Dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu nào - Lướt sóng thần cùng Linh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhcdb, 15/02/2019.

4716 người đang online, trong đó có 539 thành viên. 23:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 452628 lượt đọc và 2824 bài trả lời
  1. lshcm

    lshcm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2018
    Đã được thích:
    1.270
    Vib và tpb =D>=D>=D>
    linhcdb thích bài này.
  2. Phanbinh884

    Phanbinh884 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/06/2019
    Đã được thích:
    106
    BĐS KCN lại trở về ah các cụ? Nay họ SZ ngon nhỉ?
    [​IMG]
  3. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.752
    Phanbinh884 thích bài này.
  4. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.161
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.752
    http://cafef.vn/ceo-tpbank-nguyen-h...-chang-le-khong-dam-lam-20190917131538015.chn
    Thích nhất 2 câu này:))
    1.Hồi đầu năm, TPBank là một trong những ngân hàng được phân cho room tăng trưởng cao nhất - là 13%. Sau đó, TPBank là ngân hàng thứ 5 tuân thủ Thông tư 41 nên được NHNN cho tăng thêm, nhưng cũng khá nhỏ giọt là 4%, tức room cả năm được điều chỉnh lên 17%.
    Nếu thả cửa cho tăng trưởng tín dụng vào những lĩnh vực thông thường (tức không phải lĩnh vực NHNN muốn hạn chế như chứng khoán hay bất động sản…), đúng mục tiêu, mục đích thì thậm chí tăng 30% cũng đạt đến được. Vấn đề ở đây là cũng phải thông cảm rằng NHNN còn mục tiêu chống lạm phát, ổn định vĩ mô nên các ngân hàng cũng phải hưởng ứng thôi. Thế nhưng, thực tế cũng có những ngân hàng không tăng được. Trong khi đó, những ngân hàng đã đáp ứng đủ vốn theo Thông tư 41, có năng lực bán tốt nhưng cũng phải kìm lại.
    2. Thú thực, ngân hàng đang thừa tiền. Trong bối cảnh ngân hàng không thể đẩy tín dụng ra nhiều thì huy động cũng phải cầm chừng. Còn việc niêm yết lãi suất cao hơn ở một số kỳ hạn chỉ là mang tính chất để giữ không để khách hàng cũ của mình đi mất vì các ngân hàng khác cũng đã niêm yết mức lãi suất khá cao. Hơn nữa, lãi suất trên 8% chỉ ở một số kỳ hạn dài, và theo đó khoản tiền gửi sẽ "vắt" qua các quý khác, các năm sau và ngân hàng cũng sẽ đỡ áp lực phải huy động vào những thời điểm quan trọng, nhất là cuối năm.
  6. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    77
  7. Kien_truc_A_Au

    Kien_truc_A_Au Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2017
    Đã được thích:
    181
  8. dauco

    dauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    3.697
    Thánh soi giùm em SID cái ngon ko
  9. Phanbinh884

    Phanbinh884 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/06/2019
    Đã được thích:
    106
  10. 1368letgo

    1368letgo Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2017
    Đã được thích:
    154

Chia sẻ trang này