Donald Trump sẵn sàng áp thuế lên 505 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MCK11, 21/07/2018.

8507 người đang online, trong đó có 1398 thành viên. 14:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4719 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. MCK11

    MCK11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Đã được thích:
    16.461
    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã sẵn sàng áp hàng rào thuế quan lên tất cả hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ nếu cần thiết.

    “Tôi sẵn sàng áp thuế tới 500 tỷ USD”, vị Tổng thống Mỹ nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

    Con số trên là tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ trong năm 2017 – chính xác là 505.5 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với mức 129.9 tỷ USD lượng hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc.

    Vào ngày 06/07, Mỹ đã áp thuế quan lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và Bắc Kinh cũng đáp trả lại bằng hàng rào thuế quan có quy mô tương tự.

    Xét trên giá trị tuyệt đối bằng đồng USD, Trung Quốc không thể đáp trả lại cùng quy mô nếu Mỹ thực hiện áp thuế lên tới 500 tỷ USD (vì Mỹ chỉ xuất khẩu 129.9 tỷ USD). Nhận định của ông Trump thể hiện sự sẵn lòng chơi tới cùng để có được sự nhượng bộ thuế quan từ phía Trung Quốc, cùng với cam kết ngừng đánh cắp công nghệ Mỹ.

    “Tôi không làm thế vì chính trị, tôi làm vậy vì đây là điều đúng đắn cho đất nước của chúng ta”, ông Trump nhấn mạnh. “Chúng ta đã bị Trung Quốc lợi dụng trong một khoảng thời gian dài”.

    Ông Trump cho biết Mỹ bị lợi dụng trên nhiều khía cạnh, bao gồm thương mại và chính sách tiền tệ. Dù vậy, Donald Trump cho biết ông không thực hiện áp đặt thuế quan vì có ác ý gì với Trung Quốc.

    “Tôi không muốn làm họ hoảng sợ. Tôi muốn họ làm tốt”, ông Trump cho hay. “Tôi thực sự thích ************* Trung Quốc Tập Cận Bình rất nhiều, nhưng điều đó quả thực rất không công bằng”.

    Ông Trump cũng được nhiều quan chức Trung Quốc nói rằng các chính quyền trước đó “chẳng phàn nàn gì cả”, “cho đến khi ông lên”. Họ nói “giờ thì ông phàn nàn nhiều hơn. Chúng tôi không thích những gì ông đang làm”.

    Vũ Hạo
    Trump nói là làm ....
  2. 39nguyenhienle

    39nguyenhienle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2015
    Đã được thích:
    1.957
    O
    Ờ. Biết rồi khổ lắm nói mãi =))=))
  3. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    57.189
    Tuần sau vẫn tăng thế mới hài=))
  4. emkhongbietgi

    emkhongbietgi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/06/2017
    Đã được thích:
    2.145
    Nhai đi nhai lại cái tin giẻ rách này mà ko thấy mỏi miệng àh?

    Lý do là đây: ‘Những bình luận của ông Trump ngay lập tức làm dư luận chuyển hướng sau 1 tuần Tổng thống phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn xung quanh mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau hội nghị thượng đỉnh Helsinki.’

    Thị trường ck toàn thế giới đêm qua vẫn lặng như tờ, chẳng còn phản ứng tiêu cực như những lần trước đây Trump phát biểu nữa. Biết vì sao ko? Sau khi nghe thông tin này thì 1 CEO của 1 quỹ đầu tư trên thế giới đã phát biểu với Bloomberg như sau “But Trump, he barks pretty loud and then the bite's often not very big.”. Tạm dịch: Nhưng Trump, anh ấy sủa khá là to và sau đó thì vết cắn thường là không lớn lắm
    --- Gộp bài viết, 21/07/2018, Bài cũ: 21/07/2018 ---
    Dù vậy, ông cho biết mình không có ác ý với Trung Quốc khi áp thuế nhập khẩu. “Tôi không muốn khiến họ sợ hãi. Tôi muốn họ làm điều đúng đắn”, ông nói, “Tôi thực sự khá thích Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng thế này là không công bằng”.

    Trump muốn báo hiệu là mình chỉ đang muốn có 1 better deal với TQ thôi
    tinnoiboVIEo1 thích bài này.
  5. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    39.593
    Thỉnh thoảng đem cttm dọa mới sợ. Dọa suốt bà con bị nhờn đấy.:))
  6. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.450
    Mấy thằng nhà báo thích dùng từ "chiến tranh" hơn là "cuộc chiến".

    "Cuộc chiến thương mại" hay "Cuộc chiến tiền tệ" nghe sẽ nhẹ nhàng hơn.

    Cảm giác như đang bị nhà báo làm phiền bằng 2 chữ "chiến tranh"
  7. NDD_HN

    NDD_HN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2017
    Đã được thích:
    1.965
    Bồi thêm phát này cho nóng, kepper nhiều vô số kể sau trap ngày hôm trước. =))=))=))
    http://cafef.vn/ong-trump-chi-dich-...anh-chien-tranh-tien-te-20180721083337366.chn
  8. Nao

    Nao Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/02/2018
    Đã được thích:
    437
    Theo đánh giá cá nhân, đây là 1 tin tích cực cho TT thế giới. Trong hoàn cảnh TQ có động thái phá giá đồng tệ, sau khi Trumb phát biểu và nhắc lại vấn đề áp thuế để TQ dè trừng với những hành động của mình, nhờ đó tỉ giá các đồng tiền sẽ cân bằng hơn. Và sau phát biểu của ông Trumb, đồng USD đã yếu đi so với các đồng khác! đó là dấu hiệu tích cực!
    tinnoibobienlang thích bài này.
  9. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.233
    NHẤT TRÍ
    --- Gộp bài viết, 21/07/2018, Bài cũ: 21/07/2018 ---
    CKTQ TĂNG MẠNH
  10. Nao

    Nao Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/02/2018
    Đã được thích:
    437
    Đó là sau khi TQ phá giá và Trumb chưa lên tiếng!

Chia sẻ trang này