Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluesky15, 03/08/2018.

1897 người đang online, trong đó có 758 thành viên. 17:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 713268 lượt đọc và 3093 bài trả lời
  1. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.612
    Quá khủng khiếp!
    Chúc mừng HAGL và...
    sgnvina2015 thích bài này.
  2. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Ai biết giải đáp dùm :


    Mình có vài thắc mắc :

    1/ Anh Dương Anh Đức đều cam kết doanh thu trái cây 2019 là 200 triệu USD = 4600 tỷ trong khi 2 quý đầu năm HNG chỉ đạt 750 tỷ . Vậy 2 quý cuối năm HNG và 3 cty con bán cho Thadi phải có doanh thu trái cây là 3800 tỷ mới đạt dc mục tiêu đó .

    2/ Theo địa lý thì hàng từ Snoul ( Cam ) sẽ về Cát Lái . Mà Snuol thì giờ thuộc về Thadi ( CS DD) . Theo mình dc biết thì Cát Lái đang xuất 15 cont / ngày cho Thadi.

    Vậy thực chất HNG chỉ còn 1/2 sản lượng hàng xuất cho tới khi hàng từ Lào và Koumun ( Cam ) tăng lên ?
  3. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    601
    Bác ăn ngủ với nó mấy năm nay mà không biết thì bác hỏi trên này ai biết :D
    peter_seck thích bài này.
  4. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Phiên hôm nay thật cảm xúc với cả HNG lẫn HAG

    Mình kể cho các bác 1 câu chuyện có thật về TTCK Thái lan

    Năm 1997 đồng Bạt Thái bị mất giá mạnh làm TTCK Thái lao dốc ( có thể dã man con ngan như TTCK VN 2007 -2008 )
    Nhiều người mất trắng gia sản trên TTCK .

    Một năm sau trước cổng sở giao dịch CK Thái có bán 1 loại áo thun mang dòng chữ : ĐÃ TỪNG GIÀU CÓ cho NDT .

    Biết đâu 3 năm nữa ai còn giữ dc HNG / HAG sẽ dc tặng áo thun mang dòng chữ ĐÃ TỪNG NGHÈO KHÓ ( có bác đề xuất thêm chữ "Đã Từng Vật Vã" ) ...có chữ ký của anh Dương , anh Đức và có khi là cả Công Phượng nữa .....
    tinnoibo thích bài này.
  5. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Trần Bá Dương Thaco :


    * Ông đã thành công với ô tô, bất động sản và hiện chuyển sang nông nghiệp. Hiện tại, lĩnh vực nào ông dành nhiều tâm sức nhất?
    - Mỗi lĩnh vực đều đóng góp, cống hiến và thể hiện mình. Đối với đất nước đang phát triển, việc phát triển đô thị đúng hướng, tạo điểm nhấn đô thị, chỉnh trang đô thị, gia tăng giá trị cho quỹ đất là hết sức quý giá. Muốn làm du lịch, thu hút khách nước ngoài đến thì cũng phải tạo ra các đô thị đáng sống, có kiến trúc, có không gian làm gia tăng giá trị. Trải qua thời gian vừa rồi, do quản lý chưa rõ ràng dẫn đến hơi tiêu cực. Tôi không đến mức chán nản nhưng tôi nghĩ nên để lĩnh vực này sang một bên. Ô tô thì tôi đã làm lâu, đã chuẩn bị và anh em trong công ty đã cơ bản có thể gánh vác cho tôi 50 - 60% nên giờ này nông nghiệp là tôi hứng khởi nhất.

    https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh...-kiem-ngay-toi-khong-bao-gio-lam-1125153.html

    Anh Dương cũng nhấn mạnh tiềm năng đất sạch của HAGL :

    "...Không chỉ chi phí, để sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo xu hướng thế giới thì không thể dùng đất cũ, đất đã sử dụng phân vô cơ. Đất của HAGL hiện nay hoàn toàn là đất mới trong khi Philippines đã có vườn chuối từ năm 1969, đã 50 năm, hết thời gian giao đất rồi. HAGL rõ ràng lợi thế hơn..."
    Last edited: 12/09/2019
  6. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Bài viết này có thêm nhiều thông tin đáng chú ý :

    https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh...i-1-ti-usd-doanh-thu-tu-trai-cay-1125151.html

    2020 HNG (?) sẽ xuất dc 500.000 tấn chuối x15.000 đ / kgs = 7500 tỷ ( năm )
    hay 100 cont chuối ngày x0.3 tỷ / cont 30 tỷ / ngày x300 ngày =9000 tỷ .

    ( tôi cũng chưa tưởng tượng được 1 doanh nghiệp nông sản xuất khẩu 100 cont / ngày với biên LN 50% thì lúc đó sẽ thế nào nhỉ ? Doanh thu 30 tỷ / ngày và LN là 15 tỷ )

    Không biết đã kể thêm mít , bưởi , xoài , thanh long , bơ vào chưa ?

    Thêm nữa anh Đức bật mý Nông dân làm 1 ha Sầu Riêng lời 3 tỷ , bưởi lời 1.5 tỷ ....

    Có vẻ trái cây dài ngày như Mít , bưởi , bơ , SR .TL ...lời cao hơn chuối .
    Last edited: 12/09/2019
  7. Dancewithwolves

    Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    1.900
    A D cũng đang gồng mình lên thôi
  8. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Bác Nói anh Dương hả ?
    Anh Dương hay ai cũng vậy ngoài trình độ , để chiến thắng thì có 2 điều kiện để đảm bảo thành công là phải có cơ duyên và phải hành động .

    Nếu muốn kiếm tiền thì phải biết nắm bắt cơ hội và đôi khi phải "gồng mình " chẳng ai mang tiền cho người không biết nắm lấy cơ hội và không cố gắng cả đâu .

    Hôm 9.9 anh ấy có nói về ba CƠ DUYÊN trong làm ăn.

    Lần đầu là việc chuyển nhà máy về Quảng Nam
    Lần hai là Đại Quang Minh
    Và lần ba này chính là mảng nông nghiệp của HAGL .
    Chimse007Dancewithwolves thích bài này.
  9. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Cơ duyên lần ba này có lợi thế hơn hẳn 2 lần đầu .
    Hai lần trước anh ấy phải bắt đầu từ những bãi cát trắng ngoài Chu Lai hay đầm lầy ở Quận 2 TP HCM còn giờ vườn cây đã trồng 1-2 năm tuổi anh ấy chỉ nhảy vào một đoạn ngắn nữa là được thu hái .

    Nói chung đi với người giỏi ( thậm chí có thể nói là đặc biệt giỏi ) lại may mắn nữa thì rủi ro sẽ rất thấp .

    Với những gì anh Dương , Anh Đức và teams đang làm ở HNG và tiềm năng đất đai rộng lớn ở chính doanh nghiệp này thì tôi tin HA Agrico đủ sức tăng trưởng nhanh và vươn lên là doanh nghiệp nông nghiệp số 1 Châu Á trong vòng 10 năm tới .
    + 2020-2022 là ba năm bứt phá cực nhanh .
    + 2022-2029 vẫn là giai đoạn tăng trưởng nhanh nhưng tốc độ không bằng 3 năm tới .

    Tuy nhiên cái gì cũng có rủi ro với nhỏ lẻ luôn phải tự review và bảo toàn vốn nếu xẩy ra các biến động lớn.
    mrhoi thích bài này.
  10. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Giá trên là giá vốn chưa kể cục lợi thế thương mại(LTTM) đã phân bổ .
    Khả năng HNG còn lời thêm cục lợi thế thương mại đã phân bổ nữa .
    Theo BC HN HNG trang 32 thì :
    CS Trung Nguyên đã phân bổ LTTM là 689 tỷ ( Chưa phân bổ là 1978 tỷ )
    Đông Pênh là 222 tỷ ( Chưa pb là 389 tỷ )
    CS Đông Dương là 56.5 tỷ ( chưa pb là 112,5 tỷ )

    Như vậy deal bán CP tại 3 cty này có thể sẽ mang về LN cho HNG là : 242+ 689 + 222 + 56.5 = 1.209.5 tỷ .

    Thêm vào đó HNG có 7635 tỷ trả nợ ngân hàng .

    Ngoài ra HNG sẽ bớt dc LTTM từ CS TT , ĐP và CS DD chưa phân bổ là : 2.480 tỷ .

    Một quý HNG sắp tới sẽ giảm chi phí chừng 100 tỷ từ cục LTTM này .

    Mời các bác xem clip quay hôm qua tại Attapeu của HNG ( Nông trường bị lũ là ở Phu Vông cách chỗ đó chừng 70 KM)



    HNG đến giờ này có thể diện tích trái cây đã vượt 25.000 ha .
    --- Gộp bài viết, 17/09/2019 ---
    Dự báo về nợ vay HNG vào ngày 30.9.2019 :

    Tới 31.6.2019 HNG chỉ còn nợ vay ngân hàng : 5665.5 tỷ / 12.200 tỷ tổng nợ vay .
    1/ Ngắn hạn là 1787.5 tỷ
    2/ Dài hạn ngân hàng là 3.878 tỷ .

    Trong kỳ Thaco chuyển 2200 tỷ trái phiếu giảm nợ .
    Thadi cũng chuyển trả thêm 3300 tỷ ( để giảm nợ ngân hàng sẽ ưu tiên trả nợ ngắn hạn cho HAG và HNG ?)

    Như vậy có thể dự báo riêng HNG hết quý 3 chỉ còn nợ vay dài hạn ngân hàng là 3878 tỷ / Tổng nợ vay là
    6.700 tỷ (= 12.200 -2.200 -3.300 )

    ........
    --- Gộp bài viết, 17/09/2019 ---
    Như vậy có thể thấy BC Quý 3 HNG sẽ có thể có nhiều tin vui :

    1/ LN từ thanh lý tài sản là 1200 tỷ (?)
    2/ Giảm LTTM là 2500 tỷ trong BCHN
    3/ Đặc biệt nợ phải trả và nợ vay ngân hàng giảm rất sâu tương ứng còn Tổng nợ là 6.700 tỷ / Nợ vay NH là 3878 tỷ .
    4/ Chi phí lãi vay giảm sâu .
    5/ Tuy nhiên chưa tính bất lợi từ thiệt hại từ cơn lũ vừa qua .
    ...
    Last edited: 17/09/2019

Chia sẻ trang này