Dịch bò điên tái phát

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phongtran08, 01/10/2007.

176 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1671 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Dịch bò điên tái phát

    Dịch bò điên tái phát .Có điều mấy chú bò lần này to khoẻ hơn .Các bác cho vài lời bình loạn đi !
  2. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Con bò khoẻ chưa thấy tạm nghỉ ,nó cứ húc như
    xe ủi ,dồn lại một đống các bác cut lãi .

    HSBC lạc quan về chứng khoán Việt Nam
    Minh Đức - Kiều Oanh


    Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông ?" Thượng Hải (HSBC) vừa công bố báo cáo tiếp theo trong loạt báo cáo về tình hình phát triển kinh tế và thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam.

    Trong báo cáo này, các chuyên gia HSBC tỏ ra lạc quan về thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Ba yếu tố dẫn tới tăng trưởng

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trở lại từ sau khi rơi xuống đáy 884 điểm trong tháng 8 vừa qua. Thế nhưng trong một vài tuần trở lại đây, VN-Index đã tăng 14% và tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng 34%.

    Theo các chuyên gia HSBC, sự phục hồi này được dẫn đầu bởi ba yếu tố. Thứ nhất là sự phục hồi của thị trường chứng khoán toàn cầu. Thứ hai là yếu tố tâm lý cho rằng mốc 900 điểm của VN-Index là mức cho thấy giá trị thị trường của các loại cổ phiếu là hấp dẫn nhất. Và thứ ba là kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài trước những đợt cổ phần hóa lớn diễn ra vào mùa thu này.

    Đặc biệt, VN-Index được hỗ trợ nhiều nhất bởi các loại cổ phiếu trong ngành tài chính mà tiêu biểu là cổ phiếu Sacombank với mức giá đã tăng 30% trong tháng qua, cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) cũng tăng 26%.

    Xu hướng này được kích thích bởi những khoản đầu tư chiến lược của các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực tài chính của Việt Nam. Chẳng hạn, AXA mua 16% cổ phần của Bảo Minh, HSBC mua 10% cổ phần của Bảo Việt. Mặt khác, một số tờ báo trong nước cũng đưa ra thông tin cho rằng giới hạn cổ phần mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ trong các ngân hàng trong nước có thể tăng cao hơn mức 30% như hiện nay.

    Tuy nhiên, do sự phục hồi của thị trường trong thời gian qua được nâng đỡ bởi các loại cổ phiếu tài chính, chính lượng mua vào của các nhà đầu tư trong nước chứ không phải các nhà đầu tư nước ngoài là nhân tố đẩy VN-Index tiến lên. Vì một lẽ, các nhà đầu tư nước ngoài đã ?okịch room? hai loại cổ phiếu lớn nhất trong lĩnh vực tài chính là Sacombank và ACB từ lâu.

    Kể từ tháng 9 đến nay, lượng mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài chỉ tăng ít. Lượng mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9 cũng chỉ xấp xỉ mức 72 triệu USD trong tháng 8 và thấp hơn nhiều so với mức 150 triệu USD/tháng vào thời điểm đầu năm nay.

    Giá trị giao dịch toàn thị trường cũng vẫn ở mức thấp, mặc dù đã tăng nhẹ trong tháng 9. Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày trong tháng 9 chỉ là 38 triệu USD, so với đỉnh 64 triệu USD/ngày trong tháng 3. Tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), lượng giao dịch bình quân mỗi ngày trong tháng 9 cũng chỉ là 9 triệu USD, so với mức 21 triệu USD/ngày trong tháng 3.

    Cả tại HOSE và HASTC, chỉ có 6 loại cổ phiếu đạt giá trị giao dịch trên 1 triệu USD/ngày - ngưỡng thanh khoản tối thiểu đối với nhiều nhà đầu tư. Trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, số loại cổ phiếu đạt mức giá trị giao dịch 1 triệu USD/ngày là 10 cổ phiếu.

    Đưa Việt Nam trở lại danh sách đề nghị đầu tư

    Và đặc biệt, trong bản báo cáo này, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã được các chuyên gia của HSBC đưa trở lại danh sách đề nghị đầu tư, với mức phân bổ vốn 2% trong tổng số vốn rót vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Theo HSBC, nhân tố có nhiều khả năng nhất trở thành chất xúc tác cho thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà đi lên này là sự thành công của những đợt IPO lớn trong những tháng sắp tới. Đầu tiên là Vietcombank. Có khả năng, các nhà đầu tư chiến lược sẽ nắm giữ 15% cổ phiếu của ngân hàng này, các nhà đầu tư trong nước sẽ được mua 5% (có giá trị từ 150 - 200 triệu USD) và 10% sẽ được đem đấu giá trên thị trường quốc tế trong tháng 10. Kết quả là, 30% lượng cổ phiếu của HSBC sẽ nằm trong tay các nhà đầu tư cá nhân. Việc IPO có thể sẽ định giá Vietcombank ở mức 3 - 4 tỷ USD và đưa cổ phiếu của ngân hàng này trở thành cổ phiếu lớn nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    HSBC nhận định: đợt phát hành cổ phiếu này, nếu thành công, sẽ xóa đi ấn tượng về những đợt IPO không mấy thành công trong mùa hè vừa qua, và sẽ dẫn tới 5 - 6 đợt phát hành lớn trong vòng 12 tháng tới.

    Và với khoảng 10 cổ phiếu có giá trị niêm yết trên 1 tỷ USD, Việt Nam có thể sẽ được đưa vào chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản). Theo các chuyên gia của HSBC, điều này có thể xảy ra vào năm 2008 và sẽ đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào tầm ngắm của rất nhiều nhà đầu tư quốc tế hiện chưa để ý đến thị trường này.










    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 02/10/2007
  3. laoanmay6868

    laoanmay6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Đã được thích:
    1
    Chuyến này VNI thăng hoa rồi
  4. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    HSBC mà nhảy vào mua thì nó sẽ DÌM VNI trong biển máu rồi mới thu gom, hay ho gì mà vui với vẻ. Đợt trước nó muốn gom hàng, nó tương cho cái báo cáo VNI đang cao quá, về 900 là hợp lý. Bà con chạy ào ào, nó mới gom mạnh vào, gom đủ rồi mới hô: 900 là đáy rồi, mua đẹp rồi , bà con thi nhau mua vào, nó lại bán lại cho bà con ta. Cái vòng luẩn quẩn

    Nực cười cho những người tưởng HSBC đổ tiền vào CK VN là nó cũng nhảy vào xếp hàng tranh cướp mua giá trần, mua lấy được, mua bất cứ con gì có thể mua được... như bà con nhỏ lẻ dân ta mấy phiên gần đây. Đợi đấy. Có mà mơ giữa ban ngày. Chúng mà tuyên bố đổ tiền vào thị trường VN thì trước hết nên lo đi cái đã, chớ có vội mừng
  5. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    255
    Công nhận bác dream có cái đầu lạnh thật, em phục bác lắm đấy. Bà kon mình say máu quá.
  6. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Đợi cho cái đầu của mọi người nóng hết thì caí đầu của bác ấy sẽ nóng .Chỉ có điều lúc đó giá đã tăng xx% .






    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 03/10/2007
  7. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Cờ đến tay phải phất





    Những dự đoán lạc quan nhất vào giữa tháng 9 đều chỉ vẽ ra kịch bản VN-Index sẽ vượt đến ngưỡng 980 điểm, nếu thắng được vô số các điểm kháng cự tại đây thì sẽ đạt 1.000 điểm và mốc 1.200 điểm +/- 10% được xem là mục tiêu lớn của năm 2007.

    Đầu tuần qua, giới chuyên môn đã tự tin đưa dự đoán lên một bậc với việc VN-Index đã an toàn trong ngắn hạn trên mức 980 điểm, nhưng chắc mẩm thị trường sẽ có một bước điều chỉnh và ổn định tại 1.000 điểm. Nhưng vượt qua mọi dự đoán, VN-Index lên trên mốc 1.000 điểm, rồi "vượt đèn đỏ" đến mức 1.046,86 điểm vào phiên cuối tuần.

    "Sẽ còn lên nữa đấy", là câu trả lời của số đông chuyên gia phân tích với câu hỏi thị trường tuần tới sẽ thế nào. Cứ nhìn vào một chi tiết đơn giản rằng, tuần qua có quá nhiều cổ phiếu niêm yết đội trần và giá trị giao dịch ngày càng tăng. Theo lý thuyết, giá trị giao dịch của thị trường tăng trong bất cứ trường hợp giá tăng hay giảm đều cho thấy, dấu hiệu của sự lạc quan và sức khỏe thị trường đang trở nên tốt hơn.

    Phía các nhà phân tích theo trường phái cơ bản, vốn luôn cố chấp với ý niệm trả giá đúng từng xu cho các chỉ tiêu tài chính của DN khi các chỉ tiêu này biến động, thì VN-Index tuần qua tăng quá hỗn loạn, vì kết quả quý III thật sự vẫn chưa được công bố. Xét về sức cầu, nhiều nhân tố cho thấy, người người đang hồ hởi lao vào thị trường, nhưng vẫn chưa chính thức xuất hiện một làn sóng đầu tư mới. Tuần qua, mặc dù mặt bằng giá cổ phiếu tăng nhanh, nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn chấp nhận mua vào, một động thái được cho là gián tiếp xác nhận mức giá cao cho Vietcombank và việc tập trung giải ngân là chính xác.

    Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, sự thận trọng là cần thiết. Những đợt biến động lớn trước đây đều cho thấy, VN-Index thường vượt ra ngoài suy đoán lạc quan hay bi quan của giới phân tích bởi đơn giản là tương lai thường không lặp lại 100% kịch bản của quá khứ. Nói như ông Dominic Scriven, Giám đốc Dragon Capital, thì chúng ta luôn không biết chắc rằng, mặt bằng giá hiện nay có hợp lý hay không. Tuy nhiên, như đã nói trong những bài phân tích trước đây, có nhiều lý do thuyết phục các nhà đầu tư mua cổ phiếu vào giai đoạn hiện nay, nếu họ có mục tiêu đầu tư trung và dài hạn. Hơn nữa, cổ phiếu tăng giá luôn là kịch bản được chờ đợi lâu nay, chứ không phải là một thảm kịch. Vậy nên cờ đến tay phải phất, nhà đầu tư vẫn kéo đến thị trường
  8. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Số lượng nhà đầu tư nộp tiền vào tải khoản tăng mạnh





    Tuy chưa thể trở lại thời kỳ đỉnh cao như đầu năm 2007 nhưng nhiều NĐT đã bàn chuyện một chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Những phiên tăng mạnh vừa qua đã làm cho ngay cả những NĐT thận trọng nhất khó có thể ngồi yên

    Cùng với sự sôi động trở lại của thị trường sau một thời gian dài yên ắng, một số NĐT đã rời sàn đang tích cực quay trở lại. Một nhân viên thu ngân của CTCK Sài Gòn (SSI) tiết lộ: Trong những ngày qua, lượng khách hàng đến nộp tiền vào tài khoản tăng gấp 4-5 lần so với thời gian trước, có những tài khoản ngưng giao dịch mấy tháng nay cũng được nộp vào số tiền khá lớn.
    Một căn cứ khác được NĐTTN bàn luận khá nhiều là động thái mua vào nhiều hơn bán ra của NĐTNN. Đặc biệt trong mấy phiên vừa qua, giá trị giao dịch luôn chiếm khoảng 20% thị trường.
    .......




    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 08/10/2007
  9. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCK Việt Nam: Sẵn sàng tư thế đi lên





    (Theo ThịTrường) Qua một tuần (1-5/10), TTCK Việt Nam biến động không ngoài dự báo của các chuyên gia: đầu tuần tăng, cuối tuần giảm. Điều đáng mừng là tuy giảm nhưng diễn biến thị trường cho thấy NĐT không những không hoảng loạn mà sẵn sàng đón nhận, thậm chí còn coi đấy là cơ hội mua vào CP giá rẻ. Tại sao?



    Thứ Hai (1/10), VN-Index tăng 37,53 điểm (lên 1.084,39 điểm), phá kỷ lục khi đạt hơn 14,5 triệu CP chuyển nhượng/1.512 tỷ đồng giá trị. Sàn Hà Nội, trong tổng số 95 mã CP niêm yết, có tới 80 mã tăng trần, CP tại sàn này bị vét sạch.



    Thứ Ba (2/10), cảnh báo của các chuyên gia: Thị trường sẽ điều chỉnh trong một, hai ngày tới. Ngay lúc đó, sàn TP HCM đã có tín hiệu đầu tiên khi REE, SAM và nhóm Kinh Đô rơi giá. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh không đáng kể vì ngay sau đó, giá các CP lại bật lên. VN-Index tăng tiếp 15 điểm. Còn với sàn Hà Nội, sự điều chỉnh chỉ làm thị trường có hàng cung ra vì phiên (1/10) không có hàng bán.



    Thứ Tư (3/10), dấu hiệu điều chỉnh vẫn tiếp tục, khi CP giảm giá đã xuất hiện nhiều hơn nhưng VN-Index vẫn tăng 7,12 điểm, chính thức vượt mốc 1.100 điểm, lên 1.106,6 điểm. Sàn Hà Nội cũng tăng 2,22 điểm nhưng lượng và giá trị giao dịch bắt đầu giảm.



    Thứ Năm (4/10), không thể cố gắng hơn khi vượt mốc 1.100, tại phiên này, VN-Index giảm 18,84 điểm, xuống 1.087,76 điểm. Khối lượng CP chuyển nhượng đạt hơn 16 triệu CP/1.593 tỷ đồng. Sàn Hà Nội vẫn không hề bị suy giảm, đóng cửa phiên này, HaSTC-Index vẫn tăng 3,94 điểm.



    Thứ Sáu (5/10), phiên kết thúc tuần, vẫn trong xu thế điều chỉnh, nhưng VN-Index chỉ giảm 6,13 điểm, xuống 1.081 điểm, khối lượng và giá trị giao dịch vẫn đạt mức cao, hơn 14 triệu CP và hơn 1.500 tỷ đồng. Sàn Hà Nội đã chịu xuống 3,14 điểm, HaSTC-Index đứng ở ngưỡng 344,13 điểm.



    Trong các diễn biến kể trên những tín hiệu đáng chú ý là tuần đầu tiên, HaSTC-Index vận động độc lập, ngoài sự tác động của VN-Index. Nghĩa là trước đây, VN-Index giảm điểm là HaSTC-Index giảm theo. Điều này được giải thích rằng: do sàn Hà Nội hồi phục chậm hơn sàn Tp. HCM nên hiện vẫn còn một phong độ ngắn hạn nữa.



    Một tín hiệu đáng chú ý nữa là ba phiên đầu tuần NĐTNN đã đẩy mạnh bán ra, nhưng hai phiên cuối tuần này các NĐT này đã tăng lượng mua vào gấp 1,5 lần. Điều này cho thấy, thị trường còn nhiều cơ hội tăng trưởng bởi nếu CP giá đã tăng nóng, mất hấp dẫn thì chỉ một hai phiên điều chỉnh, NĐTNN đã không vội mua vào.



    Theo nhóm chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Hoàng Gia (IRS), sau khi vượt ngưỡng cản 1.060 điểm, VN-Index đã xác định chắc chắn xu thế đi lên trong dài hạn. Tuần tới, VN-Index sẽ dao động trong biên độ (1.072 ?" 1.061 điểm) vì ngưỡng cản 1.100 được coi là ngưỡng cản rất mạnh, còn dưới 1.060 điểm có 3 đường hỗ trợ sát nhau nên VN-Index khó có thể xuyên qua các ngưỡng hỗ trợ này.



    Xét về hoàn cảnh thị trường hiện nay và trong tuần tới, NĐT đang rất hưng phấn nên ngày càng gia tăng lượng tiền đổ vào thị trường. Bên cạnh đó, trung tuần tháng 10 là thời điểm báo cáo quý III/2007 được công bố, doanh nghiệp có chỉ số kinh doanh tốt sẽ chiếm đa số. Chưa hết, hiện có khá nhiều quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài cũng đang ráo riết giải ngân trên thị trường niêm yết.



    Các chuyên gia nhận định, thị trường đang ở xu thế bùng lên hơn là giảm xuống. Tuy tín hiệu kỹ thuật cho thấy, tuần tới VN-Index sẽ biến động trong biên độ kể trên nhưng chỉ cần vài thông tin tốt hỗ trợ, VN-Index hoàn toàn có khả năng tạo thành đợt bùng phát mới.




    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 09/10/2007
  10. baoviet8

    baoviet8 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường năm nay có vẻ giống như năm ngoái, sau khi công bố tin tốt thì STB lao kịch trần liền 12 phiên.

Chia sẻ trang này