hagl- sau vực sâu là đỉnh cao. Mấu chốt ở tái cơ cấu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quandui8668, 21/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2192 người đang online, trong đó có 876 thành viên. 17:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 496394 lượt đọc và 3453 bài trả lời
  1. bullwin

    bullwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    1.541
    hôm ra báo cáo e cũng có băn khoăn vụ Trung Nguyên, cứ như rút ruột tiền của cổ đông nhỏ lẻ. rủi ro kd của HAGN giảm nhưng rui ro quản trị là cao lắm. bảo sao mà nhiều anh hùng ra đi, phải giữ cái đầu tỉnh táo để đầu tư.
  2. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.612
    Với tổng nợ cơ cấu dồn cho HNG thì 20k hecta sau mùa khai thác này sẽ buộc phải thanh lý ... để chuẩn bị cho chủ trương chỉ giảm nợ của tập đoàn và ko thể gia hạn mãi. Tranh thủ cao su được giá thanh lý cũng là thượng sách!!!
  3. binhminhtuoidep

    binhminhtuoidep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2015
    Đã được thích:
    224
    Anh em vẫn khỏe chứ hả.
    vangiapngoduong116 thích bài này.
  4. ongthevinh

    ongthevinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này