Dự đoán Vn Index ngày 28/07/2007

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shareholder35, 08/04/2007.

3494 người đang online, trong đó có 1397 thành viên. 13:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6939 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. shareholder35

    shareholder35 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán Vn Index ngày 28/07/2007

    Mời các bạn dự đoán chỉ số Vn Index tại thời điểm kỷ niểm 7 năm hoạt động của TTCK Việt Nam
  2. thuoc115com

    thuoc115com Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
    dưới 800 điểm
  3. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm đấy chắc có thêm khoảng vài trăm công ty sẽ niêm yết trên thị trường, nguồn cung cổ phiếu sẽ nhiều hơn, sắp hết tình trạng cung ko đủ cầu.
    Thông tin dần dần sẽ minh bạch hơn đi vào quy củ hơn chứ không có kiểu thông tin vỉa hè truyền miệng như hiện nay.
    Giá cổ phiếu sẽ trở về giá trị thực của nó, dựa trên tình hình lợi nhuận thực của từng công ty niêm yết.
    Dự báo:
    VN index sẽ giảm dưới 1000 điểm




    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 08/04/2007
  4. peo189

    peo189 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Đã được thích:
    1
    ac ac
  5. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 chắc VNI 1300 rùi
  6. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    1300 đúng đó hi giờ mua vao là ngon rồi.
  7. chipmusic

    chipmusic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Thị trường Chứng khoán ở thời điểm này là một ván bài, mà mọi quân bài đều lật ngửa .....

    Cuộc chơi có sự tham gia của Chính phủ, các tổ chức trong nước, tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư cá nhân,

    Chính phủ, vừa là người điều hành, vừa trực tiếp tham gia vào cuộc chơi....cũng giống như nhà cái......

    Trong suốt 3 năm cổ phần hóa vừa qua, những con bài lộ diện chỉ là những bước đi mang tính thử nghiệm, cho việc cổ phần hóa nhanh, mạnh, vào giữa năm 2007 và giai đoạn 2008: giai đoạn nhạy cảm và quyết liệt nhất......

    Những thành tựu kinh tế đã đạt được, đặc biệt trong 2 năm gần đây, cho phép các nhà Quản lý hy vọng vào một nền Kinh tế VN thực sự khởi sắc, thị trường chứng khoán, chỉ là một bộ phận của thị trường vốn, trong 6 tháng qua bùng nổ, đã tạo đà và sức bật rất lớn cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế....Giai đoạn điều chỉnh giảm trong tháng qua, là biện pháp hạ nhiệt của chính phủ, của UBCK, nhằm phát triển thị trường ổn định và bền vững hơn trong dài hạn...

    Trở lại với ván bài đang diễn ra, nhìn toàn cục, thì nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt những người mới tham gia thị trường sau tết, chỉ mới ở điểm hoà vốn, hoặc lỗ từ 10% -15% , trong khi sắp tới, nhà cái ( chính phủ ) lại đang có trong tay những quân bài chiến lược, những huyết mạch của nền kinh tế ( bao gồm 19 tổng công ty, 5 Ngân hàng TMCP ....) bởi vậy, duy trì 1 sức cầu lớn, đủ mạnh, ổn định, là việc chính phủ buộc phải làm trong lúc này.....Theo ước tính, giá trị vốn hóa toàn thị trường cho giai đoạn 2007 -2008 cần khoảng 14- 15 tỷ USD, trong khi mức độ tích lũy của nền kinh tế trong những năm qua chưa đáp ứng đủ, chỉ khoảng 1/2 số vốn nói trên....Bởi vậy, nhiệm vụ đặt ra trước mắt phải đảm bảo sức hấp dẫn của thị trường, để thu hút mọi nguồn vốn của khối nhà đầu tư trong nước, lẫn nước ngoài.

    Quan sát phiên đấu giá IPO vừa qua, có thể thấy rõ mục tiêu cổ phần hóa thường được diễn ra như sau:

    1. Tăng vốn điều lệ trước khi IPO....

    2. Bán đấu giá 1 phần nhỏ ra công chúng, tạo mặt bằng giá chung, tránh thất thoát cho nhà nước .....

    3. IPO gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán, tạo tính minh bạch, tránh cho cổ phiếu bị thâu tóm .....

    4. Phát hành trái phiếu, cổ phiếu trên thị trường CK quốc tế....khuyến khích doanh nghiệp lớn niêm yết 1 phần vốn ở nước ngoài.....

    Động thái của tổ chức nước ngoài: gồm các quỹ mới ra nhập thị trường ( ước tính lượng vốn mới khoảng 2 tỷ USD ), và một vài quỹ đầu tư nước ngoài đã hoạt động lâu dài ở VN, thấy rằng có 1 sự đấu trí quyết liệt, giành giật cơ hội đầu tư. Trong thời gian từ tháng 10/06 đến tháng 2/07, tổ chức nước ngoài ( khoai tây cũ ) đẩy giá lên 1 mặt bằng mới, từ 600 lên 1000 điểm, buộc quỹ đầu tư mới chấp nhận cuộc chơi, do ở vị thế người đến sau, phải mua với mặt bằng giá cao hơn, một phần ma cũ sẽ hiện thực hóa lợi nhuận, chuyển vốn cho giai đoạn tiếp theo ( 07 - 08 ) ,

    Quan sát phiên đấu giá REE vừa qua, nhà ĐTNN ôm trọn room với giá đấu 204, và trong 10 phiên giao dịch gần đây, khi thị trường có dấu hiệu đi xuống, vẫn không thấy họ bán ra...

    Các tổ chức trong nước đang hình thành, phát triển mạnh: hiện tại, hơn 30 cty Chứngk hoán đã được cấp phép trong năm 2006, còn có hơn 50 bộ hồ sơ xin phép thành lập mới, bao gồm cả quỹ đầu tư, cty Ck, Cty Đầu tư CK, chứng tỏ nguồn lực nội địa đang tích tụ lại, chờ dịp giải ngân, các cty này, vừa tạo ra lượng cung hàng, vừa là lượng cầu lớn, tạo đà 1 toàn thị trường.....bởi một thị trường muốn phát triển mạnh và bền vững, thì cầu nội địa bao giờ cũng phải chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng lượng cầu toàn thị trường ....định hướng cho hoạt động đầu tư chuyên nghiệp hơn....

    Đối với các nhà đầu tư cá nhân, hoạt động đầu tư CK đang có sức hấp dẫn và tạo ra nguồn lợi lớn hơn bao giờ hết, tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có khoảng 25van tài khoản được mở mới, chưa tới 0.5% dân số, trong khi tỷ lệ này ở các nước trong khu vực là từ 4-5%, cá biệt có nơi tới trên 10%......

    Về mặt kinh tế, hạ tầng, công nghệ thông tin, ngân hàng, bảo hiểm.........là những doanh nghiệp có nhiều cơ hội phát triển trong giai đoạn tới.....chỉ riêng việc xây đường sắt cao tốc bắc nam, đã tốn tới hơn 30 tỷ USD, trong khi phía Nhật bản chỉ cam kết hỗ trợ cho vay khoảng 30% .....đấy là chưa kể tới hạ tầng đô thị ở HCM và HN hoàn toàn chưa có gì chuyển biến .....

    Doanh nghiệp VN mới chỉ hình thành những tập đoàn kinh tế còn phôi thai: như Tập đoàn Dầu khí, Điện lực.....với tốc độ phát triển của các doanh nghiệp từ 30% - 100%......

    Việc Vnindex tăng hay giảm trong giai đoạn tới là khó nói trước, bởi thực tế Vnindexx bị chi phối nhiêu bởi ý chí hơn là hàn thử biểu của nền kinh tế

    Thử Tính riêng STB , PPC, VSH, VNM thì thấy rõ,: hễ PPC tăng trần thì STB, VNM giảm nhẹ và ngược lại, trong 1thangs qua, vnindex giao động từ 1000 - 1100 điểm, như nhiều cổ phiếu đã giảm từ 20 - 25%, cá biệt có cổ phiếu giảm tới 30%....PPC cũng giảm tương ứng , mất 25% so với thời kỳ đỉnh cao ( giá 100 ) , còn STB tăng 30% .....

    Như vậy, nếu cuối năm nay, IPO ngân hàng gắn với niêm yết, giả sử Vietcombank, Techcombank, và 4 doanh nghiệp khác có quy mô vốn từ 500 tỷ -1000 tỷ, tốc độ tăng trưởng trung bình của doanh nghiệp sau IPO khoảng 30%, giá cổ phiếu tăng = tốc độ tăng trưởng, thì Vnindex năm nay có thể tăng ít nhất 30% nữa. ....,tức là ước đạt 1400 điểm -1500 điểm.....

    Xin nhắc lại rằng, với cách tính vnindex hiện nay, thì hoàn toàn không thể làm cơ sở so sánh các cổ phiếu trên sàn nói chung, và không đại diện cho nền kinh tế.

    Vn - đang đứng trước cơ hội lớn, là nước duy nhất còn lại trên thế giới, diễn ra quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước........chúng ta đã phung phí cơ hội trong 2 năm trước, và chỉ còn có năm còn lại......( trích lời 1 lãnh đạo quỹ VF 1 )

    Loi_cu_ta_ve

    ------------------*****--------------*****------------

    Em dự đoán tháng 7/07, Vnindex đạt 1450 điểm ......
  8. o2_atom

    o2_atom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    74
    Quá hay
  9. natuan01

    natuan01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    0
    28/7/07 là SAT bro ơi.

    Dự đoán ngày 27/7/07 đúng ngày thương binh liệt sỹ VnI là 1330 tăng 15 điểm so với phiên trước.



    Được natuan01 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 09/04/2007
  10. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.811
    Đoán đại 1500 điểm

Chia sẻ trang này