GIÁ THÉP TIẾP TỤC LEO THANG HỨA HẸN MỘT MÙA KINH DOANH PHẤN KHỞI CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi locdienreal, 22/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1146 người đang online, trong đó có 458 thành viên. 07:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 343 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. locdienreal

    locdienreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
    GIÁ THÉP TIẾP TỤC LEO THANG HỨA HẸN MỘT MÙA KINH DOANH PHẤN KHỞI CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP

    SMC
     
    GIÁ THÉP TIẾP TỤC LEO THANG HỨA HẸN MỘT MÙA KINH DOANH PHẤN KHỞI CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP
     
    Giá thép xây dựng dự kiến tăng cao vào tháng tới
    Sáng 18/11, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, dự kiến giá thép xây dựng sẽ tăng cao vào tháng cuối năm 2007 vì có tin Trung Quốc sẽ nâng thuế suất thuế xuất khẩu phôi thép từ 15% hiện nay lên 25% vào đầu tháng 12 tới.
    Hiện giá bán thép xây dựng tại nhà máy (chưa trừ chiết khấu và chưa có thuế giá trị gia tăng) của các đơn vị sản xuất, liên doanh với Tổng Công ty Thép Việt Nam dao động từ trên 10 triệu đồng đến dưới 12 triệu đồng/tấn.
    Trong khi đó, theo tính toán của các doanh nghiệp ngành thép, nếu thuế xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc tăng thêm 10% và thuế nhập khẩu của Việt Nam giữ nguyên 2% như hiện nay thì giá phôi nhập khẩu từ thị trường này có thể vượt ngưỡng 650 USD/tấn và giá thép trong nước sẽ tăng trên 13 triệu đồng/tấn. Như vậy thị trường thép trong nước chắc chắn sẽ bị tác động tăng giá.
    Theo SGGP
  2. locdienreal

    locdienreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này