Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluesky15, 03/08/2018.

2192 người đang online, trong đó có 876 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 713266 lượt đọc và 3093 bài trả lời
  1. thienduong_xxx

    thienduong_xxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Đã được thích:
    1.945
  2. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Cuối cùng FTSE cũng sẽ bán ra HNG như dự báo chính xác của SSI vì lỗi cảnh báo. Vậy mà giá HNG vẫn tăng.

    Dài hạn vẫn phải kỳ vọng vào KQ KD của doanh nghiệp. Sáng nay rảnh nên ngồi REVIEW lại những gì lãnh đạo doanh nghiệp nói về HNG :

    1/ Anh Đức nói HNG sẽ sớm đạt mốc XK 200 cont 40 feet lạnh /1 ngày và sẽ trả hết nợ ngân hàng của HNG vào giữa 2021 :
    "...Chia sẻ thêm về hợp tác với THACO, Bầu Đức cho biết cách đây 1 năm bắt đầu xuất trái cây và chuối, sau khi phát hành trái phiếu cho THACO thì có cam kết 1.100 tỷ là sử dụng trồng mới ghi rõ là chuối. Đến giai đoạn hiện tại, sản lượng cây ăn trái dao động từ 20-25 container/ngày, theo số liệu tôi nắm thì đến tháng 5 mỗi ngày dao động 30 container. Con số 100 container/ngày sẽ đạt được vào khoảng tháng 6/2019, chúng tôi phấn đấu 200 container/ngày cho những năm sau.

    "Chủ trương HAGL và HAGL Agrico là một, tôi và anh Dương thống nhất nông nghiệp (HNG ) không tăng dư nợ đến 2022, mà giảm nợ, giảm 6.000 tỷ trong năm 2019 và con số cho 2020 tương tự, dự kiến giữa năm 2021 là hết nợ", vị này nói.
    http://s.cafef.vn/hng-304140/truc-t...hien-tai-khong-bi-thu-hoi-dat-o-campuchia.chn

    2/ HNG xuất khẩu 30 cont chuối thu về 520.000 USD ( 12 tỷ VND ) :
    https://petrotimes.vn/ty-phu-tran-b...t-khau-lo-chuoi-hon-nua-trieu-usd-530937.html

    3/ Biên LN gộp mảng trái cây là hơn 50% .

    Như vậy có thể nhìn ra từ 2021 HNG mỗi ngày sẽ xuất 200 cont trái cây .

    Bài toán tính LN gộp một năm ( từ 2021) sẽ là :
    ( 200 cont /30 ) x (12 tỷ /2 ) x 300 ( ngày ) = 12.000 tỷ / năm.

    Đó là chưa kể giá mít , thanh long , bưởi , xoài , sầu riêng , bơ ( từ giữa 2020 HNg có thêm sầu riêng và bơ ) luôn cao hơn nhiều chuối )

    Tôi cũng chỉ lấy số liệu 1 năm là 300 ngày thay vì 365 ngày như bình thường . Thực tế các nông trường HAGL đang làm việc không có ngày nghỉ lễ .

    Với tôi ( không dám khuyên các cụ buy or sell ) làm sao phải giữ được HNG và HAG đầy đủ cho tới ngày HNG xuất dc 200 cont / ngày .( Theo tôi nó rơi vào khoảng tháng 1-2 , năm 2021 )

    Khi đó có lẽ HNG sẽ không dưới 50-60 / HAG sẽ k dưới 15-20 .
    ( HNG 2021 EPS tầm 6000-10.000 , Không nợ ngân hàng, quy mô hàng đầu Châu Á về XK trái cây với 30 -40.000 ha trái cây ) .

    Chưa kể cao su đang tăng phi mã và HNG hàng chục ngàn ha cao su đang tới tuổi khai thác.

    Welcome tất cả các phản biện có VALUE chút nhe !
    Last edited: 08/06/2019
    duong116, gongromtinnoibo thích bài này.
    sgnvina2015 đã loan bài này
  3. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.612
    :)]
  4. thaihaint

    thaihaint Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/03/2017
    Đã được thích:
    68
    [​IMG]XIN PHÉP MẤY BÁC ÍT PHUT
    NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
    Liệu có một đợt sóng bất động sản tiếp theo khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra khá căng thẳng
    Cú đấm thép khi ngày 10/5 Tổng thống Trump nâng thuế suất đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đôla từ mức 10% lên 25%.Khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang tính đến chuyện di dời các công ty nhà máy sang các nước ở Đông Nam Á và Việt Nam là một trong số đó.
    Như vậy thấy rằng các nhà máy tại các khu công nghiệp tại Việt Nam lại đông hơn, công nhân về các khu công nghiệp làm việc lại tăng lên. Dẫn đến đất gần các khu công nghiệp lại sốt.
    Còn các bất động sản tại các trung tâm thành phố lớn lại hấp thụ tốt hơn dẫn đến tăng giá vì các chuyên gia trung quốc và các nước khác đưa gia đình sang VIệt Nam để định cư hoặc thuê dài hạn để làm việc.
    Các văn phòng cho thuê cũng được hưởng lợi ké khi cuộc chiến này diễn ra.
    Nếu kịch bản này diễn ra đúng như vậy thì trong ngắn hạn chúng ta thấy được cuộc chiến Mỹ - Trung cũng đem đến nhiều lợi thế cho bất động sản được tăng giá. Nguồn tiền từ nước ngoài đổ về cũng nhiều hơn làm tăng nguồn thu thuế cho nhà nước. Tuy nhiên trong dài hạn thì chưa hẳn là điều tốt khi tăng quá nóng như vậy. Làm cho người dân thu nhập thấp đến trung bình trong nước khó mua được nhà. Quản lý nhà nước sẽ không được tốt cho các dự án mới dễ dẫn đến thất thoát của công khi dự án mới phát triển quá nhanh.
    Đó là ý kiến cá nhân của mình, còn các anh chị nào có ý kiến khác và quan tâm cuộc chiến thương mại này xin cho ít review.
    ---------------------------------------------
    Event Kiến trúc di sản trong xu hướng Đầu tư hiện đại và Dự án Rome by Diamond Lotus chính thức diễn ra sáng ngày 09/06/2019 tại Park Hyatt Quận 01 Hồ Chí Minh
    Link đăng kí: https://forms.gle/T8CAcUKMysbWjnrY6
  5. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Copy bài của các cụ khác về giá cao su giờ đã lên tới 53 triệu / tấn :

    Giá cao su quý 4.2018 cao nhất cũng chỉ có 37 triệu / tân : nhưng giá cao su ngày 07/06/2019 cao nhất đạt gần 53 triệu / tân => Q3, Q4 doanh nghiệp cao su tự nhiên sẽ hưởng lời cực lớn

    Giá cao su ngày 16/11/ 2018 ( cao nhất 37 triệu / tấn )
    link : https://thitruongcaosu.net/2018/11/16/gia-cao-su-svr-f-o-b-ngay-16-112018/

    giá cao su ngày 07/06/2019 : đạt gần 53 triệu / tấn
    Link : https://thitruongcaosu.net/2019/06/07/gia-cao-su-svr-f-o-b-ngay-7-6-2019/
    tinnoibogongrom thích bài này.
  6. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Hng có bao nhiêu cao su các bác? Hay chuyển qua chuối hết rồi?!
  7. Lamdong123

    Lamdong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2016
    Đã được thích:
    1.252
    đi đâu cũng thấy hô cao su, dpr, phr,trc,gvr phi hết trơn rồi. còn hag sao chưa thấy sóng sóng gì nhỉ ( vol mấy bữa nay thì cạn kiệt rồi), hay đợi cho Anh Thu xả hết 5tr rồi mới phi dc
    thienduong_xxx thích bài này.
  8. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.612
    HAGL sẽ vĩ đại trở lại!
    sgnvina2015 thích bài này.
  9. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Báo cáo thường niên 2018 HNG chỉ ra là tới 31.12.2018 nó vẫn còn 47.000 ha cao su nhé. Chỉ đang chuyển đổi dần từ cọ sang chuối .

    Nói thật tôi mong HNG có tiền chuyển hết 47.000 ha CS đó sang trái cây . Có lẽ CS lên 100 triệu /1 tấn cũng vẫn thua làm trái cây đấy .

    Hiện giờ 1 ha trái cây cho hiệu quả ( LN gộp ) từ 300-500 triệu ( khi khai thác )
    Để 1 ha cao su có hiệu quả tương tự với năng xuất 2.1 tấn mủ khô /1 ha / năm giá bán mủ phải tầm 200 tr -250 triệu / tấn mủ khô thì cao su mới cho hiệu quả ngang trái cây .

    Tuy nhiên với giá thành quanh mốc 30 triệu / tấn mủ khô thì với giá bán 53 triệu tấn HNG đã lời chán .

    Cao su đang dần thành mũi đột phá cạnh mảng trái cây .
    buonchungvitgongrom thích bài này.
  10. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.612
    Bác quên mất là cao su cho doanh thu ổn định trong nhiều năm hơn cây ngẮn ngày khác và khi thanh lý thì siêu lợi nhuận chứ ko phải là mất đóng chi phí như các loại trái cây... đã hơn 10 năm mới có vườn cây cao su HAGL như ngày nay đây là tài sản tỷ đô không bàn cải ( nếu gỗ cao su và đất cao su được ví như BĐS tăng giá ...thì mủ cao su hàng năm được ví như dòng tiền thu từ cho thuê bds đó)

    ....trong chuyến tham quan dự án Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Attapeu (Lào), sau bữa tối, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức ngồi trò chuyện với vài đại diện quỹ đầu tư và phóng viên. Câu chuyện qua nhiều chủ đề rồi quay về nhà máy mủ cao su mới khánh thành. Bắt đúng mạch, bầu Đức thao thao kể về dự án có hệ thống tưới nhỏ giọt giúp cây cao su không rụng lá cho mủ sớm hai năm. “HAGL sẽ trở thành công ty cao su lớn nhất thế giới,” ông lạc quan. “Cần gì nhất thế giới. Nhất Đông Nam Á là đủ,” đại diện Jaccar đùa. Nhìn vẻ mặt bầu Đức đang chưng hửng, ông này giải thích thêm: “Vì cao su tự nhiên Đông Nam Á số một thế giới.” Khi hiểu, bầu Đức gật gù: “Ừ, nhất Đông Nam Á.” Dịp đó, cụm từ “số một”, “lớn nhất” được chủ tịch của HAGL lặp đi, lặp lại nhiều lần về dự án được kỳ vọng mỗi năm tạo ra doanh thu hàng ngàn tỉ đồng.
    sgnvina2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này