F319 một chiều Đông

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kong007, 25/11/2017.

1132 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 07:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4098 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.520
    Hà Nội, một chiều cuối tuần như bao cuối tuần, nhưng lại là tuần cuối của tháng 11 đầu Đông, tiết trời thêm se lạnh và F319 cũng vắng lặng lạ thường, đặc biệt không một tiếng Chim lợn kêu, hay loài này không kêu ban ngày, hay chúng đã tìm được bạn t ình để vào mùa giao phối, hay chúng đã tuyệt chủng?

    Đâu đó xuất hiện vài Topic Thánh chứng với tài năng xuất chúng, kheo đánh lãi cả 100%/năm, show lãi tuần trên 20%, vài Topic với ý tưởng khởi nghiệp chiên chứng bằng cách chối bỏ đời sống thực tại chốn công sở ... hay cao thủ đầu mưng mủ đã hối hả thay đổi dự đoán đỉnh sóng Indek thêm ... 100 điểm nữa!? Trên các media cuối tuần, hầu như các chiên gia đã đóng băng dự đoán theo kiểu "Không khuyến nghị lướt sóng trên sân băng Bắc bán cầu vì có thể gặp Cá mập tấn công".. vân vân và vân vân!

    Tóm lại...rất mất phương hướng dù hàng tuần, hàng tháng vẫn thấy Index hướng lên là chủ đạo, hướng chủ đạo này còn rất dài và rất xa ... nhưng đâu đó đã chỉ báo đỉnh sóng năm 2017 đang quanh đây và trong 4 tuần tới do ảnh hưởng của tiết Đông lạnh lẽo, Gấu bận ngủ dưỡng sức nên thị trường sẽ tương đối lặng sóng, do vậy không thích hợp để thi đấu lướt sóng! Câu Mực và câu cá Mập để nhậu sinh thái thì được :))

    Thôi cũng góp vui văn nghệ cuối tuần với F319 bằng một trích đoạn thơ của Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm:
    "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến"​
    Hò hẹn mãi cuối cùng Đông cũng đến
    Chỉ tiếc mùa Thu vừa mới đi rồi
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi...​

    Chúc ae giữ được thành quả đến cuối năm để có cái Tết xôm tụ :drm3
    Lưu ý: Hình ảnh hoàn hảo của mỗi con sóng được khởi nguồn ý tưởng từ mẫu hình cái Bô úp ngược!~o) =))
    Last edited: 25/11/2017
    mina1811, cavoimap, MONSTERS10 người khác thích bài này.
  2. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    39.483
    "Hò hẹn mãi cuối cùng Em cũng đến.
    Chỉ tiếc mùa Thu qua mất từ lâu..."
    Bác Cầm sẽ buồn vì bác đó=((:))
    Kong007 thích bài này.
  3. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.839
    4 tuần nữa là sang gần năm 2018, ý bro là chốt sóng 2017 để khởi động 2018 à :D
  4. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.520
    :))K, có một chữ Đạo nho nhỏ cho hợp bối cảnh, trắc bác ấy đang thắng chứng nên chả trách đâu!
    --- Gộp bài viết, 25/11/2017, Bài cũ: 25/11/2017 ---
    3 tuần tới có các sự kiện: FED họp nâng lãi suất cb, ETF review, sau đó là tuần chốt sổ thu chi vay nợ cuối năm...!
    mina1811Fant0mas thích bài này.
  5. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    36.675
    Rất cảm ơn bài viết của bác
    Kong007 thích bài này.
  6. Ganhinho2

    Ganhinho2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    402
    Vã quá hả cụ :drm2:drm3:drm4
    Kong007 thích bài này.
  7. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.839
    Cuối năm nào cũng thế thôi Bro,cũng đến lúc ngắm chọn dần đào quất, mai... Và chuẩn bị dần nồi bánh chưng bánh tét :)
    Kong007 thích bài này.
  8. veque_2010

    veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    29.520
  9. songsot

    songsot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2017
    Đã được thích:
    85
    Mới chớm đông, cụ làm em giật mình tưởng tết đến sát bên hông:rolleyes:
  10. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.520
    Thị trường chứng khoán không phải nơi làm công đức, cổ phiếu tăng giá nhờ sự kỳ vọng của số đông, nhưng khi thị giá vượt quá sự kỳ vọng thì gọi là bong bóng và sớm muộn nó cũng sẽ trở về trạng thái cân bằng trong ngắn hạn và dài hạn. Chứng khoán Việt Nam tương đối bế quan tỏa cảng nên còn nhiều bí ẩn, đòi hỏi tốn công sức để khám phá lâu dài mới tỏ tường được. Bởi vậy tiềm năng còn rất nhiều!
    Nhà cái Hongkong luôn tạo điều kiện kiếm ăn cho nhỏ lẻ như là một sự đãi ngộ, nuôi dưỡng tài năng để thu hút thêm đám đông khác khởi nghiệp, bước chuẩn bị lực lượng chuyên nghiệp để chiến đấu lâu dài...
    Nhưng nhỏ lẻ thường tự chối bỏ đặc ân này, đó cũng là cách thanh lọc khắt khe như tuyển Đặc vụ vậy!
    Last edited: 25/11/2017
    MONSTERSveque_2010 thích bài này.

Chia sẻ trang này