Fed mở đường cho động thái hạ lãi suất trong những tháng tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Investor_70, 20/06/2019.

1092 người đang online, trong đó có 436 thành viên. 07:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 479 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.044
    Fed mở đường cho động thái hạ lãi suất trong những tháng tới
    20-06-2019 - 07:19 AM | Tài chính quốc tế


    [​IMG]
    Ủy ban thị trường mở FOMC cho biết trong bối cảnh bất ổn gia tăng và áp lực lạm phát gần như không có, FOMC sẽ theo dõi sát sao triển vọng kinh tế và đưa ra hành động phù hợp để duy trì tăng trưởng kinh tế.


    Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu sẵn sàng hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ 2008, cho rằng bất ổn đã gia tăng khiến Fed có thể phải hạ lãi suất để có thể duy trì đà tăng trưởng kỷ lục của kinh tế Mỹ.

    Mặc dù Chủ tịch Jerome Powell và các quan chức khác của Fed vẫn giữ nguyên mục tiêu lãi suất cơ bản liên bang trong khoảng 2,25% - 2,5%, thông báo được đưa ra sau cuộc họp cho thấy Fed đang sử dụng cách tiếp cận "kiên nhẫn" với chi phí đi vay và dự đoán Mỹ sẽ không thể đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong năm nay.

    Ủy ban thị trường mở FOMC cho biết trong bối cảnh bất ổn gia tăng và áp lực lạm phát gần như không có, FOMC sẽ theo dõi sát sao triển vọng kinh tế và đưa ra hành động phù hợp để duy trì tăng trưởng kinh tế.

    Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard muốn hạ lãi suất 0,25%. Đây là lần đầu tiên có ý kiến trái chiều với ông Powell trong 16 tháng kể từ khi ông nhậm chức.


    "Tôi và các đồng nghiệp chỉ có 1 mục tiêu duy nhất là duy trì tăng trưởng kinh tế", ông Powell phát biểu trong cuộc họp báo sau khi cuộc họp kết thúc. Ông cũng lưu ý rằng những diễn biến gần đây của các cuộc đàm phán thương mại "đã trở nên bất định hơn" và nhiều quan chức Fed "giờ đây cho rằng khả năng Fed phải áp dụng chính sách linh hoạt hơn đã tăng lên".

    Khi được hỏi về những chỉ trích gần đây của Tổng thống Donald Trump rằng Fed đáng ra phải làm nhiều hơn để hỗ trợ nền kinh tế, thậm chí ông Trump từng tính đến việc thay thế ông bằng người khác, Powell cho biết "luật quy định rõ ràng rằng nhiệm kỳ của tôi kéo dài 4 năm và tôi hoàn toàn có ý định phục vụ hết nhiệm kỳ".

    Kết thúc phiên hôm qua (19/6), phố Wall tăng nhẹ với chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, Dow Jones tăng 0,1% và Nasdaq tăng 0,4%. Đồng USD giảm 0,5%.

    Fed có nên hạ lãi suất vào tháng 9?
    Thu Hương

    Theo Trí thức trẻ/Bloomberg
  2. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.161
    Tin tôt đó
  3. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.285
    Fed giữ lãi suất không đổi như dự kiến; biểu đồ dot plots báo hiệu khả năng giảm lãi suất vào năm 2020

    Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) đã giữ mức lãi suất tái điều hành Liên bang không đổi trong khoảng 2,25%-2,5% (tỷ lệ biểu quyết 9-1). Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Powell cho biết tại buổi họp báo rằng không có nhiều yếu tố ủng hộ cho việc cắt giảm lãi suất tại buổi họp này và FOMC cần xem xét các yếu tố kỹ càng hơn trước khi đưa ra quyết định.

    Tuy nhiên, biểu đồ “dot plots” (biểu đồ thể hiện kỳ vọng của các thành viên FOMC về mức lãi suất tại một thời điểm) đã thay đổi, báo hiệu khả năng giảm lãi suất với mức lãi suất tái cấp vốn Liên bang trung bình dự phóng ở mức 2,1% vào năm 2020. Trong khi đó, công cụ theo dõi CME FedWatch Tool cho thấy khả năng giảm lãi suất ở kỳ họp tiếp theo của Fed là 65,7% tính đến hôm nay (20/06) và lãi suất tương lai cho thấy mức giảm lãi suất trong vòng 12 tháng tới sẽ cao hơn so với biểu đồ dot plots thể hiện. Theo quan điểm của chúng tôi, quan điểm chính sách mềm mỏng (dovish) hơn của Fed sẽ giúp làm giảm áp lực cho tỷ giá USD/VND. Chúng tôi hiện đang duy trì dự báo đồng VND sẽ trượt giá 3% so với USD trong năm 2019, nhưng cho rằng có khả năng mức trượt giá sẽ dưới 3%.

    Nguồn: TH


    ☏ :097.522.8813
    Skype :quantran0211

Chia sẻ trang này