Góc nhìn 22/10: Tiếp tục tăng mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sanchim, 21/10/2014.

7795 người đang online, trong đó có 1209 thành viên. 16:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2485 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    Góc nhìn 22/10: Lập vùng an toàn củng cố đà phục hồi
    Thị trường có được một phiên phục hồi nhờ vào các cổ phiếu trụ cột, tuy nhiên thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý nhiều nhà đầu tư (NĐT) vẫn còn thận trọng. Với diễn biến này, các CTCK cho rằng các chỉ số đang xác lập vùng an toàn để củng cố đà phục hồi.
    Tiếp tục một phiên tăng điểm

    CTCK Maritime Bank (MSBS): Thị trường tiếp tục có một phiên hồi phục mạnh về điểm số nhờ sự tăng điểm ấn tượng của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên thanh khoản vẫn sụt giảm mạnh do tâm lý thận trọng của NĐT vẫn đang ở mức cao.

    MSBS cho rằng phiên 22/10 có thể tiếp tục là phiên tăng điểm. VN-Index có thể tăng 5-6 điểm chạm ngưỡng MA20 sau đó giật lại nhưng vẫn là một phiên tăng điểm. Thanh khoản giảm mạnh cho thấy NĐT vẫn còn e ngại vào sự hồi phục của thị trường. MSBS bảo lưu quan điểm về xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn do đó khuyến cáo các NĐT thận trọng với các quyết định trading T+.

    Đối với NĐT muốn nắm giữ cổ phiếu 2-3 tháng có thể lựa chọn các cổ phiếu tốt, có dòng tiền bắt đáy và giải ngân với tỷ lệ thấp trong các phiên giảm điểm.

    Vùng giá an toàn đang được thiết lập

    CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS): Sự tăng giá mạnh của GASVIC đều có những thông tin bên lề của NĐT giúp cho cầu mua đẩy vào khá mạnh. Điều đó khiến nhiều NĐT nhìn nhận thị trường tăng giá kiểu xanh vỏ đỏ lòng này nên vì thế cầu mua phiên 21/10 không thực sự mạnh.

    Tuy nhiên tổng chung thì nhiều cổ phiếu đã bắt đầu đứng giá và khối lượng giao dịch tụt giảm mạnh, có nghĩa vùng giá an toàn đang được thiết lập. Nếu như những diễn biến tới đây không có quá nhiều biến động mạnh tiêu cực thì rất có thể những cổ phiếu này sẽ có sự hồi phục trở lại.

    Sẽ xuất hiện những cổ phiếu tăng mạnh và có tính bứt phá cả về giá và khối lượng. NĐT trading ngắn hạn có thể tìm kiếm những cổ phiếu có tính chất này để tham gia, bởi điều đó có thể vẫn mang lại cơ hội ngắn hạn.

    Hai chỉ số đang xác lập điểm cân bằng

    CTCK Phú Hưng (PHS): Phiên hồi phục thứ hai cho thấy chỉ số đang tìm lại điểm cân bằng và điểm tích cực là đường RSI đã lùi về vùng quá bán, vì vậy lượng cung có thể sẽ giảm đi trong vài phiên tới, tuy vậy khả năng điều chỉnh vẫn còn đang hiện hữu đối với chỉ số.

    Đối với HNX-Index, không giữ được mức tăng như VN-Index, nhiều cổ phiếu bị bán mạnh dần trong phiên chiều nên chỉ số đã quay đầu giảm điểm. Nhìn chung, cả hai chỉ số vẫn đang xác lập lại điểm cân bằng và chưa có sự ổn định. Do đó, PHS khuyến nghị nên duy trì sự thận trọng cho các giao dịch ngắn hạn, nắm giữ cổ phiếu ở mức vừa phải và chờ tín hiệu rõ ràng hơn cho điểm mua mới thì mới gia tăng tỷ trọng trở lại.

    608 là kháng cự ngắn hạn đối với VN-Index

    CTCK SaigonBank Berjaya (SBBS): VN-Index tăng mạnh hơn 11 điểm lên trên 600 điểm trong phiên 21/10 nhưng chủ yếu nhờ hỗ trợ của các cổ phiếu lớn như GAS, MSN, VNM, PVD và VIC. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 80,47 triệu đơn vị, tăng 6,7%, nhưng nó vẫn ở mức rất thấp so với khối lượng trung bình trong 2 tuần trước đó; tín hiệu này cho thấy NĐT vẫn rất thận trọng.

    MACD tăng nhẹ lên mức -5,28 nhưng vẫn dịch chuyển ở dưới đường trung bình của nó. Trong khi RSI và Stochastic Oscillator bật tăng mạnh từ vùng quá bán và củng cố cho sự phục hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự phục hồi sẽ khó duy trì nếu thanh khoản không cải thiện. Vì vậy, SBBS khuyến nghị các NĐT vẫn nên mua thêm cổ phiếu ở thời điểm này. Mốc 608 sẽ là kháng cự ngắn hạn đối với VNIndex.

    Dòng tiền tăng trở lại

    CTCK FPT (FPTS): Theo quan sát các cổ phiếu trụ tăng điểm mạnh nhưng không tạo được nhiều sự lan tỏa đến phần còn lại của thị trường. Nhiều cổ phiếu vẫn tiếp tục xu thế điều chỉnh nhưng có thể thấy mực độ giảm điểm đã ít đi, tâm lý ổn định hơn mỗi khi thị trường chùng xuống, không còn nhiều áp lực bán quá lớn ở giá thấp.

    NĐT tiếp tục quan sát thị trường trong những phiên tới, có thể giải ngân nếu HNX-Index có dấu hiệu tạo đáy ở 86 và tăng điểm trở lại, mức độ lan tỏa của nhóm cổ phiếu trụ đến các cổ phiếu thị trường khác rõ rệt hơn, kéo thanh khoản và dòng tiền tăng trở lại.

    Đà phục hồi sớm trở lại

    CTCK Bảo Việt (BVS): Sẽ cần thêm một vài phiên nữa khi các chỉ số gặp các ngưỡng kháng cự để kiểm chứng về sức cầu trong đợt hồi phục này. Về các yếu tố mang tính cơ bản, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đang dần được công bố với công ty khả quan thuộc nhóm ngành chứng khoán như SSI, BVS, CTS… Dự kiến một số nhóm ngành khác cũng sẽ khả quan là hàng tiêu dùng, cao su chế biến, dược phẩm, các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu.

    Đà hồi phục của thị trường sẽ sớm gặp trở ngại khi các chỉ số tiếp cận các ngưỡng kháng cự và áp lực chốt lời ngắn hạn từ các giao dịch trading T+ ngày càng gia tăng. NĐT được khuyến nghị tuân thủ nguyên tắc trading cho danh mục ngắn hạn, bán ra khi chỉ số tiếp cận vùng điểm kháng cự, đồng thời có thể tái cơ cấu danh mục trung hạn sang các mã cổ phiếu có triển vọng KQKD tích cực trong hai quý cuối năm.
    Mr Growthcutloss_No1 thích bài này.
  2. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.636
    Phải tăng thôi cả thế giới tăng mạnh nên vn cũng vậy. Nhưng lần này chỉ có 10% là người chiến thắng thị trường vì ko dễ đoán và cam đảm để vào hàng. vndex cứ lừ lừ đi lên mặc cho các bác lo sợ và run rẫy. Dòng tiền do dự đứng ngoài sẽ phải nhập cuộc sớm hay muộn thôi. Tôi tin rằng muộn nhất là phiên mai khi khẳng định được các mã blue_chips chính thức phục hồi như gas, vic ,vnm, vcb, msn, vsh.., khi đó dòng tiền đầu cơ sẽ vào mạnh do tính ổn định của tt và giá đã giảm sâu.
    mission9, windflowerVuthanhnguyen thích bài này.
  3. nana_tran1981

    nana_tran1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/09/2014
    Đã được thích:
    732
    Các cty chứng khoán bắt đầu kích cầu rùi nhỉ, cứ làm theo tt vậy ^^
  4. luonlacquan

    luonlacquan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2014
    Đã được thích:
    3.469
    Mai tăng nhẹ nhẹ nữa là mốt nđt mạnh dạn xuống tiền rồi
    windflower thích bài này.
  5. NguyenmaiHanh64

    NguyenmaiHanh64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2014
    Đã được thích:
    294
    Tăng kiểu gì mà VNI càng tăng TK mình càng giảm PVS - SSI
  6. cutloss_No1

    cutloss_No1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2014
    Đã được thích:
    283
    Like một phát
  7. luonlacquan

    luonlacquan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2014
    Đã được thích:
    3.469
    Sáng mai hù cho 50% bắt đáy hôm 17 chốt non rồi buổi chiều tăng mạnh. Nhỏ lẻ khó nuốt trọn cục đường với cái lắm
  8. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    15.534
    VIC còn nhiều dư địa để trở lại 7x :x
  9. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ
    Thứ ba, 21/10/2014, 19:10 (GMT+7)



    (Thời sự) - Chiều 21/10, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Ngài Michael Froman, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.





    Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.


    Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc đàm phán thương mại ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa hai Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ nhằm đáp ứng nguyện vọng cũng như lợi ích của nhân dân hai nước.

    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Michael Froman, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam; đồng thời tin tưởng mối quan hệ song phương giữa hai nước sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ vì hòa bình và phát triển.

    Đánh giá cao các phiên đàm phán tích cực giữa hai nước trong thời gian qua, Ngài Michael Froman cho rằng hai bên cần nỗ lực hơn nữa để sớm ký kết được Hiệp định quan trọng này.

    Đại diện thương mại Hoa Kỳ khẳng định Hiệp định TPP là cơ hội lớn cho sự phát triển kinh tế, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị giữa hai nước.

    Ngài Michael Froman khẳng định cá nhân ông và Chính phủ Hoa Kỳ luôn ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam./.

    (Theo Vietnam+)
    Lucky22 thích bài này.
  10. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    Việt-Mỹ quyết tâm đàm phán thành công TPP
    Thứ ba, 21/10/2014, 18:27 (GMT+7)



    (Kinh tế) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman cùng cho biết, Việt Nam, Hoa Kỳ quyết tâm đàm phán thành công Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).







    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman.

    Chiều 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp Đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đang làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

    Vào tháng trước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có cuộc gặp ông Michael Froman tại Washington DC trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ để thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm trong tiến trình đàm phán hiệp định thương mại tự do quan trọng này.

    Trong buổi gặp chiều nay, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman cho biết, ông cùng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã tích cực trao đổi để thu hẹp các khác biệt và tăng cường đồng thuận của hai bên ở một số nội dung đàm phán. Ông Froman khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ đàm phán thành công hiệp định TPP với Việt Nam.

    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, quá trình đàm phán để đi đến ký kết hiệp định TPP có nhiều vấn đề khó khăn, nhưng Việt Nam quyết tâm đàm phán thành công với Hoa Kỳ.

    Phó Thủ tướng cũng cho rằng, Hoa Kỳ cũng như các nước tham gia TPP cần quan tâm tới độ chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước để linh hoạt cho các nước thích ứng với các điều kiện, tiêu chuẩn ở mức cao khi tham gia TPP. Đồng thời, Hoa Kỳ cần hướng tới những lợi ích cốt lõi của Việt Nam trong ngành hàng dệt may, da giày…

    Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam nỗ lực tham gia khối thị trường tự do quan trọng TPP và cùng với Mỹ vượt qua các thách thức trong tiến trình đàm phán hiệp định và tin tưởng hai bên sẽ đạt được kết quả thành công.

    (Theo Chính Phủ)
    Lucky22 thích bài này.

Chia sẻ trang này