GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG - SÓNG "CORONA".

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Jono, 12/02/2020.

2869 người đang online, trong đó có 1147 thành viên. 09:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5516 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    3.919
    Kính chúc quý NĐT 1 năm 2020 giao dịch thắng lợi lớn :)

    Nếu quý NĐT có theo dõi những bài viết mà tôi đã nhận định thì thị trường đã có nhịp tăng tốt trước Tết và nhóm cổ phiếu khuyến nghị vẫn là ưu tiên nhóm bank. Nhưng do rủi ro khó lường từ dịch "corona" bùng phát trong thời gian nghỉ Tết, tâm lý hoảng loạn đã xảy ra, đám đông đã bán tháo 3 phiên đầu năm canh Tý 2020.

    Tuy nhiên, khi Vnindex về quanh 900 (+-) thì đã có một lượng tiền rất lớn, với giá khị khớp lệnh nhanh hơn 1500 tỷ chỉ trong thời gian ngắn và nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là tâm điểm dẫn dắt thị trường hồi phục trong thời gian gần đây.

    [​IMG]

    Trên góc nhìn về phân tích dòng tiền, theo kinh nghiệm thì khi DÒNG TIỀN lớn nhập cuộc và bắt đầu set up cuộc chơi thì sẽ chọn những nhóm cổ phiếu nào đủ size, thanh khoản đủ lớn thì hiện tại chỉ có nhóm bank là thỏa điều kiện. Hơn nữa, size tham gia khá lớn nên việc rút nhanh là không thể, hoặc việc phân phối cũng cần thời gian. Quan sát có thể thấy, DÒNG TIỀN lớn chỉ mới bắt đầu nhập cuộc mạnh mẽ ở nhóm bank từ tuần trước, do đó việc phân phối cũng sẽ tính bằng tuần khi size kỳ vọng phải đủ lớn (chứ không như nhỏ lẻ lướt 3% -5%) và có sự dịch chuyển thay phiên nhau. Vì thế, tôi đánh giá nhóm bank vẫn còn dư địa tăng sắp tới, câu chuyện vẫn là cổ phiếu riêng lẻ và VỊ THẾ như thế nào. Chiến lược trading có thể canh BÁN 1 phần tỷ trọng ở những mốc kháng cự và MUA lại tại những điểm hổ trợ.

    [​IMG]

    Về xu hướng thị trường chung, tôi đánh giá sau những phiên hoảng loạn thì vận động đang dần ổn định trở lại. Theo phân tích định lượng dòng tiền và kết hợp một số chỉ báo, Vnindex đang bước vào 1 nhịp SÓNG mới, ĐÁY đã hình thành quanh 900 (kịch bản xấu có thể tạo đáy 2 quanh 920 -930, xác suất thấp). Ngắn hạn, thị trường sẽ chưa tăng nhanh được, nhưng với sự dẫn dắt tốt của nhóm ngân hàng thì thị trường sẽ nâng nền giá lên dần. Vùng kháng cự 945 -950 sẽ được kiểm định và vận động giằng co, rung lắc sẽ diễn ra để hấp thụ lượng hàng đang kẹp và mức độ phân hóa sẽ mạnh hơn trong thời gian tới.

    Theo góc nhìn dựa trên phân tích, thị trường sẽ bứt phá mạnh mẽ khi dịch nCov có dấu hiệu tạo đỉnh và nhịp SÓNG sẽ kết thúc khi dịch nCov chấm dứt (có thể kéo dài thêm 1-2 tuần trong thời gian dòng tiền hoảng quay lại hưng phấn).

    Đoạn này nhiều NĐT vẫn còn khá thận trọng mặc dù hôm nay đã active dần, nên vận động sẽ còn rung lắc và giằng co nhưng xu hướng chung vẫn là tăng và nền giá được nâng dần. Vì thế, quý NĐT còn e ngại về thị trường, xem xét canh MUA những phiên rung lắc, giằng co trong ngắn hạn để không lỡ CƠ HỘI trong NHỊP SÓNG này, MUA những cổ phiếu mạnh - xu hướng giá đang uptrend và chú ý kiểm soát tốt từng VỊ THẾ.

    %%- Sắp tới những bài nhận định về thị trường sẽ được cập nhật liên tục mỗi ngày, quý NĐT có thể follow bài viết này. Nếu quý NĐT cần hổ trợ thêm về xử lý danh mục hiện tại để cơ cấu, vui lòng contact thông tin bên dưới ạ.

    %%- Những chính sách ưu đãi SHOCK của KBSV: http://f319.com/threads/trai-nghiem-uu-dai-shock-tu-cty-chung-khoan-kb-viet-nam-kbsv.1398117/

    Thông tin liên hệ:
    Thành viên của RƯỢU CHỨNG team.
    Phone: 0962267814 - 0901067370 (Mr Trực)
    ****: 0914498236
    Skype: phanvantruc0610
    Last edited: 12/02/2020
    tuanzico35, Nhathuynh_RCphamdung13 đã loan bài này.
  2. phamdung13

    phamdung13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2016
    Đã được thích:
    183
    ngon đấy bác hợp lí
    Jono thích bài này.
  3. moneyisone

    moneyisone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    418
    Like.
    Jono thích bài này.
  4. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    3.919
    Bác theo dõi thêm những thông tin về thị trường được cập nhật mỗi ngày dưới bài viết này nhé :)
    --- Gộp bài viết, 12/02/2020, Bài cũ: 12/02/2020 ---
    Nhóm bank bác có cổ phiếu nào không?
    phamdung13tuanzico35 thích bài này.
    tuanzico35 đã loan bài này
  5. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    3.919
    %%- Cập nhật thị trường phiên 13/2:

    [​IMG]

    Vận động của thị trường vẫn đang diễn ra như tôi đã cập nhật ở trên, phiên hôm nay xu hướng chủ yếu rung lắc, giằng co để hấp thụ lượng hàng chuyên đánh T+. Hôm nay mặc dù vận động giằng co nhưng dòng tiền đang lan tỏa và dịch chuyển dần sang các nhóm cổ phiếu midcap.

    Việc kỳ vọng thị trường tăng nhanh là rất khó, nhưng tôi đánh giá nền giá sẽ được nâng dần lên. Về mặt tâm lý và định lượng dòng tiền, theo tôi quan sát đoạn này đám đông vẫn còn thận trọng, chỉ active thăm dò từng phần, đây cũng là 1 chỉ báo tham khảo để hành động.

    Về kỹ thuật, Vnindex hôm nay đã lấp gap và có nhịp hồi nhẹ cuối phiên, với thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp trong những phiên giằng co thì là một tín hiệu tốt. Khả năng sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 945 -950 và bứt phá mạnh qua vùng này chỉ là vấn đề thời gian (có thể tuần sau).
    cuongpham09nt2, tuanzico35phamdung13 thích bài này.
    tuanzico35Jono đã loan bài này
  6. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    3.919
    Dòng tiền lớn vẫn đang tập trung ở nhóm ngân hàng, mặc dù có sự lan tỏa và dịch chuyển sang một vài nhóm cổ phiếu khác nhưng xung lực chưa mạnh. Do đó, khuyến nghị quý NĐT vẫn nên ưu tiên nhóm ngân hàng theo chiến lược trading hàng có sẵn và chú ý quản trị tốt từng VỊ THẾ.
    cuongpham09nt2, tuanzico35phamdung13 thích bài này.
    tuanzico35 đã loan bài này
  7. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    3.919
    %%- Cập nhật thị trường phiên 14/2:

    Tiếp tục là một phiên giằng co về mặt chỉ số trước áp lực bán từ một vài cổ phiếu của nhóm trụ lớn trong VN30, ngược lại nhóm ngân hàng vẫn đang diễn biến khá tích cực, làm lực đỡ cho thị trường.

    Diễn biến thị trường vẫn đang diễn ra đúng kịch bản tôi đã chia sẻ ở trên, nhưng một khi đã nén đủ, hấp thụ xong lượng hàng hay đánh T+, thêm những tín hiệu tích cực từ dịch nCov thì khả năng bùng nổ mạnh chỉ là vấn đề thời gian và tôi đánh giá nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là tâm điểm.

    Vì thế, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, khuyến nghị quý NĐT vẫn nên ưu tiên nhóm ngân hàng theo chiến lược trading hàng có sẵn (BÁN chốt lãi tại những vùng kháng cự và MUA tại vùng hổ trợ) và chú ý quản trị tốt từng VỊ THẾ.
    cuongpham09nt2, tuanzico35phamdung13 thích bài này.
    tuanzico35 đã loan bài này
  8. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    3.919
    %%- Cập nhật thị trường phiên 17/2:

    Phiên đầu tuần mới xu hướng vận động tiếp tục giằng co và rung lắc, chỉ số Vnindex bị méo mó bởi một vài cổ phiếu trụ lớn: VIC, SAB, GAS...Tuy nhiên thanh khoản ở mức thấp trong những phiên rung lắc, giằng co thì đấy là tín hiệu tốt. Thêm nữa, quan sát có thể thấy mặc dù chỉ số giằng co nhưng dòng tiền vẫn xoay tua ở nhóm cổ phiếu ngân hàng khá tốt.

    Về kỹ thuật, như tôi có chia sẻ ở trên, Vnindex đang được nâng dần đáy lên, nhưng có đi kèm kịch bản xấu sẽ tạo ĐÁY 2 quanh 920-930, mặc dù có thể xảy ra nhưng tôi đánh giá xác suất thấp. Bởi vì ngoài một số chỉ báo về kỹ thuật và định lượng dòng tiền thì tâm lý đám đông vẫn còn rất thận trọng, nhiều broker, chuyên gia vẫn đang đợi ĐÁY thứ 2 quanh 900- 920.

    Vì thế, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm và chiến lược hiện tại, khuyến nghị quý NĐT vẫn nên ưu tiên tập trung nhóm ngân hàng theo chiến lược trading hàng có sẵn (BÁN chốt lãi tại những vùng kháng cự và MUA tại vùng hổ trợ) và chú ý quản trị tốt từng VỊ THẾ.

    #ACB, #TCB
    # Chú ý thêm PC1.
    tuanzico35 đã loan bài này
  9. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    3.919
    %%- Cập nhật thị trường phiên 18/2:

    Vài phiên gần đây Vnindex có nhịp giảm về mặt điểm số, một số quỹ ngoại (P-notes,...) đang đè bán vài cổ phiếu trụ lớn (VIC,..), vô hình chung kìm hãm đà tăng của chỉ số thuần theo kỹ (Vnindex tìm ĐÁY 2 quanh 920-930), tuy nhiên tôi đánh giá vận động thị trường đang rất lành mạnh, trong khi đó dòng tiền vẫn đang xoay tua tốt ở nhóm ngân hàng và có sự dịch chuyển, lan tỏa dần sang một số nhóm khác (fol,..)

    Thị trường sinh ra trong sự ảm đạm, lớn lên bằng sự hoài nghi. Theo quan sát, tâm lý đám đông vẫn còn rất thận trọng trước sự khó lường của dịch nCov, đây là một trong những chỉ báo tâm lý sẽ giúp thị trường lớn lên. Vì thế, tôi vẫn giữ quan điểm và chiến lược đã cập nhật gần đây. khuyến nghị quý NĐT vẫn nên ưu tiên tập trung nhóm ngân hàng theo chiến lược trading hàng có sẵn (BÁN chốt lãi tại những vùng kháng cự và MUA tại vùng hổ trợ) và chú ý quản trị tốt từng VỊ THẾ.


    #ACB, #TCB, #BID, #PC1
    tuanzico35 đã loan bài này
  10. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    3.919
    %%-Cập nhật thị trường phiên 19/2:

    [​IMG]

    Vẫn là 1 phiên giằng co, lình xình về mặt chỉ số, làm NĐT cảm giác khá khó chịu với thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, khối ngoại tiếp tục bán ròng ở một số mã vốn hóa lớn. Trên góc nhìn và quan sát, tôi đánh giá vận động đang diễn ra lành mạnh, mặc dù giằng co, rung lắc (có thể tâm lý lo ngại phiên đáo hạn phái sinh 20/2) nhưng dòng tiền vẫn đang giao dịch khá tích cực ở những nhóm cổ phiếu vận động tốt trong thời gian gần đây.

    Về kỹ thuật, VN30 đã xây nền đáy khá chắc quanh 860 nhưng VnIndex thì vẫn đang dò ĐÁY 2 quanh vùng 920 -930 mà tôi đã chia sẻ. Về xu hướng vài phiên tới, tôi đánh giá vận động xu hướng sẽ tiếp tục giằng co, tăng giảm đan xen về mặt chỉ số nhưng mức độ phân hóa sẽ gia tăng. Theo fibonacci, khả năng Vnindex sẽ tạo ĐÁY 2 quanh vùng 920 -930 (+-) trong tuần này, sau khi đã giằng co, hấp thụ đủ thì nhịp bùng nổ vượt 945 chỉ là vấn đề thời gian.

    Vì thế, tôi vẫn giữ quan điểm, khuyến nghị quý NĐT tập trung nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số mã riêng lẻ đang hút dòng tiền, có câu chuyện hổ trợ và hình thành xu hướng tăng, trading trên cổ phiếu có sẵn và KIỂM SOÁT tốt từng VỊ THẾ.

    #ACB, #TCB, #BID, #PC1
    tuanzico35Nhathuynh_RC đã loan bài này

Chia sẻ trang này