FED tung gói kích thích mới, thị trường dậy sóng!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock_hathanh, 14/09/2012.

8655 người đang online, trong đó có 1403 thành viên. 10:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 354 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. stock_hathanh

    stock_hathanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13-9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã đưa ra chương trình kích thích kinh tế mới, trong đó, FED sẽ bơm 40 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ mỗi tháng cho đến khi cơ quan này thấy sự cải thiện ổn định trong thị trường lao động. Chưa có tiền lệ
    Quyết định của Ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục thực hiện chương trình mua trái phiếu gây nhiều tranh cãi trong lúc tình hình kinh tế Mỹ được cải thiện phần nào là một bước đi chưa có tiền lệ, đánh dấu một nấc mới trong những nỗ lực của FED nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ.
    Không như hai lần mua trái phiếu trước đó, FED cho biết cơ quan này sẽ chỉ mua nợ có tài sản thế chấp, với hy vọng phần nào làm khởi sắc lĩnh vực nhà đất.
    Trong thông cáo đưa ra, FED cho biết, chương trình mua chứng khoán có bảo đảm bằng tài sản thế chấp (MBS) mới, bắt đầu vào ngày 14-9, sẽ được đặt lên hàng đầu trong chương trình hoán đổi trái phiếu (Operation Twist). Với đợt mua MBS mới, FED sẽ mua khoảng 85 tỷ USD trái phiếu dài hạn mỗi tháng.
    Phát biểu trước các phóng viên, Chủ tịch Ben Bernanke nói: “Tình trạng thất nghiệp vẫn rất nghiêm trọng. Trong khi nền kinh tế cho thấy sự phục hồi vừa phải, nhưng nó chưa tăng trưởng đủ nhanh để có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp”.
    Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo được 96 nghìn việc làm trong tháng 8, ít hơn yêu cầu để theo kịp tốc độ tăng trưởng dân số. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm chậm xuống mức 8,1%.
    Bằng việc mua nợ có thế chấp, FED hy vọng sẽ ép lãi suất thế chấp xuống mức thấp hơn, hỗ trợ được thị trường nhà đất, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư chứng khoán có bảo đảm bằng tài sản thế chấp (MBS) chuyển sang các dạng tài sản khác và làm giảm lãi suất của chúng.
    Chi phí đi vay thấp hơn sẽ khuyến khích cho vay nhiều hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. Các quan chức FED tin tưởng, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ sẽ giảm nhẹ trong quý II xuống mức 1,7%.
    Trong một động thái khác, FED cho biết cơ quan này sẽ không tăng lãi suất qua đêm từ mức bằng không ở thời điểm hiện tại cho đến ít nhất giữa năm 2015, thời hạn được ấn định trước đó là đến cuối năm 2014. Đồng thời, FED sẽ theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ trong một thời gian dài đáng kể ngay cả sau khi nền kinh tế Mỹ được củng cố.
    “Nếu triển vọng thị trường lao động không được cải thiện về căn bản, FED sẽ tiếp tục thực hiện chương trình mua trái phiếu có tài sản thế chấp của các tổ chức, mua thêm những tài sản khác và triển khai những công cụ chính sách thích đáng khác cho đến khi đạt được mục tiêu nói trên trong bối cảnh giá cả ổn định”, FED nói trong một thông cáo.
    Tác động tức thì
    Kế hoạch kích thích kinh tế mới của FED đã ngay lập tức tác động đến thị trường. Chứng khoáng Mỹ đã tăng điểm tức thì với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao nhất từ tháng 12-2007 và chỉ số Dow Jones tăng thêm hơn 200 điểm.
    Các chuyên gia kinh tế cho rằng, FED sẽ mua hơn một nghìn tỷ USD nợ, với mức tối đa theo ước đoán của Capital Economics là 1,4 nghìn tỷ USD.
    Kế hoạch của FED đã làm dấy lên một chút hoang mang trong thị trường tài chính về khả năng lạm phát gia tăng mặc dù FED có thể ngừng chương trình mua trái phiếu nếu nền kinh tế mạnh hơn.
    Trước phản ứng này, Chủ tịch FED Bernanke đã tuyên bố dứt khoát rằng, đẩy giá cả tăng cao không phải là mục đích của FED.
    Giá vàng cũng đã cán mốc cao nhất trong vòng sáu tháng do các nhà đầu tư chuẩn bị cho tình huống lạm phát tăng cao hơn. Trong khi đó, giá dầu cũng tăng trước những dự đoán cho rằng các nhà đầu tư sẽ chuyển sang tích lũy những tài sản rủi ro cao hơn như hàng hóa và cổ phiếu.
    Châm ngòi tranh cãi
    Quyết định được đưa ra trước bối cảnh những nghi ngờ lan rộng về khả năng hiệu quả của hành động mạnh tay lần này trong chính sách tiền tệ phi truyền thống của FED. Trước đó, FED đã mua 2,3 nghìn tỷ USD nợ chính phủ và nợ liên quan đến nhà đất trong hai đợt nới lỏng định lượng (QE1 và QE2) với tốc độ gần 100 tỷ USD mỗi tháng.
    Thượng nghị sĩ John Cornyn, người đứng đầu Ủy ban vận động tranh cử của đảng Cộng hòa cho biết “FED đang cố gắng làm nền kinh tế khởi sắc” trước thềm bầu cử, trong khi Lanhee Chen, Giám đốc tài chính vận động tranh cử của ông Romney lại cho rằng, quyết định của FED cho thấy sự cần thiết có những chính sách mới từ Nhà Trắng.
    “Chúng ta nên tạo ra nhiều tiền thay vì in đô la”, ông Chen nói.
    Trước những chỉ trích từ phía đảng Cộng hòa, Nhà Trắng đã thận trọng tránh bình luận về các quyết định của FED, tuy nhiên, những thành viên khác của đảng Dân chủ lại lên tiếng bảo vệ.
    Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Barney Frank nói: “Đáng tiếc là đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự bất mãn trước quyết định này, họ không thể thuyết phục được FED đặt lợi ích đảng phái lên trên lợi ích kinh tế quốc gia”.
    FED cũng gây ra những “gợn sóng” bên ngoài nước Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega cho biết, ông sẽ giám sát ảnh hưởng của quyết định này đối với đồng Real của Brazil. Ông Mantega đã cáo buộc đợt mua trái phiếu trước đó của FED nhằm làm yếu đồng đô la Mỹ một cách không công bằng.
    Trong một đánh giá lạc quan về chính sách mới của FED, các quan chức đã giảm dự đoán tỷ lệ thất nghiệp đến cuối năm 2014 trong ở mức 6,7% -7,3%, giảm từ mức 7%-7,7% so với dự đoán trong tháng 6. Tuy nhiên, cho đến năm 2015, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ ở mức hơn 5,2% đến 6%.

    BÔNG MAI
    (Nguồn: Reuters)
    http://nhandan.org.vn/cmlink/nhanda...goi-kich-thich-m-i-th-tr-ng-d-y-song-1.367526

Chia sẻ trang này