Góp ý với bộ trưởng Đinh La Thăng. Bác nào quen với nhà báo nhờ đăng giùm em với. Thấp cổ bé họng, k

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi basicbot, 10/10/2011.

194 người đang online, trong đó có 77 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2473 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. basicbot

    basicbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Việc cấm hoàn toàn xe máy vào giờ cao điểm là điều không tưởng!

    Tuy nhiên có thể hạn chế 80% lượng xe máy lưu thông trong giờ cao điểm bằng việc cấm toàn bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên đi làm/đi học bằng xe máy và ô tô.

    Tất cả công nhân viên chức đều phải đi làm bằng xe đạp hoặc xe bus. Ai ở xa thì đi xe bus, gần thì có thể đi xe đạp. Ai đi làm bằng xe máy, ô tô có thể tiến hành các biện pháp xử phạt, cắt giảm lương... Công ty nào có nhân viên đi làm bằng xe máy thì xử phạt lãnh đạo. Lúc đầu có thể áp dụng cho khu vực nhà nước, sau đó áp dụng sang cả khu vực tư nhân, xử phạt như vi phạm luật giao thông.

    Đối với khu vực tư nhân, có thể tiến hành kiểm tra đột xuất bãi xe của công ty. Nếu phát hiện có xe máy hoặc ô tô lập tức xử phạt lãnh đạo công ty đó. Trường hợp lách luật, gửi xe ở ngoài hoặc nhà dân có thể xảy ra, nhưng sẽ rất ít. Có thể tiến hành dẹp bỏ các điểm gửi xe tập trung ở gần các công ty, hoặc quy định mỗi bãi xe chỉ được giữ tối đa một số lượng xe máy nào đó, còn lại phải là xe đạp. Không có chỗ gửi xe, tự khắc người dân sẽ hạn chế đi xe máy.

    Đối với học sinh, sinh viên, những ai đi học bằng xe máy sẽ bị hạ hạnh kiểm, lớp nào có học sinh đi học bằng xe máy bị trừ điểm thi đua.

    Tuyên truyền người dân đi lại bằng xe đạp và xe bus. Vừa bảo vệ môi trường, giảm khói bụi, giảm tiếng ồn, rèn luyện sức khoẻ, đỡ tốn tiền nhập khẩu xăng, giảm tai nạn giao thông, giảm tắc đường.

    Mô hình nhà chung cư + phương tiện giao thông công cộng là mô hình bắt buộc phải tiến tới của mọi thành phố hiện đại. Các nước tiên tiến như Nhật Bản, Hà Lan, Anh, Pháp đang dần quay lại với xe đạp, không có lý do gì không thể đạp xe 4-5 km để đi làm.

    Tôi đang mơ đến một ngày vào lúc 5h chiều, toàn thành phố Hà Nội sạch bóng xe máy & xe hơi, chỉ còn lại tiếng chuông xe đạp leng keng và những chiếc xe bus bóng lộn với đội ngũ lái xe, nhân viên nhiệt tình, niềm nở, tận tâm. Một đoàn tàu điện vừa lao vút qua như một con báo đốm. Khung cảnh thơ mộng không khác gì những năm 80 của thế kỷ trước. Chỉ khác một chỗ là đất nước chúng ta đã giàu lên rất nhiều, rất nhiều lần.
  2. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    569

    phải là metro em , kô là xe điện như xưa được đâu.... em qua singapore đi nhé
  3. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Hay......
    đốp....

    cấm xe máy ô tô, nó ồ ạt múc xe đạp các kiểu, xe đạp mili, xe đạp thồ ô có 2 cái sọt 2 bên, xe đạp điện có quả bầu bầu như bà chửa ====>khi ấy thành phố đầy xe đạp.....lại tắc xe đạp ? chủ thớt vác nó lên vai lách được đám đông chạy bộ....hic hic....

    hài nhảy....?
  4. kiemtienvungday

    kiemtienvungday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.822
    Thế thì đi làm đến gần cơ quan gửi xe máy vào bãi, nhà dân thành điểm trông xe máy
  5. broadzone

    broadzone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    17
    Cấm cái éo gì, lúc đấy dân đình công biểu tình thì vỡ mặt he he
  6. trade123

    trade123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Thượng thư Đinh Ba Phân thời … xa vắng .
    Ngày ấy , tháng ấy năm Mão , Đinh Ba Phân vừa nhậm chức Thượng thư Bộ Công . Nhớ thời còn mài đũng quần ở trường có đọc truyện “Ba nước chí” nào là Lưu Bị , Tào Tháo , Tôn Quyền … và vài anh búa xua khác, khi mới nhậm chức hay ra quân thường “chém tướng ” để thị uy nên Đinh Ba Phân bắt chước để tỏ rõ tài kinh bang tế thế với triều đình và ra oai với ba quân tướng sĩ . Đinh tiên sinh chọn ngay anh đội trưởng nhãi nhép trông coi kho nhưng nhếch nhác , ì ạch trong công việc ( loại này trong triều đầy cả … kho , nhưng triều đình không buồn chém , vì chém thì lấy ai làm việc , vả lại chém thì chém cả vua luôn à ? ) “phong” lên là “tướng” , xong cho một đao lộn cổ xuống ao rồi hô to lên là đã ” Trảm tướng ” giữa … phi trường .
    Xong việc đầu , thấy cả nước vỗ tay lộp độp như pháo cưới , hăng tiết vịt , lại có tính “máu lửa” Đinh Ba Phân nghĩ ngay đến chuyện vi hành trên xe Bit để chấn chỉnh giao thông . Nói là làm , tối đó Đinh Thượng thư bảo vợ sắm tay nải , tìm chiếc quần công nhân , chiếc áo bà ba của nông dân , cái mũ cối rồi rủ thằng thị vệ ôm ốm, không có bụng bia đi cùng cho có vẻ … công nông binh .
    Đầu giờ dần (!) , trời hưng hửng sáng , Thượng thư Đinh Ba Phân cùng tên thị vệ ốm đã đứng ở trạm xe Bit gần nhất để lên xe làm cuộc “vi hành” . Chờ khoản nửa canh giờ thì chiếc xe Bit ì ạch chạy tới , xe lao đến phanh … kít trước mũi thượng thư , làm hai thầy trò Đinh Ba Phân phải nhanh chân nhảy phóc lên lề … phải . Trên xe đã chật nêm người , Đinh Ba Phân định chờ xe khác nhưng tên phụ xe đã tức tốc âu yếm ôm Đinh tiên sinh đẩy thẳng lên xe , tên thị vệ cũng nhanh chóng nhảy theo . Đinh Ba Phân phải đứng suốt trên xe Bit ,chưa định thần nhìn kỹ thì mùi mồ hôi của nhân loại ( đàn ông , đàn bà , con nít ) đã xộc vào mũi , Đinh Ba Phân nghiến răng chịu đựng , chẳng lẽ lại bụm mũi , dù muốn thế cũng không được , vì xe chật như nêm cối , ai cũng đứng lom khom trông mất khí thế ( hi hi…) . Bỗng Thượng thư Đinh Ba Phân nghe tiếng quát bên tai ,ông kia đi đâu ? Nghe nghịch nhĩ nhưng Đinh tiên sinh bảo , đến đó đến đó…
    Cho tiền đi bố ! Đinh Ba Phân nghiến răng rút ví lấy tờ 500 , khó khăn lắm mới đưa được cho phụ xe . Hả ? Bố đùa hử , đi chỉ có chục ngàn mà bố đưa 5 xị tiền đâu thối ?? …..
    …………
    Xe đi được một lát thì bớt khách , tên thị vệ bây giờ mới “lòi” ra , đứng mãi mỏi chân quá, Bác Đinh thở dài ngao ngán . Bỗng một thiếu niên …anh hùng đứng dậy bảo , mời bác ngồi cho đỡ mỏi chân !, Đinh Ba Phân nhớm tới định đặt đít xuống ghế rồi nói cám ơn thì đã thấy một gã to lớn đặt đít tự bao giờ . Gớm , ghế xe Bit còn khó lấy hơn cả ghế …thượng thư , Đinh Ba Phân lại thở dài …
    Lại nói , thượng thư Đinh Ba Phân “vi hành ” xe Bit đến công sở thì đã quá ngọ , xuống xe ,thấy hai thầy trò quần áo xốc xếch , cúc áo cái còn cái không , dép thì đứt quai trông thật khốn khổ ( Không như vua Càn Long nước bạn vi hành trong phim ) , xem lại hành lý thì cái … Alô đã bay đâu mất .
    Về đến nhà , Đinh Ba phu nhân thấy thế thương lắm , liền hối thúc bọn gia nhân nấu nước thơm cho “tướng quân” tắm rửa rồi dọn cơm cho “tướng quân” dùng.
  7. hungdl62

    hungdl62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2011
    Đã được thích:
    91
    Hay đấy ,nhưng xe đạp và nhất là xe thồ nở rộ, lại tắc như cũ .
  8. phanpv

    phanpv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    288
    Ý kiến này rất hiện thực, Pác cứ viết thư gửi thẳng BT Đinh La Thăng, Ông ấy chắc chắn sẽ lưu tâm tới thư bạn viết !!!
  9. ngayxanhss

    ngayxanhss Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Đã được thích:
    17
    Đây là một bài toán khó, phức tạp. Nếu cấm ô tô con, xe máy sẽ phát sinh các vấn đề cần giải quyết sau:
    1. Ùn tắc giao thông vì các loại xe đạp .
    2. Tốc độ lưu thông giảm đi nhiều lần nếu sử dụng xe đạp do vậy kéo dài thêm giờ cao điểm.
    3. Ách tắc lưu thông hàng hoá của thị trưuờng phân phối tự do ( 80% hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân đô thị được vận chuyển bằng xe máy tới các chợ). Hướng tháo gỡ thế nào?
    4. Mất ổn định về giá cả thị trường do thay đổi phương thức vận chuyển hàng hoá.Hướng tháo gỡ thế nào?
    5. Xây dựng các tuyến xe bus như thế nào cho phù hợp, đáp ứng đủ nhu cầu. Gải pháp và quy chế ra sao?
    6. Quy hoạch Xây dựng đô thị như thế nào để giảm thiểu lưu thông bằng phương tiện.
    7. Nếu giải quyết vấn đề một cách hoàn thiện, người dân tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng thuận lợi hơn, nhanh hơn và rẻ hơn phương tiện cá nhân thì ai lại không đồng tình.
    * Có khi em nói thừa, ai mà chả biết vậy, nếu làm được vậy thì " chó cũng không chê được".
  10. lavan

    lavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    599
    Em thấy ý tưởng của bác cần thời gian và không khả thi vì không quản lý được.
    VD: Chỉ riêng cái ý tưởng nhân viên đi xe máy thì phạt lãnh ....đạo công ty em thấy cứ hài hài thế nào ấy. Chỉ cần thực hiện cái vụ này đã có nhiều kịch hay rồi..

Chia sẻ trang này