Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluesky15, 03/08/2018.

1952 người đang online, trong đó có 780 thành viên. 19:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 713231 lượt đọc và 3093 bài trả lời
  1. buonchungvit

    buonchungvit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    2.084
    Bác suy nghĩ thật quá đơn giản như nông dân!
    tonyhoangtran92 thích bài này.
  2. Gata87

    Gata87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    2.839
    HAG cứ để đó nóng vọi làm gì.
    mới tăng nóng giờ lái đè xuống rõ ràng nhìn gd đè kinh nên trước mắt khó mà tăng nhanh được! Đè tới giá nào rồi tích luỹ bật lại thôi! Vấn đề là thời gian.%%-
    buonchungvit thích bài này.
  3. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Con số 3.500 tỷ LN gộp từ riêng chuối năm 2019 nếu đạt được sẽ là con số khổng lồ .
    Nếu xét những công ty lớn như MWG LNTT 2017 mới chỉ là 2800 tỷ .
    Hay như Thaco LNST 2017 nếu tôi nhớ k lầm chỉ tầm 5700 tỷ .

    Cho nên nếu nói anh Dương đổ tiền vào HNG khôn hay dại chờ 1 năm nữa hãy phán cũng chưa muộn .
    buonchungvit thích bài này.
    buonchungvit đã loan bài này
  4. ndthuan

    ndthuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    2.231
    Lấy tư duy nhỏ lẻ áp dụng vào quy mô lớn có vẻ chưa hợp lý.
    Lấy ví dụ: Một bác nông dân tậu một con Bê nuôi 1.5 năm bán giá con bê lúc mua là 3 triệu lúc bán được 12 triệu. Nếu tính năng suất như vậy thì làm nông chưa nổi thu nhập 500.000 đồng trên tháng.
    Thế nhưng nếu có bác nuôi và chăn đàn bò 100 con thì thu nhập gần 50 triệu đồng/ Tháng
    Nay, Hagl quy mô lớn áp dụng cơ giới hóa vào nông nghiệp, tính toán đầu vào dự đoán cả đầu ra. Từ khâu sản xuất đến tận nhà nhập khẩu thì nó phải khác bác nông dân chứ.
    Khi đã áp dụng cơ giới hóa vào nông nghiệp mà bác lại nói giá thành cao hơn so với nông dân thì đúng là kém hiểu biết hoặc cố tình ko hiểu để đưa ra nhận định vì mục đích nào đó.
    Last edited: 17/08/2018
    sgnvina2015, bluesky15buonchungvit thích bài này.
  5. buonchungvit

    buonchungvit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    2.084
    Công nhận HAG rất tốt so với 2016, 2017 mà giá cổ đang bị đè mới chỉ bằng 70%
    giangntct, ndthuanbluesky15 thích bài này.
  6. vietsky1507

    vietsky1507 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Đã được thích:
    1.279
    7000ha lời 3500 tỷ, ko khác chuyện hót c bò năm xưa, 7000ha này là để xuất khẩu nhé, mà xuất khẩu thì đừng nghĩ mỗi vn có chuối, đất đai bọn nam mỹ nó là vô tận, trồng chuối số 1 quả đất luôn, ở quanh đây thái lan/indo cũng ko thiếu đất, cái loại 7000ha lời 150tr$ là buôn vịt trời, phàm cái gì cạnh tranh cao thì lãi thấp, chả có tý chất xám nào mà đòi lời cao, haiz
    sgnvina2015 thích bài này.
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Bài viết của Chị Hải Lý về HAGL : https://www.thesaigontimes.vn/277095/HAG---nhung-gian-nan-tren-thuong-truong.html

    Chị Hải Lý là 1 PV chuyên sâu về kinh tế , tài chính , chứng khoán có tuổi đời vào dạng lão làng ở VN , từ thập niên 90 mình đã thấy chị ấy là chủ công của Thời báo KT SG .

    Chị này rất thân với 1 tay to từng ở trong room này ( room skype của tớ ) . Có lần BBs nọ hỏi Hải Lý có biết rằng trên mạng tồn tại 1 diễn đàn CK sôi động bậc nhất VN là F319 k? Hải Lý lắc đầu : NO ….

    Hải Lý và Thành Nam ( Báo KTSG ) có lẽ là 1 người.

    Hải Lý có chồng là VK Pháp và hàng năm đều sang bên đó nghỉ vài tháng ….thăm chồng .

    HL gắn bó nhiều với HAGL và hiểu sâu về Anh Đức nhưng bài viết rồi HL thiếu 1 câu chuyện rất quan trọng ….chính là trái cây .

    Thời cao su HL cũng sang Lào và Cam với HAGL mấy lần , năm rồi HL cũng được mời qua Lào , Cam vào cuối tháng 11, 2017 thăm vườn trái cây , rất tiếc phút chót hình như bận ...đi Pháp hay sao mà k tham gia đoàn và chị Hải Lý hầu như k có khái niệm về câu chuyện ông vua trái cây Châu Á đang thành hình ….tiếc cho 1 phóng viên kinh tế một thời đc coi là KHÔNG CÓ CÁI GÌ LỚN (TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH Ở VN) QUA ĐƯỢC MẮT QUA ….

    Có lẽ lần tới bên HAGL nhớ mời QUA HL qua Cam và Lào cập nhật tình hình để hiểu vì sao Anh Dương lại chấp nhận đổ tiền vào HNG lúc này .

    Có lúc tôi còn nghe chuyện 1 ngân hàng cứ sáng thứ 5 hàng tuần là scan báo KTSG gửi cho toàn bộ NV và bài của Chị Hải Lý luôn được mọi người đọc ngấu nghiến . Và bản scan này còn dc forward gửi cho bạn bè.
    Last edited: 17/08/2018
    giangntctbuonchungvit thích bài này.
    buonchungvit đã loan bài này
  8. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Mừng quá cuối cùng cũng có bác phản biện .Bác cứ xem kỹ lại số liệu chứ chưa gì đã phán dễ bị bé cái lầm lắm đấy .

    Đây là số liệu mình trích từ tài liệu DHCD 2018 của HNG được V.ietstock đăng lại :

    "...Cụ thể, ( năm 2018 ) HNG dự kiến thu được 106,234 tấn chuối trong năm 2018, thu về khoảng 1,745 tỷ đồng doanh thu và 983 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Như vậy, doanh thu từ chuối chiếm tới hơn 57% tỷ trọng doanh kế hoạch của mảng trái cây. Tính đến cuối năm 2017, tổng diện tích vườn chuối của HNG đạt 2,061ha..."

    Bác thử nhân chia dùm xem có đúng 1000 ha chuối cho LN gộp là gần 500 tỷ không ?
    vậy 7000 ha chuối 2019 LN gộp là bao nhiêu ?

    Giá chuối từ đâu đó 2000 đến giờ chỉ có tăng , thực chất đất làm nông nghiệp thì ít dần mà nhu cầu dùng chuối thì tăng mạnh trên toàn TG đấy .

    Cũng nói cho bác mừng là khoảng 95% chuối HNG là XK đấy chỉ để phần nhỏ tiêu thụ trong nước để giữ nhà phân phối và thương hiệu thôi . Và giá XK luôn tốt hơn bán cho nội địa. Bán cho XK , hàng lên tàu là có tiền bán cho nội địa thì toàn trả chậm .
    Last edited: 17/08/2018
    buonchungvit thích bài này.
    buonchungvit đã loan bài này
  9. ndthuan

    ndthuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    2.231
    Hải Lý phân tích chuẩn đó chứ. Sát thực tế
  10. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Tôi thì nghĩ khác , có vẻ HL thiếu thực tế ( ít nhất là trong 1.5 năm nay HL k cập nhật tình hình HAGL nói chung và HNG nói riêng )

    Anh Dương bị hấp dẫn ở câu chuyện 40.000 ha trái cây ở HNG chứ k phải là là ở 47.000 ha cao su sắp cho mủ .

    Câu chuyện chị HL cũng đang phản ánh tâm lý chung của NDT , tay to , quỹ với HNG là anh Đức nợ đầy đầu , mảng trái cây rồi chẳng đi đến đâu , Cao su thì biết đến bao giờ mới tăng giá ...và phần lớn trong số họ đều khẳng định HNG lởm . Phần lớn trong số họ hơn 1 năm nay không cập nhật những gì đang đã và sẽ diễn ra ở HNG .

    HL vẫn khẳng định HNG và HAGL chỉ phục hồi trong 2-3 năm nữa nếu giá cao su tăng trở lại ....tuyêt nhiên k 1 câu nào về FRUIT .


    ( Một số nhỏ ở BSC và MBS có hiểu câu chuyện này nhưng tiếc là bị tay to đập k thương tiếc khi đạp HNG từ 13 về giá 6 hồi đầu tết âm lịch - và họ phần lớn đã phải ngậm ngùi cắt loss trong đău khổ )

    Đợt rồi HNG tăng tốc mạnh mẽ với nhiều người vẫn nghĩ là do lái .

    Ai nó đã từng nói với nhỏ lẻ thì 1 game tăng trưởng thì tay to cầm trịch trận đấu chỉ cho tầm 5% gan lỳ nhất là có ăn mà thôi .
    Last edited: 17/08/2018
    buonchungvit thích bài này.
    buonchungvit đã loan bài này

Chia sẻ trang này