Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluesky15, 03/08/2018.

8368 người đang online, trong đó có 1323 thành viên. 14:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 714261 lượt đọc và 3093 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    HNG và HAG mới trải qua 1 tuần giao dịch khó khăn. Tuần này chắc ra tin báo cáo soát xét bán niên và NDT sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn .
    Khả năng tuần này cũng sẽ có thệm thông tin về việc dùng tiền bán Đông Pênh để trả thêm những khoản nợ nào.
    CS Trung Nguyên đang treo chờ thanh lý chưa thấy thông tin mới.
    HNG mới hoàn tất thủ tục tăng vốn cho lượng trái phiếu chuyển đổi. Tuần sau HNG sẽ giao dịch với lượng vốn hóa mới.

    Copy cho các bác vài tổng hợp về mảng trái cây của mình. Đọc chơi cho vui thôi nhé .

    1/
    Thaco có kế hoạch trồng 30.000 ha chuối tại Lào và Cam . Thadi chỉ có hơn 20.000 ha đất lại còn kế hoạch trồng nhiều loại cây khác nữa nên tôi kỳ vọng HNG sẽ chiếm hơn phân nửa diện tích trồng chuối ở trên .

    Tham vọng của HNG là trồng 30.000 ha trái cây và anh Đức nhấn mạnh trọng tâm vào chuối , chuối và chuối

    Khả năng HNG sẽ có trên 15.000 ha chuối .

    Theo báo cáo thì chi phí sản xuất dở dang cho trái cây tăng rất nhanh chứng tỏ mảng trái cây đang được trồng rất mạnh.

    Chắc đó phần lớn là chuối vì chuối ngắn ngày mang lại dòng tiền lớn và nguồn cầu mạnh

    2/
    Còn sầu riêng và bơ thì mỗi loại HAGL chỉ khoảng hơn 1000 ha . Sầu riêng muốn thu lớn chắc phải 2021 nên chưa kỳ vọng nhiều .

    Bơ cũng thế , bơ hơi kén đất . 2020 cho thu bơ nhưng có lẽ chưa nhiều .

    Hai loại cây nữa có thể gây đột biến trong 2020 là bưởi và xoài . Thanh Long thì chắc cũng chưa có gì đột biến.

    Cao su bà con kỳ vọng nhiều nhưng với tôi 2020 chắc chưa có vị gì. Thậm chí thêm diện tích cao su đủ tuổi khai thác nghĩa là tăng thêm khấu hao ăn mòn vào lợi nhuận.

    3/
    Mít là câu chuyện rất hay mình kỳ vọng nhiều vào nó , theo thống kê k chính thức thì có thể HAGL đang có :

    2000 ha mít ở CNGL
    2000 ha mít ở HTL ( Đại Thắng ) . Vậy 4000 ha trái cây còn lại ở HTL là gì ?
    4000 ha mít ở HNG ( thu hoạch 2020 chỉ tầm 2000 ha ) .

    Mít sau khi trồng 2.5 năm doanh thu sẽ ổn định và cho doanh thu vượt mặt chuối xa .

    Có thông tin cho rằng 1 ha mít có thể cho doanh thu 1.5-2.5 tỷ . Biên LN gộp tới 90% .

    Loại mít HAGL đang trồng là Changgai , Thái ngắn ngày 15 tháng đã ra bói .

    Hi vọng mít cũng sẽ góp phần đáng kể mở ra chương mới từ 2020.

    Khả năng quý 4 này mít cũng sẽ đóng góp kha khá cho HNG

    Hiệu quả của mít tới đâu còn nhiều tranh cãi chắc phải chờ thực tế trả lời .

    NHƯNG 2020 TÔI KỲ VỌNG LỢI VÀO CHUỐI SAU ĐÓ TỚI MÍT
    BA THẰNG CÒN LẠI XẾP NGANG NHAU LÀ THANH LONG , BƯỞI , XOÀI .
    Cao su thì các bác phải tạm chấp nhận là thực tế sẽ chưa có vị gì trong 2020

    Hai thằng bơ , sầu riêng chắc để trình diễn thăm quan cho 2021 trở đi .
    Last edited: 24/08/2019
  2. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Một số bác hỏi link Group **** cổ đông HAGL mình post lại : zaloapp.com/g/jaqjdy905
    [COLOR=var(--theme-color, #0068ff)][/COLOR]
  3. dv37

    dv37 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2019
    Đã được thích:
    700
    Theo hag mấy năm nay mà vẫn còn tiền hả các anh
  4. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Thảm họa của thế kỉ 21: Rừng Amazon có thể tự dập lửa nhưng bị chính con người “bức tử” và sự trả thù của thiên nhiên sẽ vô cùng tàn khốc

    Vòng luẩn quẩn đó này sẽ gây ra một sự tác động khủng khiếp hơn: giải phóng carbon vào khí quyển. Với một lượng khổng lồ cây rừng cùng nhau ngùn ngụt cháy, lượng carbon thải ra sẽ lớn khủng khiếp và trực tiếp thúc đẩy tình trạng nóng lên toàn cầu.

    Tiếp sau đó, biến đổi khí hậu lại làm cho môi trường ở Amazon khô hơn nữa, dẫn đến tình trạng cháy rừng vượt quá tầm kiểm soát. Đó là tương lai mù mịt mà các nhà khoa học lo ngại.

    Một ngày nào đó, nếu thế giới mất đi Amazon - nơi sản sinh 20% oxy trong bầu khí quyển, nơi sinh sống của 3 triệu loài động vật và 1 triệu thổ dân với nền văn hóa đa dạng - thì đó chính là lỗi của chúng ta. Và khi từng cư dân nghẹt thở dưới bầu không khí đặc quanh mùi khói, đừng trách cứ thiên nhiên tàn nhẫn vì đó là sự "trả thù" sòng phẳng cho những hành động phá hoại của con người.
    http://cafef.vn/tham-hoa-cua-the-ki...ien-se-vo-cung-tan-khoc-20190823210106364.chn
    ==============================

    Người ta nói HAGL phá hoại môi trường chứ nếu ai chứng kiến những gì họ đang làm thì hoàn toàn ngược lại .

    Họ đang từng bước biến 100.000 ha rừng nghèo khô cằn ( những vùng đất HAGL đầu tư hầu như chỉ có mưa 3 tháng / năm nếu k có hệ thống thủy lợi thì k cây gì phát triển đượcc ) thành 100.000 ha cây xanh màu mỡ tạo thêm ô xy cho bầu khí quyển .

    Tạo thêm hàng ngàn công ăn viec làm cho người dân địa phương .

    Giúp kéo giá mặt bằng nhiều nông sản về giá hợp lý hơn .

    --- Gộp bài viết, 25/08/2019, Bài cũ: 25/08/2019 ---
    @internship01 Người ta mới dùng link này vào được nhé.

    To all :

    Các bác hạn chế inbox riêng cho tôi nhé , trả lời từng người thì không có thời gian , không trả lời thì mất lịch sự .
    Chỉ những người tôi biết hoặc đủ thân thiết hoặc thật quan trọng tôi mới trả lời riêng.
  5. ndk1904

    ndk1904 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2018
    Đã được thích:
    936
    Đánh cổ mà theo tin thì ăn ****.
  6. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Copy :

    Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình . Bạn bè chắc chắn không ...

    Bạn bè trên mạng kiểu group **** này càng không .

    ACE ai ôm HAG 3-5 năm nay đắng cay thế nào chắc k phải bàn nữa . Ai mà trạng thái full margin còn là khủng khiếp và ....ác mộng .

    Tuy nhiên nếu ai xác định CK là 1 nghề nghiêm túc để kiếm tiền thì phải xác định được cơ hội ăn bằng nhiều "nần" mỗi khi nó chớm xuất hiện . Nếu k có kiến thức, sự quyết tâm và chút lì đòn để chọn được điểm rơi đẹp để full hàng kể cả margin thì có lẽ người đó không hợp với TTCK và nên rút lui .

    Với HNG , HAG mình đang thấy cơ hội lớn để TẤT TAY . Cơ hội lớn thế này thường 4-5 năm mới xuất hiện một lần . Khổ nỗi các HAGer hầu hết đã hết tiền và ....cạn niềm tin .


    Còn ai quá nản và muốn bán thì theo mình nên chờ 2 mốc BC soát xét và ̣9,9
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    HNG mới ra báo cáo soát xét hợp nhất có mấy ý chính mình tổng hợp lại từ Group **** , bác nào rành báo cáo tài chính cho thêm ý kiến :

    1/ HNG bán 3 cty con là CS Đông Dương , Cao su Trung Nguyên , Đông Pênh với giá 7.627 tỷ cho Thadi .
    2/ Deal này có thể ghi nhận lợi nhuận vào quý 3 là 1200 tỷ ( 240 tỷ chênh lệch giá vốn + 997 tỷ good will ( Lợi thế thương mại ) đã phân bổ )
    3/ Việc bán 3 cty trên cũng mang lại thêm khoảng 3000 tỷ để HNG trả nợ ngân hàng trong quý 3 ( tiền bán trừ đi khoản ứng trước )
    4/ HNG sẽ bớt dc 2500 tỷ good will ( từ việc bán 3 cty con ) chưa phân bổ .
    5/ BC kT cũng ghi nhận ngoại trừ 252 tỷ từ việc hiểu và thực hiện nghị định 20 ( Cái này chính anh Huệ , P TT đang hối thúc sửa gấp cho doanh nghiệp )
    6/ Chi phí trồng dầu cọ , cao su dở dang từ quý 3 sẽ giảm mạnh do CS DD , CS Trung Nguyên ....chuyên cao su , Đông Pênh nghe bảo cũng khá nhiều cọ .
    Last edited: 29/08/2019
  8. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Copy từ **** :

    1/Về mặt báo cáo là vậy, tài sản xấu thì đã xấu từ lâu rồi, còn thực tế kinh doanh/luồng tiền của cty đang rất mạnh mẽ, và xu thế đi lên cùa cty đã rõ ràng, giá cp sẽ theo với thực tế cty

    2/ Cách đây 3 năm mình chơi HVG mua tầm giá 10 , ông Sếp bảo con này ....lởm sẽ về 2 . Mình hận ông Sếp lắm , nghĩ ông ấy cứ thích phán bừa . Giờ thì thế nào .

    Trong CK chuyện gì cũng có thể xẩy ra , với những CP lớn thì giá sẽ phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp .

    Nếu HNG / HAG đang tốt dần lên và phát triển mạnh mẽ trong vài năm tới thì chuyện gì cũng có thể xẩy ra .

    Kể cả những target hôm nay chúng ta coi là ảo là không tưởng .
  9. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    BC soát xét HAG cũng có vài điểm nhấn đáng thú vị :

    1/ Kiểm toán không còn nghi ngờ tính hoạt động liên tục của doanh nghiệp .

    2/ HAG có thêm tiền để mua dự án nông nghiệp ( bỏ ra 250 tỷ mua 1 dự án có cả cao su lẫn mít ở Attapeu , Lào )

    Còn nhớ cuối 2017 có lúc cty khủng hoảng thiếu tiền phải đánh liều đi vay đảm bảo bằng HNG với lãi suất 30% năm. ( Hồi đó HSC làm đại lý bán quyền mua HNG giá 10 và cam kết sau 1 năm sẽ mua lại với giá 13 đảm bảo bằng 50 triệu CP HNG mà Hưng Thắng Lợi đang giữ )
  10. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.656
    bỏ thêm ngàn tỷ CNGL và Lê Mê đó bác hai công ty rất tiềm năng về NN (chưa tính HTL)
    sgnvina2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này