Giá dầu bật tăng mạnh nhất trong 2 năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 20/12/2014.

8347 người đang online, trong đó có 1312 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1539 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    Giá dầu bật tăng mạnh nhất trong 2 năm
    [​IMG]
    Giá dầu Brent và WTI phiên cuối tuần 19/12 ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 2 năm qua khi giới thương nhân ngừng đặt cược giá giảm.
    Giới phân tích cho biết, thị trường dường như đã bán vượt mức dự trữ và hướng đến sự ổn định ít nhất trong thời điểm hiện tại khi không có thêm thông tin bất lợi cho thấy nguồn cung tiếp tục tăng.

    Giá dầu Brent giao tháng 2/2015 trên sàn ICE Futures Europe London tăng 2,11 USD (+3,6%) lên 61,38 USD/thùng.

    Trong khi đó, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 1/2015 trên sàn Nymex New York tăng 2,41 USD (+4,5%) lên 56,52 USD/thùng, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8/2012. Do hợp đồng giao tháng 1/2015 đáo hạn vào thứ Sáu 19/12 nên phần lớn số lượng được chuyển sang hợp đồng giao tháng 2 với mức tăng 5,1% lên 57,13 USD/thùng.

    Hôm thứ Sáu 19/12, Reuters đưa tin Nigeria sẽ giảm 1/3 lượng dầu thô xuất khẩu vào tháng 2/2015 xuống 271.000 thùng/ngày từ 398.000 thùng/ngày trong tháng 1. Nigeria là nguồn cung cấp hàng đầu dầu ngọt nhẹ và là một trong 10 nhà cung cấp hàng đầu của Mỹ.

    Cũng có một số tin tức khác có lợi cho giá dầu, kể cả tin tức về việc công ty dầu mỏ quốc gia Mexico có thể sớm tìm cách mua 100.000 thùng dầu ngọt nhẹ/ngày từ Mỹ phục vụ mục đích phối trộn và lọc dầu – có thể giúp làm giảm dư cung trên thị trường. Số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5.

    Tuy vậy, cung vẫn vượt cầu và giới phân tích cho rằng mất cân bằng cung cầu dự đoán sẽ tiếp tục trong nửa đầu năm 2015. Bất chấp mức tăng hôm thứ Sáu 19/12, giá dầu Brent và WTI vẫn ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp.

    Giá xăng RBOB giao tháng 1/2015 trên sàn Nymex tăng 3,23 cent (+2,1%) lên 1,5595 USD/gallon, trong khi giá dầu diesel giao tháng 1/2015 tăng 2,35 cent (+1,2%) lên 1,9622 USD/gallon.

    Nguồn DVO/WSJ
    thegioigomxinh thích bài này.
  2. NGUYENCHUONG1

    NGUYENCHUONG1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2014
    Đã được thích:
    1.880
    P ngon rồi
    Canh giá trần bán
    hoquangdien05 thích bài này.
    hoquangdien05 đã loan bài này
  3. Daututalchinh

    Daututalchinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    405
    Thật phục bọn tây lông.
    Chúng dự đoán trước giá dầu nên đã mua vào lại.
  4. jade2110

    jade2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    97
  5. Daututalchinh

    Daututalchinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    405
    Vượt qua vùng giá này đều không có lợi cho các bên Arap, Mỹ , ...
  6. thegioigomxinh

    thegioigomxinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    71.862
    Thứ 2 lại đua trần.
  7. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    [​IMG]
    Giá PVS, PXS, GAS về ngang giá cuối năm 2013
  8. Phuc Van

    Phuc Van Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    6
    Ho P ngon roi bac a. Dau lap day, P cung lap day!
  9. binhnguyenpnam

    binhnguyenpnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    475
  10. Dang Anh

    Dang Anh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    497
    Cuộc chiến cuối cùng, thứ 2 tất tay dòng p

Chia sẻ trang này