Đi tìm lý do chứng khoán tăng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sand79, 30/01/2015.

3417 người đang online, trong đó có 1366 thành viên. 14:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 618 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. sand79

    sand79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2015
    Đã được thích:
    5
    1. Về vĩ mô:
    - Lãi suất cho vay: năm 2009 có kích cầu lãi suất cho vay về 10% là năm chứng khoán bùng nổ nửa năm đầu, nhiều mã tăng nhiều lần. Năm nay NHNN vừa thông báo giảm lãi suất cho vay về tầm 10%/năm nên 2015 dự chứng khoán cũng hấp dẫn tương ứng.
    - Tăng trưởng tín dụng: Thủ tướng vừa chỉ đạo tăng trưởng 6.2% tăng hơn 0.22% so với năm 2014 + xăng dầu giảm sâu nên chính sách tiền tệ nới lỏng hoàn toàn được ủng hộ.
    cả hai yếu tố trên là cơ sỏ cho chứng khoán tăng
    2. Về TA
    Dòng bank tăng dẫn đến độ lệch giữa chỉ số chung và các cổ còn lại. Tuy nhiên, nếu xét trên chart tháng hoàn toàn có cơ sở tăng. Chart minh hoạ như sau

    [​IMG] [​IMG]
  2. sand79

    sand79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2015
    Đã được thích:
    5
  3. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.147
  4. phuongxyz

    phuongxyz Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    348
    Klf,flc,vgh,dlg, fit đang bị định giá thấp
  5. sand79

    sand79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2015
    Đã được thích:
    5
    Mua cổ vùng đáy: AAA, CII, HAG, NBB, SBA

Chia sẻ trang này