Em ko hô TTCK lên hay xuống, em chỉ biết đây là tin vui cho người VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nano9, 19/02/2008.

1038 người đang online, trong đó có 415 thành viên. 07:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2851 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    311
    Em ko hô TTCK lên hay xuống, em chỉ biết đây là tin vui cho người VN

    IDE ?" JETRO dự báo lạc quan về kinh tế Việt nam 2008
    Thứ ba, 19/2/2008, 11:30 GMT+7

    Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển thuộc Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (IDE ?" JETRO) vừa công bố báo cáo thường niên về Triển vọng kinh tế Đông Á 2008. Theo báo cáo này, năm 2008 Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và giảm được tỷ lệ lạm phát.

    Các chuyên gia của IDE khẳng định kinh tế Việt Nam tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong bức tranh kinh tế ảm đạm của khu vực Đông Á và thế giới. Theo đó, GDP của Việt Nam năm 2008 được IDE dự báo sẽ đạt mức 8,7%, cao hơn 0,3% so với GDP năm 2007 (8,4 %).

    Theo IDE, các nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài dường như đều kỳ vọng vào năm thứ hai sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhờ đó quy mô đầu tư năm 2008 sẽ được mở rộng thêm 10% so với 2007. Kim ngạch xuất khẩu do tương ứng với đầu tư trực tiếp nước ngoài nên sẽ tăng 12%, và nhờ vậy lĩnh vực sản xuất công nghiệp sẽ tăng trưởng ở mức hai con số là 10,8%.

    Nhờ có ảnh hưởng lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài, và với vai trò dẫn đầu của các ngành thương mại, giao thông vận tải, du lịch và bất động sản, lĩnh vực dịch vụ dự báo sẽ tiếp tục phát triển với mức 8,8% trong năm 2008.

    Nhu cầu nội địa mạnh mẽ của nền kinh tế sẽ tiếp tục là động lực phát triển kinh tế. Kết quả là lĩnh vực công nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục đạt tỷ lệ tăng trưởng hai con số, ở mức 10,8%.

    Theo IDE, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh mẽ được kỳ vọng sẽ dẫn hướng nền kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ cao hơn. Báo cáo cho rằng lĩnh vực nông nghiệp, lâm thuỷ sản của Việt Nam tăng trưởng ở mức 3,5% nhờ Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các sản phẩm xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa.

    Không chỉ dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế, các chuyên gia IDE cũng cho rằng tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam sau một năm tăng cao (2007) sẽ giảm xuống còn 8,1% mặc dù sức ép sẽ mạnh hơn từ sự bứt phá của nền kinh tế. Theo báo cáo, sự bình ổn giá cả của các sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam là lý do chủ yếu giúp kiềm chế tỷ lệ lạm phát trong năm 2008.

    Báo cáo Triển vọng kinh tế Đông Á 2008 được IDE-JETRO được thực hiện tại 10 nền kinh tế châu Á dựa trên mô hình toán kinh tế vĩ mô do IDE ?" JETRO đặt ra, theo đó có thể tạm chia các nền kinh tế này thành 3 dạng: (1) mô hình nền kinh tế tiêu dùng - demand-oriented (Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, và Philippin); (2) mô hình nền kinh tế cung cấp (Việt Nam); và (3) mô hình nền kinh tế tài chính (Singapore).

    Mô hình kinh tế ở Việt Nam một mặt cho thấy lợi thế to lớn của đất nước với vai trò là cơ sở sản xuất để xuất khẩu tiềm năng, nhưng mặt khác cũng bộc lộ sức tiêu thụ nội địa còn hạn chế dù quy mô dân số của Việt Nam rất lớn.(Nguồn: TTX, 19/2)
  2. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    311
    ADB sẽ hỗ trợ cho Việt Nam khoảng 4 tỷ USD
    Thứ ba, 19/2/2008, 11:31 GMT+7

    Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông Ayumi Konishi, đánh giá cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của ADB ở Việt Nam, đồng thời khẳng định ADB sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược hỗ trợ Việt Nam cho giai đoạn 2006-2010.

    Theo ông Ayumi Konishi, Chính phủ Việt Nam cũng đã thực hiện hai nỗ lực quan trọng là kiểm soát tham nhũng và tăng cường hiệu quả trong việc quản lý nguồn vốn ODA bằng việc phân quyền nhiều hơn cho các bộ ngành cũng như các địa phương.

    Tuy nhiên, ông Ayumi Konishi cũng hy vọng rằng Việt Nam sẽ có thêm những biện pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua việc nâng cao tính minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Điều này đòi hỏi phải đẩy nhanh công tác cải cách hành chính nói chung.

    Về những ưu tiên hợp tác giữa ADB và Việt Nam trong năm 2008 và những năm tiếp theo, ông Ayumi Konishi cho biết chiến lược của ADB là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010.

    Theo ông Ayumi Konishi, chiến lược của ADB ở cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân là hỗ trợ khoảng hơn 4 tỷ USD cho Việt Nam trong riêng giai đoạn 2007-2009. Trong tương lai, sự trợ giúp này sẽ lớn hơn để đáp ứng những nhu cầu đầu tư theo kế hoạch phát triển 5 năm của Chính phủ Việt Nam.

    Để đạt được mục tiêu này, ADB sẽ tập trung chủ yếu vào hỗ trợ Việt Nam tiếp tục chiến lược ?okinh doanh dẫn dắt tăng trưởng kinh tế? thông qua việc giải quyết bốn cản trở chính là cơ sở hạ tầng yếu kém, các vấn đề về cơ chế chính sách, sự thiếu hiệu quả trong điều hòa tài chính và năng lực yếu kém trong phát triển nguồn nhân lực.

    Ông Ayumi Konishi cho biết thêm ADB cũng sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đảm bảo sự bền vững về môi trường bằng cách quản lý tài nguyên hiệu quả và đầu tư vào cải thiện môi trường đô thị.

    Theo người đứng đầu văn phòng ADB tại Việt Nam, ADB cũng hy vọng sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc đối phó với những ảnh hưởng từ sự biến đổi khí hậu toàn cầu.(Nguồn: TBKT, 19/2)
  3. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
  4. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    311
    Giá gạo xuất khẩu cao kỷ lục và còn tiếp tục tăng
    Thứ ba, 19/2/2008, 17:17 GMT+7

    Bộ Công Thương cho biết, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao kỷ lục, cao hơn khoảng 100USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái, và còn tiếp tục xu hướng tăng.

    Vào tuần đầu tháng 2, loại gạo 5% tấm đã được xuất khẩu với giá 400 USD/tấn, so với 355 USD hồi tháng 1Va

    Theo Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá gạo tại một số tỉnh thuộc vựa lúa đồng bằng Cửu Long cũng đang tăng mạnh so với thời điểm trước Tết nguyên đán. Trong khi đó, giá rét khắc nghiệt ở miền Bắc đang làm tăng nguy cơ mất mùa vụ Đông Xuân.

    Bởi vậy, Chính phủ tiếp tục chủ trương chú trọng điều tiết việc xuất khẩu gạo để không ảnh hưởng đến an ninh lương thực trong nước, đồng thời đảm bảo hài hoà lợi ích của ?o3 nhà? gồm nhà nước ?" nhà doanh nghiệp và nhà nông.

    "Việc xuất khẩu gạo năm nay sẽ tiếp tục được điều tiết thận trọng, hướng tới các thị trường là bạn hàng lâu năm, lượng xuất khẩu có thể giảm so với năm 2007?, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên nói.

    Ông cũng cho biết, Bộ đã phối hợp với Công ty Lương thực miền Nam để lập kế hoạch điều tiết gạo ra miền Bắc khi cần thiết vì vụ đông xuân ở phía Nam năm nay được mùa, năng suất cao.

    Hiện nay, việc ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo đang được thực hiện cầm chừng để tránh thiệt thòi về giá cho các doanh nghiệp và nông dân. Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã đề nghị các doanh nghiệp thành viên tạm ngừng ký hợp đồng xuất khẩu đối với một số loại gạo trong tháng 2. Các hợp đồng có thời hạn giao hàng từ tháng 3/2008 sẽ được ký kết sau khi có hướng dẫn mới của Bộ Công Thương.

    Thời gian qua, việc tham gia đấu thầu, ký hợp đồng xuất khẩu gạo Việt Nam khá thuận lợi, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu hơn 700.000 tấn trong năm nay và tính đến giữa tháng 2, lượng gạo đã xuất khẩu đạt khoảng 160.000 tấn.

    Năm 2007, cả nước đã xuất khẩu được 4,5 triệu tấn gạo, giảm chút ít so với năm 2006 nhưng do giá xuất khẩu thuận lợi nên kim ngạch mặt hàng này vẫn tăng khoảng 16%, đạt mức 1,48 tỷ USD. Gạo tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. (Nguồn:TTX,19/2)
  5. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    311
    Lâu lâu ko có ai vote cho em, con số 122 chán quá hà, bác nào có lòng tốt vote cho em lên 123 sao đi. Em vote lại cho
  6. ROCKET

    ROCKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Vote luôn nài
  7. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    Cảm ơn chị rổ rá về những tin tốt lành, nhớ kết nạp em vào võ lâm của chị nhé, PM cho em đi
  8. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Vote lại cho Kyjuto để thoát con số 1 nhá .

    Thị trường lởm, ngồi vote cho nhau cũng thấy hay hay :)
  9. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    311
    đã vote cho bác rồi nhá
  10. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    311

Chia sẻ trang này