Điềm Gở từ báo Thanh Niên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kinhthienvan, 18/04/2007.

1297 người đang online, trong đó có 518 thành viên. 15:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 959 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. kinhthienvan

    kinhthienvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Điềm Gở từ báo Thanh Niên

    Khả năng điều chỉnh của giá chứng khoán
    00:57:07, 18/04/2007

    Nhìn lên Bảng điện tử phản ánh khối lượng, giá chứng khoán ngày thứ ba, 17.4.2007 - ở cột khớp lệnh - ở cả hai Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, gần như là một màu đỏ rực (giảm), lác đác mới có mã màu vàng (đứng) và hãn hữu mới có mã màu xanh (tăng).
    Chung cuộc, chỉ số giá chứng khoán ở Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (VN - Index) đã giảm còn 965,72 điểm và ở Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC - Index) đã xuống dưới mốc 366 điểm! Đầu tuần đã giảm mạnh thì khả năng cả tuần này sẽ còn giảm tiếp.


    Theo tổng kết của Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, trong nửa đầu tháng 4, cả khối lượng cổ phiếu và cả giá trị giao dịch khớp lệnh đều giảm mạnh so với tháng 3 - tháng đạt kỷ lục cả về khối lượng, cả về giá trị giao dịch kể từ khi giá cổ phiếu leo thang từ tháng 11.2006 (tổng khối lượng giao dịch nửa đầu tháng 4 chỉ đạt 5.738 triệu chứng khoán, chỉ bằng 3,5% so với mức 162.397 triệu chứng khoán của tháng 3, còn giá trị giao dịch tương ứng chỉ đạt 7.157 tỉ đồng, chỉ bằng 26,6% của tháng 3).

    Những thông tin trên cho thấy, chỉ số giá chứng khoán không chỉ đã vượt qua đỉnh điểm sang dốc bên kia như dự đoán trước đây, mà còn có khả năng điều chỉnh sâu hơn nữa. Theo dự đoán của các chuyên gia nước ngoài, khả năng điều chỉnh giảm khoảng 30% và đến cuối năm mới phục hồi trở lại. Nếu dự đoán trên là đúng thì VN - Index sẽ xuống còn 754 điểm, ngang với mức cuối năm 2006 và giảm tới 320 điểm so với mức đỉnh điểm đã đạt được; còn HASTC - Index sẽ xuống còn 315 điểm, giảm gần 140 điểm so với đỉnh điểm đã đạt được trước đây.

    Chuyên gia trong nước hiện có hai luồng dự đoán: dự đoán khả năng sẽ điều chỉnh xuống sâu hơn với mức trên (tương ứng VN - Index xuống dưới 700 điểm và HASTC xuống dưới 300 điểm); một luồng khác dự đoán khả năng điều chỉnh sẽ không xuống sâu như vậy, nhưng tương ứng cũng phải dưới 800 điểm và dưới 350 điểm! Dù theo dự đoán nào thì đều gần như thống nhất về khả năng sẽ điều chỉnh sâu hơn nữa (tương ứng dưới 800 điểm và dưới 350 điểm).

    Những dự đoán trên không phải là không có căn cứ khi nhìn vào các yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán trong thời gian tới đây, cũng như diễn biến trong thời gian qua theo thống kê kinh nghiệm.

    Theo thống kê kinh nghiệm, cách đây 7 năm, khi thị trường chứng khoán Việt Nam mới khai trương, chỉ số giá chứng khoán đã "phi mã" từ 100 điểm lên 570 điểm chỉ sau 6 tháng (và cũng vào đúng mùa hè) thì chỉ số giá chứng khoán đã "rơi" gần như tự do xuống mức đáy 130 điểm. Năm 2006, VN - Index cũng đã tăng "phi mã" từ 304 điểm lên 632 điểm, để rồi 5 tháng sau (và cũng đúng vào mùa hè) thì "rơi" xuống dưới 400 điểm. Năm nay, chỉ số VN - Index cũng đã "phi mã" từ 754 điểm vào đầu năm lên mức đỉnh vào tháng 3, khả năng cũng lặp lại vào tháng 5 (tức cũng là đúng mùa hè) sẽ rơi xuống mức đáy mới (như đã dự đoán trên). Có chuyên gia nước ngoài nói thị trường chứng khoán Việt Nam "trái vụ" so với phần lớn các nước trên thế giới (lại giảm vào mùa hè, tăng vào mùa đông xuân, trong khi thế giới tăng vào mùa hè, giảm vào mùa đông xuân).

    Có nhiều yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán nước ta trong thời gian tới.

    Trước hết là tính "bầy đàn", "phong trào" của các nhà đầu tư Việt Nam trên thị trường chứng khoán khá rõ: khi giá lên thì ào ào mua vào, khi giá xuống thì lại ào ào bán ra kể cả mã cổ phiếu có thị giá cao cũng như mã cổ phiếu có thị giá thấp, thậm chí còn bán tháo. Điều này là ngược với các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư chuyên nghiệp, thường mua vào khi giá thấp, bán ra khi giá cao; dù giá có lên xuống họ vẫn kiên trì ở lại thị trường, chỉ chuyển từ mã cổ phiếu này sang mã cổ phiếu khác.

    Các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đang đón chờ thời cơ các công ty "đại gia" niêm yết lên sàn để tăng quy mô đầu tư; các nhà đầu tư nhỏ lẻ ngắn vốn hoặc vốn phải đi vay thì "không chịu đựng nổi" và bán sớm để tránh bị lỗ lã hoặc bị mất vốn.

    Thị trường bất động sản nóng lên thời gian qua, gần đây tuy có chững lại, nhưng khả năng sẽ tiếp tục nóng sốt và lan rộng ra các khu vực khác, nên một số nhà đầu tư có vốn lớn đã chuyển sang để đón cơn sốt này.

    Giá vàng đang tăng cao trở lại. Ngày 17.4 đã vượt qua mốc 1,39 triệu đồng/chỉ và vẫn còn thấp hơn giá vàng trên thị trường thế giới. Trong khi giá vàng trên thế giới vẫn đang trong xu thế tăng (dự đoán sẽ lại vượt qua mốc 732 USD/ounce vào giữa năm trước) do giá dầu tăng, do giá USD tiếp tục giảm, do những nước có dự trữ quốc tế lớn và tăng rất nhanh (Trung Quốc, Ấn Độ, Nga,...) đang muốn bán USD ra, mua ngoại tệ mạnh khác và mua vàng vào để chuyển đổi cơ cấu dự trữ quốc tế, do các nhà đầu tư, đầu cơ quốc tế chuyển sang đầu tư vào vàng.

    Ngọc Minh

    http://www2.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2007/4/18/189145.tno

    TƯ TƯỞNG LỚN LÀM NÊN NHÂN CÁCH LỚN
  2. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhận định này mà thành sự thật thì khối bác nhảy lầu nhỉ?
  3. hoangtt

    hoangtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    ngay mai nó sẽ đăng bài khác!! báo mà,
  4. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    chắc anh Khế chưa gom đủ
  5. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 17/04/2007 - 10:19 AM


    ?oHậu? VN-Index tuột khỏi ngưỡng 1.000 điểm


    Minh họa: Khều (Tiền phong)
    Sự kiện tuột khỏi ngưỡng 1000 điểm của VN-Index khiến giới đầu tư e ngại. Thị trường có thể về đến mức 900 như nhiều người đã chuẩn bị tâm lý? Hãy xem những nhận định của các chuyên gia chứng khoán xung quanh vấn đề này.


    Ông Võ Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty chứng khoán Bảo Việt: Bán tháo chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ

    Theo dõi những phiên gần đây, tôi thấy bán ra ồ ạt là những nhà đầu tư nhỏ. Họ có vẻ mất bình tĩnh khi VN-Index liên tục sụt giảm. Tuy nhiên họ lại chiếm số đông trên thị trường nên động tác bán bằng mọi giá để thu hồi vốn đã góp phần khiến VN-Index xuống dưới 1.000 điểm vào ngày 16/4/2007.

    Nếu trong những ngày tới, các nhà đầu tư lớn hay tổ chức vẫn tiếp tục chờ giá xuống rồi mới mua vào thì VN-Index chưa thể hồi phục ngay được. Còn họ chỉ cần mua lại một vài phiên thì VN-Index sẽ không xuống nữa và có khả năng lên lại.

    Tôi chưa thấy có những dấu hiệu xấu khiến TTCK điều chỉnh quá sâu vì các công ty niêm yết hầu hết có kết quả kinh doanh khả quan, tình hình kinh tế chung những tháng đầu năm 2007 vẫn tốt, đầu tư nước ngoài tăng, nguồn vốn nước ngoài đầu tư gián tiếp vẫn được rót thêm.

    Từ phiên 9/4 đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua vào nhiều hơn bán và đó cũng là điều mà các nhà đầu tư trong nước nên tham khảo.

    TS Kinh tế Thiệu Quang Thắng: Sốt địa ốc và giá vàng tăng có ảnh hưởng nhất định

    Có vẻ như chu kỳ tháng 4 ảm đạm đã tác động đến nhiều nhà đầu tư, họ lo ngại các cảnh báo TTCK sẽ điều chỉnh từ những quan chức, chuyên gia nên không dám mua tiếp và khi chỉ cần một số bán là đám đông sẽ bán theo, kéo theo hiện tượng dây chuyền và VN-Index không thể cầm cự mãi được.

    Cơn số địa ốc vừa qua cũng góp phần kéo một lượng lớn nhà đầu tư bán cổ phiếu chuyển sang địa ốc, giá vàng tăng mạnh mấy ngày nay càng làm nhiều nhà đầu tư nhỏ thêm sốt ruột và muốn rời thị trường để bảo toàn vốn. Việc hàng loạt hàng hóa tăng giá vừa qua trong khi TTCK lại giảm mạnh cũng tác động đến tâm lý nhiều nhà đầu tư và họ muốn bán cái đang mất giá hơn là giữ nó.

    Trong tình hình này, tôi nghĩ VN cũng sẽ làm như một số nước là thông qua các định chế tài chính, Nhà nước sẽ có biện pháp để TTCK không điều chỉnh quá sâu vì nếu xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến quá trình cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp lớn sắp diễn ra.

    Các nhà đầu tư lớn, tổ chức, quỹ đầu tư nắm số lượng lớn CP blue chip cũng sẽ mua vào nếu giá CP xuống thấp để giữ vốn cho chính họ.

    Chuyên gia chứng khoán Bùi Ngọc Tước: Không thể xuống dưới 900 điểm

    Tôi biết nhiều nhà đầu tư, tổ chức cơ cấu lại danh mục bằng cách bán bớt CP mà họ mua từ cuối năm 2006 do đã đủ lợi nhuận cần thiết và gom vốn để chờ các doanh nghiệp lớn như VCB, MobiFone, Bảo Việt... cổ phần hóa vào nửa cuối năm nay.

    Có thể họ đã bán dần cho đến hết từ khi thị trường đang nóng nên bây giờ không cần mua vào để ?ocứu? số còn lại nữa. Nhưng tôi tin VN- Index không thể xuống dưới 900 điểm vì TTCK Việt Nam có quy mô lớn và tác động đến xã hội mạnh hơn các năm trước rất nhiều.

    Nếu để TTCK rơi tự do, sẽ có phản ứng dây chuyền đến các ngành khác và chúng ta đã đủ lực, kinh nghiệm, trình độ để điều đó không xảy ra. Các nhà đầu tư nên bình tĩnh, vì càng bán vội càng lỗ lớn, tôi mong mọi người nên nhớ lại bài học đợt điều chỉnh giữa năm 2006.

    Những người kiên nhẫn chờ và tỉnh táo chính là những người thắng đậm khi VN-Index từ dưới 500 điểm vọt lên 1000 điểm vào cuối năm 2006.

    Nhà đầu tư Nguyễn Ngọc Thắng (sàn SSI TPHCM): Giảm chủ yếu do tâm lý

    Nửa tháng nay tôi không mua cũng không bán gì và chỉ theo dõi thị trường. Nhưng tôi sẽ mua vào từ từ nếu hai, ba phiên nữa giá CP vẫn xuống vì tôi tin VN-Index sẽ lên lại chậm nhất trong vòng 10 ngày nữa.

    Tôi thấy các nhà đầu tư nước ngoài mua vào không nhiều như trước nhưng họ mua vẫn nhiều hơn bán.

    Một số nhà đầu tư cá nhân có vốn 5-10 tỷ mà tôi quen biết cũng không bán ra ồ ạt. GĐ một quỹ đầu tư nước ngoài có phân tích cho tôi thấy việc VN-Index giảm mạnh hiện nay chủ yếu do tác động tâm lý chứ các chỉ số kinh tế xã hội của Việt Nam mấy tháng vẫn khởi sắc, thậm chí có nhiều yếu tố thuận lợi hơn năm 2006.

    Tuy nhiên với việc phụ thuộc quá nhiều vào cách mua bán theo cảm tính của các nhà đầu tư nhỏ như hiện nay thì TTCK VN cũng khó lên ngay trong vài phiên tới. Về lâu dài tôi tin VN-Index sẽ trở lại mức 1.100 điểm và tăng nhẹ từ tháng 7 trở đi

    mua báo tiền phong mà dọc ông thanh niên này viết bài ko dựa vào cai gì cả --->vớ vẩn
  6. natuan01

    natuan01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác này có câu nói rất hay, bọn Văn Sử Địa đấy biết mịa gì
  7. hongtra06

    hongtra06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    2
    Các bác còn thời giờ mà đọc mấy cái báo ấy à ??? Đã biết nó viết láo thì còn xem làm gì cho nó bực mình ???
    Bi giờ em rút kinh nghiệm là chỉ xem báo nếu xác định mục đích là nghe ngóng báo chí và những XYZ đứng sau báo chí định hướng dư luận thế nào thôi. Vậy mới rút ra được xem đằng sau bài báo là cái gì. Bình tĩnh bác ạ.
  8. zencat

    zencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
  9. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Quạ tha mấy thằng nhà báo - chuyên gia xin đểu. Mỗi lần vác tráp đến cơ quan em "đặt vấn đề" là xếp lại giao cho em "xử lý". Cách xử lý của em là ... giao cho ... receptionist. Nếu mấy cô ấy bận thì chị ... cleaner có thể tiếp chuyện

Chia sẻ trang này