Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluesky15, 03/08/2018.

1068 người đang online, trong đó có 427 thành viên. 18:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 714207 lượt đọc và 3093 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Tinh thần xuyên suốt hơn 1.5 năm nay trên các bài viết về mảng nông nghiệp của HAGL của tôi đều mang bóng dáng của MỘT NIỀM TIN LỚN .

    Tôi hay nói ở room **** thực sự bạn k đủ niềm tin trước mắt vào HNG và giờ là HAG thì nên bán và ...left .

    Hôm nay Thủ Tướng có phát biểu trong hội nghị các tỉnh Miền Trung là các lãnh đạo chủ chốt các tỉnh này phải có NIỀM TIN LỚN VÀO TRẬN ĐÁNH LỚN VỀ KINH TẾ TRONG VÒNG 5 NĂM TỚI .

    Liên tưởng tới HAGL và những gì được cập nhật tôi cũng có niềm tin trong 5 năm tới HNG và cả HAG LÀ MỘT TRẬN ĐÁNH LỚN và cụ thể hơn đó là THỜI KỲ TĂNG TRƯỞNG VÀNG của doanh nghiệp như HNG .

    Như đã vài lần nói VNM , MWG , PNJ , VIC .... muốn có vị thế như bay giờ họ đều trải qua giai đoạn đẹp nhất của mình đó chính là thời kỳ TĂNG TRƯỞNG VÀNG song song với nó đó chính là những năm cổ phiếu bùng nổ nhất .

    Viết thì dài tóm lại nhưng tôi tin HNG đang bắt đầu vào thời kỳ TĂNG TRƯỞNG VÀNG . Đúng hay sai thì thời gian sẽ trả lời .
    Last edited: 20/08/2019
    duong116 thích bài này.
  2. ndk1904

    ndk1904 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2018
    Đã được thích:
    936
    Đúng thì lãi, sai thì lõm.
    Đường nào cũng có một chữ L
  3. Ray_MT

    Ray_MT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2017
    Đã được thích:
    423
    chuẩn xanh nhé >:D<
    sgnvina2015 thích bài này.
  4. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    HNG đang giao dịch trong hộp darvas 17 -19.5

    HAG thì hôm nay cho tín hiệu 2 đáy . HAG cổ phiếu trôi nổi nhiều hơn nên TA khả năng phản ánh trung thực hơn .
    duong116 thích bài này.
  5. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Cách phân loại doanh nghiệp trong Đầu Tư

    Đối với lĩnh vực đầu tư, có rất nhiều cách phân loại cổ phiếu. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tế rút ra từ hoạt động đầu tư thì hiện tại Passion Investment đang phân làm 3 loại cổ phiếu cho hoạt động đầu tư:

    1. Doanh nghiệp siêu sao :

    - Là các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh đặc biệt và nằm trong một thị trường lớn, có khả năngtăng trưởng. Các doanh nghiệp này luôn duy trì được mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận tốt trong thời gian dài (bình quân trên 15%)

    - Nhờ có lợi thế cạnh tranh mà các doanh nghiệp này cũng luôn duy trì tỷ suất lợi nhuận trên mức bình quân của thị trường: ROE bình quân trên 15%

    - Đây là các doanh nghiệp đặc biệt mà nhà đầu tư nên nắm giữ, chỉ cần mua các cổ phiếu này ở mức P/E xung quanh 10 lần thì kể cả thị trường chứng khoán có thế nào thì việc nắm giữ dài hạn các doanh nghiệp này cũng sẽ đem lại tỷ suất lợi nhuận bình quân ít nhất 15%/năm.

    2. Doanh nghiệp thông thường:

    - Là các doanh nghiệp hoạt động tương đối ổn định và khó tăng trưởng (có thể hoạt động ở một thị trường hẹp).

    - Các doanh nghiệp này chỉ có thể duy trì tỷ suất lợi nhuận ở mức trung bình của nền kinh tế.

    - Các doanh nghiệp này nên mua giá rẻ, P/E 5-7 lần mới hấp dẫn.

    3. Doanh nghiệp kém cỏi (mua dựa trên tài sản):

    - Hoạt động kém, sinh lời thấp, có thể thua lỗ

    - Mua dựa vào giá trị tài sản: tiền mặt, tài sản lưu động, bất động sản;

    - Mua khi giá thị trường thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản
    duong116 thích bài này.
  6. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Như anh em ta sống trong bóng tối lâu quá rồi ,nên nếu nghe ai đó dự báo từ 2020 HNG sẽ lãi vài ngàn tỷ và sẽ trả cổ tức bằng tiền 10-20 % và tăng trưởng sau đó 25- 50 % / năm thì sẽ sốc và cảm giác như là bánh vẽ .

    Người trong cuộc như chúng ta (HAGER ) nhiều người còn nhìn là ảo . Let alone người ngoài hay những người trước toàn nghĩ xấu về anh Đức.

    Phần lớn chúng ta chỉ nhìn ra cơ hội khi nó đã qua đi khá xa và ...tiếc nuối. Do đó trong xã hội chỉ có 5% nhỏ nho NDT là dành thắng lợi là vậy.

    Cuộc chơi trên TTCK luôn hấp dẫn rất nhiều người nhưng chiến thắng thì không bao giờ thuộc về số đông.

    Hết mùa đông sẽ là những ngày xuân rực rỡ , quan trọng là ta đang chọn trên con thuyền nào , tầu cao tốc hay xe bò ...gẫy bánh.

    HAG đang cho tín hiệu mua theo TA
    Last edited: 21/08/2019
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Cửa khẩu Móng Cái: Thương lái kêu trời vì xuất khẩu nông sản đình trệ

    Tắc biên hoàn toàn
    Thương lái Nguyễn Thế Nam, một người lăn lộn với vùng biên Móng Cái gần 20 năm, chia sẻ, chưa bao giờ hàng nông sản Việt Nam gặp khó khăn để XK sang Trung Quốc như bây giờ.

    Từ tháng 5/2019, phía Trung Quốc đã tăng cường công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc đối với trái cây nhập khẩu, thủy sản.


    “Phía Trung Quốc yêu cầu DN nhập khẩu của họ phải đăng ký mẫu tem nhãn truy xuất nguồn gốc tại cơ quan Hải quan Trung Quốc. Đồng thời, các mẫu tem này được dán trên các sản phẩm trái cây nhập khẩu. Tem nhãn gồm danh sách vườn trồng, cơ sở đóng gói, các thông tin về vườn trồng...”, ông Nam cho hay.

    Tương tự, thủy sản, đặc biệt là tôm, cũng trong tình trạng khốn khó vì không XK được. Nhiều mặt hàng trước đây DN XK qua đường biên mậu không quá khắt khe thì nay tắc hoàn toàn.


    ......

    Bà Nguyễn Thị Thành Thực, một doanh nhân đã có nhiều năm kinh nghiệm làm ăn với phía Trung Quốc, cho biết, qui định về mã vùng trồng (mã vườn); mã xưởng (nơi đóng gói) của nông sản Việt Nam nhập vào Trung quốc là qui định bắt buộc không thể chủ quan.

    “Việc đăng ký và kiểm soát vùng trồng với nước nhập khẩu được thực hiện bởi Cơ quan Bảo vệ thực vật Quốc gia. Việc cấp bách hiện nay là cần thay đổi phương thức đăng ký và kiểm soát mã số vùng trồng, mã xưởng đóng gói”, bà Thực nói.

    Theo bà Thực, việc này phải do nông dân quyết định. “Thương lái, DN có thể xoay xở, chèo chống được, hay cùng lắm là bỏ cọc..., nhưng nông dân, cả gia sản đổ vào ruộng vườn, cần phải tự thay đổi”.

    “Hiện nay, Trung Quốc đã áp dụng qui định này với sản phẩm trong nước, các vùng sản xuất trọng điểm họ đã thay đổi rất nhanh. Vì thế việc quản lý chặt hàng nhập khẩu là chuyện tất yếu.
  8. ndk1904

    ndk1904 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2018
    Đã được thích:
    936
    Thông quan được rồi. Với HAG không ảnh hưởng nhiều vì làm công nghiệp nên chuẩn hoá tốt.
    Có bà con nông dân mới khổ thôi.
    sgnvina2015 thích bài này.
  9. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Đây là tin tốt cho HAGL mà , tin tốt cho những doanh nghiệp làm ăn lớn bài bản .

    Sáng nay tại hội nghị XK lớn giữa bộ NN và PTNN với bộ Thương Mại cùng các doanh nghiệp 2 bộ trưởng đều nói cánh cửa XK rộng lớn đang mở ra với doanh nghiệp nông nghiệp nào lớn , làm ăn bài bản khi một loạt nước đang giảm thuế nông sản từ VN .
  10. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.530
    Ôi lâu lắm mới gặp anh. ANh khỏe ko?
    sgnvina2015duong116 thích bài này.

Chia sẻ trang này