DLG: Chủ tịch HĐQT cùng ban lãnh đạo tập trung tái cấu trúc mạnh mẽ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 2020Ty, 19/04/2021.

3304 người đang online, trong đó có 1321 thành viên. 13:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8135 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. 2020Ty

    2020Ty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2019
    Đã được thích:
    169
    DLG: 9 THÁNG CUỐI NĂM 2021, HĐQT TẬP TRUNG TOÀN LỰC CẤU TRÚC TOÀN DIỆN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Sáng ngày 04/4, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG GROUP) tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động SXKD và Đầu tư quí I/2021 và triển khai kế hoạch 9 tháng còn lại năm 2021. Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT đích thân chủ trì và quán triệt tinh thần Hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng ban chuyên môn Văn phòng cùng Giám đốc và kế toán trưởng các đơn vị thành viên.
    Hội nghị đã được nghe Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và đại diện các đơn vị thành viên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư trong quý I. 2021. Theo đó mặc dù trong quý I tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, gây nhiều khó khăn và ảnh hưởng tới hoạt động SXKD, nhưng với sự chỉ đạo và hành động quyết liệt của HĐQT, ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt là Chủ tịch Bùi Pháp, cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể người lao động nên Công ty vẫn duy trì mọi mặt hoạt động ổn định, các chỉ tiêu doanh thu, dòng tiền cơ bản đạt kế hoạch đã đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Ngân sách nhà nước.

    Chỉ đạo tại cuộc họp, ngoài việc quán triệt tinh thần yêu cầu Ban Lãnh đạo các công ty thành viên tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, Ông Bùi Pháp còn nhấn mạnh: nhiệm vụ quan trọng nhất trong 9 tháng cuối năm 2021 là phải tập trung thực hiện thành công chiến lược cấu trúc toàn diện tài chính doanh nghiệp, có như vậy mới đảm bảo hoạt động của DLG được ổn định và vững chắc. Bên cạnh đó các công ty thành viên phải bám sát kế hoạch đề ra, tập trung khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD cũng như triển khai các dự án đảm bảo hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2021. Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của các thành viên tham dự họp. Theo DLG.















    9 THÁNG CUỐI NĂM 2021 DLG TẬP TRUNG TOÀN LỰC CẤU TRÚC TOÀN DIỆN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP















    9 THÁNG CUỐI NĂM 2021 DLG TẬP TRUNG TOÀN LỰC CẤU TRÚC TOÀN DIỆN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    [​IMG]



    Sáng ngày 04/4, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG GROUP) tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động SXKD và Đầu tư quí I/2021 và triển khai kế hoạch 9 tháng còn lại năm 2021. Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT đích thân chủ trì và quán triệt tinh thần Hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng ban chuyên môn Văn phòng cùng Giám đốc và kế toán trưởng các đơn vị thành viên.

    Hội nghị đã được nghe Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và đại diện các đơn vị thành viên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư trong quý I. 2021. Theo đó mặc dù trong quý I tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, gây nhiều khó khăn và ảnh hưởng tới hoạt động SXKD, nhưng với sự chỉ đạo và hành động quyết liệt của HĐQT, ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt là Chủ tịch Bùi Pháp, cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể người lao động nên Công ty vẫn duy trì mọi mặt hoạt động ổn định, các chỉ tiêu doanh thu, dòng tiền cơ bản đạt kế hoạch đã đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Ngân sách nhà nước.

    Chỉ đạo tại cuộc họp, ngoài việc quán triệt tinh thần yêu cầu Ban Lãnh đạo các công ty thành viên tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, Ông Bùi Pháp còn nhấn mạnh: nhiệm vụ quan trọng nhất trong 9 tháng cuối năm 2021 là phải tập trung thực hiện thành công chiến lược cấu trúc toàn diện tài chính doanh nghiệp, có như vậy mới đảm bảo hoạt động của DLG được ổn định và vững chắc. Bên cạnh đó các công ty thành viên phải bám sát kế hoạch đề ra, tập trung khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD cũng như triển khai các dự án đảm bảo hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2021.

    Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của các thành viên tham dự họp.

    Sáng ngày 04/4, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG GROUP) tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động SXKD và Đầu tư quí I/2021 và triển khai kế hoạch 9 tháng còn lại năm 2021.Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT đích thân chủ trì và quán triệt tinh thần Hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng ban chuyên môn Văn phòng cùng Giám đốc và kế toán trưởng các đơn vị thành viên.

    Hội nghị đã được nghe Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và đại diện các đơn vị thành viên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư trong quý I. 2021. Theo đó mặc dù trong quý I tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, gây nhiều khó khăn và ảnh hưởng tới hoạt động SXKD, nhưng với sự chỉ đạo và hành động quyết liệt của HĐQT, ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt là Chủ tịch Bùi Pháp, cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể người lao động nên Công ty vẫn duy trì mọi mặt hoạt động ổn định, các chỉ tiêu doanh thu, dòng tiền cơ bản đạt kế hoạch đã đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Ngân sách nhà nước.

    Chỉ đạo tại cuộc họp, ngoài việc quán triệt tinh thần yêu cầu Ban Lãnh đạo các công ty thành viên tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, Ông Bùi Pháp còn nhấn mạnh: nhiệm vụ quan trọng nhất trong 9 tháng cuối năm 2021 là phải tập trung thực hiện thành công chiến lược cấu trúc toàn diện tài chính doanh nghiệp, có như vậy mới đảm bảo hoạt động của DLG được ổn định và vữngchắc. Bên cạnh đó các công ty thành viên phải bám sát kế hoạch đề ra, tập trung khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD cũng như triển khai các dự án đảm bảo hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2021.

    Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của các thành viên tham dự họp.
    silento1234thang968 thích bài này.
  2. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    19.492
    Lại tái cấu trúc bộ máy, hy vọng tái cấu trúc xong cổ đông có vào đồng cổ tức.:))
    2020Ty thích bài này.
    2020Ty đã loan bài này
  3. sdonline

    sdonline Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2016
    Đã được thích:
    5.255
    100 cuộc họp thì 100 lần tài cấu trúc toàn diện...=))=))=))
    InvestorVNstock, 2020Ty, TTVNBK1 người khác thích bài này.
    2020Ty đã loan bài này
  4. basic2

    basic2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    891
  5. loidragon2002

    loidragon2002 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2014
    Đã được thích:
    2.696
    chú ket hàng rồi, ăn tham, đợi về 3 hay 2 mua TB giá
    InvestorVNstock2020Ty thích bài này.
    2020Ty đã loan bài này
  6. tuananhxpt

    tuananhxpt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2013
    Đã được thích:
    1.210
    Em cu out trước đợi kqkd rôi tính... Nhưng ma em nay co khi game lớn.
    InvestorVNstock, 2020Tythang968 thích bài này.
    2020Ty đã loan bài này
  7. envirdungdl

    envirdungdl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Đã được thích:
    1.099
    Tái cấu trúc minh bạch tài chính cuối năm lại báo lỗ lớn như Hag, Hvg, ...
    InvestorVNstock2020Ty thích bài này.
    2020Ty đã loan bài này
  8. VPBANK

    VPBANK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    5.270
    Nay chạm sàn rồi bật lại thì quá đẹp, em đặt mua từ hôm trc rồi
    InvestorVNstock2020Ty thích bài này.
    2020Ty đã loan bài này
  9. ngmanhquynh

    ngmanhquynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/02/2021
    Đã được thích:
    153
    Cay vl. Đu đỉnh sl 100k
    2020Ty thích bài này.
    2020Ty đã loan bài này
  10. Fo2020

    Fo2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2021
    Đã được thích:
    652
    Déo tin Buoi Phét được làm cổ đông của nó chỉ đói thối mồm thôi.
    InvestorVNstock2020Ty thích bài này.
    2020Ty đã loan bài này

Chia sẻ trang này