em là sinh viên, muốn học hỏi để chuẩn bị cho tương lại em xin các bác chỉ giáo với

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi urak, 15/12/2006.

1867 người đang online, trong đó có 746 thành viên. 19:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1951 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. urak

    urak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Đã được thích:
    0
    em là sinh viên, muốn học hỏi để chuẩn bị cho tương lại em xin các bác chỉ giáo với

    em là sinh viên, muốn học hỏi để chuẩn bị cho tương lại em xin các bác chỉ giáo với...
    em chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào, em còn chưa phân biệt nổi thế nào là cổ phiếu và trái phiếu. em đôt lắm
    em thấy quảng cáo có khóa học CK giá 600k/ 5 buổi, liệu em có nên di học không?
    em cũng không dư dả gì, có lẽ phải bán điện thoại. vậy em mong các bác cho em lời khuyên
  2. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Thị trường CK không phân biệt già trẻ, trình độ, địa vị. Nhưng trước khi muốn thử vận may, nên bỏ tiền mua mấy quyển sách cơ bản về chứng khoán, lịch sử thị trường chứng khoán, lên các trang web www.bsc.com.vn, www.vcbs.com.vn đọc thêm kiến thức về thị trường, tham khảo kinh nghiệm thực tế của các nhà đầu tư thành công (trên diễn đàn www.*********.com.vn). Bỏ một số tiền nhàn rồi nhỏ và bắt đầu thử vận may được rồi.

    chúc em thành công
  3. urak

    urak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời của bác làm em thấy cảm động vô cùng, em cám ơn bác nhiều
  4. mucon

    mucon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Đã được thích:
    0
    đầu tư cần phải bắt đầu từ sự am hiểu vòng quay tiền, hàng, giá trị của xã hội, trước đó thì nên mua ít báo kinh tế về đọc hàng ngày cho nó xoá mù kiến thức xã hội em ạ. Nếu em không dư giả đến nỗi định bán điện thoại lấy vốn thì nên tái đầu tư cho mình cái gì đó, ví dụ là đi học thêm cho ngon tiếng Anh chẳng hạn, đời còn dài mà.

  5. gxinsider

    gxinsider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    3
    Đừng nghe họ e ạh.

    Về quay tiền mà ném vào chứng khoán đi, cơ hội không kéo dài mãi đâu. Giai đoạn này sẽ tạo lên những người giàu nhất VN sau này đấy.

    Vừa chơi vừa học, vứt mấy cái trò ảo đấy đi phí thời gian. Cứ theo anh Loi_cu mà mua, nhưng a ý bảo bán thì đừng có bán.

    Chúc e sớm thành công.
  6. soccerlife

    soccerlife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Em có 30T chẳng biết làm gì, chẳng biết gì về CK, thấy các bác oánh sàn thấy ham, bác nào quân sư cho em oánh với , lời lãi chia đôi luôn, lỗ em chịu ( quân tử nhất ngôn)
  7. Extremex

    Extremex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ơ "đi lang thang trong sân..." mang đây, mang đây, 30T ko phải là vốn à....

  8. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Chốt lại là thế này:
    1. Đừng nghe họ e ạh.
    2. Chúc e sớm thành công.
  9. Extremex

    Extremex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    0
    quay vốn bắt đầu từ cái di động thì cũng hơi căng em ạ, có tên đang muốn hùn 30 triệu kia kìa, tự tin vào mà bốc phét với nó là mình giỏi... rồi bắt đầu khởi nghiệp được rồi.

  10. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Cách học tốt nhất là lao vào cuộc. Chấp nhận có thắng có thua.
    Khi là tiền của mình thì sẽ tự tìm hiểu thôi, mọi người sẽ học rất nhanh thôi.
    CHúc mọi người thành công.

Chia sẻ trang này