Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluesky15, 03/08/2018.

2032 người đang online, trong đó có 812 thành viên. 18:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 713230 lượt đọc và 3093 bài trả lời
  1. ndk1904

    ndk1904 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2018
    Đã được thích:
    936
    Không phân tích thiệt hại bão lụt vừa rồi vào cho nó có tính thời sự.
  2. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Không có cơ sở nên k dám chém liều .
    Có người gọi dc cho Bác Đức bác ấy bảo không thiệt hại nhiều .

    Cứ cho là chi cho 1500 ha đó là 300 tỷ . Mất 1/2 là 150 tỷ cho nhanh .
    --- Gộp bài viết, 17/09/2019, Bài cũ: 17/09/2019 ---
    Bổ sung thêm một ý là HNG có thể sẽ sớm được Chính Phủ Lào thanh toán thêm 2000 tỷ tiền xây sân bay ở tỉnh Hủa Phăn Lào ( dự kiến trong tháng 12 này xong sân bay ) .

    KHi đó BCTC HNg còn gọn và đẹp hơn nữa . Nợ vay sẽ giảm sâu thêm tầm 1000-1500 tỷ ....
  3. pham_nams

    pham_nams Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Đã được thích:
    983
    Sao lại có vụ 1 cty nông nghiệp đc thanh toán tiền xây sân bay nhỉ, nghe khó hiểu phết
  4. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Đây là Clip chia xẻ trên room **** quay cách đây 2 ngày ( Có thể là từ vườn Thanh Long HNG bên Attapeu , Lào )



    ....
    --- Gộp bài viết, 18/09/2019, Bài cũ: 18/09/2019 ---
    Chuyện này bình thường và xẩy ra khá nhiều lần na ná như đổi đất lấy hạ tầng ở VN .

    HNG đã làm xong 2 lần :

    Lần 1 là quả Seagames 2009 tại Lào ...
    Lần 2 là sân bay Attapeu

    Lần ba là sân bay Hủa Phăn ...

    Kèo thơm như thế không dễ kiếm được đâu đặc biệt những hợp đồng dc ký từ 2012
  5. pham_nams

    pham_nams Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Đã được thích:
    983
    có phải trong group **** nick bác là HKP ko
  6. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Trong quý 3 HAGL phát sinh thêm 3 khoản tiền về lớn gồm :

    1/(HNG) Thadi trả thêm cho HNG 3300 tỷ ( tiền bán 3 cty ) để trả nợ ngắn hạn cho HNG / HAG
    2/ (HAG )Thêm 900 tỷ bán HNG của HAG
    3/( HAG ) Và 47% MYM ( chắc đc 2500 tỷ ?) bán cho DQM ( THACO)


    3 khoản này nếu trả nợ ngân hàng hết thì bức tranh nợ cuối quý 3 sẽ ra sao ?

    Thêm hình ảnh nông trường HAGL và anh Ba Đức :

    TUANCUCAI, thienduong_xxxngoc_livermore thích bài này.
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Chia sẻ với PV NNVN, ông Lăng Tinh Cương nói rằng: Với tình hình tiêu thụ nông sản Đông Nam Á ở Trung Quốc, chỉ cần Việt Nam làm chuẩn chỉ, cùng với các nước như Thái Lan hoàn toàn có thể thao túng được thị trường hoa quả ở Trung Quốc.

    “Bây giờ, nếu theo đường hoa quả nhập khẩu chính thức, mỗi ngày có khoảng 50 container xoài qua Trung Quốc, ở các cửa khẩu tại Lạng Sơn và Lào Cai”,

    ============================================================
    HNG có khoảng 3000 ha xoài bắt đầu thu hoạch từ quý 4 . Lứa đầu thu bói làm quà cho cổ đông trong đại hội tháng 4 rồi.
    Chưa kể Hưng Thắng Lợi và nhóm An Phú cũng có xoài . HNG đang trồng loại xoài mà Trung Quốc rất khát là xoài Đài Loai 05 và xoài cát chu .

    Hôm nay NN mua gần 500 K HNG / 900 K giao dịch . Đây là 1 kỷ lục hiếm thấy ở mã này trong nhiều năm gần đây. ( Phiên ETF FTSE mua ròng hơn 2 triệu HNG cách đây 6 tháng hôm đó họ mua thỏa thuận ) .

    Nói 1 chút về khối ngoại . Hôm 9.9 rồi có xuất hiện vài gương mặt quen đến từ vài quỹ lớn .

    8.8.2018 năm ngoái Dragon Cap có được mời nhưng không thấy anh Dominic xuất hiện . Đây là dịp hiếm có để anh ấy gặp được vừa anh Phúc và anh Nhân bí thư cùng một loạt bộ trưởng . Có vẻ DC còn giận HAGL vụ phải cut loss HAG mấy năm trước .

    Hồi năm ngoái khi HNG cán mốc 10 , một loạt thỏa thuận bán HNG giá 10 , bên bán là khối ngoại .
    Đợt trước lên trên vùng 17 , HNG cũng xuất hiện một đợt mua ròng của khối ngoại . Và hôm nay không biết có phải là đợt mua ròng lần hai với quy mô lớn hơn không ?

    Có lẽ vài quỹ đã đánh hơi thấy câu chuyện : nợ giảm , doanh thu tăng , quy mô hóa rồng trong vài năm tới ..và đặc biệt là anh tỷ phú mua vô ào ạt. Tin lũ về lớn thế mà giá HNG không giảm , ai bán bao nhiêu có người hấp thụ hết .

    Tầm tháng 11-12 khi đó rất thuận lợi nếu HAGL tổ chức các chuyến thăm farm . Tận mắt chứng kiến những vườn cây trữu quả tới chân trời + hàng đoàn container nối đuôi nhau lấy hàng thì vị thế HAGL sẽ RẤT RẤT KHÁC TRONG CON MẶT CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH LỚN. Khi đó họ sẽ hiểu một khi con tàu khổng lồ khi đã xuyên hết màn đêm u tối sẽ tăng tốc mạnh mẽ và rực rỡ nhường nào .
    ( 30/ 10 RA bc quý 3 dự kiến nợ vay ngân hàng cả HAG lẫn HNG sẽ giảm sâu , chi phí doanh nghiệp cũng giảm mạnh do giảm lãi vay và giảm phân bổ lợi thế thương mại cũng như doanh thu mảng trái cây dự báo tăng lên )

    --- Gộp bài viết, 19/09/2019, Bài cũ: 19/09/2019 ---
    Như đã nhiều lần đề cập tôi tin cây mít sẽ là đột phá lớn cho năm 2020 của cả HAG lẫn HNG .

    Mít Thái cũng như xoài Đài Loan chỉ cần trồng 18-20 tháng là cho thu quả . Sau đó năng xuất rất ổn định và đặc biệt nhu cầu là rất lớn.

    Đây là hình ảnh mít VN đang được bày bán tại chợ của TQ .

    [​IMG]
    Last edited: 19/09/2019
    pham_nams, BigBoyAZduong116 thích bài này.
  8. TUANCUCAI

    TUANCUCAI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    4.565
    Bác trong nội bộ à mà cắp cặp như này

    Tầm này năm ngoái Vcs sập hầm

    2/1/2019 bỗng dưng VCS 2 CÂY SÀN

    Ai cũng chê ỉ ôi về 68. Rồi 6 tháng sau ai cũng khen ngon lấy được
    BigBoyAZ thích bài này.
  9. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Cuối tuần ngồi nghiên cứu case PNJ để tìm hiểu xem lý do gì cty này bùng nổ ( giá CP tăng gấp 4 lần ) giai đoạn 2016 , 2017 hi vọng HNG cũng sẽ tiếp bước PNJ trong năm 2020 , 2021 như thế . Mời các cụ phản biện :


    PNJ 2016 có 2 điểm nổ :

    1/ Dự phòng Đông Á bank hơn 500 tỷ trích xong
    2/ Các điểm bán lẻ tăng mạnh . Cái này làm tăng doanh thu và lợi nhuận . Biên LN gộp của bán lẻ bạc , đồng hồ là 27%

    HNG giờ cũng đang có 2 điểm nổ như thế :
    1/ Chi phí giảm do
    +Nợ vay ngân hàng giảm mạnh làm chi phí lãi vay giảm sâu ( Bớt khoảng 200 tỷ / 1 quý không nhỉ )
    +Lợi thế thương mạnh giảm 2500 tỷ làm mỗi quý bớt chi phí 100 tỷ
    2/ Doanh thu và LN gộp tăng mạnh do diện tích trái cây khai thác tăng mạnh (*) ( tầm 30% / quý ) từ quý 3, 2019 đều đặn đến 2021 ) . Biên LN gộp trái cây rất cao có thể lên tới 40-70% )

    PNJ hồi đó có 1 điểm nổ thứ 3 là lãnh đạo cương quyết áp dụng vài mô hình quản trị tiên tiến vào chấm điểm các nhân viên trong cty ( Nghe bảo bước đầu cũng vấp phải nhiều phản đối từ trong nội bộ , nhưng sau đó khi hệ thống chạy suôn sẽ thì cũng góp gần nâng cao hiệu quả ).

    Vừa rồi khi Thaco vào , ít nhiều đâu đó trong đội ngũ nhân viên HAGL cũng có vài người chưa quen quy trình làm việc mới nhưng giờ tất cả đã bắt đầu vào guồng , nghe bảo còn phấn khởi ...hơn xưa (?)

    (*) HNG giờ chỉ khai thác 3000 ha trái cây sẽ tăng mạnh lên 30.000 ha trái cây
    Đồng thời còn khoảng 34.000 ha cao su đã đến tuổi khai thác.
    Last edited: 21/09/2019
    BigBoyAZ thích bài này.
  10. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    http://www.langson.gov.vn/lanh-dao-ubnd-tinh-tiep-va-lam-viec-voi-tap-doan-hoang-anh-gia-lai

    http://cafef.vn/nong-san-di-trung-quoc-tu-vuon-den-bien-gioi-duong-dai-kho-ai-2019092010523225.chn

    Nếu HAGL có bến bãi riêng thì chi phí vận chuyển và thời gian thông quan sẽ giảm đi rất nhiều . Thậm chí cảng cạn ICD này của HAGL sẽ phục vụ thêm cho các doanh nghiệp bạn khi dư công suất .


    30.9 này có hội nghị xúc tiến đầu tư tại Lạng Sơn , hi vọng có bác Phúc và khi đó khả năng cao HAGL sẽ được cấp giấy phép .

    70% nông sản Việt xuất khẩu qua TQ vẫn phải qua đường biên giới ( dù có tiểu ngạch hay chính ngạch )

    Túm cái váy lại đây là tin tốt cho doanh nghiệp .
    BigBoyAZ thích bài này.

Chia sẻ trang này