DGW - Thiên thời !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mimihuhong, 22/08/2019.

7795 người đang online, trong đó có 1209 thành viên. 16:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 127664 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. mimihuhong

    mimihuhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    272
    Laptop, thiết bị văn phòng đang vào mùa cao điểm mua sắm cụ ah. Mùa này có hàng triệu sinh viên nhập học và sức mua đột biến là rất lớn hơn bình thường. Các cơ sở giáo dục cũng mua sắm lớn trang bị trong mùa này.
    Vangba thích bài này.
    Vangba đã loan bài này
  2. mimihuhong

    mimihuhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    272
    Smart Tivi đang là xu hướng cụ, vì mạng internet ở VN phủ rất mạnh, cả 4G nữa nên nội dung số phát triển vượt bật. Hầu như các chương trình hay nhất, nóng nhất đều phát hành trên nền tảng số.
    Như hiện giờ ca sĩ đều ra mắt tác phẩm mới trên Youtube, sự kiện live.
    Mà dân mình cũng rất thích sản phẩm hiện đại và mức độ chịu chi cho Tivi cũng lớn vì vừa xem vừa như trang trí nhà cửa.
  3. w_street.bull

    w_street.bull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Đã được thích:
    560
    Sanco TV cũng "smart" mà Bác. Chỉ là ko biết có thành công được như Asanzo ko thôi. Vì người tiêu dùng giờ cũng thận trọng với TV "Việt Nam" rồi.
    mimihuhong thích bài này.
  4. mimihuhong

    mimihuhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    272
    Tăng trưởng không khó, khó là tăng trưởng dài hạn.
    Mấy năm rồi có nhiều doanh nghiệp có " sóng nhân tạo" , toàn lobby chính sách để đánh quả. Thực tế lợi nhuận do " trúng quả" là nhiều hơn, ngành thép là một ví dụ.
    Cho nên LN các DN này chỉ tăng trưởng 1-2 năm đánh quả, xong rồi kết quả thế nào ai cũng thấy.
    Vì vậy, tăng trưởng bền vững mới là xuất sắc, doanh nghiệp x2 - x3 lợi nhuận năm trước là có thể nhưng tăng trưởng 40% trong 5-7 năm liền rất khó. Nhưng DGW sẽ làm được.
    Vangba thích bài này.
    Vangba đã loan bài này
  5. caimomvang

    caimomvang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Đã được thích:
    220
    DGW bóng hình cuả MWG nhưng ở cách an toàn hơn và bền vững hơn rất nhiều lần
    mimihuhong thích bài này.
  6. Paybacktime

    Paybacktime Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2019
    Đã được thích:
    1.460
    Các bác cứ xả đi em Hứng hết
    mimihuhong thích bài này.
  7. Datvo

    Datvo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2018
    Đã được thích:
    987
    Nay xã như xã lũ nhỉ
    mimihuhong thích bài này.
  8. caimomvang

    caimomvang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Đã được thích:
    220
    Những nhát rũ cuối cùng cho nhẹ tàu
    mimihuhong thích bài này.
  9. mimihuhong

    mimihuhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    272
    Apple bất ngờ bị Xiaomi vượt mặt tại Việt Nam

    Theo số liệu của GfK, tháng 7, thị phần Apple tại Việt Nam giảm sút, vị trí thứ 3 vốn rất vững chãi của hãng táo chính thức bị Xiaomi tước đoạt.

    Số lượng máy bán ra của Apple tại Việt Nam vào tháng 7/2019 giảm sút, theo số liệu của GfK, khiến hãng đánh rơi mất vị trí thứ 3 vốn tồn tại nhiều năm nay. Với lượng máy bán ra tăng lên, Xiaomi tiếm ngôi của Apple để trở thành hãng smartphone có thị phần (xét về lượng máy bán ra) đứng thứ 3 tại Việt Nam, sau Samsung, Oppo.

    Cụ thể, tháng 7/2019, Apple chiếm 6,4% lượng smartphone bán ra tại Việt Nam. Trong khi đó, Xiaomi có được 7%, đủ để vượt mặt Apple.

    Xiaomi cũng từng một lần vượt qua Apple vào tháng 9/2018, khi đó hãng này có 6,4% số lượng, chỉ hơn Apple 0,1%.

    [​IMG]
    Vào đúng những thời điểm Apple giảm sút thì Xiaomi bất ngờ tăng trưởng - Ảnh: Hải Đăng

    Trừ một vài tháng giảm đột ngột như vậy, Apple luôn đứng ở vị trí thứ 3 các hãng smartphone có sản lượng tốt nhất tại Việt Nam.

    Chu kỳ giảm của Apple rơi vào các tháng 7, 8, 9 hàng năm, là quãng thời gian hãng này sắp ra iPhone mới vào tháng 9, khiến người dùng có tâm lý chờ đợi để mua máy mới.

    Xiaomi có 3 tháng bán hàng tăng liên tục, 5,9% tháng 5, 6,7% tháng 6, và 7% vào tháng 7.

    Bên cạnh Xiaomi, một nhãn khác cũng đang tăng trưởng tốt là Realme - thương hiệu con của Oppo. Từ con số 0, trong hai tháng 6, tháng 7, nhãn này có được lần lượt 5,4% và 5,2% lượng smartphone bán trên thị trường. Với các con số này, Redmi đứng ở vị trí thứ 5.

    [​IMG]
    Chỉ một phút "sẩy chân", Apple đã để mất vị trí thứ 3 về tay đối thủ - Ảnh: Hải Đăng

    Apple đang có dấu hiệu “đuối” tại thị trường Việt Nam. Thống kê 7 tháng đầu năm, hãng này có 7,2% thị phần, giảm 1,9% so với 7 tháng cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy con số này vẫn giúp Apple đứng vị trí thứ 3 sau 7 tháng, cách hãng đứng thứ 4 là Xiaomi hơn 2%.

    Nếu Apple không giữ mức tăng đều, khả năng hai đối thủ Xiaomi và Redmi bắt kịp là có thể xảy ra.

    Theo số liệu của GfK, 7 tháng đầu năm Samsung vẫn dẫn đầu thị trường với 44,8%, tăng hơn 3% so với cùng kỳ. Oppo cũng tăng trưởng, đạt 23,7%, đứng thứ hai sau Samsung.

    Hải Đăng
    --- Gộp bài viết, 30/08/2019, Bài cũ: 30/08/2019 ---
    số liệu của Gfk vẫn chưa chính xác lắm.
    số liệu chính xác đưa ra bởi Canalys được Forbes dẫn lại thì Xiaomi đến cuối quý 2/2019 đã chiếm thị phần 9% tại Việt Nam, vượt xa Apple, đứng ở Top 3 cùng với Samsung và Oppo.
  10. mimihuhong

    mimihuhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    272
    Apple bất ngờ bị Xiaomi vượt mặt tại Việt Nam

    Số lượng máy bán ra của Apple tại Việt Nam vào tháng 7/2019 giảm sút, theo số liệu của GfK, khiến hãng đánh rơi mất vị trí thứ 3 vốn tồn tại nhiều năm nay. Với lượng máy bán ra tăng lên, Xiaomi tiếm ngôi của Apple để trở thành hãng smartphone có thị phần (xét về lượng máy bán ra) đứng thứ 3 tại Việt Nam, sau Samsung, Oppo.

    Cụ thể, tháng 7/2019, Apple chiếm 6,4% lượng smartphone bán ra tại Việt Nam. Trong khi đó, Xiaomi có được 7%, đủ để vượt mặt Apple.

    Xiaomi cũng từng một lần vượt qua Apple vào tháng 9/2018, khi đó hãng này có 6,4% số lượng, chỉ hơn Apple 0,1%.

    [​IMG]
    Vào đúng những thời điểm Apple giảm sút thì Xiaomi bất ngờ tăng trưởng

    Trừ một vài tháng giảm đột ngột như vậy, Apple luôn đứng ở vị trí thứ 3 các hãng smartphone có sản lượng tốt nhất tại Việt Nam.

    Chu kỳ giảm của Apple rơi vào các tháng 7, 8, 9 hàng năm, là quãng thời gian hãng này sắp ra iPhone mới vào tháng 9, khiến người dùng có tâm lý chờ đợi để mua máy mới.

    Xiaomi có 3 tháng bán hàng tăng liên tục, 5,9% tháng 5, 6,7% tháng 6, và 7% vào tháng 7.

    Bên cạnh Xiaomi, một nhãn khác cũng đang tăng trưởng tốt là Realme - thương hiệu con của Oppo. Từ con số 0, trong hai tháng 6, tháng 7, nhãn này có được lần lượt 5,4% và 5,2% lượng smartphone bán trên thị trường. Với các con số này, Redmi đứng ở vị trí thứ 5.

    Apple đang có dấu hiệu “đuối” tại thị trường Việt Nam. Thống kê 7 tháng đầu năm, hãng này có 7,2% thị phần, giảm 1,9% so với 7 tháng cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy con số này vẫn giúp Apple đứng vị trí thứ 3 sau 7 tháng, cách hãng đứng thứ 4 là Xiaomi hơn 2%.

    Nếu Apple không giữ mức tăng đều, khả năng hai đối thủ Xiaomi và Redmi bắt kịp là có thể xảy ra.

    Theo số liệu của GfK, 7 tháng đầu năm Samsung vẫn dẫn đầu thị trường với 44,8%, tăng hơn 3% so với cùng kỳ. Oppo cũng tăng trưởng, đạt 23,7%, đứng thứ hai sau Samsung.
    https://ndh.vn/cong-nghe/apple-bat-ngo-bi-xiaomi-vuot-mat-tai-viet-nam-1254730.html

Chia sẻ trang này