Đón đầu dòng tiền mới...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xauzai77, 28/03/2020.

1812 người đang online, trong đó có 724 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6066 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Thị trường:

    - Tây đã dừng bán tháo và mua ròng trở lại => cắt cơn co giật, thị trường đã ở đáy
    - Bơm tiền khủng để hỗ trợ nền kinh tế trên toàn cầu và cả ở Việt Nam:
    https://cafef.vn/thu-tuong-tinh-toa...u-chinh-phu-de-kich-cau-20200327210731643.chn

    - Tiền lớn sẽ chảy mạnh:
    https://cafef.vn/nguon-tien-lon-bat-dau-co-xu-huong-chay-manh-2020032814515658.chn

    - Dòng tiền mới: Mấy hôm nay, trên FB, ****, điện thoại liên tục có nhiều người hỏi về cách đầu tư chứng khoán, cách chơi cổ phiếu dành cho người mới bắt đầu... Có lẽ, việc dịch bệnh khiến nền kinh tế đường phố đình trệ đã làm cho dòng tiền đứng im, trong khi đó kênh chứng khoán đã giảm về đáy nhiều năm khiến dòng tiền nhàn rỗi bắt đầu để ý đến kênh đầu tư này.

    Cổ phiếu:

    Dòng Viettel, đây là dòng mà nghĩ đến các nhà đầu tư đã thấy sự ổn định, an toàn trong kết quả kinh doanh và nhiều tiềm năng tăng trưởng. Đặc biệt khi vì sự sụt giảm chung của thị trường do dịch bệnh đã khiến những cổ rất tốt của dòng này đã sụt giảm 50-100% và về mức đáy nhiều năm và sẽ lại bùng nổ khi kinh tế hồi phục. Sau đây là 2 đại diện ưu tú:

    - VTP (giá cao nhất 150, giá hiện tại chỉ còn 102). Công ty có vốn 600 tỷ, đứng đầu ngành trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát nhanh của Viettel. Dù dịch bệnh nhưng vẫn tăng trưởng mạnh:
    Link: https://s.cafef.vn/vtp-344053/anh-h...an-tang-hon-2-lan-so-voi-cung-ky-nam-2019.chn

    - VTK (giá cao nhất 41, giá hiện tại chỉ còn 19). Đây đúng là công ty bé hạt tiêu, vốn điều lệ chỉ 40 tỷ, nhưng năm nào cũng báo lãi gần bằng 50% vốn điều lệ. Bỏ 2 đồng vốn thì mang về 1 đồng lãi.

    Trên đây là vài dòng nhận định của một người đang ở nhà vì đất nước.
    Hết :D
  2. ngustock

    ngustock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    7.413
    đợt này cụ xấu bơi đoạn ngắn quá, ae không theo kịp...:D
    xauzai77 thích bài này.
  3. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Tâm sự trader thời ở nhà, làm việc online:


    Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, nhiều cơ quan đoàn thể đã phát động phong trào làm việc online, ở nhà càng nhiều càng tốt. Những nhà đầu tư là dân văn phòng cũng đã có những hành động cho riêng mình.

    Trong bối cảnh Việt Nam đang tận dụng triệt để những cơ hội cuối cùng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 không lan rộng, hàng loạt cơ quan đoàn thể đã phát động phong trào "work in home" để tránh tiếp xúc xã hội, tránh nhân viên đi lại nhiều. Cùng với phong trào này, rất nhiều nhà đầu tư là dân văn phòng đã "work in home" và invest from home".

    Cơ hội vàng cho nhà đầu tư nâng cao kiến thức

    Trao đổi với chúng tôi, Anh H. cho biết, công ty anh đã cho phép làm việc online tại nhà 2 tuần nay. Trong 2 tuần vừa qua, anh H. cũng đã sắp xếp lại lịch trình cuộc sống hàng ngày để phù hợp hơn với nhịp sống mới. Thời gian đầu, anh cảm thấy hơi...buồn khi phải xa đồng nghiệp và suốt ngày phải ôm điện thoại để kiểm tra, xử lý các thông tin nhưng sau 3 ngày, anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và thấy rất thoải mái, công việc hiệu quả hơn và đặc biệt là có thời gian tĩnh hơn cho hoạt động đầu tư của bản thân.

    Chia sẻ với chúng tôi về lịch trình hàng ngày, anh H. cho biết, anh vẫn duy trì dậy sớm hàng ngày, tập luyện thể thao khi mọi người chưa ra đường, trở về nhà, vệ sinh cá nhân và ăn uống bữa sáng. Thông thường, anh sẽ rời nhà lên công sở từ 7h sáng nhưng giờ không cần thời gian đi lại nữa nên anh có thêm hơn một tiếng. Một tiếng dư dôi từ tiết kiệm thời gian đi lại đó, anh dành để lên kế hoạch nhanh những việc cần làm trong ngày, tiến hành làm sớm những việc quan trọng. Những việc khác, anh làm rải rác trong ngày và không quên mở thêm một màn hình máy tính theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán.

    Theo anh H., lâu nay, vì công việc bận rộn và làm việc trên văn phòng có nhiều yếu tố khiến anh xao nhãng việc đầu tư. Bây giờ, khi làm việc online và sắp xếp kỹ công việc thì anh có thời gian nhiều hơn để đầu tư cá nhân. Anh cho rằng, thực ra đây là cơ hội vàng để anh có thể nghiên cứu kỹ lưỡng hơn thị trường chứng khoán, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và có thời gian tĩnh tâm hơn để cơ cấu danh mục đầu tư.


    Khi được hỏi điều gì quan trọng nhất khi làm việc online tại nhà, anh H. cho rằng để làm việc tại nhà tốt thì bản thân phải có những quy tắc ưu tiên. Turn off những notify từ những group không liên quan đến công việc để tránh xao nhãng vì khi online thì trao đổi online liên quan đến công việc sẽ nhiều hơn, các group khác kiểu "tán gẫu" sẽ được anh turn off và đọc lướt một lần vào cuối ngày. Anh H. cũng turn off luôn notify của các group tư vấn đầu tư...mà trước đây đăng nhập để tập trung tĩnh tâm học hỏi đầu tư cá nhân. Theo anh H., các group bây giờ đa phần không giải quyết được bài toán thị trường lớn. Nhờ mạnh tay turn off hàng loạt group chat, môi trường làm việc online của anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều và anh cũng có nhiều thời gian hơn để xử lý công việc.

    Điều ước của nhà đầu tư: Mong thị trường chứng khoán bớt khó để nhà đầu tư có...chỗ chơi!

    Khi được hỏi bản thân mong muốn điều gì, anh H. cho biết, anh và nhiều bạn đầu tư của anh chỉ mong một điều: Nhà đầu tư đừng bán tháo, bảo vệ thị trường chứng khoán để thị trường đừng giảm sâu nữa để giới đầu tư còn chỗ...ngắm nhìn hàng ngày khi ở nhà, có điểm đến đầu tư an toàn và hữu ích. Anh H. nhìn nhận, nhiều cổ phiếu đã quá rẻ so với giá trị thật của doanh nghiệp. Nếu, đám đông cứ đua nhau bán vì tâm lý bất ổn sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho thị trường. Anh H. mong rằng, nhà đầu tư cần bình tĩnh lại để đánh giá tình hình thị trường chứng khoán, tình hình doanh nghiệp như anh đang làm để có những quyết định đúng đắn hơn trong đầu tư.

    Anh H. nói vui: "Đứng yên là yêu nước. Chỉ cần nhà đầu tư ngừng bán tháo, ngừng nhảy cóc loạn xị thì thị trường chứng khoán sẽ bình ổn. Đừng quên rằng, vốn hóa thị trường chứng khoán ngang ngửa ~70% GDP cả nước nên đây là lúc nhà đầu tư nên chung tay để bảo vệ thị trường".

    https://cafef.vn/tam-su-trader-thoi...n-xem-bang-gia-moi-ngay-20200327145151689.chn
  4. RonadoCR7

    RonadoCR7 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    756
    Nick của ông bạn này cũng lâu rồi, hồi khủng hoảng 2012-2013 thấy miết.
    Nhớ là trước kia để title "Tuổi thơ dữ dội" và giờ ko còn để nữa.
    Nhưng cũng có 1 ấn tượng là nick này thường ko đem lại may mắn, đen khi nói về vấn đề gì. Bác nên xoá và lập nick mới đi cho đỏ. Đây chỉ là ý kiến cá nhân/cảm giác chứ ko có hiềm khích gì nhé.
    xauzai77 thích bài này.
  5. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Cám ơn bạn còn nhớ. Theo tớ đen đủi hay may mắn nó còn là phúc phận của mỗi con người. Còn tớ, sau ngần đó thời gian, hết lớp nhà đầu tư này gục ngã đến lớp nhà đầu tư khác thay thế rồi lại ra đi mà tớ vẫn sống ngắc ngoải và lên đây chém gió là một điều may mắn cho tớ rồi :D
    --- Gộp bài viết, 28/03/2020, Bài cũ: 28/03/2020 ---
    Anh em uống đi cho khỏe :D
  6. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    57.180
    Uống Hổ Vằn tiểu đường luôn rồi :)):)):))
    thatha_chamchixauzai77 thích bài này.
  7. ngustock

    ngustock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    7.413
    tối nào em cũng làm xị cụ ạ... giờ cụ có dùng nó hay tăng độ rồi...:D
    xauzai77 thích bài này.
  8. chikhota

    chikhota Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2017
    Đã được thích:
    1.237
    Thủ tướng: Cần giải ngân hết số vốn 30 tỷ USD đầu tư công, làm nhanh nhưng không được tham nhũng
    Nhàđầutư
    "Vấn đề đầu tư công cần giải ngân hết số vốn còn lại trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020, gần 700.000 tỷ đồng (khoảng 30 tỷ USD), làm quyết liệt các dự án trọng điểm, có chế tài xử lý nghiêm minh. Làm nhanh nhưng không được lợi dụng tham ô, tham nhũng", Thủ tướng nhấn mạnh
    BẢO LÂM
    28, Tháng 03, 2020 | 13:38
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ (chiều 27/3) về việc chuẩn bị tổ chức một hội nghị trực tuyến "4 trong 1" giữa Chính phủ với các địa phương.

    Cuộc họp thảo luận việc chuẩn bị tổ chức một hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương bàn về 4 nội dung chính: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19.

    Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng cho hay Thường trực Chính phủ cơ bản đồng ý với báo cáo của các bộ, ngành đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kích thích kinh tế trên các lĩnh vực, đẩy nhanh đầu tư công, hỗ trợ việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội.

    Theo Thủ tướng, 4 báo cáo lớn đối với 4 nội dung này cần chuẩn bị công phu, sẽ do 4 Bộ trưởng trình bày tại hội nghị dự kiến diễn ra vào 31/3 tới. Khâu chuẩn bị rất quan trọng, phải dày công nghiên cứu. Những nội dung hội nghị đề cập cũng là những vấn đề người dân, xã hội quan tâm, do đó, phải nâng cao tinh thần trách nhiệm để hội nghị đạt kết quả tốt.

    [​IMG]
    Cuộc họp của Thường trực Chính phủ các đại biểu đều đeo khẩu trang phát biểu do dịch COVID-19. Ảnh: Quang Hiếu/VGP.
    Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các biện pháp để qua cơn đại dịch, phải làm gì để vực dậy nền kinh tế. Do đó, Thủ tướng đề nghị theo từng chuyên đề, phải đi sâu vào những biện pháp thuộc trách nhiệm của Chính phủ, ngành và địa phương, phải lo với một tinh thần lớn là nâng gói hỗ trợ của các đơn vị được báo cáo nhiều hơn.

    "Số hiện nay còn quá ít. Phải làm sao nhân dịp này tái cơ cấu lại doanh nghiệp và nền kinh tế, tái cơ cấu thị trường, tổ chức lại sản xuất, đào tạo… Chúng ta lo phát triển sản xuất và phải lo cả đời sống nhân dân, làm sao bảo đảm cung cấp đầy đủ hàng hóa cho người dân trong lúc diễn ra dịch và sau dịch. Một số mặt hàng ảnh hưởng đến CPI phải được ổn định. Phải đổi mới cách làm nhanh hơn, như trong thời chiến, cải cách thủ tục. Càng khó khăn chúng ta càng quyết tâm, đoàn kết, nhất trí", ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

    Về vấn đề đầu tư công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần giải ngân hết số vốn còn lại trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020, gần 700.000 tỷ đồng (khoảng 30 tỷ USD), làm quyết liệt các dự án trọng điểm, có chế tài xử lý nghiêm minh. Làm nhanh nhưng không được lợi dụng tham ô, tham nhũng", Thủ tướng nói.

    Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục rà soát gói hỗ trợ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác, tăng chi chống dịch, cắt giảm chi thường xuyên, tính toán tăng bội chi do giảm thu, tăng chi ngân sách nhà nước… Bộ Tài chính chủ trì cùng Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm nguồn lực bổ sung cho ngân sách Nhà nước.

    Về tiền tệ, thống nhất định hướng các giải pháp mà Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện và đề xuất thời gian tới, lưu ý các giải pháp hỗ trợ vốn, giảm lãi suất, trong đó tiếp tục nghiên cứu việc cho vay tái cấp vốn, lãi suất 0% hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người lao động… Thủ tướng cũng đề nghị tính toán, nghiên cứu một gói nữa từ trái phiếu Chính phủ để kích cầu.

    Về vấn đề cho doanh nghiệp vay không lãi suất để trả lương cho người lao động, Bộ LĐTB&XH phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước thực hiện. Thủ tướng cũng thống nhất đề nghị của Bộ Công Thương, giao Bộ Công Thương cùng Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế cụ thể, kích cầu lên mạnh mẽ hơn.
    xauzai77 thích bài này.
  9. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Cụ chưa cần đến nó, còn phải đang uống sinh tố rau răm để hãm bớt đây này
    =))
    ngustock thích bài này.
  10. ngustock

    ngustock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    7.413
    =))vậy là lúc này cụ không làm "rẫy" không lên đỉnh "nóc nhà" mà chỉ đi ngủ thôi ah...

Chia sẻ trang này