Giá chứng khoán Việt nam cao hay thấp? - Bài viết trên Báo Lao động ngày 02/05/2007!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daucockhoan, 02/05/2007.

762 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 06:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2091 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá chứng khoán Việt nam cao hay thấp? - Bài viết trên Báo Lao động ngày 02/05/2007!

    Cái này lấy trên báo Lao động ngày hôm nay, chẳng hiểu nổi một tờ báo có tên tuổi như vậy lại đăng một bài viết với nội dung sai lệch một cách hết sức thô kệch như vậy, ai chịu trách nhiệm biên tập trang này của Lao động nhỉ?



    http://www.laodong.com.vn/Home/kinhte/chungkhoan/2007/5/34254.laodong

    Giá chứng khoán tại VN thấp hay cao?

    Lao Động số 98 Ngày 02/05/2007 Cập nhật: 8:20 AM, 02/05/2007


    (LĐ) - Trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây xuất hiện một số ý kiến về việc chia CP thưởng, tăng vốn. Tôi xin nêu quan điểm của mình và hoan nghênh ý kiến phản biện.
    Tất cả các thị trường đang phát triển như VN, NĐT đều đầu tư theo phương pháp "đầu tư tăng trưởng".

    Chẳng hạn, nếu Hãng Boeing của Mỹ có vốn điều lệ 1.000 tỉ USD thì rất khó tăng vốn lên 2.000 tỉ hay 3.000 tỉ USD. Vì vậy họ phải "đầu tư giá trị", có nghĩa là phụ thuộc phần lớn vào lợi nhuận kinh doanh, chẳng hạn tăng 15% hay 20%/năm. Nhưng với các Cty VN, vốn điều lệ không phải quá lớn thì việc tăng vốn lên gấp đôi trong 1 năm là hoàn toàn khả thi.

    Ví dụ một NĐT mua 1.000 CP STB giá 150.000đ. Năm 2007 được thưởng 12% CP, mua ưu đãi 1:1 giá 15.000đ. Vậy cuối năm 2007, với vốn đầu tư 150 triệu+15% = 165 triệu, ta có 2.120 CP STB.

    Năm 2008, nếu STB tăng vốn 50% và bán ưu đãi 20.000đ/CP, với số tiền đầu tư 165 triệu+ (2.120x50%x20.000) được 186,2 triệu đồng, ta sở hữu 3.180 STB.

    Giả sử giá STB không tăng, cổ tức 2008 là 10% thì 2.120x150.000x10%+3.180x150.000 được 508,8 triệu đồng. Như vậy sau gần 2 năm đầu tư với số vốn khoảng 186 triệu, NĐT đã thu về hơn 500 triệu.

    Tôi thật sự băn khoăn khi có những bài báo viết về việc phát hành CP thưởng, tăng vốn là "chẻ cái đũa thành bó tăm".

    Thanhnien1959@yahoo.com.vn
  2. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là do nhận được chỉ thị của cấp trên là chỉ được đăng bài tích cực về TTCK, nên thoáng thấy nội dung có vẻ hợp chủ trương thì cho đăng ngay, bất chấp chất lượng thế nào. Chẳng hiểu bài kiểu này tác động cuối cùng là tiêu cực hay tích cực. (chắc cũng có vài người ngây thơ bị nhầm)
  3. likoji

    likoji Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    309
    Báo lao động toàn cho ACE công nhân, quan điểm của các ACE đó là thía mà chứ có phải giới trí thức xem đâu bác. Đúng là người lao động dễ bị bóc lột thiệt
  4. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bởi tin vào báo chí nên đợt vừa rồi nhiều nhà đầu tư mới bị phá sản
  5. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    He he ....... bác ấy đã giả sử 2008 pht 50% giá 20 và giả sử giá thị trường ko đổi là 150 mà ......hì hì ........... cái này thì là giả sử dễ xảy ra đấy.....hí hí......... còn vụ cổ tức 10% là bác ý đang nhớ đến bác Thành trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu ....xong bác ấy chờ bán với giá thị trường giả sử 150 ......he he.......
    Bác này hay thiệt ......
    Công nhận bác này tính khôn phết ......
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Lãi quá, mai e lại mua STB
  7. lehaiha

    lehaiha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Đã được thích:
    0
    he..he..nhầm nhọt kiểu này cũng được đấy, biết đâu nhờ bài báo này STB kịch trần kéo theo cả thị trường tăng keke
  8. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy chứ, sau bài báo này nhiều tay mơ tưởng mua STB giá 150, sau khi nhận cổ tức và cổ phiếu ưu đãi lại tưởng giá vẫn là 150, có khi mai lại tranh nhau mua thì vui nhỉ, hé hé... Báo chí thế này thì chán thiệt.!!!!!!!!
  9. hobatn

    hobatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    thằng nhà báo này chắc dân đầu cơ "chuyên nghiệp" rùi he he he!!!!
    hài vãi
  10. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Trời đất. Không thể tưởng tượng được là báo lại cho đăng một bài như thế này. Nhận thức hoàn toàn sai lầm, lệch lạc.

    Bác ấy giả sử vốn tăng lên nhiều lần, rồi vẫn giả sử giá vẫn giữ nguyên. Một điều cơ bản mà ai cũng hiểu là khi tăng vốn thì giá nó bị điều chỉnh kỹ thuật xuống tương ứng. Sau đó có lên được hay không là do kết quả làm ăn của doanh nghiệp. Đây bác này chả hề quan tâm gì đến kinh doanh mà cứ giả sử giá nó tăng lên bằng mức cũ. Thế thì nói làm quái gì. Sau 2 năm mà thu về hơn 500tr từ số vốn 186tr thì có mà người ta nghỉ làm đi đầu tư hết.

    Chưa có một trường phái đầu tư nào kỳ vọng vào sự tăng vốn cả. Như vậy gọi là "đầu tư tăng trưởng" sao. Chả hiểu bác tác giả bài này được đào tạo ở đâu mà kiến thức cao siêu quá. Bó tay!

Chia sẻ trang này