HAGL (HAG, HNG, HAGL MYANMAR) sẽ hồi sinh không thể khác được...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinnoibo, 21/03/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3977 người đang online, trong đó có 1590 thành viên. 11:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1497343 lượt đọc và 7811 bài trả lời
  1. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.651
    https://vnexpress.net/kinh-doanh/on...oi-lo-toi-chet-chim-theo-bau-duc-3979796.html

    Ông Dương cho biết, đến nay HAGL đã thật sự thoát nguy hiểm. Đóng góp kim ngạch xuất khẩu năm 2019 của HNG ước khoảng 200 triệu USD. Năm 2020 gần như cầm chắc sẽ đạt 500 triệu USD và có thể tiến đến ngưỡng tỷ USD trong những năm kế tiếp.

    Còn ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định, cú bắt tay giữa HAGL và Thaco là thương vụ hợp tác lớn nhất từ trước đến nay trên sàn chứng khoán Việt Nam đối với 2 doanh nghiệp trong nước.

    Bầu Đức cho biết, việc hợp tác tốt đẹp trong năm qua giữa hai doanh nghiệp đã giúp HNG thoát khỏi tình huống "nghìn cân treo sợi tóc", đồng thời bước vào giai đoạn phát triển mới ổn định hơn. Sự hợp tác này không chỉ vực dậy Tập đoàn HAGL trong giai đoạn khó khăn, duy trì được công ăn việc làm ổn định cho hơn 30.000 lao động mà còn tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar trong tương lai.
    058C160881 thích bài này.
  2. 058C160881

    058C160881 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    106
  3. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.651
    NIỀM TIN TỪ THƯƠNG HIỆU CỦA ÔNG TRẦN BÁ DƯƠNG VÀ ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC
    Đến dự buổi lễ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định rất trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Thaco và HAGL.

    Bộ trưởng cho rằng sau một năm hợp tác, hai bên đã thực hiện đúng cam kết, hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, thể hiện sự trách nhiệm, sòng phẳng. Theo ông, Thaco và HAGL khai thác tối đa lợi ích của từng bên, phát triển các sản phẩm mới có giá trị cao, hình thành một hệ sinh thái tại khu kinh tế mở Chu Lai. Việc hợp tác có những hiệu quả định lượng cụ thể như doanh thu dự kiến của HAGL năm nay gần 200 triệu USD.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Thaco.
    Nhấn mạnh đây mới chỉ là kết quả bước đầu và con đường sắp tới còn nhiều gian nan nhưng Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường bày tỏ niềm tin liên doanh Thaco - HAGL sẽ thành công vì "thị trường có, tài nguyên có, tiềm lực có, quản trị có". Đặc biệt, Bộ trưởng đề cập niềm tin từ thương hiệu của hai vị chủ tịch Trần Bá Dương, Đoàn Nguyên Đức.

    "Nói đến ôtô Việt Nam thì phải nói đến Trường Hải. Nói đến làm cái mới, làm lò đào tạo cầu thủ bóng đá, ông này (bầu Đức - PV) là một thành tố tích cực. Hai ông không bao giờ dám làm cho liên doanh không phát triển. Đó là niềm tin, là sức mạnh. Kỳ vọng của tôi vào tương lai là sự phát triển của liên doanh sẽ góp một thành tố quan trọng thúc đẩy nền nông nghiệp nước nhà phát triển, hội nhập đúng với tiềm năng, thế mạnh trong giai đoạn mới", ông Cường khẳng định.

    Hơn một năm trước, ngày 8/8/2018, Thaco ký kết với HAGL theo thỏa thuận đầu tư vào HAGL Agrico. Đến ngày 24/3, hai bên ký bổ sung phụ lục. Theo đó, cá nhân ông Trần Bá Dương chịu trách nhiệm trong việc tái cấu trúc toàn diện HAGL Agrico và tái cơ cấu nợ, cũng như thu xếp vốn đầu tư để thực hiện chiến lược phát triển bền vững công ty của bầu Đức.

    Mục tiêu của Thaco là giúp HAGL Agrico tập trung cơ giới hóa và quản trị dựa trên số hóa cho tất cả khâu trong chuỗi giá trị sản xuất cây ăn trái từ canh tác đến thu hoạch, vận chuyển, lưu kho, chế biến. Đồng thời, Thaco và công ty con Đại Quang Minh của mình chịu trách nhiệm chính về đầu tư phát triển giai đoạn 2 của dự án HAGL Myanmar.

    Với giá trị hơn 22.000 tỷ đồng, cái bắt tay giữa HAGL và Thaco là thương vụ hợp tác lớn nhất từ trước đến nay trên sàn chứng khoán Việt Nam của hai doanh nghiệp trong nước.
    058C160881 thích bài này.
  4. 058C160881

    058C160881 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    106
    Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
    10/09/2019 16:32


    LSO-Chiều nay (10/9), tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai để giới thiệu môi trường đầu tư, xem xét đề xuất của tập đoàn thực hiện một số dự án đầu tư hạ tầng, dịch vụ logictics tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

    [​IMG]
    Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
    phát biểu tại buổi làm việc


    Về phía Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai có ông Đỗ Xuân Diện, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

    Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Tỉnh luôn sẵn sàng chào đón, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ tập đoàn đến đầu tư làm ăn lâu dài tại Lạng Sơn.

    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giới thiệu tóm tắt tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thu hút đầu tư và các lĩnh vực mà tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư.

    [​IMG]
    Ông Đỗ Xuân Diện, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
    trao đổi với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn


    Về phía Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Đỗ Xuân Diện cho biết: Tập đoàn rất muốn được khảo sát, nghiên cứu đầu tư kho cảng chuyên dụng tại khu vực xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng với quy mô 30 ha để phân loại, bảo quản nông sản trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

    Thảo luận về vấn đề này, các cơ quan, ban, ngành của Lạng Sơn đã thông tin những nội dung cần thiết cũng như chủ trương của tỉnh để doanh nghiệp biết trước khi thực hiện khảo sát vị trí kho cảng chuyên dụng tập đoàn dự kiến nghiên cứu.

    Đồng thời gợi mở một số giải pháp như liên doanh với các doanh nghiệp của tỉnh đã đầu tư kho bãi tại cửa khẩu để cùng khai thác mặt bằng sẵn có.

    Dựa trên đề xuất của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh đồng ý về chủ trương để tập đoàn nghiên cứu, khảo sát các vị trí tại cửa khẩu. Khi lựa chọn được vị trí phù hợp, doanh nghiệp khẩn trương đề xuất dự án để UBND tỉnh xem xét trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương.

    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập đoàn quan tâm đến dự án khu cảng cạn là danh mục tỉnh đang thu hút đầu tư cũng như quan tâm nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn.

    TRANG NINH
    tinnoibo thích bài này.
  5. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.651
    BCTC bán niên của HNG có ghi nhận khoản tiền người mua trả tiền trước ngắn hạn 4.337,5 tỷ đồng từ Thadi. Đây là khoản tiền ứng trước đối với khoản chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong nhóm Đông Pênh (Đông Pênh và công ty con – Daun Pênh), nhóm Cao su Đông Dương (Cao su Đông Dương và các công ty con – Bình Phước Kratie, Eastern Rubber), Sovann Vuthy và Cao su Trung Nguyên theo thỏa thuận mua bán cổ phần, phần vốn góp ngày 4/4 với tổng giá trị 7.627 tỷ đồng.

    Trong tháng 8, HAGL Agrico đã hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương với giá trị hợp đồng là 3.054 tỷ đồng. Đồng thời, HNG cũng chuyển nhượng 99,9% vốn điều lệ Công ty TNHH Đông Pênh với giá trị hợp đồng 2.869 tỷ đồng.
  6. WhatHowWhy

    WhatHowWhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2017
    Đã được thích:
    453
    Nghe lời tôi, tich lũy cash nhiều vào, khoảng 2020-end hoặc chắc nhất là 2021-start mua HNG thì sẽ ngon.
    Từ giờ tới đó, HNG hoặc sideway (khả năng cao) hoặc xuống chút ít 10%-20% (khả năng thấp). Từ giờ tới Q1-2020 HNG vẫn còn lỗ lòi và doanh thu giảm (do đã quyết định sẽ thay đổi vụ thu hoạch sang Q1-2020 để tối ưu giá bán, có nghĩa khoản DT/LN sẽ được ghi nhận sớm nhất vào Q2-2020).

    HAG khả năng khá cao là sẽ sideway dài dài. Nếu bạn bán hết những gì tốt đẹp nhất của bạn, thì những gì còn lại chỉ là hoài niệm. Thương trường là vậy.
    thienduong_xxxtinnoibo thích bài này.
  7. mon2010

    mon2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2019
    Đã được thích:
    154
    Hag về 4, hng về 15 không anh chị
  8. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.651
    Cám ơn Bác! Ok đấy

    Ps: à mà cho hỏi cái j tốt nhất của HAG mà đã bán hết? Tôi thì đang nghỉ cái bạn đang sở hữu lớn nhất mà tăng giá thì bạn ko thể mất giá được!!!
    thienduong_xxx thích bài này.
  9. tungnguyen1410

    tungnguyen1410 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Đã được thích:
    527
    Lúc đó còn cp **** đau mà mua..hoăc mua giá 100
    thienduong_xxxtinnoibo thích bài này.
  10. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.651
    Giá 100 là có cơ sở khi:

    “Ông Dương cho biết, đến nay HAGL đã thật sự thoát nguy hiểm. Đóng góp kim ngạch xuất khẩu năm 2019 của HNG ước khoảng 200 triệu USD. Năm 2020 gần như cầm chắc sẽ đạt 500 triệu USD và có thể tiến đến ngưỡng tỷ USD trong những năm kế tiếp.”
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này