Đi lên trong nghi ngờ ( tập 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi new10, 14/01/2011.

2194 người đang online, trong đó có 877 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1604 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. new10

    new10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh, trong đó phải kể tới các mã chủ chốt FPT, KBC, ITA.. SSI đã tăng kịch biên độ có thể. Ngoài ra thành khoản hôm nay cũng được cải thiện rõ nét với 40 triệu CP đã được chuyển nhượng cùng giá trị giao dịch khoản 1 ngàn tỉ VND. Bên cạnh đó nhà đầu tư nước ngoài cũng đồng loạt giải ngân một cách mạnh mẽ vào các mã cổ phiếu đầu ngành như: FPT, GMD, REE, SAM, DPM, PPC, KBC, ITA..... Điều đó chứng tỏ tt đã có dấu hiệu đi lên rõ ràng khi 3 phiên liên tiếp VNindẽ tăng hơn 10 điểm.
    Sau khi kết thúc phiên cuối tuần tăng hơn 5 điểm chúng ta nên đặt câu hỏi.. cái gì sẽ sảy ra vào tuần sau? Phải chăng lúc đó sẽ là ... BÙNG NỔ giá trị cũng như khối lượng giao dịch?
  2. sonhk

    sonhk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn! Cho lũ chim lợn kêu gào đi
  3. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Đã được thích:
    848
  4. hoantv

    hoantv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Phải có nhiều người nghi ngờ thì mới tiếp tục lên được.
    Đợt rồi tin xấu nhiều, ls tăng cao --> đáy ở quanh đây thôi.
  5. tamlybaydan

    tamlybaydan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Đã được thích:
    59
    nghi ngờ??????????????????????????
  6. new10

    new10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái chúng ta chú ý nhất trong phiên giao dịch hôm nay không phải là nhà đầu tư nước ngoài múc cật lực các mã cổ phiếu mà là các mã đầu ngành tăng rất ổn định. Điều đó chứng tỏ đã có dòng vốn ổn định chảy vào thị trường.
  7. hoantv

    hoantv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chim lợn cứ hô hào rút tiền nghỉ Tết?!!
    Buồn cười quá, làm ăn thì mấy ai nghỉ Tết nhỉ?
    [r2)][r2)]
  8. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Đã được thích:
    848
    Cuối tuần nghỉ ngơi là thời điểm các nhà đầu tư đánh giá lại quan điểm đầu tư của mình -->. tuần sau lại 1 ròng tiền mới chạy chạy vào với tt CK
  9. click_letter

    click_letter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    20
  10. Elliott

    Elliott Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    19
    Ủng hộ quan điểm chủ thớt. Thị trường vẫn tiếp tục xanh trong nghi ngờ. Giờ là lúc chính trị nhạy cảm, cổ phiếu rẻ mạt.

Chia sẻ trang này