Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluesky15, 03/08/2018.

2177 người đang online, trong đó có 870 thành viên. 20:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 713234 lượt đọc và 3093 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Nhân có bài phân tích về cơ cấu nợ của HAG trên youtube :

    Về cơ bản nợ vay của HAG theo mình ngắn gọn sẽ là :

    1/ 2017 khai thác 2000 ha trái cây LN gộp gần 2.5 tỷ / ngày. Trả lãi vay hơn 4 tỷ / ngày .
    2/ 2018 khai thác 4000 ha trái cây LN gộp gần 3.9 tỷ / ngày. Trả lãi vay hơn 4 tỷ / ngày .
    3/ 2019 khai thác 8000 ha trái cây LN gộp ước 8 tỷ / ngày. Trả lãi vay hơn 4 tỷ / ngày .
    giangntct thích bài này.
  2. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Thực tế HAG đâu đó vay hơn 20.000 tỷ nhưng tài sản kèm theo tương ứng thì khá khủng gồm :

    1/ Khoảng 7000 tỷ cho nhóm AP vay .
    2/ 20.000 ha trái cây tại HNG và 1600 ha trái cây tại Đại Thắng
    3/ 47.000 ha cao su 7-10 năm tuổi tại HNG
    4/ 47.89% tại HAGL MYM .
    5/ Gần 20.000 ha cọ còn lại coi như không tính.
    6/ 30.000 CBCNV lành nghề nông nghiệp công nghệ cao.
    7/ Khu học viện Bóng Đá Hàm Rồng mấy chục ha nằm sát tp Pleiku .
    8/ Đội bóng HAGL ( MU được mấy chú Ả Rập chào mua 4 tỷ USD - thì Đội HAGL nếu gặp đúng người thích có thể giá trị vài chục MIL USD ?)

    ( có đúng k nhỉ )
    ( Tôi nghĩ chủ quan bán 47.000 ha cao su 7-10 năm tuổi cộng quyền sử dụng đất 50 năm đi kèm chắc đã dư 20.000 tỷ ? 1 ha cao su sắp thu hoạch tưng ứng với 425 triệu VND)


    Thaco nó khôn chán khi chấp nhận đi đường vòng hợp tác với HAGL để khai thác 84.000 ha đất . Giờ Ông Dương rót 40.000 tỷ vào làm mới ngay từ đầu chưa chắc đã có đất sạch liền thửa , với hệ thống cơ sở hạ tầng , điện , nước ,.... như hiện có. Có rồi thì cũng mất 3-4 năm nữa cũng chưa chắc đã có nổi vườn trái cây và cao su đến kỳ thu hoạch như của HNG hiện tại. Rồi tài sản rất có giá trị của HNG là khoảng 30.000 CBCNV lành nghề. Giờ làm từ đầu anh Dương kiếm éo đâu ra ?

    Jardine C&C nó cũng đầy sạn trong đầu ( Ở VN tập đoàn Jardine Matheson chỉ có 03 khoản đầu tư lớn vào VNM , REE và thành công nhất là Thaco ) và hiểu hiệu quả những gì ngành nông nghiệp sắp mang lại cho Thaco nên mới chấp nhận mua Thaco với giá gấp 2 cách đây 1 năm với mức định giá lên tới 9.4 tỷ USD .

    Thaco mà sa lầy vào HAGL thì thằng chạy đầu tiên chính là Jardine chứ đừng mong nó bơm thêm xèng với giá cao ngất ngưởng.

    Như DC của Bác Đuôi ngựa tháo chạy khỏi HAG cách đây 3-4 năm thì rõ.

    Thaco mà sa lầy thì đừng hi vọng ngân hàng rót vốn cho doanh nghiệp này mở thêm các dự án khu CN NN mới cũng như các dự án NN khác .
    ( Nhìn 3 năm nay Ngân Hàng đóng băng với HAGL thì rõ )
    Last edited: 19/02/2019
    kienlua2015 thích bài này.
  3. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Một lần nữa mua hay bán HNG / HAG thì chắc tôi không dám khuyên.
    Tôi vẫn hay nói mình có linh cảm trong 5 năm nữa sẽ khó có một cơ hội ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG tốt như HNG / HAG giai đoạn này.

    Trong tết tôi đọc được câu nói của CEO Phát Đạt : THẤY NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC KHÔNG THẤY ...MỚI THẮNG .

    Chúc các HANGER thật tỉnh táo khi mua / bán CP lúc này.

    Có lẽ nên chờ DHCD cuối tháng 4 thì thông tin sẽ đầy đủ và rõ ràng hơn.

    Còn với tôi thì tất cả những gì trong tầm hiểu biết hạn hẹp và chắp vá của mình, những suy nghĩ về HAGL , tôi đã viết và đã show ra tất cả.


    Good luck to all.
  4. BEMUI

    BEMUI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2016
    Đã được thích:
    474
    HÔM NAY IM LẶNG THẾ. CÁC BÁC XUỐNG TÀU HẾT RỒI À
    stylishman32 đã loan bài này
  5. Thrones

    Thrones Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2017
    Đã được thích:
    1.453
  6. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Theo media :

    1/ Mít Thái đang dc thương lái thu mua từ 32-52 K/ kgs ( tùy loại ) . Giá bán HNG có thể gấp 2 thế .
    2/ Ớt cũng đang dc lái mua 25-27 K / kgs . HNG cũng có thể bán dc gấp 2 giá đó cho siêu thị Nước Ngoài .
    3/ Theo hiệp hội VAMA thì tháng 1 top 10 xe bán chạy nhất Thaco có 2 dòng Mazda và 2 dòng Kia . Peoguot 2018 cũng là 1 năm thành công khi doanh số bán ra tăng gấp 10 năm 2017 .

    Thập niên 80 trở về trước ai ở VN có chiếc xe đạp Peugout của Pháp có khi sánh ngang với SH bậy giờ .
    4/ Jardine Matheson có danh mục đầu tư khoảng 4 tỷ USD vào Thaco , VNM , REE . Gần nhất họ đăng ký mua thêm Thaco trong khi đó đã bán ACB.
    buonchungvit thích bài này.
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Mốc doanh thu XK trái cây trị giá 1 tỷ USD vào 2021 chính thức được Thaco công khai , như vậy HNG ít nhất phải có tốc độ tăng trưởng trên 150% hàng năm để đảm bảo doanh thu XK trái cây 2018 là 120 triệu USD và đến 2021 sẽ là 1 tỷ USD :

    "....Trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019, Thaco sẽ xuất khẩu khoảng 300.000 tấn trái cây (tương ứng 15.000 container), đạt doanh thu khoảng 250 triệu USD.
    Năm 2020, dự kiến sản lượng xuất khẩu trái cây trên 800.000 tấn, đạt doanh thu khoảng 600 triệu USD và hướng đến 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2021...."

    https://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/cau-chuyen-ve-mot-nganh-nong-nghiep-khong-dat-257647.html
    buonchungvit thích bài này.
  8. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Đến nay, THACO đã triển khai thực hiện những công việc bước đầu, trong buổi lễ này tôi xin phép được báo cáo tóm tắt như sau:

    Đối với sản xuất và kinh doanh nông nghiệp chuyên biệt cho cây ăn trái: Sau lễ ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn HAGL ngày 8 tháng 8 năm 2018 đến nay, THACO đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai với tổng số tiền gần 10 ngàn tỷ đồng để tái cơ cấu nợ, thay đổi sản phẩm thông qua chuyển đổi toàn bộ diện tích cây cọ dầu, phần lớn cây cao su sang cây ăn trái nhiệt đới các loại. Đồng thời, hỗ trợ áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất như: Làm đất, chăm sóc, thu hoạch trên diện tích sẵn có 84.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

    Trong năm 2018 đã trồng được hơn 18.500 ha cây ăn trái bao gồm: 6.740 ha chuối, 1.715 ha thanh long, 2.180 ha mít, 2.260 ha bưởi, 3.250 ha xoài và 2.360 ha các loại cây ăn trái khác. Năm 2019 sẽ trồng mới thêm 11.500 ha, nâng tổng diện tích vùng trồng cây ăn trái lên hơn 30.000 ha. Đến năm 2021 sẽ trồng lên đến 50.000 ha cây ăn trái và duy trì 34.000 ha cây cao su.

    Song song đó, THACO chịu trách nhiệm và đã triển khai đầu tư hệ thống logistics gồm kho bảo quản tại nông trường, phương tiện vận chuyển chuyên dụng từ Lào, Campuchia về Việt Nam; Triển khai đầu tư hai Khu công nghiệp chuyên nông, lâm nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai và tại khu vực Đông Nam bộ với các chức năng: Tổng kho bảo quản, sản xuất chế biến các sản phẩm từ trái cây, sản xuất vật tư, thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp. Đồng thời xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường nhằm tiêu thụ trái cây tươi và các sản phẩm chế biến từ trái cây thông qua xuất khẩu và trong nước. Trong năm 2019, sẽ xuất khẩu khoảng 300.000 tấn trái cây, đạt doanh thu khoảng 250 triệu USD. Năm 2020 dự kiến sản lượng xuất khẩu trái cây trên 800.000 tấn, đạt doanh thu khoảng 600 triệu USD và hướng đến 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2021.
    ======================================================


    Tổng hợp lại Doanh Thu XK riêng mảng trái cây của HNG :
    1/ 2017 : DT là 69 triệu USD. 2000 ha trái cây KT
    2/ 2018 : DT XK là 120 triệu USD.4000 ha trái cây KT
    3/ 2019 DT XK ( dự kiến ) là 250 triệu USD .8000 ha trái cây KT
    4/ 2020 DT XK ( dự kiến ) là 600 triệu USD . 20.000 ha trái cây KT
    5/ 2021 DT XK ( dự kiến ) là 1 tỷ USD . 40.000 ha trái cây KT


    Vãi thiệt đúng Anh Dương nói phải đi đôi với làm và làm rất Nhanh ....

    Nhìn dàn khách mời của Anh Dương đúng này "tình nhân 14/2 " cũng phát khiếp :

    - Kính thưa ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.
    - Kính thưa ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng.
    - Kính thưa ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội.
    - Kính thưa ông Trần Cẩm Tú - Bí thư TW đảng, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra TW. - Kính thưa quý lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành TW.
    - Kính thưa quý lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh Thái Bình và các tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải, huyện Giao Thủy, huyện Quỳnh Phụ.
    - Kính thưa quý phóng viên báo đài cùng toàn thể quý vị!

    http://thacogroup.vn/vi/truyen-thon...c-vu-nong-nghiep-dbbb-tai-tinh-thai-binh.aspx
    Last edited: 21/02/2019
    kiemtientuCKbuonchungvit thích bài này.
  9. Thrones

    Thrones Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2017
    Đã được thích:
    1.453
    Vậy HAGL chỉ cung cấp nguyên liệu thô, toàn bộ phần phần khác từ vận chuyển đến xuất khẩu chế biến là thuộc về Thaco? Vậy thì Thaco ngon chứ HANG ăn gì mấy? Chắc cũng chỉ hơn mỗi anh nông dân thôi. Hèn gì tụi Singagore nó mua Thaco lên đến hơn 133k/cp.

    Đúng là trên đời này không ai cho không ai cái gì, Thaco muốn HNG là nguồn cung cấp nguyên liệu thô cho họ. Toàn bộ những khâu siêu lợi nhuận như xuất khẩu, chế biến thực phẩm từ trái cây thì Thaco lại nắm.

    Tôi nghĩ HAG cũng sẽ có một phần bánh trong việc này.
    Last edited: 21/02/2019
  10. WhatHowWhy

    WhatHowWhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2017
    Đã được thích:
    453
    Suy nghĩ (suy diễn) kiểu này là lí do vì sao doanh nghiệp & con người Việt ít khi nào làm việc và làm ăn chung với nhau được.
    Mối quan hệ giữa Thaco và HAGL nó không có ngắn và cùn như giữa người mua kẻ bán ngoài chợ.
    Còn Jardine Matheson nó đầu tư vào Thaco với giá đó thì thực chất nó chả mất gì vì đó là đem tiền của nó đầu tư cho công ty của nó thôi.
    Thằng nhiều tiền bao giờ cũng mua đồ tốt và đúng giá. Chỉ đám ham của ôi giá bèo thì cuối cùng thường tiền mất tật mang.

Chia sẻ trang này