Diễn biến thị thị trường hôm nay! Kịch tính đến phút chót do kakalotta và nobita bình lựng@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 08/06/2007.

5600 người đang online, trong đó có 736 thành viên. 18:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7232 lượt đọc và 215 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Diễn biến thị thị trường hôm nay! Kịch tính đến phút chót do kakalotta và nobita bình lựng@

  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Cổ phiếu ngành công nghệ thông tin - viễn thông: Lên theo đầu tàu FPT
    23:10:00, 07/06/2007


    ICT - lĩnh vực đang đạt tốc độ tăng trưởng cao, thu hút sự quan tâm của các NĐT - Ảnh: D.Đ.M
    Theo số liệu thống kê năm 2006 của Hội Tin học TP.HCM, ngành Công nghệ thông tin - Viễn thông (ICT) Việt Nam đạt mức tăng trưởng từ 25-28%, đứng đầu trong số những quốc gia có mức tăng trưởng nhanh nhất về CNTT-VT. Con số hấp dẫn này cộng với mức kỳ vọng quá lớn của nhà đầu tư (NĐT) đã đẩy giá cổ phiếu (CP) của nhiều công ty trong ngành này lên cao.

    Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) là đơn vị tiên phong trong ngành ICT niêm yết CP tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM vào cuối năm 2006. Ngay khi chào sàn, giá CP FPT đã được khớp ở mức 400.000 đồng/CP (gấp 40 lần mệnh giá). Ngoài việc NĐT đánh giá cao về thương hiệu, uy tín, năng lực công ty, thì việc niêm yết đúng vào thời điểm thị trường chứng khoán (TTCK) đang tăng trưởng mạnh là một yếu tố thuận lợi giúp đẩy giá FPT đứng ở mức cao.

    Từ bước khởi đầu thuận lợi đó, giá CP Công ty FPT liên tục tăng, có lúc lên hơn 600.000 đồng/CP. Lợi thế của FPT là CP duy nhất thuộc ngành ICT có mặt trên sàn giao dịch chính thức nên các NĐT muốn tham gia đầu tư vào lĩnh vực này chỉ có thể chọn FPT. Bên cạnh đó, các NĐT kỳ vọng vào CP FPT do đây là công ty hoạt động lâu năm, đa dạng trong lĩnh vực ICT, mức chia cổ tức của năm 2006 đã thực hiện là 50% bằng CP và tỷ lệ này sẽ được duy trì đến năm 2010. Tuy nhiên theo các chuyên gia chứng khoán, các NĐT cần lưu ý đến việc trong tổng doanh thu thuần 11.693 tỉ đồng của FPT năm 2006, doanh thu phần mềm và dịch vụ của FPT chỉ đạt 11% trong khi dịch vụ phân phối điện thoại di động (ĐTDĐ) luôn chiếm mức 50% tổng doanh thu của FPT; dịch vụ phân phối các sản phẩm CNTT trung bình chiếm khoảng 20%...

    Thương mại là lĩnh vực luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong thời gian tới, khi Việt Nam mở cửa cho các nhà phân phối nước ngoài và có thêm sự tham gia của nhiều doanh nghiệp khác trong nước thì thị phần ĐTDĐ hay sản phẩm CNTT của FPT sẽ bị ảnh hưởng.

    Trên thị trường OTC, giá nhiều CP của các công ty trong lĩnh vực ICT cũng cao ngất ngưởng. Ví dụ CP của Công ty CMC Group đang được giao dịch ở mức 130.000 - 150.000 đồng/CP (mệnh giá 10.000 đồng/CP); Công ty Hỗ trợ phát triển tin học (HiPT) giá 90.000 - 100.000 đồng/CP; Saigon Postel (SPT) giá từ 2.500.000 - 3.000.000 đồng/CP (mệnh giá 100.000 đồng/CP)...

    Giới đầu tư nhận xét giá CP những công ty trong lĩnh vực này tăng cao ảnh hưởng ít nhiều bởi giá CP FPT. "NĐT đang nhầm tưởng sản phẩm trí tuệ và tính thương mại của doanh nghiệp nên đã giao dịch nhiều CP ngành ICT với giá quá cao" - ông Trịnh Hoàng Nam, Giám đốc môi giới Công ty chứng khoán Sài Gòn nhận xét. Theo ông Nam, xét đến CP của doanh nghiệp ngành ICT thì phải xem sản phẩm làm ra của doanh nghiệp đó là gì? Quan trọng nhất là doanh số phần mềm trong một năm được bao nhiêu? Các NĐT cần có sự đánh giá và cân nhắc kỹ để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.
  3. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    KINH TẾ
    Đầu tư 190 triệu USD đóng 3 tàu chở dầu lớn
    SGGP:: Cập nhật ngày 08/06/2007 lúc 01:18''(GMT+7)
    (SGGP). ?" Hôm qua 7-6, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTRANS) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PetroVietnam), cùng Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC), Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ký kết hợp đồng thành lập Công ty cổ phần Vận tải dầu thô để đầu tư, điều hành, khai thác 3 con tàu chở dầu thô có công suất 105.000 tấn/tàu với tổng số vốn đầu tư gần 190 triệu USD.

    Đây là 3 con tàu chở dầu lớn do Tổng công ty Tàu thủy Việt Nam đóng, theo thiết kế hiện đại và được đóng có sự giám sát của chuyên gia nước ngoài, sẽ đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của các tập đoàn dầu khí quốc tế. Dự kiến, 3 con tàu trên sẽ được bàn giao vào năm 2009 và 2010 để vận chuyển dầu thô cho các nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Long Sơn mà PetroVietnam đang triển khai xây dựng.


  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    KINH TẾ
    CASUMINA xuất khẩu săm lốp ô tô trị giá trên 17 triệu USD cho Ấn Độ
    SGGP:: Cập nhật ngày 08/06/2007 lúc 02:23''(GMT+7)

    Sản xuất lốp Radial toàn thép tại Công ty cổ phần CASUMINA.

    (SGGP). ?" Sáng 7-6, Công ty cổ phần CASUMINA đã ký hợp đồng sản xuất và cung cấp khoảng 180.000 bộ săm lốp xe tải của CASUMINA cho tập đoàn JK Tyre, Ấn Độ. Tổng giá trị hợp đồng trên 17 triệu USD. Các sản phẩm săm lốp trên sẽ được bán trên toàn thế giới qua hệ thống phân phối của tập đoàn JK Tyre. Hiện nay, các sản phẩm săm lốp của Công ty cổ phần CASUMINA đã xuất khẩu qua 36 quốc gia trên thế giới với doanh thu trên 14 triệu USD
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    KINH TẾ
    Cụm công nghiệp ?" Khu dân cư Nhị Xuân
    56 doanh nghiệp đăng ký đầu tư
    SGGP:: Cập nhật ngày 08/06/2007 lúc 02:57''(GMT+7)
    (SGGP).- Chiều 7-6, đoàn đại biểu HĐND TPHCM đã đi khảo sát thực tế tiến độ thực hiện Cụm công nghiệp ?" Khu dân cư (CCN-KDC) Nhị Xuân đóng trên địa bàn huyện Hóc Môn (TPHCM). Đến nay CCN-KDC Nhị Xuân đã có 56 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, trong đó có 20 doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê đất với tổng mức đầu tư là 515 tỷ đồng.

    Hiện tại đã có 6 doanh nghiệp đi vào hoạt động và tạo việc làm cho 750 lao động là người sau cai nghiện có mức thu nhập 650.000 - trên 1 triệu đồng/tháng... Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo nhấn mạnh, CCN-KDC Nhị Xuân mang tính chất đặc thù, lao động chủ yếu là người sau cai nghiện nên phải tạo tinh thần làm việc thoải mái, thực hiện các chế độ, quyền lợi người lao động. Tuy nhiên, cũng phải chú trọng đến nội quy làm việc để hạn chế tối thiểu tình trạng tái nghiện.
  7. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    STB, NAV, SJS, SFI, REE hôm nay tăng kịch trần
    HAP tăng 2, HAS tăng gần trần, ITA tăng 2, FPT tăng
    Nói chung là toàn tăng
    VN INdex lên tiếp 20 điểm
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    KINH TẾ
    Để tiến ra thị trường chứng khoán quốc tế: Cần hệ thống quản trị công ty tốt và minh bạch
    SGGP:: Cập nhật ngày 08/06/2007 lúc 02:42''(GMT+7)
    Sáng 7-6, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Anh, Giám đốc phụ trách các thị trường niêm yết, nhân vật cao cấp đứng hàng thứ 3 ở Sở GDCK London (LSE), Martin Graham (ảnh), đã dành cho báo chí một cuộc trao đổi ngắn về chuyến làm việc tại TPHCM.



    Ông Martin Graham cho biết: Hiện có 4 DN Việt Nam niêm yết trên LSE, trong đó có Indochina Capital (thị trường chính) và Vietnam Hldg Ltd, Vietnam Opportunity Fund, VinaLand (thị trường đầu tư thay thế). Niêm yết trên sàn LSE có uy tín sẽ mang lại cho DN một hình ảnh tốt hơn và cơ hội huy động vốn nhiều hơn để vươn lên tầm toàn cầu.

    Nhận xét về việc nhiều DN Việt Nam quan tâm đến Trung tâm GDCK Singapore hơn LSE, ông Martin Graham nói: TT GDCK Singapore là thị trường khu vực trong khi LSE ở tầm toàn cầu. Chi phí niêm yết gần như giống nhau, nhưng tại LSE, các DN sẽ có nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội hơn nhờ danh mục các nhà đầu tư quốc tế đông đảo hơn. DN VN niêm yết trên LSE còn được hưởng lợi ở sự chênh lệch múi giờ nên thời gian giao dịch cũng tăng thêm. Vấn đề nằm ở chỗ các DN VN chưa biết nhiều về LSE do phía chúng tôi đã không tiếp thị đầy đủ. Sự có mặt của phái đoàn LSE tại VN lần này là bằng chứng cụ thể nhất cho thấy chúng tôi rất quan tâm thị trường VN.

    Đánh giá về thị trường VN, ông cho biết, mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đối với VN ngày càng tăng do nền kinh tế VN tăng trưởng rất ấn tượng. Họ cũng nhìn thấy lợi nhuận cao từ các DN nhà nước tiến hành cổ phần hóa. Thị trường chứng khoán VN gần đây có lúc lên lúc xuống, nhưng mục tiêu chúng tôi nhắm đến là đầu tư lâu dài 20-50 năm chứ không phải trong thời gian ngắn. Chúng tôi muốn trở thành đối tác của VN và đang đàm phán ký kết ghi nhớ với TTGDCK Hà Nội và Sở GDCK TPHCM. Nền kinh tế VN đang phát triển mạnh, nhiều DN làm ăn lớn sẽ cần nguồn vốn có chất lượng cao để vươn lên tầm toàn cầu. Cùng với đòi hỏi của thị trường thì các DN VN sẽ ngày càng phải minh bạch hơn vì không thể huy động được vốn quốc tế nếu không chứng minh được hệ thống quản trị tốt và DN hoạt động có hiệu quả cao.

    BẢO TRÚC

    Phát hành 1 tỷ USD trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế

    Thủ tướng *************** vừa ký ban hành Nghị quyết số 07 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế trong năm 2007. Trái phiếu được phát hành theo phương thức phát hành trái phiếu toàn cầu. Mức phát hành là 1 tỷ USD, có thời hạn trái phiếu 15 - 20 năm. Mục đích sử dụng là để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vay lại nhằm thực hiện đầu tư các dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án mua tàu vận tải, dự án thủy điện Xê Ca Mản 3 và Nhà máy Thủy điện Hủa Na
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Giới đầu tư rút bớt vốn khỏi Trung Quốc

    TT - Trước tình hình Chính phủ Trung Quốc (TQ) tăng cường kiểm soát thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư đang có xu hướng rút vốn khỏi các quĩ tại đây, với giá trị lên đến 1 tỉ USD mỗi tuần.

    Theo Tổ chức Nghiên cứu quĩ các thị trường đang nổi lên (EPFR), giới đầu tư nhận thức rõ thị trường chứng khoán TQ tăng trưởng mạnh mẽ gần đây ?ocó tính đầu cơ cao?, đồng thời có sự phân định rõ giữa thị trường vốn và tăng trưởng kinh tế hai con số của nền kinh tế TQ. EPFR cho biết giới đầu tư cũng có khuynh hướng rút bớt vốn khỏi Ấn Độ và đổ vào Nam Mỹ với kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu thô của khu vực này từ TQ sẽ gia tăng.
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Thứ Sáu, 08/06/2007, 04:44 (GMT+7)

    Việt Nam sẽ thịnh vượng như Nhật, Hàn Quốc?


    Để tiếp tục tăng trưởng, VN rất cần thêm nhiều công nghệ mới, kỹ thuật cao. Trong ảnh: Các công nhân làm việc tại Nhà máy Nidec Sankyo sản xuất đầu đọc quang học trong Khu công nghệ cao TP.HCM Ảnh: Thanh Đạm


    TT - VN tiếp tục giàu lên sau khi đạt mục tiêu trở thành nước có mức thu nhập trung bình hay chỉ dừng lại với lợi thế nhân công rẻ?

    Đó là một trong những vấn đề được nêu trong báo cáo dày 428 trang Đông Á phục hưng - ý tưởng phát triển kinh tế của TS Homi Kharas và TS Indermit Gill.

    Tránh vết xe đổ của châu Mỹ Latin

    Các quốc gia trong khu vực có mức thu nhập trung bình như Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và sắp tới là VN liệu sẽ tiếp tục thành công và trở nên thịnh vượng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan? TS Homi Kharas, hiện là nhà nghiên cứu tại Học viện Brookings, dẫn chứng ví dụ của khu vực châu Mỹ Latin.

    Khu vực này đã từng tăng trưởng ấn tượng liên tục trong 50-60 năm liền, đặc biệt Brazil đạt mức tăng trưởng trung bình 6% trong suốt 100 năm từ 1890-1990, nhưng đến nay khu vực này đang giậm chân tại chỗ. ?oRõ ràng điều này mang lại một thông điệp là không có gì bảo đảm một nước sẽ thành công dù từng tăng trưởng mạnh trong quá khứ - ông Kharas nói - Các nước châu Mỹ Latin khi mở cửa cho hàng hóa và các luồng tài chính đã không thành công trong việc hội nhập với khu vực và hội nhập ngay trong chính quốc gia của mình?.

    Hai nhà kinh tế đặc biệt lưu ý bài học này cho VN. Theo ông Kharas, VN hiện có mức thu nhập tương tự


    Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ Thủ Thiêm - ảnh Nguyễn Tấn Lộc (tln.free.fr)
    Indonesia năm 1990 và một bộ phận của nền kinh tế đã biểu hiện những đặc tính của một nước có thu nhập trung bình trong khi cả nước chưa được như vậy. Ngoài ra, việc khoảng 1 triệu người ở nông thôn chuyển ra thành phố mỗi năm cho thấy VN cũng đang đi theo xu hướng thiết lập các thành phố đầu tàu về kinh tế làm đòn bẩy cho cả nước. Tuy nhiên, chính điều này đang làm mức độ bất bình đẳng ở VN gia tăng. Người có bằng đại học ở VN ngày càng được trả lương cao hơn rất nhiều lần so với người chỉ trải qua giáo dục phổ thông, trong khi tại các nước giàu hơn VN mức chênh lệch lương này lại ít hơn. ?oĐiều này cho thấy hệ thống giáo dục ở VN rất thiếu linh hoạt và chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp? - ông Kharas bình luận.

    Còn theo TS Indermit Gill, VN cần nhận thức rõ các áp lực của bất bình đẳng, đô thị hóa và tham nhũng đối với việc duy trì tăng trưởng. Ông cho rằng chênh lệch giữa nông thôn và thành thị tại VN sẽ còn gia tăng hơn nữa khi các thành phố như Đà Nẵng, Hải Phòng? cũng đang tăng trưởng nhanh hơn. Ông Gill nói: ?oGiải quyết bài toán hội nhập giữa các vùng miền là việc cần thiết trước khi VN gia nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới?.

    Rất cần công nghệ mới

    TS Homi Kharas nguyên là chuyên gia kinh tế trưởng của WB khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và TS Indermit Gill, quyền chuyên gia kinh tế trưởng của WB khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, đã đến Kuala Lumpur, Jakarta, Manila và sẽ đến Bắc Kinh và Tokyo để trao đổi về báo cáo này.

    Điều đáng lo ngại với VN, theo ông Kharas, là VN chưa tham gia chuỗi cung ứng các linh kiện và phụ tùng trong khu vực mà mới chỉ dừng lại ở việc lắp ráp máy móc và xuất khẩu các mặt hàng dựa trên ưu thế dồi dào nhân lực như giày dép, quần áo... Trong khi đó, tỉ lệ đăng ký các phát minh sáng chế ngày càng tăng cao ở Trung Quốc, còn các nước Đông Á ngày càng gia tăng xuất khẩu các loại máy móc, dược phẩm, phụ tùng. Bên cạnh đó Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong đang gia nhập đội ngũ các nước và lãnh thổ đi đầu về công nghệ của thế giới.

    Cả hai nhà kinh tế đều khuyên VN cần nhanh chóng khuyến khích các sáng kiến, thúc đẩy việc hấp thu các công nghệ mới thông qua thu hút đầu tư nước ngoài. Ông Kharas gợi ý rằng VN cần xác định và lựa chọn một số ngành công nghiệp chủ chốt, ví dụ như cung cấp phụ tùng ôtô chẳng hạn, kết hợp với việc tạo ra các hệ thống sáng tạo để có thể cạnh tranh khi VN đang hội nhập sâu hơn vào kinh tế toàn cầu

Chia sẻ trang này