EXIMBANK đang trên con đường tăng giá mạnh !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharemaster, 07/01/2007.

1232 người đang online, trong đó có 492 thành viên. 08:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4980 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    EXIMBANK đang trên con đường tăng giá mạnh !

    Chúc mừng các cổ đông của Eximbank , dạo này sau khi chốt danh sách cổ tức 55% , giá Eximbank vẫn dăng tăng mạnh với những tin tốt trong qúi 1 - 2007

    + Bán cổ phiếu cho nước ngoài ( đang đàm phán và sắp công bố tên của cổ đông chiến lược nước ngoài )

    + Tăng vốn

    + Phát hành trái phiếu chuyển đổi

    Giao dịch hiện nay đã có giao dịch lên tới 1.18 , dự đoán trong vòng 1 tháng nữa sẽ đạt 1.50 . Ở bên Mỹ giá của các cổ phiếu ngân hàng toàn gấp 40 - 50 lần giá trị danh nghĩa , tức là gấp 40 - 50 lần mệnh giá , các ngân hàng ở VN cũng sẽ đạt được , vấn đề là Time !





    Được sharemasterVungTau sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 07/01/2007
  2. new_broker

    new_broker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Việc chốt danh sách đã chắc chắn là sẽ toàn bằng cổ phiếu rồi và giá vẫn tiếp tục tăng là điều tất nhiên vì vẫn còn các con bài tẩy:
    - Bán cho nước ngoài.
    - Phát hành Trái phiếu chuyển đổi 1000 đến 3000 tỷ.
    - Chia thặng dư sau khi bán cho nước ngoài.
    Exim sẽ tiếp tục bứt phá cho mà xem. Chúc mừng các cổ đông trung thành của Eximbank.
  3. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Thanks Lối Cũ nhá ! hôm trước Lối Cũ bảo mua HRC trên sàn thế đã mua được chưa ?
  4. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Eximbank hôm nay tăng mạnh hơn mọi ngày , đã lên 12.5 rồi , kiểu này mà tới ngày công bố tên của cổ đông chiến lược nước ngoài của Eximbank và phát hành trái phiếu chuyển đổi thì lên vùn vụt , cái ngưỡng 18 là của 2 tháng nữa , chúc mừng cổ đông cũ của Eximbank , em chỉ kiếm được 60% tới giờ thôi , các bác chắc kiếm hơn 100% rồi
  5. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời đề nghị bác VungTau kô đưa thêm thông tin về Exim và PVD nữa, thanks
  6. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Ok If you like , afternoon

    Nếu anh muốn em chiều !
  7. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Mở room sẽ hạn chế các ngân hàng 100% vốn ngoại?

    Nếu mở room sở hữu cho nhà đầu nước ngoài thì có thể sẽ hạn chế được sự có mặt của các ngân hàng "ngoại" trong thời gian tới.

    Nhận định này được ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) đưa ra tại hội thảo ?oChiến lược và chính sách phát triển ngân hàng trong giai đoạn hậu WTO?, do Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức ngày 7/1 vừa qua.

    Ông Nghĩa cho rằng, đối với lộ trình hiện diện của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, xét về lý thuyết sẽ có hai xu hướng: Nếu ngân hàng nhà nước mở rộng tỷ lệ đầu tư (hiện nay là 30%) đối với đầu tư nước ngoài thì các ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam sẽ hạn chế. Còn nếu không thay đổi thì các ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ xuất hiện sớm hơn.

    Nếu theo lý thuyết trên thì xu hướng thứ hai trở nên rõ nét hơn, khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong ngân hàng nội sẽ vẫn được khống chế ở mức 30%. Thay đổi lớn nhất trong thời gian tới chỉ là việc nâng tỷ lệ cho phép của mỗi nhà đầu tư từ 10% lên 20%.

    Như vậy, các ngân hàng "ngoại" sẽ theo hướng lập ngân hàng con 100% vốn trực thuộc tại Việt Nam. Một số nguồn tin cho hay hiện đã có ít nhất 10 bộ hồ sơ nằm trên bàn Ngân hàng Nhà nước theo hướng này.

    Tuy nhiên, ông Nghĩa lại tin tưởng với một nhận định về một cuộc hội nhập chậm nhưng chắc. ?oVấn đề đầu tư vào tài chính ngân hàng vốn hết sức nhạy cảm, hơn nữa các ngân hàng nước ngoài vốn rất thận trọng trong mở rộng thị phần, do đó khả năng ngân hàng Việt Nam bị ngân hàng nước ngoài thôn tính là khó xảy ra từ nay cho đến năm 2010?, ông Nghĩa nói.

    Ông Nghĩa còn đưa ra một định hướng đáng chú ý là có thể xẩy ra những trường hợp các ngân hàng nội địa ?othôn tính? lẫn nhau hoặc cùng liên kết thành lập những liên minh vững mạnh. Sự vững mạnh đó giúp cho các ngân hàng Việt Nam có được lợi thế khi tiếp cận những dự án đầu tư khả thi và đặc biệt là có khả năng trở thành những liên minh mẹ, có khả năng chi phối ngược lại thị trường và làm chủ lộ trình hội nhập.
    TS. Lê Xuân Nghĩa cho biết thêm, trong năm 2007, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành xây dựng một số dự thảo mang tính cải tổ, phù hợp với lộ trình hội nhập, như về phát triển thị trường tiền tệ thứ cấp, cải cách tổ chức ngân hàng trung ương, sửa đổi một số chính sách về hoạt động của ngân hàng thương mại, luật bảo hiểm tiến gửi và luật giám sát hoạt động ngân hàng?

    Theo lộ trình gia nhập WTO, từ ngày 1/4 năm nay, các tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thành lập và hoạt động dưới hình thức 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Sau 5 năm gia nhập WTO, các tổ chức tín dụng nước ngoài sẽ được hưởng các ưu đãi như ngân hàng nội địa.

    => Hôm trước ngồi đợi bác Nghĩa rít quả Pa-ro-ka...bác khà khói...bác uống một ngụm trà chát...xong bác lại khà khói...rùi bác say xưa tỏ tường về tài chính một loạt VNbanks...sướng...gần 10 năm kinh nghiệm banking của mình chả bằng ngồi ngắm một cuộn khói thuốc lào của bác
    => Nếu EXIM và ACB hợp nhất thì xin hỏi các bác EXIM và ACB có đồng ý kô ạh??? -> mỗi bác mạnh một mảng, cộng vào thì thôi rồi nhở

  8. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Eximbank đang chuổn bị tiến hành khởi động cho chiến dịch mùa hè xanh , giá chốt giao dịch hôm nay là 12.6 , sẽ lên nhanh chóng trong vài ngày tới
    Chúc mừng cổ đông Eximbank !

  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    ôm thằng này là sướng nhỉ vấn đề là thời gian he''he'' dạo này ko quan tâm đến chú này rồi, tại xin việc tại chú này khó quá.. Định xin làm phó phòng đầu tư tài chính mà ko cío bằng C hêh. Chú này có cả khối cơ hội trong năm 2008 cái này mình dự báo trong năm 2007 rồi. Các bác cứ cầm đi, phượng hoàng đẻ trứng vàng đó. mình chỉ thấy giá nó thấp hơn thằng đông á mà thấy ghét do đông a'' sao làm ăn bằng thằng này
  10. thamtu_x

    thamtu_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Mấy em nhà quê mới ra tỉnh như SH Bank, Đại Dương, Kiên Long mà giá 6x thì tầm của Hoa hậu Exim phải từ 180 trở lên. Em lại sắp được gả cho rể Tây mũi lõ nữa chứ. Ôi, nhìn em mà muốn cưới quá. Chắc tôi phải tạm xa mấy em hương đồng gió nội kia để thưởng thức hương vị sắp theo Tây này thôi

Chia sẻ trang này