Em méc phó Thủ tướng.... trẻ con hay người lớn..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 06/08/2007.

1092 người đang online, trong đó có 436 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1213 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Em méc phó Thủ tướng.... trẻ con hay người lớn..

    Đố bác đây là trẻ con hay người lớn ?? một chuyện cụ thể bé cỏn con về hoạt động kinh doanh hàng ngày của 1 doanh nghiệp cụ thể mà lại kêu ''méc phó thủ tướng giải quyết'' thì đúng là chuyện chỉ có ở VN và đúng là chuyện chỉ có ở doanh nghiệp quốc doanh .. TZ kô bàn chuyện HOSE chuyển nơi đặt cọc đấu giá từ BIDV sang STB là đúng hay sai nhưng việc như thế này mà bảo viết cả công văn lên chính phủ thì bótay.cơm với DN quốc doanh này ..... chán, tư duy kinh doanh cạnh tranh như thế thì kô biết đến lúc nào mới phát triển được .... phó thủ tướng mà đi giải quyết chiện này thì cũng dở hơi nốt ....

    Qua sự việc này thì ai cũng thấy các bác chủ HOSE và STB cơ to vật vã chẳng coi BIDV ra gì ..chắc chắn vấn đề này đã được tính toán từ lâu rồi nhưng chỉ đợi chính phủ mới thành lập xong là bung ra công bố luôn .. bẽ bàng quá BIDV....


    http://www4.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/8/5/203731.tno

    Trong Công văn số 4435 CV-PC do ông Trần Bắc Hà, Tổng giám đốc BIDV ký gửi Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, BIDV cho rằng, quyết định này của TTGDCK TP.HCM là ?othiếu tính hợp tác, không minh bạch, mang tính chủ quan áp đặt có dụng ý không tốt?. Năm 1999, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định giao cho BIDV là ngân hàng duy nhất được thực hiện nhiệm vụ thanh toán bù trừ tiền chứng khoán cho thị trường chứng khoán và sau đó, TTGDCK TP.HCM đã chọn BIDV là ngân hàng thanh toán.
  2. habidv

    habidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    pác lại nói xấu em roài
  3. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Bác Sinh sắp về hưu rồi, phải cố nốt quãng thời gian còn lại chứ. Gửi tiền ở BIDV chẳng được lãi suất thấp lại chẳng được màu mè gì. Bắt các cty chứng khoán gửi tại chỗ anh Thành lãi suất hấp dẫn hơn và có nhiều lộc lá cho con cháu.

    Suy cho cùng cũng chỉ vì "lợi ích " cả thôi. Nhưng ai chứ anh Bắc Hà và anh Thân phó tổng BIDV cũng to còi lắm. Anh Sinh chưa đủ sức để "chơi" vụ này đâu.
  4. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Kiểu này giống tụi anh em mình hồi nhỏ, cứ múc nhau là gọi hội. Keke BIDV gọi anh cả là PTT, Thằng STB bảo anh tao cũng PTT thích múc thì múc anh ko ngại chú.
  5. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Tazang chẳng phải đang là trẻ con cho người khác giật dây còn gì nữa? tự cười mình trước đi. Nói ít hiểu nhiều nhé. Đừng để phải nói nhiều.
  6. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Hìi ... thực ra việc làm này của bác Sinh là rất tốt cho NĐT chúng ta đó .. ví dụ lâu đặt cọc chôn tiền cả tháng kô được đồng lãi nào nếu trượt đấu giá ... trong khi đó BIDV ăn bẩm có mấy nghìn tỉ gửi ngân hàng NN ăn lãi qua đêm hoặc lãi 2-3 tuần .. oh..BIG MONEY .... lâu nay ta có thể tạm gọi là NĐT đấu giá bị đánh cắp 1 khoản lãi kô kỳ hạn ....ví dụ như nộp tiền đấu giá đến khi rút ra mất 1 tháng .. chẳng hạn đặt cọc 10 tỉ thì coi như NĐT mất 40-50 triệu.... ví dụ như đấu đạm PM tổng tiền cọc là 130 triệu cp x 10% x 50,000đ = 650 tỉ .... từ ngày nộp đặt cọc đến rút cọc mất 1-1.5 tháng .. vậy 1 tháng gửi nh 650 tỉ kiếm ngon 3 tỉ.... qua hàng trăm vụ đặt cọc đấu giá Đạm PM, PPC, Điện BR ect thì BIDV ăn đủ còn NDT thiệt nặng nề ...

    Từ nay khi STB làm đại lý nhận cọc thì NĐT chắc chắn được hưởng 1 phần lãi kô kỳ hạn từ ngày đặt cọc đến ngày rút cọc ... tuyệt vời ... vậy là bác SINH đã làm hết sức mình để phá độc quyền cũng như bảo vệ lợi ích NĐT cá nhân nhỏ lẻ chúng ta .. hoan hô TDS... hế hế ...

    Vậy là chỉ trong 1 tháng bác Sinh đã ra 2 quyết định bảo vệ NDT cá nhân nhỏ lẻ ... quyết định áp dụng khớp lệnh LT đã hạn chế tối đa bọn làm giá thao túng TT, đẩy giá, kéo giá đã hết thời .... nay đến lượt người đi đấu giá được trả lãi tiền cọc hì hì ... đúng là CKVN ngày càng minh bạch và phát triển, bảo vệ các tác nhân tham gia TT lành mạnh .... vote 6* cho bác SINH....
  7. habidv

    habidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    tin này ở đâu ra thế vậy pác. lại tung tin vịt hả
  8. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nào xúc phạm bác Sinh là em đạp cho một phát chết luôn đó nha. Đừng có vớ vẩn.
  9. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Đúng roài. cũng nhờ bác Sinh (khớp lệnh liên tục) và bác Thuý (CT-03) mà thị trường mới "phát triển" như ngày hôm nay, tạo cho mọi người có thể mua được cổ phiếu giá rẻ. keke mà kể cũng lạ, em theo trường phái PTKT nhưng hễ cứ thấy bác sinh xuất hiện trên TV là em lại vứt PTKT để lên sàn chạy hết cổ phiếu, thấy mấy lần bác Sinh xuất hiện đều làm cho thị trường ... tèo...... Cám ơn Bác Sinh, néu được vote em sẽ Vote cho bá 6*
  10. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Chú vẫn chưa lượn đi à, lượn đi cho nước nó trong, anh thấy chú hô bỏ TT đến lần thứ 10 rồi đấy.
    Có 5 PTTg phụ trách các vấn đề khác nhau trong đó có kinh tế (bác NSH) ko giải quyết các vấn đề lớn về ktế, ổn định thị trường thì để làm j mà chú hỏi chuyện này trẻ con hay người lớn. Hỏi câu này mới chứng tỏ chú là trẻ con đấy. Lượn đi chỗ khác kiếm ăn đi .

Chia sẻ trang này