Giảm Lãi Suất Dự Trữ Bắt Buộc Khác Hoàn Toàn với Hạ Dự Trữ Bắt Buộc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhaistock, 03/12/2019.

1972 người đang online, trong đó có 788 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5195 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    14.609
    Không có chuyện đó đau, sô giảm đó sẽ tăng ls cho vay để bù, mấy anh noi thì nghe hay, nhưng thật chất làm thì khác, một bữa ăn 2 chén cơm, bảo ăn ít Đi thì lấy sức đâu, nên doanh nghuêpj đi vay sẽ bị tăng ls bu vào hoặcnhaf băng sẽ tăng các khoang phi không tên để thu bu, cứ chờ mà xem.
    Big 4 mà phải tính tới dùng Tiền ngân sạch tăng vốn là bit gì rôi
    chauvo, thanhhaistockButchep01 thích bài này.
    Butchep01 đã loan bài này
  2. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Nói chung là cp banks sẽ cắm đầu và VNI sẽ về 90x trong các tháng này.
    chauvothanhhaistock thích bài này.
  3. thanhhaistock

    thanhhaistock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    202
    Các cụ nên hiểu ngành ngân hàng là kinh doanh vốn, do đó sẽ có THỊ TRƯỜNG VỐN...và lãi suất là Giá thuê tiền
    - Đầu vào của ngành này là Vốn và đầu ra cũng là Vốn. Lãi suất ngoài việc phụ thuộc vào chính sách tiền tệ thì phụ thuộc vào quy luật CUNG - CẦU trên thị trường tự do.
    - Nhiều cụ bảo lãi suất giảm, dân ko mặn mà nên gữi tiền vào ngân hàng nên đi đầu tư? Điều đó sai rồi, ngược lại thì mới đúng.
    - Lãi suất huy động giảm do thừa tiền, do đó lãi suất cho vay cũng giảm theo. Vì sao thừa tiền? => Vì dân chúng thấy nền kinh tế khó khăn + lãi suất cho vay cao quá nên không mặn mà. Lãi suất dài hạn ~8% thì trong điều kiện kinh tế tốt bạn sẽ làm ăn có lãi. Còn với đk hiện tại thì đem tiền đi đầu tư sxkd để có lãi 12%-15% một năm là ko dễ. Và họ cũng thấy rằng mức lãi suất ngân hàng hiện tại là tạm chấp nhận được, ít ra thì cũng chống lạm phát.
    - Liệu 1 ngân hàng có tự giảm lãi suất huy động mà không phụ thuộc vào CUNG - CẦU vốn không? Câu trả lời là không vì..... làm như vậy thì khách hàng sẽ rút tiền và đi gữi ở nơi khác có lãi cao hơn, làm giảm các hệ số thanh khoản. Điều này đưa ngân hàng đến nguy hiểm về thanh khoản và mất khách hàng. Nếu giảm lãi suất cho vay thì người dân sẽ đi vay ở ngân hàng này và gữi ở ngân hàng có lãi cao hơn. Còn tăng lãi suất cho vay thì khách hàng bõ đi vì ls cao hơn mặt bằng chung của thị trường. Nên do đó việc hạ lãi suất mà bõ qua quy luật cung cầu là cuộc chơi Lose - Lose.
    - Chỉ 1 ngân hàng có thể điều hành trực tiếp lãi suất 1 cách chủ quan là ngân hàng thời bao cấp, độc quyền, phi thị trường.
    chauvodautugiatri thích bài này.
    Butchep01thanhhaistock đã loan bài này
  4. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.225
  5. thanhhaistock

    thanhhaistock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    202
    Chắc tin này có trước cả đỉnh Vnindex rồi mà chưa công bố đó bác. Ở VN thị trường hiệu quả tương đối cao, khi có tin ko chính thức thì thị trường phản ứng ngay
    thatnhudemchauvo thích bài này.
  6. catlo2011

    catlo2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2011
    Đã được thích:
    9.238
    Xấu cho NH, xấu cho người muốn gửi tiền nhưng tốt cho các nhà đầu tư bởtín hiệu cho thấy tiền dồi dào không khó khăn như trước khi phải nâng ls tiền giửi DTBB nhé. Tín hiệu tiền trong NHNN đang dư, tỷ giá giảm là biết
  7. thanhhaistock

    thanhhaistock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    202
    Bạn nhầm rồi. việc nâng hạ ls của DTBB ko ảnh hưởng đến tỉ lệ DTBB vì đó là dự trữ BẮT BUỘC. Cao hay thấp cũng phải gữi vào dự trữ. Việc hạ lãi suất dự trữ bắt buộc nằm trong chính sách cắt giảm chi phí cho ngân sách bởi vì kể từ 2019 VN không còn được hưởng ưu đãi của ADB và WB rồi. Do đó chi phí vốn trong nền kinh tế sẽ tăng
    tangounchauvo thích bài này.
  8. catlo2011

    catlo2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2011
    Đã được thích:
    9.238
    Thế lúc tăng LS DTBB thì sau đó Vni đi bằng nạng còn nhớ không.
    chauvothanhhaistock thích bài này.
  9. duyanh3107

    duyanh3107 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2018
    Đã được thích:
    1.625
    Bài phân tích rất hay, thiếu mỗi số liệu =))
    Phân tích ảnh hưởng bla bla mà ko đưa số liệu ra xem 1 năm bank mất khoảng bao nhiêu lợi nhuận =))
    chauvothanhhaistock thích bài này.
  10. thanhhaistock

    thanhhaistock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    202
    trên thị trường phụ thuộc nhiều yếu tố, yếu tố nào mạnh thì thị trường phản ánh yếu tố đó thôi bác. Vnindex đi viện chỉ là 1 phần thôi. Nhưng trước đó khối ngoại rút ròng cả ngàn tỉ vì CTTM mịt mờ bởi dự luật Hong Kong đó. e ko dám khẳng định Vnindex giảm là do yếu tố nào là chính. Nhưng việc giảm ls dtbb là ảnh hưởng đến túi tiền ngân hàng
    --- Gộp bài viết, 03/12/2019, Bài cũ: 03/12/2019 ---
    Thấy mọi người nhầm lẫn nên chia sẽ kiến thức thôi bác ạ. Gần 1h đêm rồi e đâu có lấy số liệu thực tế kịp. sáng còn chạy grab nữa chứ :)):)):))
    chauvo thích bài này.

Chia sẻ trang này