Dự rằng mai hòa cùng TTCK thế giới, VNindex tăng nhẹ 5 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dung99cd, 15/02/2016.

1937 người đang online, trong đó có 774 thành viên. 21:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1187 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. dung99cd

    dung99cd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Đã được thích:
    328
    http://www.bloomberg.com/news/artic...est-for-stability-as-zhou-breaks-long-silence

    NHTW Trung Quốc: "Không có lý do để tiếp tục phá giá Nhân dân tệ"

    Tuyên bố được đưa ra trước khi thị trường tài chính nước này mở cửa vào sáng thứ 2 (15/02)

    Trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày thứ Bảy (13/02) trên tạp chí Caixin, Thống đốc NHTW Trung Quốc cho biết, không có cơ sở để tiếp tục phá giá đồng Nhân dân tệ (Yuan) bởi cán cân thanh toán tốt, dòng vốn ra khỏi thị trường không có đột biến và tỷ giá về cơ bản là ổn định so với rổ tiền tệ, Bloomberg đưa tin.
    Người đứng đầu NHTW Trung Quốc, ông Zhou Xiaochuan đã bác bỏ tin đồn rằng Trung Quốc đang có kế hoạch thắt chặt kiểm soát dòng vốn và cho biết, không cần phải lo lắng về sự sụt giảm về dự trữ ngoại hối trong ngắn hạn, thêm vào đó là đất nước này có đủ lượng vốn để đảm bảo thanh toán và bảo vệ sự ổn định của hệ thống.

    Tuyên bố này được đưa ra ngay trước khi thị trường tài chính Trung Quốc mở cửa trở lại vào ngày thứ Hai (15/02) sau một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần. Dữ trữ ngoại hối của nước này cũng tiếp tục sụt giảm trong tháng 1/2016, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012, như là tín hiệu cho thấy NHTW đã bán USD để chống đỡ cho đà sụt giá của Nhân dân tệ, sau khi đã xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua. Đồng Nhân dân tệ suy yếu và thị trường chứng khoán giảm mạnh của Trung Quốc đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới, đẩy chứng khoán thế giới xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm gần đây.

    "Nhân xét của ông Zhou là kịp thời, lấp đầy khoảng trống về thông tin để hiểu về chiến lược điều hành tỷ giá của Trung Quốc trong thời điểm quan trọng" nhận xét của Tom Orlik, kinh tế trưởng khu vực Châu Á của Bloomberg Intelligence. "Tuyên bố của ông Zhou là tín hiệu cho sự thay đổi về một cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt hơn".

    Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm mạnh cùng với đà mất giá của Nhân dân tệ
    http://image.*********.vn/2016/02/15/Yuan-Reserves.png
    Nguồn: Bloomberg
    Trung Quốc đã cam kết cải cách cơ chế điều hành tỷ giá trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13, theo đó tỷ giá sẽ được xác định dựa nhiều hơn vào cơ chế thị trường, ông Zhou cho biết trong cuộc phỏng vấn.

    Dòng vốn tháo chạy khỏi Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh

    Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã liên tục giảm kể từ khi nước này phá giá đồng Nhân dân tệ vào tháng 8/2015, với sự sụt giảm 99.5 tỷ USD trong tháng 1/2016 đã đẩy dự trữ ngoại hối của Trung Quốc xuống còn 3,230 tỷ USD, theo thông báo của PBoC vào ngày 07/02/2016. Dự trữ ngoại hối của nước này đã sụt giảm hơn 500 tỷ USD trong năm 2015.

    "Ông Zhou đã loại bỏ các yếu tố có thể khiến Nhân dân tệ mất giá", Shen Jianguang, Kinh tế trưởng khu vực Châu Á của Mizuho Securities Asia tại Hồng Kông cho biết. "Nếu tuyên bố này được thực hiện, nó sẽ có tác động đến những nhà đầu cơ, những người kỳ vọng đồng Nhân dân tệ tiếp tục mất giá".

    Người đứng đầu NHTW Trung Quốc cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn, Trung Quốc không có động lực để giảm giá đồng tiền nhằm thúc đẩy xuất khẩu ròng và không có mối liên hệ trực tiếp giữa Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tỷ giá hối đoái.

    Dòng vốn rút khỏi Trung Quốc đã đạt 133 tỷ USD trong tháng 1/2016, tháng thứ 22 liên tiếp dòng vốn tháo chạy khỏi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, thông tin trong một email từ Viện Tài chính Quốc tế vào ngày 10/02. Lượng vốn rút khỏi Trung Quốc tăng lên 158.7 tỷ USD trong tháng 12/2015, cao nhất kể từ tháng 9/2015, và ước tính đã có khoảng 1,000 tỷ USD tháo chạy khỏi nước này, theo thông tin từ Bloomberg Intelligence. Con số này gấp 7 lần so với cùng kỳ 2014.

    PBoC đã tăng cường các nỗ lực để ngăn chặn việc tháo chạy này, thông qua các cảnh báo về trừng phạt đối với giới đầu cơ. Cơ quan này cũng đã can thiệp vào thị trường Hồng Kông sau khi tỷ giá Nhân dân tệ tiếp tục giảm 2.9%. Ngoài bán USD, cơ quan tiền tệ cũng đã hướng dẫn một số ngân hàng Trung Quốc ở thành phố đình chỉ cho vay Nhân dân tệ để bán khống, một động thái góp phần đẩy lãi suất liên ngân hàng qua đêm lên 66.8% vào ngày 12/01/2016, mức cao nhất từ trước đến nay.

    PBoC sẽ không cho phép "các thế lực đầu cơ chi phối tâm lý thị trường", ông Zhou nói trong cuộc phỏng vấn với Caixin./.
    --- Gộp bài viết, 15/02/2016, Bài cũ: 15/02/2016 ---
    http://www.bloomberg.com/news/artic...bank-says-no-basis-for-continued-yuan-decline
  2. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.926
    e rang 10

Chia sẻ trang này