HAGL (HAG, HNG, HAGL MYANMAR) sẽ hồi sinh không thể khác được...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinnoibo, 21/03/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1309 người đang online, trong đó có 523 thành viên. 15:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1497605 lượt đọc và 7811 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Sân bay này trị giá khoảng 2000 tỷ HNG đã hoàn thành 82% = 1640 tỷ .
    Chi phí dở dang cho sân bay này riêng HNG tầm 1200 tỷ .( 31.6.2019 )

    Như vậy khi xây xong HNG có thể book LN phần chênh và chuyển sang phải thu chính phủ Lào 2000 tỷ .
    tinnoibo thích bài này.
  2. TUANCUCAI

    TUANCUCAI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    4.559
    Ngu như chú quê anh đầy

    Mở mồm chê người khác ít thôi

    Éo biết thì ngồi im.. chém lắm khẩu nghiêp

    Nay về 4.4 sẽ mua
  3. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Vậy là sau vụ này HAGL không còn chuối và mít bán nữa hả cụ ?

    Hôm trước media giật tít HAGL bán cty cao su ( Đông Dương ) cũng sẽ mất luôn nguồn thu từ cao su đấy .

    HAGL nghe bảo sắp bán luôn BDS bên Mianmar.

    Kỳ này có vẻ "thê thảm " rồi . Theo như các cụ nói thì HAGL chắc chẳng còn gì . Thủy điện cũng đã bán xong .....
    Bò và mía đường cũng thanh ...văn lý rồi .

    Chắc theo các cụ HAGL còn mỗi đội bóng đang chạy khỏi suất play off thôi nhỉ ?
    tinnoibo thích bài này.
  4. Miracle153

    Miracle153 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2019
    Đã được thích:
    249
    không phải không còn gì nhưng chắc chắn ảnh hưởng tới kqkd quý tới.
  5. Vitonljne01

    Vitonljne01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Đã được thích:
    309
    Thế là chú định 1 mình gánh đỡ ah.
  6. phongtrangduy

    phongtrangduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2017
    Đã được thích:
    830
    Xấu thì đã xấu rồi, các cụ thấy lần trước khi tin xấu ra hết, hang chạy một mạch đấy thôi :D
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Đây là Clip chia xẻ trên room **** quay cách đây 2 ngày ( Có thể là từ vườn Thanh Long HNG bên Attapeu , Lào )

    BananaGate, TUANCUCAIScarlett_rises thích bài này.
  8. phongtqt

    phongtqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    196
    Sao lại có thể nhỉ? Người quay phải biết quay ở đâu và lúc nào chứ kkk
  9. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.651
    Ngay từ khi Nghị định 20/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết ban hành tháng 2/2017 (có hiệu lực tháng 5/2017), nhiều doanh nghiệp trong nước đã “hốt hoảng” khi nhận ra đối tượng bị điều chỉnh lại là cả các doanh nghiệp Việt, chứ không đơn thuần là các DN có vốn đầu tư nước ngoài.

    Lý do là khoản 3 Điều 8 Nghị định này lại quy định về việc khống chế lãi tiền vay không vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ (tức lợi nhuận thuần trước chi phí lãi và khấu hao) áp dụng cho tất cả khoản vay từ bên liên kết hay bên độc lập và ngân hàng.

    Có nghĩa, doanh nghiệp A. hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con có lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí là 100 đồng thì tổng chi phí lãi vay không được quá 20 đồng. Nếu vượt quá mức này thì chi phí lãi vay đó không được tính là chi phí hợp lệ và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

    Suốt từ 2018 đến nay, hàng chục tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã có đơn “kêu cứu” gửi đến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị gỡ khó khẩn cấp cho doanh nghiệp.

    Không khó để điểm tên các “ông lớn” DNNN gửi đơn kêu tới cơ quan chức năng. Đó là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam,...
    --- Gộp bài viết, 18/09/2019, Bài cũ: 18/09/2019 ---
    https://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doa...noi-nen-tam-dung-khi-chua-sua-kip-554475.html
  10. quocdungnkt

    quocdungnkt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/02/2017
    Đã được thích:
    671
    Thuế vn nó là cướp ngày.
    Scarlett_rises thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này