Giống hệt THÁI năm 97 rồi các Bác ạ ................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phanboboaiai, 23/05/2008.

339 người đang online, trong đó có 135 thành viên. 05:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4439 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Giống hệt THÁI năm 97 rồi các Bác ạ ................

    Các doanh nghiệp vay USD đến hạn trả trong tuần này đã lâm vào tình cảnh KHÔNG THỂ TRẢ NỔI NỢ vì Ngân hàng không còn ngoại tệ.....

    Một vài ngân hàng mạnh hơn thì bắt buộc cộng đến 120đ/USD khi mua trả nợ

    Thắt chặt tín dụng, dừng hoạt động cho vay. Không còn ngoại tệ, dừng hoạt động trả nợ đã đẩy cả Ngân hàng lẫn Doanh nghiệp vào tình trạng sống dở chết dở Vay cũng chẳng được mà trả chẳng xong...



    Được phanboboaiai sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 23/05/2008
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Ngậm đắng nuốt cay

    Tơ? Korean Times nói công ty chứng khoán Daiwa của Hàn Quốc vừa ra báo cáo nói rằng tình trạng kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã xấu đi trông thấy trong nửa năm qua với lạm phát trên 21% trong tháng Tư.


    Với sự thiếu vắng các lựa chọn chính sách thích hợp, chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ sớm phải nhờ đến sự trợ giúp của Qũy Tiền tệ Quốc tế trong vài tháng tới đây.

    Trích báo cáo của Daiwa Securities

    Thâm hụt mậu dịch cũng lên tới 21 tỷ đô la trong 12 tháng gần đây nhất.

    Tơ? báo dẫn lời báo cáo của Daiwa:

    ''''Với sự thiếu vắng các lựa chọn chính sách thích hợp, chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ sớm phải nhờ đến sự trợ giúp của Quyf Tiền tệ Quốc tế trong vài tháng tới đây.

    ''''Cho tới khi Việt Nam làm như vậy, chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư không nên bo? chút vốn nào ở Việt Nam.''''

    Tuy nhiên nhà báo Yoon Ja-young nói ră?ng các nhà đầu tư Hàn Quốc khó có lựa chọn nào tốt vì các quỹ đầu tư vào Việt Nam đều là quyf đóng, tức các nhà đầu tư không thể rút tiền ra bất kỳ khi nào họ muốn.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam được cho là giống thị trường ở Hàn Quốc hồi những thập niên 60, 70; tức có tiềm năng lớn nhưng luôn đi sau tăng trưởng kinh tế.

    Korean Times cũng trích lời một phân tích gia chứng khoán nói các quyf đầu tư đóng của Hàn Quốc đaf nghĩ đến dài hạn và các nhà đầu tư có thể an tâm về triển vọng tương lai bất chấp rủi ro trong ngắn hạn.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/05/080521_stock_worries.shtml
  3. stockUSA

    stockUSA Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Chẳng hiểu điều hành ra sao nữa. Cách đây 3 tháng thì bán rẻ NH cũng không thu mua đô ngoài thị trường đến bây giờ thì lại không có đô để bán ra. Tầm nhìn những người nắm vận mệnh KT của đất nước còn ngắn hạn như thế thì bảo sao TTCK đi xuống cũng phải
  4. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Nhập siêu toàn những thứ xa xỉ phẩm

    Các quỹ ngừng giải ngân và rút vốn về chính quốc


    Chắc chắn một Thailand 97 thứ 2 sẽ lập lại khi mọi nhà đầu tư nước ngoài đã lên tiếng:

    CHẤM DỨT NGAY ĐẦU TƯ NẾU KHÔNG CÓ CHI VIỆN CỦA IMF
  5. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    bad thing is coming closer and closer
  6. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Và muốn IMF hành động thì CP VN phải chấp nhận luật chơi, điều kiện của IMF..phúc hay họa đây?!!
  7. u_m_a

    u_m_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ông này lo bò trắng răng. VN bắt đầu xuất khẩu sắt thép rồi kia kìa, sắp tới sẽ xuất khẩu cả ô tô xe máy nữa nhé. Mỹ phẩm nhập thì sẽ trả nợ bằng XK lao động.

    túm lại là dự đoán sẽ không có nhập siêu lớn như vừa rồi nhập chạy thuế & đầu cơ nữa đâu. Thằng CK Daiwa cũng là một cty bình thường thôi, bài phân tích này thì hơi có vị chuối.
  8. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy họ viết đúng đấy chứ. Riêng khoản chết sặc tiết, tôi tin ngay.
    Giờ bác nào chơi chứng mà lại vỗ ngực lãi to thì bốc phét hết.
    Chỉ có ở TTCK VN mới có thể chết không toàn thây như vậy.
    Khổ thân các bạn NN, các bạn không hiểu cách điều hành chính sách của ta.
    Chết cũng phải thôi. Bản thân NĐT bản địa còn thiếu mỗi nước là đi tự tử thôi
  9. moneyspider

    moneyspider Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Đã được thích:
    0
    3 tháng là khoảng thời gian quá dài đối với TT tài chính VN .
    Ko ai ngờ dc chỉ sau có 3 tháng, mọi sự việc đều quay ngoắt 180độ
  10. moneyspider

    moneyspider Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ để ý tỷ giá đô của các NH nhé. Cứ mỗi ngày tăng đều đặn vài đồng thôi, trong 2 tuần đã từ 1615x lên 162xx, giá mua và bán toàn bằng nhau thì biết là thiếu thế nào rồi đấy. Cầu cứu NHNN thì lúc nào bí lắm mới bán cho một ít thôi, còn toàn phải gom bên ngoài. Nếu cứ neo tỷ giá thì các NH thanh tóan bằng đô đang lõm nặng đó. Bác nào ôm đô úc và euro thì ăn đủ luôn

Chia sẻ trang này