DPR, TRC thủng các loại đáy tiếp roài...khổ quá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 50Cent, 17/04/2014.

167 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 04:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 549 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. 50Cent

    50Cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    1.841
    Năm nay thế giới sẽ thừa 652.000 tấn cao su tự nhiên, tiếp tục thừa trong 2 năm tới


    [​IMG]

    [​IMG]
    TIN MỚI
    [​IMG]Thương vụ bán 800.000 tấn gạo cho Philippines: Hớ đậm!
    Vụ cá Bắc thắng lợi
    Nỗi lo mất giá hạt điều

    Giá cao su trên thị trường thế giới đã giảm 21% trong năm nay vì lo lắng cung sẽ vượt quá xa so với cầu.
    Công ty Rubber Economist của Anh dự đoán, thặng dư trên thị trường cao su tự nhiên toàn cầu có thể sẽ cao hơn 78% so với những gì đã dự báo hồi tháng 12 năm ngoái do nhu cầu yếu trong khi sản lượng tại Thái Lan lại tăng vọt dự đoán.

    Ông Prachaya Jumpasut, giám đốc Rubber Economist nhận xét, thế giới sẽ thừa tới 652.000 tấn cao su trong năm 2014, thay vì 366.000 tấn dự báo trước đó. Năm 2013, ước tính ban đầu thặng dư 336.000 tấn cao su nhưng sau đó thực tế cũng đã dư tới 714.000 tấn.

    Ông Prachaya cho biết thêm, sản lượng cao su toàn cầu năm ngoái là 12,04 triệu tấn, tăng 3,9% so với 2012 và cũng cao hơn mức dự đoán ban đầu là 11,59 triệu tấn vì sản lượng của Thái Lan cao. Giá cao su trên thị trường Tokyo (sàn Tocom– nơi lấy giá tham chiếu cho thị trường thế giới – đã giảm 21% trong năm nay vì lo lắng cung sẽ vượt qua cầu, đặc biệt là sức mua của Trung Quốc – nước tiêu thụ cao su lớn nhất – yếu đi.

    Chốt phiên giao dịch hôm 16/4, giá cao su tại Tocom đứng ở mức 217,8 yên/kg, tương đương 2.131 tấn. Giá từng rơi xuống mức thấp 18 tháng tại 210 yên/kg ngày 6/2.

    Trong báo cáo công bố hồi tháng 3, Tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế cũng dự báo, thặng dư cao su toàn cầu năm cao hơn khoảng 241.000 tấn so với dự báo hồi tháng 12 năm ngoái và sản lượng sẽ tăng vượt 12,1 triệu tấn.

    Ông Prachaya cho rằng, thị trường cao su thế giới sẽ tiếp tục dư thừa trong 2 năm tới tuy nhiên mức thặng dư sẽ thu hẹp lại bởi nhu cầu sẽ tăng trưởng tốt hơn. Năm 2015 thế giới sẽ thừa 483.000 tấn và 2016 là 316.000 tấn.

    Rubber Economist dự báo sản lượng cao su sẽ ở mức 12,2 triệu tấn trong năm nay, tăng 1,1% và tiêu thụ là 11,5 triệu tấn với mức tăng 1,7%. Năm 2015 tiêu thụ sẽ tăng 4,1% và 2016 tăng 3,8%.

    Phương Thảo

    Theo Trí Thức Trẻ/Bloomberg


    http://cafef.vn/nong-thuy-san/nam-n...ua-trong-2-nam-toi-201404171847334039ca52.chn
  2. EDS.COM

    EDS.COM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Đã được thích:
    6.305
    Không phải, khó nhất là HAG đó, ........................đi vay để sản xuất thì chết dồi, .......còn DRC, CSM, ......giá mua thấp thì giá bán nó cũng điều chỉnh theo, ít ảnh hưởng .
  3. BMW X9

    BMW X9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2014
    Đã được thích:
    268
    Tất cả chứ k cứ j DPR vs TRC, phải k? Nhưng cũng k quá đỗi:(
  4. thailo2011

    thailo2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Đã được thích:
    1.321
    Như vậy kể cả dòng cai su thành phẩm cũng đứt...đây là dư thừa do không tiêu thụ được chứ không phải dư thừa do quá nhiều
    streetwalker thích bài này.
  5. 50Cent

    50Cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    1.841
    *-:)*-:)*-:)*-:)
  6. thailo2011

    thailo2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Đã được thích:
    1.321
    Dòng cao su phành phẩm cũng đứt vì đây là dư thừa do không tiêu thụ được, chứ không phải quá nhiều không tiêu thụ hết
  7. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.920
    DRC doanh thu tăng hơn 20% thì nghĩa là thế nào nhỉ . Đầu vào lại tiếp tục giảm mạnh mà doanh thu tăng mạnh. vậy một năm bội thu của săm lốp như 2009 đang tái diễn :D
  8. stockhome

    stockhome Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2014
    Đã được thích:
    1.920
    Mấy e này mặc váy mà làm gì có đáy...
    =))
  9. thailo2011

    thailo2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Đã được thích:
    1.321
    20% của năm ngoái, là quá khứ rồi...cứ nhìn vào đó có ngày cháo không còn mà húp...hiện nay giá DRC là quá bong bóng đấy...còn này chỉ đáng giá trên dưới 20 là khả quan, nếu TT xấu về 15...
    EDS.COM thích bài này.
  10. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.920
    20% quý 1 năm nay so với năm ngoái , chờ KQKD đầu tuần sau nhé . Bác nên đánh giá nó giá 10 thôi chứ bác đánh giá 20 e thấy xa xỉ quá =))=))=))

Chia sẻ trang này