Gas Shipping mua tàu trọng tải lớn tham gia vào thị trướng châu Mỹ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockpro88, 01/09/2021.

3217 người đang online, trong đó có 1286 thành viên. 16:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11581 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.263
    thành quả sẽ xứng đáng cho những người kiên nhẫn cụ ah
    :drm4:drm4:drm4:drm4
    stockpro88 đã loan bài này
  2. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.263
  3. LasVegas85

    LasVegas85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2015
    Đã được thích:
    400
    GSP bao giờ mua tiếp tàu mới ấy các Bác nhỉ.
    stockpro88 thích bài này.
  4. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.263
    hoàn tất việc tăng vốn và đã có nguồn để múc thêm 1 em tàu nữa, dự kiến cuối năm bác ah.

    GSP: Phiên bản 2 của HAH???
  5. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.263
    Giá khí đốt tự nhiên tại thị trường châu Âu chạm mốc 1.500 USD
    [​IMG]


    Giá năng lượng tăng mạnh đã khiến chính phủ các nước phải dùng biện pháp trợ cấp và miễn giảm thuế để bảo vệ người tiêu dùng, và nhiều nước đã kêu gọi thiết lập một hệ thống mua chung khí đốt của EU.
    Theo số liệu của sàn giao dịch chứng khoán London ICE, giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu trong phiên giao dịch ngày 14/12 đã lần đầu tiên kể từ tháng 10 vượt mốc 1.450 USD/1.000 m3, và đã có lúc leo lên mức 1.500 USD/1.000 m3.
    Giá khí đốt giao tháng 1/2022 tại trung tâm giao dịch TTF ở Hà Lan vào lúc 18h34 giờ Moskva (22h34 giờ Hà Nội) giao dịch ở mức 1.424 USD/1.000 m3, nhưng sau đó đã tăng mạnh.
    Và vào lúc 18h48 giờ Moskva, giá đã vượt ngưỡng 1.450 USD/1.000 m3, và lúc 19h06 là 1.500 USD/1.000m3, hay 128,8 euro cho mỗi MWh (dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại của đồng euro với đồng USD).
    Vào sáng 14/12, giá giao dịch mở cửa tại TTF đã tăng vọt lên trên 1.400 USD/1.000m3, nhưng sau đó giảm xuống dưới 1.350 USD/1.000 m3.
    Giá năng lượng tăng mạnh đã khiến chính phủ các nước phải dùng biện pháp trợ cấp và miễn giảm thuế để bảo vệ người tiêu dùng, và nhiều nước đã kêu gọi thiết lập một hệ thống mua chung khí đốt của Liên minh châu Âu (EU).
    Theo một văn bản được chuyển đến các nước trước thềm Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU diễn ra trong hai ngày 16-17/12, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đề xuất một hệ thống để các nước EU cùng mua khí đốt cho kho dự trữ nhiên liệu chiến lược.

    EC cho biết đề xuất này sẽ bao gồm một khung quy định cho phép các cơ quan được quản lý tiến hành mua chung khí đốt cho kho dự trữ chiến lược trên cơ sở tự nguyện.
    Theo EC, hệ thống này sẽ đóng góp vào các biện pháp phối hợp của EU trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp trên toàn khu vực./.


    Nguồn: Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)
  6. Tanpm11

    Tanpm11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2020
    Đã được thích:
    439
    Hôm qua tiền bắt đầu trở lại thì màu xanh cũng trở lại luôn.
    stockpro88 thích bài này.
  7. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.263
  8. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.263
  9. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.263
  10. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.263
    Giá khí đốt ở châu Âu tăng hơn 8%, tiến gần mốc cao kỷ lục
    [​IMG]

    Tình trạng giá khí đốt tăng vọt ở châu Âu trong năm nay đã kéo theo đà tăng chóng mặt của giá điện, làm dấy lên lo ngại lạm phát leo thang và đẩy các nhà cung cấp năng lượng ở Anh bên bờ vực sụp đổ.
    • Ngày 20/12, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã tiến gần mốc cao kỷ lục với mức tăng hơn 8%, trong khi lượng khí đốt Nga cung cấp cho Đức qua đường ống Yamal-châu Âu giảm mạnh.
    Tình trạng giá khí đốt tăng vọt ở châu Âu trong năm nay đã kéo theo đà tăng chóng mặt của giá điện, làm dấy lên lo ngại lạm phát leo thang và đẩy các nhà cung cấp năng lượng ở Anh bên bờ vực sụp đổ.
    Giá khí đốt trong tháng giao ngay (tháng gần nhất trong hợp đồng tương lai) của Hà Lan hiện là 146 euro/MWh, sau khi có lúc đạt mức 146,73 euro/MWh và chạm mốc cao nhất từ trước đến nay là 155 euro/MWh vào tháng 10.
    Trong khi đó, dữ liệu của nhà điều hành vận chuyển khí đốt Gascade (Đức) công bố cho thấy lượng khí đốt được bơm từ Nga đã giảm sau khi tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm 17/12 bắt đầu nạp khí đốt vào nhánh hai của đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2).
    Theo đó, lượng khí đốt vận chuyển tới Đức qua trạm nén khí Mallnow ở biên giới Đức-Ba Lan hiện là 370.000kWh/h, giảm mạnh so với mức hơn 1,2 triệu kWh/h hôm 18/12 và mức 10 triệu kWh/h hôm 17/12. Lưu lượng trung bình trong tháng này dao động từ 9-12 triệu kWh/h.
    Nga, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu, dành khoảng 30% đường ống vào phút chót để cung cấp khí đốt cho Đức qua Ba Lan. Việc xây dựng lại các kho dự trữ của châu Âu đã làm giảm bớt lo ngại về tình trạng tiếp tục thiếu nguồn nhiên liệu này.
    Tuy nhiên, bất chấp mức giá giảm mạnh, giá khí đốt vẫn tăng gần 17% trong tuần qua. Điều này một phần là do thời tiết lạnh giá dự kiến ở châu Âu vào tuần tới và dự trữ khí đốt ở mức thấp trong thời điểm này trong năm.

    Căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine cũng gây ra sự xáo trộn trên thị trường. Chính phủ mới của Đức cảnh báo sẽ chặn hoạt động của đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 nếu căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang./.


    Nguồn: Phan An (TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ trang này