Đến thời: Cạp đất mà ăn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xauzai77, 09/11/2021.

7682 người đang online, trong đó có 1132 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24665 lượt đọc và 119 bài trả lời
  1. hailuabuonchung

    hailuabuonchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    10.945
    D11 nhỏ nhưng có võ @};-
    xauzai77 thích bài này.
  2. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Vốn điều lệ có tí tẹo, năm nay lãi bằng vốn điều lệ là trong tầm tay rồi.
    Coi như bỏ 1 đồng vốn thu về... 1 đồng lãi, kinh khủng :D
    Minhchau2021hailuabuonchung thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  3. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Bộ Tài chính sẽ trình phương án huy động 1 triệu tỷ đồng vốn giá rẻ đưa vào nền kinh tế
    09-11-2021 19:45:00+07:00

    Trước những vấn đề nóng của ngành tài chính được các đại biểu Quốc hội nêu ra, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông tin đối với thu chi ngân sách năm 2021, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Bội chi cũng đảm bảo quy định 4% của Quốc hội.

    Giải trình trước Quốc hội cuối buổi thảo luận kinh tế - xã hội chiều 9/11, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc lý giải việc năm nay khó khăn nhưng thu nội địa vẫn tăng lên.

    Huy động khoảng 1 triệu tỷ đồng đưa vào nền kinh tế

    Bộ trưởng cho biết năm nay, ngân sách đã thu tăng lên 7,200 tỷ đồng từ phát sinh của năm 2020 trở về trước, như truy thu thuế nhà thầu của ******* được 2,257 tỷ, xử lý thu chênh lệch giá khí trong bao tiêu sản phẩm 2,457 tỷ, thu ngân sách đối với các khoản khác là 2,500 tỷ.

    "Đặc biệt phát sinh đột biến là 2,997 tỷ tiền thuê đất của Đại sứ quán Mỹ", Bộ trưởng nói.

    Như vậy, Bộ trưởng cho rằng nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021 có thể nói là đã hoàn thành. Bội chi cũng đảm bảo quy định 4% của Quốc hội.

    Một số khoản thu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lên 22,800 tỷ đồng như chứng khoán, bất động sản, khối tài chính, ngân hàng và hoạt động sáp nhập, chuyển nhượng vốn và các hoạt động lắp ráp xe ôtô. Thu dầu thô cũng tăng lên 12,000 tỷ. Thu xuất, nhập khẩu tăng lên 10,500 tỷ.

    Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết Bộ đang tham mưu Chính phủ gói kích cầu bằng hỗ trợ lãi suất với 20,000 tỷ/năm, để huy động khoảng 1 triệu tỷ đồng đưa vào nền kinh tế.

    “Chúng tôi đang tham mưu cho Chính phủ gói kích cầu thông qua hỗ trợ lãi suất, mỗi năm khoảng 20 ngàn tỷ đồng, 2 năm là 40 ngàn tỷ đồng. Nếu hỗ trợ 5 năm thì chúng ta có 1 triệu tỷ đồng đưa vào nền kinh tế. Sau đó, tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách, giảm bội chi cho giai đoạn sau”.

    Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ rút kinh nghiệm việc hỗ trợ lãi suất năm 2009 dẫn đến nợ xấu, Bộ sẽ hạn chế đối tượng hỗ trợ cho vay, tập trung vào các đối tượng có khả năng đầu tư tăng thêm giá trị cho nền kinh tế, đặc biệt các đối tượng vay không có nợ xấu và đảm bảo đúng điều kiện vay, thủ tục đơn giản, quyết toán dễ dàng.

    Nếu đánh giá theo GDP cũ thì nợ công là 53.1%

    Theo Bộ trưởng, thời gian qua, Chính phủ cũng đã ban hành một loạt chính sách tài khóa hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng mức chi khoảng 200,000 tỷ đồng.

    Đối với ý kiến cho rằng dư địa của nợ công còn lớn, cần tăng bội chi ngân sách, Bộ trưởng Phớc cho biết dư địa không còn nhiều. Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, tổng vay của Chính phủ là 1,852,000 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 dự kiến vay 3,068,000 tỷ, gấp 1.7 lần so với giai đoạn trước.

    Bên cạnh đó, nợ công của năm 2025 gấp 1.6 lần năm 2020, có nghĩa là nợ công đến năm 2025 theo đánh giá khoảng 45.6% GDP mới, nếu tính theo GDP cũ là nằm ở 57.9%, vượt ngưỡng 55%. Nợ Chính phủ giai đoạn 2021-2025 là 41.8% nhưng nếu chúng ta đánh giá theo GDP cũ thì là 53.1%, cũng vượt ngưỡng 45%.

    Tuy nhiên, Bộ Tài chính rất ủng hộ các gói kích cầu để đảm bảo kinh tế phát triển và sau đó mới quay trở lại tăng thu ngân sách và tăng bội chi.

    Trong khi đó, với đề nghị tăng dự toán thu dầu thô, Bộ trưởng khẳng định rất khó tăng do sản lượng thực tế hàng năm giai đoạn 2016-2020 giảm. Sản lượng khai thác các mỏ hiện tại cũng suy giảm do giếng dầu cạn và rủi ro kỹ thuật, địa chất cao.

    Về ưu đãi đối với khu khu công nghiệp sinh thái thì đã có cơ chế đối với khu kinh tế. Hiện nay, chúng ta có 18 khu kinh tế và 377 khu công nghiệp, tổng cộng là 395 đã có chính sách ưu đãi như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn 4 năm, giảm 5% của 9 năm tiếp theo…

    Mong các địa phương giàu hết sức thông cảm, vì phải lo cho 47 tỉnh nghèo

    Về tỷ lệ điều tiết của TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai: Đối với TPHCM, giai đoạn 2017-2021 tỷ lệ điều tiết là 18% và năm đó tổng chi ngân sách là 60,369 tỷ đồng, bình quân 7.1 triệu đồng/đầu người, thì đến năm 2021 tổng chi là 69,092 tỷ đồng, tức là bình quân 7.4 triệu đồng/đầu người. Đến năm 2022, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, chúng ta xây dựng là 84,121 tỷ đồng, bình quân 8.8 triệu đồng/đầu người. Như vậy, chênh lệch cao hơn so với năm ngoái là 15,029 tỷ đồng. “Quan trọng không phải tỷ lệ điều tiết, mà mức chi không thấp hơn năm trước”, Bộ trưởng nói.

    Đối với Đồng Nai, năm 2017, chi ngân sách là 17,426 tỷ đồng, tỷ lệ điều tiết là 47%, đến năm 2021 là 19,721.6 tỷ đồng, bình quân là 61 triệu đồng/người, năm 2022 là 21,257.3 tỷ đồng, bình quân 65 triệu đồng/người, chênh lệch cao hơn là 1,535.7 tỷ đồng. Đồng Nai có tiềm năng phát triển quỹ đất do hạ tầng tăng lên. Trong tỷ lệ điều tiết không tính tiền thu từ xổ số và tiền thu từ đất. Nhà nước đang đầu tư sân bay Long Thành với 109 ngàn tỷ đồng và một số hạ tầng do ngân sách Trung ương đã quyết trong kế hoạch đầu tư công là 11.2 ngàn tỷ đồng.

    “Cho nên mong các địa phương giàu hết sức thông cảm, vì phải lo cho 47 tỉnh nghèo. Hiện có tỉnh nghèo hiện nay có Đoàn Đại biểu Quốc hội chưa có xe ô tô và lãnh đạo tỉnh vẫn đi xe đã sử dụng 20 năm và cơ sở hạ tầng kém”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay.

    https://v.ietstock.vn/2021/11/bo-ta...von-gia-re-dua-vao-nen-kinh-te-758-908074.html
    hailuabuonchung thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  4. hailuabuonchung

    hailuabuonchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    10.945
    QH họp xong là TTCK bung lụa đấy bác Xấu \:D/
    xauzai77 thích bài này.
  5. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Đấy, thế nên mới phải canh nhặt cổ tốt từ bây giờ, chứ để bung lụa mới nhặt thì làm gì còn hàng ngon giá tốt.

    13/11 là bế mạc nhé, hôm nay mùng 10 rồi, còn có vài ngày nữa thôi.
    hailuabuonchung thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  6. hailuabuonchung

    hailuabuonchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    10.945
    hôm nay gom là vừa đẹp. Thứ 7 13/11 QH kết thúc kỳ họp ra nghị quyết đầu tư 1 triệu tỷ kích thích kinh tế thứ 2 tuần sau chứng khoán bung nóc :drm1
    xauzai77 đã loan bài này
  7. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Như vậy là còn 3 phiên hôm nay, mai và thứ 6 nhặt hàng ngon.
    Tuần sau chỉ việc ngồi rung đùi thôi :D
    hailuabuonchung thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  8. hailuabuonchung

    hailuabuonchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    10.945
    a e cứ theo kế hoạch mà mần :drm
    --- Gộp bài viết, 10/11/2021, Bài cũ: 10/11/2021 ---
    đúng thứ 2 tuần sau là điểm rơi cụ Xấu nhá, hàng về đúng T+3 :))
    xauzai77 thích bài này.
  9. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Vậy là chỉ còn 3 phiên trong tuần này nhặt hàng ngon.
    hailuabuonchung thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  10. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Sóng kích cầu
    Cập nhật: 07:55 | 10/11/2021 Theo dõi KTCK trên

    VN-Index thiết lập đỉnh lịch sử trước những kỳ vọng về gói kích thích kinh tế lớn. Cổ phiếu nhiều nhóm ngành tăng giá mạnh, không ít trong số đó đang “ứng trước” các kỳ vọng.

    Động lực mới


    Thị trường chứng khoán trong hơn 1 tuần qua khác hẳn so với vài tuần trước đó. Từ chỗ loay hoay tìm động lực ở dưới ngưỡng kháng cự 1.400 điểm, VN-Index đã bứt tốc và vượt qua vùng đỉnh lịch sử, với thanh khoản bùng nổ trở lại.

    Từ đồn đoán cho đến những thông tin được truyền thông chính thức, gói kích thích kinh tế trị giá 800.000 tỷ đồng có khả năng sẽ được thông qua thực sự là một động lực lớn cho thị trường.

    VN-Index vượt ngưỡng 1.400 điểm, sau đó vượt luôn vùng đỉnh tháng 7/2021 (1.420 điểm), rồi dao động trên 1.440 điểm, đóng cửa cuối tuần qua tại 1.456,5 điểm.

    Dòng tiền thực sự trở lại với thanh khoản khớp lệnh trên HOSE luôn ở mức trên 25.000 tỷ đồng/phiên. Phiên 3/11 xác lập kỷ lục mới với giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE hơn 41.000 tỷ đồng, gấp đôi mức bình quân dưới 20.000 tỷ đồng/phiên trong 2 tuần giữa tháng 10.

    Có nhiều nội dung cần phân tích xoay quanh gói kích cầu như quy mô thực tế khi được thông qua, thời gian và cách thức giải ngân, công cụ nào được sử dụng, nguồn được huy động từ đâu? Đối với các nhóm ngành, ngành nào được hưởng lợi nhiều nhất?... Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường đã tìm được một động lực mới, một câu chuyện đủ lớn, đủ hay để tất cả cùng kỳ vọng.

    Mùa báo cáo quý III/2021 kỳ lạ

    Thời điểm cuối quý cũ, đầu quý mới luôn có nhiều thông tin, từ vĩ mô cho đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp được công bố. Với dòng tiền hưng phấn, mùa thông tin quý III/2021 dần khép lại với không ít niềm vui, bởi thị trường chứng khoán tăng điểm, trái ngược với tình hình kinh tế - xã hội khó khăn vì dịch Covid-19 bùng phát.

    Nhịp tăng của VN-Index bắt nguồn từ cuối tháng 9, đầu tháng 10/2021, dù các thông tin vĩ mô nhìn chung rất xấu, nhất là GDP quý III/2021 tăng trưởng âm. Ngay sau khi các thông tin vĩ mô quý III được công bố, thị trường xác lập đáy ngắn hạn với tâm lý “những gì xấu nhất đã qua đi”.

    Sau đó, thông tin về tái mở cửa nền kinh tế từ đầu tháng 10 và dịch bệnh dần được kiểm soát giúp thị trường từ từ đi lên. Đây là điểm thú vị đầu tiên và có thể làm ví dụ điển hình cho việc thị trường phản ứng ra sao với các thông tin “có sức nặng” được công bố.

    [​IMG]
    Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý III/2021 và tỷ lệ thay đổi giá cổ phiếu trong 1 tháng vừa qua của một số doanh nghiệp bất động sản.
    Điểm đặc biệt tiếp theo đó là bất chấp dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp lớn vẫn báo cáo lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, nổi bật là nhóm ngành thép, chứng khoán, hóa chất, phân bón, logistic… Không ít doanh nghiệp khác chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhưng bức tranh lợi nhuận quý III/2021 của các doanh nghiệp niêm yết sáng hơn nhiều so với các số liệu vĩ mô.

    Và cũng từ đây, thị trường xuất hiện một điểm lạ, đó là trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, cổ phiếu của các doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận kém thường thu hút dòng tiền và có mức tăng giá cao. Dòng tiền chảy mạnh và phần nhiều mang tính “bầy đàn” của nhà đầu tư cá nhân khiến việc này trở thành xu hướng đầu tư mới.

    Đơn cử, một trong những nhóm ngành tâm điểm trong thời gian qua là bất động sản, chỉ số giá cổ phiếu tăng đều trong khi đa số doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý III/2021 sụt giảm, thậm chí thua lỗ (xem đồ thị).

    [​IMG]
    Diễn biến P/E của VN-Index và nhóm cổ phiếu bất động sản.
    Dòng tiền khỏe vì ứng trước nhiều kỳ vọng

    Không cần nói quá nhiều về sức mạnh dòng tiền ở thời điểm hiện tại, mức điểm số và thanh khoản kỷ lục đã cho thấy điều đó. Mặt bằng giá đã được nâng thêm một nấc. Tuy nhiên, sự phân hóa cao đã, đang và có khả năng sẽ tiếp tục diễn ra.

    Trong ngắn hạn, thị trường đã tìm được một động lực mới, một câu chuyện đủ lớn, đủ hay để tất cả cùng kỳ vọng.

    Trong ngắn hạn, thị trường đã tìm được một động lực mới, một câu chuyện đủ lớn, đủ hay để tất cả cùng kỳ vọng.
    Dòng tiền rất có trọng điểm và nếu như nhóm ngành nào đó không thu hút được dòng tiền thì dù có triển vọng vẫn có diễn biến giá kém khả quan.

    Đơn cử, nhóm cổ phiếu ngân hàng hiện mới chỉ nhích lên từ đáy ngắn hạn, còn cách xa mức đỉnh. Do đó, nhà đầu tư đang ở thế khó trong việc đưa ra quyết định “xuống tiền”, bởi các nhóm ngành hút tiền có giá tăng nhanh và mạnh, cổ phiếu có vẻ đắt, còn các nhóm ngành khác có thể phải chờ đợi lâu mới thu được lợi nhuận.

    Trước mắt, nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội ngắn hạn sẽ phải rất cân nhắc về việc tham gia vào câu chuyện mà thị trường đang kỳ vọng, hay chờ đợi thông tin rõ ràng, hoặc lựa chọn các nhóm ngành, các mã cổ phiếu có định giá hợp lý hơn.

    Hiện tại, dòng tiền chưa đi quá đà hay mức định giá chung chưa trở nên phi lý, nhưng cục bộ thì có những nhóm cổ phiếu nóng, rủi ro cao. Dòng tiền khỏe, đương nhiên lúc nào cũng mang đến sự phấn khởi. Tuy nhiên, thị trường dường như đang tạm ứng trước nhiều kỳ vọng, nhà đầu tư nên tính đến khả năng thực tế trong tương lai có đủ trả cho phần đã tạm ứng hay không.

    https://kinhtechungkhoan.vn/song-kich-cau-105209.html
    xauzai77 đã loan bài này

Chia sẻ trang này