H5N1 và TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kekhatgai, 16/06/2007.

8285 người đang online, trong đó có 1307 thành viên. 15:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 255 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    H5N1 và TTCK VN

    Nếu cúm H5N1 bùng phát trên cả nước mà ko khống chế dập tắt nổi thì TTCK VN sẽ bị ảnh hưởng nặng.



    Khả năng xuất hiện thêm các ổ dịch mới là rất lớn
    20:09'' 16/06/2007 (GMT+7)
    Giải quyết gốc vấn đề dịch cúm gia cầm cũng như cúm AH5N1 ở người là phải kiểm soát chặt chẽ nguồn giống. Nếu không làm được việc này thì hết đợt dịch này lại đến đợt dịch khác và công tác phòng chống dịch rơi vào vòng luẩn quẩn...



    16/6, Thủ tướng *************** đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

    Chỉ trong hơn 1 tháng qua, dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại 48 quận, huyện ở 18 tỉnh, thành phố nước ta. Tính đến thời điểm này, đã có 5 người mắc cúm A H5N1, trong đó 1 trường hợp đã tử vong. Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu huỷ là 177.442 con, trong đó vịt chiếm hơn 96%. Nhận định chung là tình hình dịch cúm gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là đàn thuỷ cầm có tỷ lệ mang virus rất cao.

    Khả năng xuất hiện thêm các ổ dịch mới và nguy cơ dịch lây lan ra diện rộng là rất lớn. Nguyên nhân là nhiều địa phương chủ quan, lơ là đối với công tác phòng chống dịch dẫn đến buông lỏng công tác chỉ đạo phòng chống dịch ở các cấp, thậm chí đến cấp cơ sở là hầu như buông lỏng hoàn toàn. Kéo theo đó là việc thực hiện phòng chống dịch không nghiêm túc mà rõ nhất là công tác tiêm phòng vắc-xin không đạt yêu cầu, không quản lý việc ấp nở, chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ thuỷ cầm theo đúng quy định, nhất là số thuỷ cầm mới nuôi từ sau tháng 3/2007. Đáng nói là nhiều cơ sở ấp trứng không đủ điều kiện, sử dụng trứng không rõ nguồn gốc vẫn hoạt động và cho ra lò hàng nghìn vịt con mỗi ngày...

    Thủ tướng *************** yêu cầu các Bộ, ngành không thể nói và chỉ đạo chung chung, phải đề ra biện pháp, giải pháp cụ thể và thực hiện quyết liệt mới có thể ngăn chặn dịch cúm gia cầm. Thủ tướng chỉ đạo, trước hết phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để nhân dân thấy rõ nguy cơ của dịch bệnh và biết cách phòng tránh cũng như tiếp tục chăn nuôi như thế nào cho an toàn.

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm từ Trung ương đến địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, khoanh vùng và dập dịch, triển khai đồng bộ từ công tác tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng đến việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm, đặc biệt là thuỷ cầm đúng quy định; quy hoạch, khuyến khích chăn nuôi gia cầm, thuỷ cầm tập trung tại các vùng an toàn. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ đàn thuỷ cầm hơn 70 triệu con ở nước ta hiện nay. Nếu phát hiện H5N1 là phải tiêu huỷ ngay và đền bù cho người dân theo đúng chính sách.

    Theo Thủ tướng ***************, giải quyết gốc vấn đề dịch cúm gia cầm cũng như cúm AH5N1 ở người là phải kiểm soát chặt chẽ nguồn giống. Nếu không làm được việc này thì hết đợt dịch này lại đến đợt dịch khác và công tác phòng chống dịch rơi vào vòng luẩn quẩn. Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, ban hành cụ thể các quy định về việc quản lý ấp nở, chăn nuôi thuỷ cầm. Các lò ấp trứng mà không đủ điều kiện phải kiên quyết đóng cửa, còn nếu ai lén lút làm thì phải phạt và tiêu hủy.

    Thủ tướng *************** giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng các Bộ, ngành bàn thống nhất các giải pháp cụ thể để ngăn chặn, dập dịch sớm nhất cũng như các giải pháp để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch cúm gia cầm để trình thủ tướng quyết định ngay trong tháng này.

    (Theo VOV)

Chia sẻ trang này