FLC chuẩn bị đón 10 quỹ đầu tư vào Tập đoàn FLC và kế hoạch niêm niết trên sàn Singapore.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thamlam19x, 20/10/2014.

1841 người đang online, trong đó có 736 thành viên. 22:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7265 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    [​IMG]
    FLC làm việc với quỹ Asia Frontier Capital
    Thứ Năm, 16/10/2014, 10:55

    Sáng 15/10, tại Trụ sở FLC, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã có buổi làm việc với đại diện của Asia Frontier Capital (AFC), một công ty quản lý quỹ tiên phong tập trung đầu tư tại các thị trường châu Á cận biên có tốc độ tăng trưởng cao.

    Thông qua hai quỹ con là AFC Asia Frontier Fund và AFC Vietnam Fund, AFC đã thực hiện đầu tư tại rất nhiều nước trong khu vực như Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Iraq, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka và Việt Nam.

    Tại buổi làm việc, ông Andreas Vogelsanger, CEO của AFC Vietnam cho biết, Việt Nam vẫn là một nền kinh tế đang phát triển với triển vọng tốt, hứa hẹn nhiều cơ hội đầu tư. Hiện nay, AFC đang đầu tư vào khá nhiều công ty tại Việt Nam, trong đó có FLC. Thông qua Công ty Chứng khoán Bản Việt, AFC đã chủ động đề xuất cuộc gặp ngày hôm nay với mong muốn được cập nhật tình hình hoạt động, trao đổi sâu hơn về các chiến lược phát triển của FLC nhằm có những quyết định đầu tư lớn hơn vào Tập đoàn.

    Thay mặt Tập đoàn FLC, TS. Lê Thành Vinh, Thành viên HĐQT đã cảm ơn sự quan tâm của AFC đối với Tập đoàn trong thời gian vừa qua. Sau phần giới thiệu chung và cập nhật tình hình về một số hoạt động kinh doanh chính và các dự án mà Tập đoàn đang tập trung triển khai, ông Vinh đã dành nhiều thời gian để giải đáp các câu hỏi của AFC liên quan đến định hướng chiến lược, kế hoạch đầu tư, phát triển và quản lý các dự án bất động sản, mảng hoạt động chính của Tập đoàn.

    [​IMG]
    Ông Andreas Karall và ông Andreas Vogelsanger tại buổi làm việc với Lãnh đạo FLC, ngày 15/10.

    “Phần trả lời của TS. Vinh đã giúp chúng tôi giải đáp được nhiều câu hỏi về FLC. TS. Vinh đã giải thích rất rõ quy trình ra quyết định đầu tư một cách bài bản ở FLC, từ việc thu thập thông tin từ các tổ chức nghiên cứu thị trường có uy tín, nghiên cứu địa bàn và chính sách đầu tư, cho đến xác định lộ trình triển khai các dự án đầu tư vừa đảm bảo đón được thị trường và dòng tiền”, ôngAndreas Vogelsanger nhận xét.

    Giải đáp câu hỏi của ông Andreas Karall, CIO của AFC Vietnam liên quan đến kế hoạch niêm yết tại Singapore, ông Vinh cho biết đây hiện nay các công việc chuẩn bị vẫn đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Bên cạnh việc mời Daiwa Capital Markets (Singapore) làm đơn vị kiểm soát niêm yết (Issue Manager), hiện Tập đoàn cũng đã mời Ernst & Young tư vấn giúp Tập đoàn chuyển đổi các báo cáo tài chính từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực quốc tế (IFRS).

    “Việc một phần cổ phiếu của FLC sẽ được chuyển sang niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore sẽ giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm có thể dễ dàng tiếp cận cơ hội đầu tư tại FLC, đặc biệt trong bối cạnh hiện nay rất nhiều nhà đầu tư còn quan ngại về các rào cản đầu tư vào Việt Nam,” ông Andreas Karall nói.

    Ông Karall cũng cho biết kế hoạch sắp tới sẽ dẫn đầu khoảng 10 quỹ đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, khách sạn, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ đến gặp gỡ Tập đoàn FLC và bày tỏ mong muốn Ban lãnh đạo Tập đoàn tạo điều kiện để việc kết nối giữa hai bên thành công tốt đẹp.


    Kết thúc buổi làm việc, ông Vinh nhấn mạnh FLC cảm ơn và đánh giá rất cao sự quan tâm của các quỹ đầu tư nước ngoài trong đó có AFC tới FLC và luôn sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi với các quỹ về nội dung chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn để qua đó giúp cho các quỹ có đầy đủ thông tin và hiểu rõ hơn về Tập đoàn.


    [​IMG] AFC Vietnam Fund là quỹ thu hút các nguồn vốn dài hạn để đầu tư vào các công ty vừa và nhỏ đang có sự phát triển tốt. Quỹ AFC Vietnam được quản lý bởi đội ngũ lãnh đạo là Thomas Hugger, Andreas Karall và Andreas Vogelsanger. Họ đã có hơn 25 năm kinh nghiệm đầu tư và làm việc ở châu Á, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Campuchia, Hồng Kông, Singapore, Sri Lanka và Thái Lan.


    FLC News
    npp2010, jonhnny ngthegioigomxinh thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  2. gatapbay37

    gatapbay37 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Đã được thích:
    293
    Việc một phần cổ phiếu của FLC sẽ được chuyển sang niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore sẽ giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm có thể dễ dàng tiếp cận cơ hội đầu tư tại FLC, đặc biệt trong bối cạnh hiện nay rất nhiều nhà đầu tư còn quan ngại về các rào cản đầu tư vào Việt Nam,” ông Andreas Karall nói.
    thích nhất câu nói ấy
    jonhnny ng thích bài này.
  3. CKlacobac

    CKlacobac Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2013
    Đã được thích:
    985
    em này tương lai đua theo HAG nhé!cách làm BDS bài bản hơn HAG rất nhiều......
    npp2010, jonhnny ngthamlam19x thích bài này.
  4. hungmanhh

    hungmanhh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/09/2014
    Đã được thích:
    482
    Làm ăn thì không biết thế nào nhưng quả thật về khoản pr nâng cao vị thế cho doanh nghiêp thì đúng là Q còi giỏi thật, đến như tây còn tin sái cổ nữa là ta...
    npp2010, jonhnny ngthamlam19x thích bài này.
  5. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    Chúc mừng các chị em phụ nữ hôm nay vui quá, được các anh tặng hoa nhiều và đẹp, chúc chi em luôn khỏe mạnh, tươi trẻ mãi, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công.
    [​IMG]
    Kỷ niệm 84 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
    Thứ Hai, 20/10/2014, 15:11

    Sáng 20/10, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn FLC đã tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2014), với sự tham gia đông đảo của các chị em là cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn.

    Với chủ đề “Gửi một nửa yêu thương”, chương trình đã diễn ra trong không khí vui tươi và ấm cúng. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ được biểu diễn bởi các cán bộ công nhân viên Tập đoàn, nét đặc biệt của chương trình năm nay là phần thi cắm hoa theo chủ đề “Gửi một nửa yêu thương” của anh em đến từ các đơn vị thành viên và các phòng ban của Tập đoàn.

    Những năm qua, hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đã trở thành chương trình truyền thống, được tất cả các chị em trong Tập đoàn đón chờ và cũng tạo thành nét văn hóa đặc biệt dành cho các cán bộ công nhân viên nữ của Tập đoàn.

    [​IMG]
    Hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đã trở thành chương trình truyền thống của FLC.

    [​IMG]
    Nét đặc biệt năm nay là phần thi cắm hoa theo chủ đề “Gửi một nửa yêu thương”...

    [​IMG]
    của các đấng nam nhi đến từ các đơn vị thành viên và các phòng ban của Tập đoàn.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Những lẵng hoa tươi thắm được các đấng nam nhi tặng lại các bạn nữ cùng đơn vị, phòng ban.

    Tại buổi lễ, thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên nữ Tập đoàn, Bà Hương Trần Kiều Dung, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc thường trực FLC đã cảm ơn Ban lãnh đạo Tập đoàn đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các cán bộ công nhân viên nữ. Đây là niềm động viên, khích lệ rất lớn đối với chị em, giúp chị em gắn kết và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Tập đoàn.

    FLC News
    npp2010jonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  6. gatapbay37

    gatapbay37 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Đã được thích:
    293
    Nói thật lần đầu xem thì flc đúng là chán nhưng xem kĩ thì flc đáng để đầu tư lâu dài. Lý do: toàn dự án khủng,quý nn gom 10%, các quỹ đang làm việc đầu tư vào flc, qc nắm 10%, năm 2013 ln gấp 5 lần 2012, ln 2014 khoảng 500 tỷ( 9 thang lãi hơn 300 tỷ và ln đột biến nằm ở q4 chính TGD nói) gấp 5 lần 2013....
    e lên tàu hôm nay ôm đến hết năm luôn
    npp2010, Ganhinho, jonhnny ng1 người khác thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  7. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    FLC chỉnh đã xong rồi đó, chuẩn bị lên 2x đấy, nó lên như FIT từ 11x nay lên 27x vẫn còn phi tiếp, FIT cũng chung của đội anh Quyết đấy! trước đây tớ múc FLC 3x lên 13x tớ thoát hàng do phải chuyển sang một số mã khác, bây giờ thấy rất phù hợp để đầu tư vào FLC để sang năm 2015 FLC sẽ có giá khoảng 40x nhé!
    --- Gộp bài viết, 20/10/2014, Bài cũ: 20/10/2014 ---
    FLC tuy tăng vốn rất nhanh nhưng hiện nay nó sở hữu toàn các dự án khủng, tình hình SXKD lợi nhuận càng ngày càng tốt lên.
    --- Gộp bài viết, 20/10/2014 ---
    Công nhận nhân viên của anh Quyết toàn trẻ và đẹp quá nhỉ? anh Quyết cũng khéo chọn đấy!
    npp2010, jonhnny nghungmanhh thích bài này.
  8. CKlacobac

    CKlacobac Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2013
    Đã được thích:
    985
    Tin rằng A Q sẽ dẫn dắt FLC lên giá mục tiêu 20 trong cuối năm, có lẽ rất nhiều anh e vẫn còn ôm giá trung bình 13 nên rất lo lắng, tuy nhiên chỉ cần 02 tuần là sẽ có ngay lợi nhuận khủng....nhìn kỹ thuật đán úp hôm nay ở phiên ATC thì chứng tỏ rằng khả năng đang dìm hàng nhau giửa các BBS nội và nước ngOÀI....MỘT KHI HAU BÊN TÌM ĐƯỢC TIẾNG NÓI CHUNG THÌ FLC SẼ BAY NHANH HƠN VÀ XA HƠN....hy vọng các quỹ vào sớm để làm trung gian cho mối quan hệ giữa BBS và nước ngoài, giải quyết quyền lợi tốt đẹp cho đôi bên để cùng nhau đầy con tàu FLC ra giữa biển khơi....
    npp2010jonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  9. hungmanhh

    hungmanhh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/09/2014
    Đã được thích:
    482
    Thực ra huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu tăng vốn trên TTCK là hoàn toàn hợp pháp và đúng với mục đích của ttck. Nhưng nhìn vào cách tăng vốn khủng của bộ 3 FLC , KLF và sắp tới là HAI nhiều người rất nghi ngờ về mục đích tốt đẹp của nó. Gía như bên cạnh các hoạt đọng pr , Q còi có các bài nêu rõ hoạt động cơ bản của d nghiêp, d ngh đã làm được các việc gì , LN từ các hoạt động cốt lõi cụ thể ra sao... thì có lẽ FLC sẽ ít bị ác cảm hơn trong mắt các chứng sỹ. hê hê
    jonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  10. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    [​IMG]
    FLC, VJBA ký thỏa thuận hợp tác
    Thứ Hai, 13/10/2014, 21:00

    Chiều 13/10, tại trụ sở Tập đoàn FLC đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa FLC và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA).

    Tham dự buổi lễ có ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, ông Đinh Ngọc Hải, Chủ tịch VJBA cùng các thành viên trong ban lãnh đạo của Tập đoàn và VJBA.

    Theo thỏa thuận, FLC sẽ tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam liên quan đến các vấn đề như: thông tin đầu tư, trình tự và thủ tục pháp lý trong lĩnh vực đầu tư...; đào tạo nhân lực chất lượng cao, đủ điều kiện và trình độ cung cấp cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong các khu công nghiệp tại Việt Nam; đào tạo nguồn nhân lực cho các hoạt động phái cử lao động Việt Nam sang Nhật Bản.

    Trong khi đó, VJBA sẽ giới thiệu và kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiệp tại Việt Nam mà FLC là chủ đầu tư trên các lĩnh vực chính như: công nghệ thông tin, công nghệ phụ trợ, cơ khí, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm; giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu tuyển nhân lực có chất lượng cao để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam và tại Nhật Bản cho FLC.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Đại diện FLC và VJBA ký kết thỏa thuận hợp tác.

    Cũng theo thỏa thuận, hai bên cùng nhau triển khai các hoạt động hợp tác nhằm phát triển quan hệ thương mại giữa FLC và các doanh nghiệp Nhật Bản do VJBA giới thiệu trong các lĩnh vực thương mại và dịch vụ khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực sau: nông dược, du lịch, xuất nhập khẩu hàng hóa...

    Với việc ký kết thỏa thuận này, VJBA và FLC mong muốn cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong việc thúc đẩy đầu tư và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và tại Nhật Bản.

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết đã đánh giá cao sự hợp tác giữa Tập đoàn FLC và VJBA, hy vọng rằng với thỏa thuận này, VJBA sẽ mang đến cho Tập đoàn nhiều cơ hội mới để mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản.

    VJBA là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp có chủ sở hữu là người Việt Nam hoặc gốc Việt Nam đang hoạt động lâu năm và có uy tín tại Nhật Bản. Mục tiêu hoạt động của VJBA là thu hút, liên kết sức mạnh của các doanh nghiệp thành viên nhằm mở rộng, hỗ trợ và phát triển các hoạt động kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp cũng như quan hệ hợp tác bền chặt giữa Nhật Bản và Việt Nam.

    FLC News
    --- Gộp bài viết, 20/10/2014, Bài cũ: 20/10/2014 ---
    Sắp tới FLC sẽ cho ra một loạt tin tốt nhé các bác.
    jonhnny ng thích bài này.

Chia sẻ trang này