Dự báo thị trường và dự báo điểm số đáy phục hồi hình U.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bdsanhnghiem, 29/07/2020.

7010 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 16:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3683 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. Nguyen999

    Nguyen999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2020
    Đã được thích:
    1.217
    K gì là k thể
    Đầy bất ngờ mới kịch tính
  2. Longnv3

    Longnv3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2017
    Đã được thích:
    3.649
    View thời gian bao lâu bác. Chứ 1-2 tháng tới ko có giá đó thì vẫn chờ à
  3. trading1234

    trading1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2018
    Đã được thích:
    3.571
    Về 650 thì tránh nhau ra nhảy cầu
  4. choichungsongquangay

    choichungsongquangay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2020
    Đã được thích:
    836
    Nếu về 650 thì tôi sẽ cắm sổ đỏ mua ck, nhưng tôi không nghĩ là mình lại có cơ hội kiếm $ dễ vậy đâu
  5. ck2010

    ck2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    4.751
    Nhỏ lẻ gần hết hàng rồi . Hỏi ông nào cũng bảo cắt gần hết . Thế tay to tự bóp d à
  6. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    14.768
    trong vòng 2 tháng nhé.
    --- Gộp bài viết, 30/07/2020, Bài cũ: 30/07/2020 ---
    thị trường ck không có gì là không thể nhé
    ros đánh từ hơn 200 k về 2000 đồng cơ mà
    quan trọng nhất là quản trị rủi do thế nào thôi.Khi tình huống nào xảy ra ta cũng có phương án .
    chuabaogiochotlai thích bài này.
    bdsanhnghiem đã loan bài này
  7. Namhung2008

    Namhung2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/02/2018
    Đã được thích:
    5.898
    Vậy sọc mạnh vào đi thớt
  8. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    14.768
    để nó tự nhiên tăng thì ta mua tăng,giảm ta mua giảm .Dự báo để có kế hoạch hành động thôi
    --- Gộp bài viết, 30/07/2020, Bài cũ: 30/07/2020 ---
    hôm nay dự báo lại là 1 phiên đỏ lửa phiên chiều.........cơ hội short 734-736 cho anh em thích short.
    --- Gộp bài viết, 30/07/2020 ---
    có nhiều tư vấn môi giới nói mua đi cơ hội ngàn năm có một
    mua mạnh đi mua là giàu có
    NHƯNG SAU TẤT CẢ NHỮNG LỜI CÓ CÁNH LÀ HỌ ĐẶT BÁN RẤT HÀI HƯỚC NHƯNG CÓ THẬT :D
    VẬY MUA HAY BÁN TÙY AE QUYẾT ĐỊNH NHA KHÔNG CÓ KHUYẾN NGHỊ MUA HAY BÁN GÌ ĐÂU NHÉ.
    bdsanhnghiem đã loan bài này
  9. tuan_vekavn

    tuan_vekavn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2011
    Đã được thích:
    4.238
    Sau đợt này một số doanh nghiệp yếu sẽ ko tồn tại nổi và các doanh nghiệp trụ được thì sẽ phát triển mạnh hơn
    bdsanhnghiem thích bài này.
  10. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    14.768
    bài báo này giống suy nghĩ của tôi rất hay đáng đọc và nó ra đời sau bài viết nhận định về thị trường chung của tôi .
    Lợi nhuận tự doanh chứng khoán như 'lâu đài trên cát'
    30-07-2020 13:04:41+07:00

    Ngành chứng khoán kiếm được khoản lợi lớn nhờ lãi tự doanh bùng nổ giữa lúc kỳ vọng của thị trường dâng cao, tuy nhiên, việc làm ăn của khối doanh nghiệp niêm yết dường như không thỏa mãn cho sự lạc quan đó.

    Các mức tăng giá của cổ phiếu đẹp đẽ như một lâu đài, tuy nhiên, nó được xây trên cát hay trên một nền móng vững chắc vẫn là một dấu chấm hỏi.

    https://image.*********.vn/2020/07/29/vn-index-covid-19-ctck-loi-nhuan.jpg
    Ảnh: Bloomberg
    Trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2020, một sự tương phản khắc họa sâu hơn bức tranh của thị trường chứng khoán: Kỳ vọng mạnh mẽ về sự phục hồi mẫu hình chữ “V” của nền kinh tế và một thực tế bất định hơn nhiều so với sự lạc quan đơn giản của “ngài thị trường”.

    Cổ phiếu đồng loạt bật tăng từ đầu quý 2. Một đợt hồi phục vô tiền khoáng hậu khi VN-Index tăng hơn 24.5% chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi. Giữa bối cảnh đó, các công ty chứng khoán (CTCK) nghiễm nhiên được hoạt động trong một môi trường thuận lợi mà chỉ mới vài tháng trước đó họ chẳng thể mơ nghĩ đến.

    Dữ liệu từ VietstockFinance cho thấy, 75 CTCK đạt tổng doanh thu hoạt động trên 8.8 ngàn tỷ đồng trong quý 2/2020, tăng đến 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận quý 2 vừa qua của các CTCK cũng tăng đến 118% lên mức gần 3.43 ngàn tỷ đồng.


    Động lực trọng yếu của những con số ấn tượng kể trên là mảng tự doanh và môi giới. Theo đó, doanh thu môi giới quý 2 của nhóm CTCK đạt trên 1.48 ngàn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, trong khi lãi từ hoạt động tự doanh chứng khoán lên đến gần 2.3 ngàn tỷ đồng, tức gấp đến gần 5 lần kết quả cùng kỳ.

    Sau khi đối mặt làn sóng bán tháo vì nỗi sợ bùng phát Covid-19, dòng tiền từ giới đầu tư trong nước ồ ạt tham gia cuộc chơi và đẩy cổ phiếu tăng chóng mặt trong quý 2 năm nay. Lượng mở mới tài khoản chứng khoán tăng đột biến trong các tháng 3-6/2020.

    Kỳ vọng của giới đầu tư về sự phục hồi kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết và tiếng gọi truy tìm lợi nhuận tại một thị trường chứng khoán giảm sâu đã thúc đẩy việc làm ăn của các CTCK.

    Tuy nhiên, trái với những khoản lãi ấn tượng của ngành chứng khoán nhờ khai thác sự lạc quan của giới đầu tư về tương lai, thì lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết - vốn là một cơ sở cho các mức tăng giảm của cổ phiếu - lại cho thấy sự sụt giảm đáng kể.

    Theo dữ liệu VietstockFinance vào ngày 28/07 đối với nhóm 438 doanh nghiệp niêm yết đã công bố BCTC, tổng doanh thu thuần và tổng lãi ròng của nhóm này trong quý 2/2020 giảm lần lượt 9% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có đến 125 doanh nghiệp sụt giảm doanh thu từ 30% trở lên, 166 doanh nghiệp có mức sụt giảm lợi nhuận ròng từ 30% trở lên hoặc từ lãi sang lỗ trong quý 2.

    Khi các con số ảm đạm về lợi nhuận trước mắt của doanh nghiệp được bỏ qua, cùng với đó là những thông tin hỗ trợ như Việt Nam đã làm rất tốt trong việc kiểm soát dịch bệnh, những kỳ vọng rằng đất nước đang trở thành một điểm đến của dòng vốn dịch chuyển sản xuất toàn cầu, hay những hiệp định thương mại mới,… đã đưa thị trường chứng khoán lên mây xanh. Cổ phiếu Việt Nam trở thành một hiện tượng tại châu Á và được trang tài chính Bloomberg ca ngợi là thị trường tăng mạnh nhất trong tháng 5.

    Tuy nhiên, tiếp tục đặt cược vào cổ phiếu khi VN-Index đã tăng phi mã là cuộc chơi đầy rủi ro. Nếu mọi thứ tiếp tục tốt đẹp thì phần thưởng thậm chí có thể chẳng còn cho những người đến sau, nhưng nếu tình hình tồi tệ hơn kỳ vọng thì hậu quả sẽ là ác mộng.

    Thị trường chứng khoán được vận hành dựa trên niềm tin, những dự phóng về khả năng sinh lời tương lai của doanh nghiệp. Và những dự báo trở nên quá mong manh khi yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là Covid-19.

    Trong ngày 28/07, Chứng khoán FPT (FPTS) bất ngờ tuyên bố hủy bỏ khuyến nghị trong những báo cáo phân tích doanh nghiệp phát hành từ 20/04-27/07/2020. “Khi ca bệnh mới xuất hiện trong cộng đồng, diễn biến dịch bệnh trở nên phức tạp hơn, cơ sở đưa ra dự phóng trong báo cáo bị phá bỏ”, FPTS cho biết.

    Chính bản thân CTCK này cũng vừa gánh chịu hậu quả gây nên bởi Covid-19. Theo đó, cổ phiếu của May Sông Hồng (HOSE: MSH) - một khoản đầu tư lớn của FPTS - đã chịu cảnh bán tháo sau khi một khách hàng lớn của May Sông Hồng tại Mỹ lâm vào cảnh phá sản khi đại dịch nhấn chìm doanh số bán hàng. Khách hàng này vẫn còn nợ phải thu tại May Sông Hồng gần 170 tỷ đồng. Từ giữa tháng 7 đến nay, cổ phiếu MSH đã mất gần 23% giá trị.

    Giờ đây, FPTS cũng như nhiều CTCK khác tiếp tục đối diện một đợt lao dốc của thị trường, thứ vốn đã gây ra những khoản thua lỗ tự doanh trong quý đầu tiên của năm 2020.

    Nhân loại vẫn đang quay cuồng trong đại dịch Covid-19 với 16.7 triệu ca nhiễm đã được xác định trên toàn cầu tính đến 29/07. Còn tại Việt Nam, một đất nước kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng vẫn không tránh khỏi sự bùng phát ca nhiễm mới tại Đà Nẵng.

    Những rủi ro bị ngó lơ giờ đây giáng đòn mạnh vào sự lạc quan của giới đầu tư. Ký ức về tháng 3 đen tối chợt hiện về trong 4 phiên giao dịch từ 24-29/07, theo đó, VN-Index rớt 65.91 điểm (-7.59%) trong khi HNX-Index đánh rơi 7.02 điểm (-6.16%). Một phiên tăng điểm 28/07 chỉ cho thấy rõ hơn về sự bất ổn của thị trường chứng khoán, với đặc sản là những phiên tăng sốc giảm sâu nối tiếp.

    Diễn biến chỉ số VN-Index trong một tháng trở lại
    https://image.*********.vn/2020/07/29/VN-Index-bien-dong-covid-19.PNG
    Nguồn: VietstockFinance
    Sự mong manh của các mức giá cổ phiếu vào cuối tháng 7 một lần nữa đặt ra thử thách cho bộ phận tự doanh của các CTCK. Liệu họ có thể tiếp tục là đầu máy kéo con tàu lợi nhuận của ngành chứng khoán?

    Các CTCK đã kiếm được những khoản lời béo bở trong quý 2 nhờ kỳ vọng tích cực của thị trường, nhưng thực tế là lợi nhuận ngắn hạn từ mua bán cổ phiếu khó có thể là thước đo bền vững để đánh giá sự thành công của các nhà môi giới.

    Trong khi đó, những ca nhiễm Covid-19 mới tại Việt Nam cho thấy sự phức tạp của đại dịch, cũng là minh chứng về một môi trường kinh doanh đầy rủi ro phía trước đối với các doanh nghiệp niêm yết. Tương lai sẽ không dễ dàng như vẽ một đồ thị chữ “V”.

    Trong những ngày mà cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết lao dốc, cổ phiếu của các CTCK là một trong những đầu tàu.
    Thừa Vân

    FILI
    --- Gộp bài viết, 30/07/2020, Bài cũ: 30/07/2020 ---
    tình hình có gì nghiêm trọng mà Downjone đang rơi 2% vậy ????
    giá oil rơi hơn 5% với hơn 6% rồi lại là giá oil âm hay sao mà rơi ghê vậy.......
    các DN ngành dầu khí là rất khó khăn cũng giống như DN hàng không và DN làm về Du lịch vậy
    chắc chắn có vấn đề rồi DN còn khó khăn không có chuyện CK lên mãi được phải điều chỉnh về mốc giá hợp lý chứ.
    DỰ BÁO NGÀY CUỐI TUẦN ĐỎ LỬA>MỘT DỰ BÁO BUỒN RẤT BUỒN.KHẢ NĂNG CHẠM 760 ĐIỂM SỚM THÔI....
    Last edited: 30/07/2020
    bdsanhnghiem đã loan bài này

Chia sẻ trang này