Giá cổ phiếu FPT: Nước lên, thuyền có lên?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 11/08/2007.

1407 người đang online, trong đó có 562 thành viên. 09:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1310 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Giá cổ phiếu FPT: Nước lên, thuyền có lên?

    Giá cổ phiếu của Công ty FPT liệu sẽ được cải thiện, sau một loạt kế hoạch mới vừa được thống nhất?

    >>?oHội đồng Quản trị FPT cam kết không bán cổ phiếu đến hết năm?

    Ngày 9/8, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ FPT công bố một bản thông tin quan trọng, liên quan đến định hướng hoạt động và cơ chế đối với các cổ đông.

    Cùng thời điểm này, Chủ tịch Hội động Quản trị ?ođăng đàn? để trao đổi với công chúng đầu tư về diễn biến không thuận lợi giá cổ phiếu FPT trong thời gian qua.

    Sau những sự kiện trên, giới đầu tư đang đặt ra khả năng giá cổ phiếu công ty này (mã FPT, sàn Tp.HCM) sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

    Trong vòng một tháng qua, giá cổ phiếu FPT liên tục sụt giảm, từ trên 320.000 đồng/cổ phiếu xuống gần 210.000 đồng/cổ phiếu. Nguyên nhân được lý giải từ sự điều chỉnh chung của thị trường, nhưng đặc biệt là từ lượng bán ra lớn cổ đông chiến lược nước ngoài và từ thành viên Hội đồng Quản trị.

    Mặc dù kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của công ty này vẫn khả quan, nhưng lượng bán ra mạnh và khá bất ngờ của những cổ đông chủ chốt khiến nhiều nhà đầu tư nghi ngại. Từ đây, thị trường xuất hiện những đồn đoán tiêu cực phía sau giao dịch bán ra đó.

    Một số ý kiến đề cập trực tiếp đến khả năng cổ đông lớn bán ra để hồi vốn đầu tư vào một công ty mới của FPT để kiếm lời ?otừ gốc?; có ý kiến nói toạc tới khả năng mượn danh nghĩa và thương hiệu FPT để thu lợi cá nhân?

    Tuy nhiên, những ngày gần đây, những nghi ngại và đồn đoán trên có thể đã dịu bớt; giá cổ phiếu FPT trên sàn đã đảo chiều ngoạn mục, tăng liên tiếp 4 phiên, trong đó có 3 phiên mạnh mẽ. Phiên cuối tuần này đã giảm trở lại, nhưng dự đoán chỉ là nhất thời.

    Khả năng lớn hiện nay đang tập trung vào sự cải thiện giá FPT trong những phiên tới, khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trương Gia Bình đã online để trấn an cổ đông, khi FPT vừa thống nhất một loạt kế hoạch mới.

    Cụ thể, Hội đồng Quản trị FPT đã thống nhất loạt kế hoạch đầu tư, mở rộng kinh doanh các hoạt động hiện có như truyền thông - giải trí, trung tâm dữ liệu, thiết lập thêm sự hiện diện của mạng dịch vụ tin học tại một số địa bàn với tổng đầu tư hàng triệu USD.

    Nhưng quan trọng nhất và trực tiếp nhất đối với giá cổ phiếu FPT trên sàn là kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2007 theo tỷ lệ 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu), dự kiến vào tháng 10/2007.

    Thứ hai, tất cả thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất không bán cổ phiếu FPT của mình đến hết năm 2007. Theo đó sẽ không có những tác động như ?onhu cầu chi tiêu cá nhân? lên tới 60 tỷ đồng của cổ đông lớn được bàn luận trong thời gian qua.

    Một điều cũng rất quan trọng, đã được ông Hoàng Minh Châu (Phó chủ tịch) đề cập đến cách đây không lâu, là kế hoạch phát hành thêm khoảng 10% cổ phần để tăng vốn. Lần này, lãnh đạo FPT chính thức xin ý kiến cổ đông lùi thời điểm phát hành, chuyển hẳn sang năm 2008.

    Ngoài ra, FPT cũng xin ý kiến cổ đông lùi thời điểm phát hành thêm cổ phần phổ thông theo mệnh giá cho các cổ đông hiện hữu từ quỹ thặng dư vốn với số lượng phát hành bằng 50% vốn điều lệ; dự kiến sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2008, thay vì dự kiến không muộn hơn tháng 10/2007 trước đó.

    Như vậy, có thể thấy lãnh đạo FPT đang nỗ lực ngừng các nguồn cung thêm để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới giá cổ phiếu. Bởi theo ông Trương Gia Bình, giá giảm mạnh và kéo dài như trong thời gian qua trước hết ảnh hưởng tới lợi ích của các cổ đông.

    Nhưng, có một nguồn lớn và quan trọng là từ các đối tác chiến lược nước ngoài, sau cam kết nắm giữ 6 tháng kể từ ngày mua, họ có thể bán ra để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Đây là khả năng còn lại tác động đến nguồn cung cổ phiếu FPT trên thị trường trong ngắn hạn.
  2. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Chú bình trả lời nhiều câu hỏi rất thiếu chuyên nghiệp
  3. leader1102

    leader1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Không loại trừ
    Đó hoàn toàn là ý kiến khách quan của chính bản thân bạn. Tôi thông cảm
  4. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Máy tính và điện thoại thì bị cạnh tranh dữ dội, thị phần ngày càng teo tóp

    Games thì coi như đứt, Game over !

    Phần mềm thì chả thấy đâu, mấy đại diện ở mẽo thì tự chết từ lúc nào

    Mon men vào tài chính ngân hàng thì còn xa vời, kiểu gì mà chả bị các cây đại thụ nó che khuất

    Đại học thì còn sơ khai

    Nếu ép pê tê ko focus vào 1 cái thì có ngày chả khác gì daewoo đâu

    Ôi đâu đàu là đau đầu


    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 11/08/2007
  5. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ­
    ép pê tê hội tụ số đấy.
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [Thứ sáu, 10/8/2007, 20:15 GMT+7

    Cổ phiếu tiếp tục đổ vào túi nhà đầu tư ngoại

    Khối nhà đầu tư nước ngoài hôm 10/8 tiếp tục gom vào hơn 1,2 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tổng giá trị 178 tỷ đồng, bằng 27% giá trị toàn thị trường.

    Lượng mua tập trung vào các mã chủ chốt như ITA, VIP, SAM, FPT. Trong đó, ITA được săn lùng nhiều nhất với 142.110 đơn vị, kế đến là VIP 133.410 cổ phiếu.

    Ở phiên ngày 9/8, khối ngoại tung ra 114 tỷ đồng để mua 960.210 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Trong đó, khối lượng đặt mua chưa được thực hiện lên tới hơn 1,2 triệu đơn vị.

    Mạnh tay gom vào, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ đẩy đi 586.490 đơn vị, trị giá 65 tỷ đồng, xấp xỉ với lượng bán hôm 9/8. Những mã được bán ra nhiều nhất là SAM, VSH, PVD, VNM. Trong đó, SAM chiếm vị trí đầu bảng với 140.590 đơn vị. Kế đến là VSH 115.710 cổ phiếu.

    Tại sàn Hà Nội, khối nhà đầu tư ngoại bỏ thêm 12 tỷ đồng so với phiên trước để mua 555.800 chứng khoán, thuộc 20 mã. Đáng kể nhất là BBC, SSI, BTS, MPC.

    Song song đó, họ cũng bán ra 30 mã chứng khoán với tổng khối lượng 584.830 đơn vị, tổng giá trị 81,2 tỷ đồng, chiếm 12,3% giao dịch toàn thị trường.
  7. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Bọn tây hôi nó dạy tớ khi tớ ở bển là:

    Good things happen when you narrow the focus
  8. satthuusa

    satthuusa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    nhiều chú đã nhẩy vào múc FPT từ sáng ngày 10/8/07 trở về trước, kể cả tây và ta vì hi vọng sau cuộc phỏng vấn chiều ngày 11/08/07 của chú TGB thì giá của FPT sẽ có sự đột biến. Tuy nhiên kết quả cuộc phỏng vấn này đã làm cho tất cả các chuyên gia CK trong nước và nước ngoài đều chưng hửng và rất thất vọng. Vì không có phát ngôn nào giá trị từ CTHDQT FPT TGB, ngoài một lời hứa đầy "giá trị" là "tất cả các cổ đông sáng lập sẽ không bán cho cp cho đến cuối năm", hì hì, còn sau đó thì mời các bác tự xử. Dấu hỏi to tướng là tại sao 3 cổ đông chiến lược lớn lại quyết định xả cp FPT: TPG, Intel, Vinacap; tổng khối lượng cp của 3 cổ đông chiến lược và "n" chú cổ đông sáng lập sẽ xả là bao nhiêu, các bạn có thể hình dung ra một đợt sóng thần đang ập lên đầu các bạn. Có hay không sự mất niềm tin của các cổ đông từ lớn đến nhỏ, và phong trào bán tháo hàng loạt diễn ra, các có thể tự trả lời câu hỏi này của mình.
    Các bạn trông chờ gì với lời hứa "Cổ đống sáng lập sẽ không bán cp từ giờ đến cuối năm", các bạn mua vào hay bán ra, mua vào để cuối năm họ xả lũ để rồi các bạn chết chìm, hay bán ra để cut loss chờ lúc các chú ấy xả ra để mua vào.
    Sự phát triển FPT về chiều rộng bằng việc liên tục mở Trường học, Chứng khoán, Ngân hàng v...v sẽ làm cho các chỉ số đánh giá kết quả kinh doanh giảm đáng kể, do cần thời gian tích lũy đầu tư. Có hay không việc BQT quân phiệt chuyên quyền của FPT sử dụng những quyền lực cá nhân để ĂN CHẶN quyền lợi cho các cổ đông nhỏ lẻ, các bạn có thể nhìn thấy sự thiếu công bằng của BQT FPT sau mỗi vụ chia tách thế này. Sự chia cắt của thị trường mobile - hiện đang là nguồn thu lớn của FPT- cho trước thì là Nettra nay thì là Viettel, mà các bạn biết đấy Viettel - quân đội - các bác ấy máu chiến lắm, mà chiến cũng khỏe, hình như cả VinaPhone và MobilePhone còn bị Viettel qua mặt. Các bạn mong chờ gì, Tây còn Fải Phắn Thôi, các bạn còn mong chờ gì nữa, đừng để mấy thằng mũi lo đem tiền của các bạn về xây dựng nước Mỹ. Hãy cho chúng trở về với máng lợn 8x thân thương. (có về 8x thì mấy thằng mũi lõ nó vẫn lại khoảng 30-40%)
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    giờ các chú dễ xử lắm: sợ fpt giảm thì bán mong fpt tăng thì mua có đếch gì đâu phải kêu gào
  10. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    cứ chửi cho nó xuống thêm tí nữa, thèm quá

    các bác tạo sóng thì mọi người mới cá kiếm được

Chia sẻ trang này