Dòng tiền cực lớn đang quay lại thị trường, Siêu sóng VNindex bước vào thân cá(Sóng 3 ELLIOTT).

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CANSLIM241, 04/08/2018.

5429 người đang online, trong đó có 770 thành viên. 08:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11350 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    11.632
    :drm3
  2. CANSLIM241

    CANSLIM241 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Đã được thích:
    267
    Lúc thị trường vào thân cá, đoạn ăn ngon nhât, ăn dầy nhât, sóng dài nhất mà chim lợn cứ đứng dưới sân ga gào thét Bác ạ!
    Dòng tiền vào thị trường thực sự quyết liệt, bất chấp tin xấu, bất chấp thế giới, chứng tỏ 1 lực mua ngầm rất mạnh mà không phải ai cũng cảm nhận được..
    Rolex4646 thích bài này.
  3. nguaxichtho79

    nguaxichtho79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Đã được thích:
    1.616
    Xem ngưỡng cản 987 thế nào đã.
  4. BMW01

    BMW01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2016
    Đã được thích:
    175
    :x:x:x:x:x:x:x
    Nếu xem kỹ còn sự trùng hợp nữa là chart ngày mới breck đường trend line giảm. tặng Bác 1000 like
  5. loidragon2002

    loidragon2002 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2014
    Đã được thích:
    2.696
    Nhạn định chủ top là khá chuẩn cho 1 tầm nhìn dài và rộng, chúng ta đang đứng dưới 1 con sóng khủng nhat, chuản bị luót nào, mốc 2000 cuối năm 2019 nhé
  6. CANSLIM241

    CANSLIM241 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Đã được thích:
    267
    :drm4:drm4:drm4:drm4:drm4:drm4:drm4:drm4
  7. CANSLIM241

    CANSLIM241 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Đã được thích:
    267
    Siêu sóng VNI mới chỉ bắt đầu. Tận dụng kiếm tiền bằng cách sử dụng magin 1 cách linh hoạt sẽ giúp nhỏ lẻ biến thành cá mập..
    Rolex4646 thích bài này.
  8. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.707
    View hay. Note lại xem.
  9. CANSLIM241

    CANSLIM241 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Đã được thích:
    267
  10. BMW01

    BMW01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2016
    Đã được thích:
    175
    http://ndh.vn/trung-quoc-bo-gioi-ha...n-hang-noi-dia-20180824024227766p145c151.news

    (NDH) Trung Quốc thông báo bỏ giới hạn tỷ lệ nắm giữ nước ngoài tại các ngân hàng và công ty quản lý tài sản nội địa, hướng tới mở cửa lĩnh vực tài chính trị giá 40 nghìn tỷ USD.
    Các thể chế tài chính nước ngoài sẽ được đối xử như công ty bản địa, Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc (CBIRC) thông báo cuối ngày 23/8. Tỷ lệ nắm giữ nước ngoài trước đó bị giới hạn ở 20% đối với thể chế đơn lẻ và 25% với nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thúc đẩy kế hoạch của ông, trong bối cảnh Trung Quốc phải đối phó với sự chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Bắc Kinh là bên chỉ biết thụ hưởng lợi ích từ thương mại toàn cầu. Hàng loạt kế hoạch đã được thông báo hồi tháng 11/2017 và được kỳ vọng triển khai vào cuối năm nay.

    Nomura Holdings Inc. và JPMorgan Chase & Co. đã tìm cách tranh thủ lợi thế từ việc nới lỏng, trong đó có thiết lập các liên doanh tại Trung Quốc.

    Ngân hàng Bank of Communications Co. (Bocom) sẵn sàng để HSBC Holdings Plc tăng tỷ lệ nắm giữ nếu họ muốn, Gu Sheng, thư ký hội đồng quản trị Bocom, nói hôm 23/8.

    Các ngân hàng nước ngoài sở hữu 2,9 nghìn tỷ nhân dân tệ (420,1 tỷ USD) tài sản tại Trung Quốc vào cuối năm 2016, tương đương 1,3% và là mức thấp nhất kể từ năm 2003, theo số liệu từ CBIRC. Họ kiếm được 12,8 tỷ nhân dân tệ tại Trung Quốc trong năm 2017, chưa bằng 1% lợi nhuận của các ngân hàng bản địa.

    Lĩnh vực ngân hàng Trung Quốc bị thống trị bởi các bên có liên quan đến sở hữu nhà nước. Quy mô và sự phức tạp của thị trường này cũng khiến nhà đầu tư nước ngoài thận trọng, theo Tom Orlik, kinh tế gia tại Bloomberg Economics.

Chia sẻ trang này