Giao dịch của FPT - một cách nhìn khác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nghesiotro, 14/09/2007.

667 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 00:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 617 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. nghesiotro

    nghesiotro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Giao dịch của FPT - một cách nhìn khác

    Em xin cung cấp các bác thống kê trung bình số cổ phiếu/lệnh để các bác có thể thấy xu hướng giao dịch của các loại nhà đầu tư nhằm giúp các bác đưa ra định hướng cho mình.

    [​IMG]

    Như vậy, trong mấy ngày vừa qua, trung bình số cổ phiếu/lệnh mua luôn > 1000trung bình số cổ phiếu/lệnh bán < 1000. Tỷ số giữa trung bình số cổ phiếu/lệnh mua trên trung bình số cổ phiếu/lệnh bán giao động từ 1.3 đến 1.8.

    Như vậy, có thể kết luận đại đa số các bác đặt bán là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đang hoang mang với thông tin nhiễu loạn của thị trường còn các nhà đầu tư lớn vẫn bình tĩnh ôm vào.

    Qua thống kê này, em muốn nhắn nhủ các nhà đầu tư nhỏ hãy bình tình ôm FPT và đừng "tự biến mình thành sóng để người ta lướt" (bác gì Phó giám đốc HOSE nói ý nhỉ!:) )
  2. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Ngày xưa thì coi đây là số người được chứ hiện nay là lệnh liên tục rồi nên số này chỉ tham khảo thôi.
    VD bạn muốn bán 50K FPT thì bạn phải xé nó ra để bán nhỏ dần kiểu câu kéo để bán chứ.
    lưu ý
  3. nghesiotro

    nghesiotro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thế thì định mua 50K thì cũng phải xé chứ sao. Không lại có thằng nó đè giá không mua được mà bên bán tự tin hơn nên không đặt lệnh bán thấp.

    Em vẫn nghĩ thông tin này rất có giá trị!

    Dù sao em thấy bác cũng là người sâu sắc!
  4. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
    bác lazy phán chuẩn đấy ..sang topic của e chửi FPT anh lazy ơi
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề mấu chốt là có bao nhiêu lệnh thật, bao nhiêu lệnh giả, tung hoả mù, lệnh làm giá, lệnh BULL TRAP, với các ý đồ riêng cơ? Cứ nhìn bề ngoài thì suốt ngày ăn bả, sập bẫy Tây với đại gia thôi
  6. cututu

    cututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    1

    Bác xem lại cơ sở lập luận của bác cái xem còn có trưởng hợp khác không nhé? Em đã từng nghiên cứu cái này với STB và mới đầu ngộ nhận như bác nhưng cuối cùng Thị trường trả lời không đúng, do vậy mà em không vội mua STB như hồi các bác trên ********* nói là không bao giờ xuống dưới 59. Hẹ...
  7. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    TZ thì lại nghĩ ngược lại... kô chỉ các NĐT nhỏ đang tháo chạy FPT mà hơn thế nữa là các NĐT nhỏ đang mất LÒNG TIN vào FPT nên họ cố gắng bán FPT .... còn các NĐT lớn mua vào kô phải là người VN mà là người nước ngoài... họ mua vào theo 1 trong 2 mục đích sau >..1 là giữ giá cho khoản ĐT họ mua rẻ FPT trước đó hoặc họ đang cố mua giữ giá cho khoản ĐT đã mua quá cao trước đó, nếu họ kô mua tiếp FPT rơi nhanh hơn do NĐT cá nhân VN hoảng sợ và họ kô mua giữ giá thì họ sẽ lỗ nhiều hơn về tổng thể ....

    Do vậy, có thể thấy là các NĐT VN đã mất lòng tin vào FPT, nếu họ cố bán bây giờ dù quá lỗ thì cũng có nghĩa là họ đã chấp nhận cut loss FPT với tính toán là KÔ BAO GIỜ QUAY LẠI FPT vì quá sợ quá lỗ 1 lần rồi hoặc là họ tính toán FPT còn xuống giá rất nhiều, bán nhanh giờ sau mua lại rẻ hơn 2-30% cũng tốt ...
  8. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Khó ?olay chuyển? thuế thu nhập chứng khoán

    Những thông tin sau khi vừa kết thúc việc lấy ý kiến toàn dân về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho thấy các ý kiến đóng góp chưa đủ sức thuyết phục với quan điểm mà Ban soạn thảo đưa ra, nhiều khả năng việc đánh thuế đối với thu nhập từ chứng khoán sẽ vẫn như dự thảo.

    Không có chuyện thuế chồng thuế

    Bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, thành viên Ban soạn thảo, cho biết, có ý kiến phản đối đánh thuế đối với lợi tức cổ phần vì cho rằng là trùng thuế, thuế chồng thuế. Tuy nhiên, đây là các chủ thể đóng thuế khác nhau, DN thì đóng thuế thu nhập DN còn cá nhân thì chịu thuế TNCN. Trước đó, trao đổi với ĐTTC, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cũng cho rằng điều này cũng giống như người mua hàng vẫn phải chịu thuế VAT hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt. Các sắc thuế này khác nhau nên không thể coi là đánh thuế trùng thuế.

    Ông Đinh Dũng Sỹ, Phó Vụ trưởng Ban Xây dựng pháp luật (Văn phòng Chính phủ) phân tích, nếu xét trên khía cạnh kinh tế với cách nhìn nhận đơn giản, tách bạch, cắt khúc quá trình kinh tế hay các chu kỳ sản xuất, kinh doanh của DN, thì quả thật là phần cổ tức được chia cho các cổ đông chính là một phần thu nhập của công ty và đã được xác định trong tổng thu nhập chịu thuế của công ty khi tính thuế và nộp thuế thu nhập DN. Tức là phần thu nhập này thực tế đã bị đánh thuế. Tuy nhiên, quá trình kinh tế của doanh nghiệp là sự liên tục của những chu kỳ sản xuất kinh doanh, và nếu quan niệm như theo kiểu cắt khúc nói trên thì còn có thể suy ra nhiều khoản thu nhập hay nguồn vốn khác cũng bị đánh thuế hai lần, thậm chí là rất nhiều lần.

    Thuế thu nhập chuyển nhượng 25% là không cao?

    Xét về kinh tế, hai loại thu nhập đó đều có cùng nguồn gốc kinh tế, nhưng xét về pháp lý lại là nghĩa vụ của hai loại chủ thể hình thành từ hai sắc thuế khác nhau khi chúng có thu nhập, bất kể là thu nhập được hình thành từ nguồn nào. Do vậy, thu thuế TNCN vào lợi tức cổ phần không thể coi là đánh thuế trùng. Trên thế giới, hầu hết các nước đều thu vào loại thu nhập này (như Hoa Kỳ, Nhật; Thái Lan, Trung Quốc,? Thực tế, có nước không đánh thuế vào phần lợi tức cổ phần không phải vì lý do tránh thu trùng mà là vì lý do khuyến khích, ưu đãi.

    Ngoài ra, một số ý kiến khác cho rằng mức thuế đánh vào thu nhập chuyển nhượng vốn đầu tư chứng khoán 25% là cao và nhất là rất khó xác định cách tính thuế vì có lúc lỗ, lúc lãi. Tuy nhiên, theo giải thích của bà Cúc thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được lấy lỗ bù lãi và tính cho thu nhập cả năm nên sẽ không có chuyện nhầm lẫn. Cơ quan thuế sẽ khấu trừ tại nguồn và cuối năm tính lại cho nhà đầu tư. Riêng về mức thuế 25% quan điểm của các nhà soạn thảo cho là phù hợp nếu so với mức thuế thu nhập DN hiện nay đang là 28% cũng sẽ được giảm xuống 25% trong tương lai.

    Bài mới tinh vừa mới cập nhật hôm nay 14/9 trên www.bsc.com.vn càng khẳng định chắc chắn thuế thu nhập CK sẽ là 25%. Chỉ thị 03 thì chắc như đinh đóng cột không thể lay chuyển được rồi. Thời hạn bán tháo cổ phiếu trả nợ Ngân hàng sắp đến rồi, ngay từ cuối tháng 9 thôi. Thị trường lại sắp vắng bớt đi một lượng khá lớn nhà đầu tư rồi, nhất là khoai Tây, chịu sao thấu mức thuế 25% đây? Chúng chuyển hết sang Tung Của hấp dẫn hơn nhiều. Thảo nào mà gần đây Tây ít giao dịch mua bán thế. Hoá ra vì hai lý do tối quan trọng trên

Chia sẻ trang này