Dòng tiền đang ở đâu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cafedem239, 23/04/2015.

4204 người đang online, trong đó có 433 thành viên. 00:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 140 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. cafedem239

    cafedem239 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2015
    Đã được thích:
    468
    Nhớ lại thời điểm này các năm trước, đặc biệt trong 2 năm gần nhất, giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 4,5 dòng tiền hoạt động rất mạnh. Năm 2014 có thời điểm đạt 4-5000 tỷ. Hiện nay, tin vĩ mô liên tục ra với nhiều biến chuyển tốt, nhưng kỳ lạ là tin tốt ra nhưng tiền vẫn không vào. Vậy tiền thực sự đang ở đâu.
    Có 3 nguyên nhân chính:
    1. Tiền Margin bị siết lại. các ngân hàng vẫn tiếp tục cơ cấu lại loại hình và tỷ lệ cho vay ck.
    2. Tiền nước ngoài. Sự tham gia thiếu tích cực của khối ngoại, do cổ tốt thì hết room, tiền ko có nơi đầu tư cùng với xu hướng rút tiền về do đồng USD mạnh lên...
    3. Phát hành tăng vốn. Nếu để ý thì 2015 nhiều kỷ lục tăng vốn, PHT của các công ty. Đây lại là các công ty không thực sự tốt, tăng trưởng lợi nhuận chưa đi kèm tốc độ tăng vốn. Vốn PHT chủ yếu dùng thâu tóm, tạo lợi nhuận ảo, lợi nhuận chéo giữa các doanh nghiệp.
    Có lẽ chúng ta vẫn phải chờ 1 thời gian để dòng tiền mới vào, muốn có điều này cần sự tích luỹ tương đối của các cổ phiếu và gia tăng lợi nhuận ở các mã cơ bản và Bluchip.
    Liệu Sell in May and Go away có lại là điểm chốt để nhà cái tạo bất ngờ.

Chia sẻ trang này