Giá dưới mệnh, cổ tức khủng nhất 3 sàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leminh02, 22/09/2016.

2249 người đang online, trong đó có 899 thành viên. 18:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10809 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    - LGL giá dưới mệnh (8.4), cổ tức khủng gần 30% sẽ chia trong tháng 10/2016.
    - Quý 1/2017 hạch toán dự án thu lãi 25 tỷ, quý 2 lãi tiếp 25 tỷ, quý 3 thêm 25 tỷ, quý 4 thêm 25 tỷ.
    - Vừa hoàn tất thoái vốn tại hai công ty con để đón mùa báo cáo tài chính quý 3/2016.
    - 10/9 vừa khai trương mở bán thêm một dự án tại Hà Nội
    - Đè gom, vùi dập đã xong


    LGL: tiền sắp đè chết người, để đâu cho hết, giá nào cho em nó?

    http://s.cafef.vn/lgl-187893/dhcd-l...at-hanh-100-ty-dong-trai-phieu-chuyen-doi.chn
    sgnvina2015thatha_chamchi thích bài này.
  2. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    ĐHCĐ Long Giang Land: Tăng VĐL lên gấp rưỡi, phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
    [​IMG]
    LGL sẽ phát hành 4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, 600.000 cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Bên cạnh đó, LGL sẽ phát hành gần 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
    Ngày 28/05/2016, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 thông qua nhiều nội dung quan trọng.

    Dự án Rivera Park Hà Nội dự kiến bán hàng vào tháng 7/2016

    Năm 2015, công ty mẹ Long Giang Land đạt doanh thu gần 176 tỷ đồng và 12,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết quả hợp nhất thấp hơn, đạt 122 tỷ doanh thu hợp nhất và 11,7 tỷ lợi nhuận sau thuế. Công ty quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 6%/ vốn điều lệ hiện tại.

    Năm 2016, LGL đặt kế hoạch doanh thu của công ty mẹ là 240 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 14,4 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến vẫn là 6%.

    Tại ĐH, trả lời câu hỏi của cổ đông, lãnh đạo của LGL cho biết thêm thông tin về 2 dự án Rivera Sai Gon và Ha Noi. 2 Dự án đều khởi công trong năm 2016 và cùng có diện tích khoảng 10.000 m2 đất, khoảng 700 căn hộ với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng.

    Dự án Rivera Park Hà Nội đang thi công phần móng và dự kiến bán hàng vào tháng 7/2016. Dự án Rivera Park Sài Gòn đang thi công đến tầng 8 lô A-B và tầng 12 lô C, đã khai trương căn hộ mẫu vào ngày 15/5/2016.

    Vì vậy, hàng tồn kho trong BCTC tập trung chính vào 2 dự án BĐS này.

    Ban lãnh đạo cũng cho biết, sẽ tiến hành thái vốn một số danh mục đầu tư không hiệu quả tại các công ty liên kết. Còn một số khoản đầu tư khác trong kế hoạch đầu tư dài hạn sẽ tiếp tục được duy trì.

    Về hoạt động xây lắp, LGL đã chuyển sang công ty con. 2 công ty con tập trung vào việc triển khai các hạng mục là thế mạnh là móng và hầm.

    Tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 346 tỷ đồng

    ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

    Cụ thể, LGL sẽ phát hành 4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tương đương tỷ lệ phát hành 20%, nguồn từ thặng dư vốn. Công ty cũng phát hành 600.000 cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

    Bên cạnh đó, LGL sẽ phát hành gần 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tương đương tỷ lệ phát hành 50% với giá phát hành tối thiểu là 10.000 đồng/cp. Toàn bộ số cổ phiếu mà nhà đầu tư mua trong đợt chào bán này không được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng nói trên.

    Như vậy, nếu hoàn tất các kế hoạch phát hành, LGL sẽ tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 346 tỷ đồng.

    Phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

    Với mục đích huy động vốn cho dự án số 69 Vũ Trọng Phụng, HĐQT đã trình kế hoạch phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi. ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phương án và triển khai việc phát hành căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu vốn.
  3. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055

    Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT của LGL cho biết, doanh thu và lợi nhuận của 2 dự án trên sẽ được ghi nhận vào 3 năm 2017-2019, với tổng doanh thu 2,700-2,800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 100 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2017, Công ty ước tính sẽ ghi nhận doanh số bán khoảng 288 căn, doanh thu khoảng 700 tỷ, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng.
  4. manukita1

    manukita1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    1.583
    có thùy link ko bác
  5. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Có ngay:
    http://*********.vn/2016/05/dhdcd-l...g-de-thuc-hien-2-du-an-ngan-ty-737-477988.htm

    Chỗ sao là V.ietstock.vn
    --- Gộp bài viết, 22/09/2016, Bài cũ: 22/09/2016 ---
    [​IMG]

    Thoái vốn thành công tại hai công ty con, thu về cả mớ tiền đón báo cáo quý 3, giá nào cho em nó?
    --- Gộp bài viết, 22/09/2016 ---
    Trong vòng 4 tháng mở bán 2 dự án khủng, tiền sắp đè chết người
    Tháng 5/2016 mở bán dự án Sài Gòn

    http://riverapark-saigon.com.vn/tin-tuc-su-kien#news-tin-tuc
    --- Gộp bài viết, 22/09/2016 ---
    Tháng 9/2016 mở bán tiếp dự án Hà Nội, xếp hàng đặt chỗ.

    http://riverapark-hanoi.com.vn/
    --- Gộp bài viết, 22/09/2016 ---
    >:D:D<=))
    lanngoc798 thích bài này.
  6. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Chúng mài đè dúi dụi thế, thèm con hàng chất này rùi phải ko? =))
  7. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Điểm nóng "tam giác vàng" của thị trường BĐS Hà Nội cuối năm

    Khu vực Trung Hòa – Nhân Chính - Trung Kính, Mỹ đình, Hà Đông được ví như "tam giác vàng" của thị trường BĐS Hà Nội. Càng về cuối năm, khu tam giác này càng khuấy đảo thị trường BĐS thủ đô với hàng loạt nguồn cung mới.

    Sôi động nhất phải kể đến khu vực Trung Hòa – Nhân Chính - Trung Kính thuộc địa phận 2 quận là Cầu Giấy, Thanh Xuân. Nếu nhìn vào sự phát triển của khu vực này trong những năm qua có thể thấy đây là khu vực có tốc độ phát triển nhanh bậc nhất Hà Nội. Từ trung tâm tài chính, văn phòng, khách sạn,…cho tới các khu nhà ở đều thuộc dạng cao cấp.

    Chính vì thế mà từ cuối năm 2015 đến nay, khi nguồn cung căn hộ các dự án cũ không còn nhiều cũng là lúc các doanh nghiệp BĐS đã dồn dập bung nguồn cung mới. Ngoài những dự án được bung hàng từ năm 2015 như Imperia Garden, Times Tower, Ecogreen City, Gold Season, BRG AquaSpring Apartments thì thị trường cũng đang chứng kiến một cuộc đổ bộ của các dự án mới vào đây.

    Bắt đầu từ quý 3/2016, hàng loạt những tên tuổi mới xuất hiện. Có thể kể đến sự xuất hiện Công ty Cổ phần đại việt Trí Tuệ với sản phẩm BĐS đầu tay The Legend 109 Nguyễn Tuân hay Công ty CP phát triển đầu tư Hà Nội với "đứa con đầu lòng" đầy tâm huyết The Golden Palm Lê Văn Lương (Thanh Xuân)....

    Một đại gia BĐS đến từ phía Nam là Công ty Long Giang vừa ra mắt dự án thứ 2 mang tên Rivera Park tại số 69 Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân)...Đặc biệt, thông tin Tân Hoàng Minh chuẩn bị ra mắt dự án D’. Capitale Tân Hoàng Minh trên đất vàng Trần Duy Hưng cũng khiến thị trường BĐS tại đây thêm phần sôi động.

    Sôi động không kém Trung Hòa – Nhân Chính - Trung Kính là khu vực Mỹ Đình, khu vực cửa ngõ phía Tây tập trung nhiều dự án căn hộ lớn. Chỉ trong vòng bán kính hơn 1 km xung quanh cửa ngõ này đã có vài siêu dự án đã ra mắt thị trường như Goldmark City của Công ty TNR Holdings Việt Nam hay Vinhomes Gardenia của Tập đoàn Vingroup. Ngoài ra có thể kể đến những dự án đang ồ ạt mở bán trên thị trường như Sun Square, Mon City, Central Point Mỹ Đình...

    Ngoài những nguồn cung này thì theo thông tin chúng tôi có được khu vực này chuẩn bị đón thêm một loạt dự án chung cư cao cấp khác. Đầu tiên có thể kể đến một dự án trên "đất vàng" 16 Phạm Hùng, đó là khu Chung cư SunShine Center của Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Thượng (Sunshine Group). Đây được xem là một trong những nguồn cung hiếm hoi trên trục đường Phạm Hùng từ đầu năm 2016 đến nay.

    Được biết, SunShine Center gồm 2 tòa tháp cao 37 tầng (4 tầng hầm). Theo thông tin rò rỉ trên thị trường, dự án này có tổng vốn đầu tư lên đến 1.600 tỷ đồng với phân khúc định vị là chung cư hạng sang. Dự kiến dự án này sẽ bắt đầu triển khai từ cuối năm 2016 và bàn giao nhà vào quý 3/2018. Dù chưa chính thức công bố, tuy nhiên, từ cuối tháng 6 thông tin về dự án này liên tục tạo sự sôi động cho thị trường BĐS phía Tây.

    Một dự án khác cũng được dự kiến ra mắt thị trường tại khu vực Mỹ Đình là khu tổ hợp Mỹ Đình Pearl của Tập đoàn SSG Group. Dự án này nằm trên trục đại lộ Thăng Long gần ngay khu vực Bộ Ngoại Giao mới . Được biết, dự án này có diện tích 3,8 ha bao gồm 3 nhà khách sạn, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp cao từ 24-30 tầng.

    Ở khu vực Hà Đông cũng được xem khu vực tập trung nhiều dự án căn hộ lớn nhất Hà Nội. Trước khi thị trường bất động sản rơi vào suy thoái, quận Hà Đông được nhìn nhận là khu vực có nguồn cung căn hộ lớn nhất tại Hà Nội, nên đây cũng là khu vực có nhiều dự án bị “đắp chiếu” nhất khi thị trường đóng băng. Thời điểm thị trường hồi phục, hàng loạt dự án cũ tái khởi động và một lượng lớn dự án mới cũng ồ ạt đổ bộ vào thị trường.

    Có thể kể đến những dự án mới ra mắt đang chào bán trên thị trường hiện nay như Ecolife Capitol, Goldsilk Complex, Landmark 51, QMS Tố Hữu, Seasons Avenue, Tháo doanh nhân.... Đó là chưa kể đến những dự án đã hoàn thành nhưng chưa bán hết như Mulberry Lane, Hồ Gươm Plaza hay loạt dự án đang xây dựng như Xuân Mai Spark State hay tòa chung cư Usilk City Hải Phát vừa mua cũng đang tấp nập xây dựng.

    Điều đặc biệt tại các "điểm nóng" của thị trường BĐS trong năm 2016 là nguồn cung hầu hết thuộc phân khúc cao cấp. Theo nhận định của giới chuyên gia, đây cũng là điều dễ hiểu bởi trong khoảng 2 năm trở lại đây giao dịch phân khúc BĐS cao cấp đã có sự đột phá.

    Cũng theo dự báo của các chuyên gia, nguồn cung căn hộ lớn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường BĐS. Nguồn cung lớn buộc các doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn cho thiết kế và dịch vụ tiện ích nhằm tạo sự khác biệt. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho khách hàng để chọn được những sản phẩm BĐS tốt.
  8. alibobona

    alibobona Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Đã được thích:
    12.769
    lại nhét giấy vào mồm cđ
  9. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    =))
    VNM giờ giấy chùi nhiều ko đếm xuể mà giá hơn trăm, mua đê =))
  10. Scarlett_rises

    Scarlett_rises Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/12/2014
    Đã được thích:
    6.745
    Mơ mộng gì, tui mong lên 9 tui tống khứ hết mịa cho rồi. Bực cái cửa mình.:((

Chia sẻ trang này