Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluesky15, 03/08/2018.

6179 người đang online, trong đó có 881 thành viên. 22:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 714249 lượt đọc và 3093 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Khuya rồi mà pic còn đông , vậy chứng tỏ k phải mình chém linh tinh nhỉ . Cám ơn bác nào giờ còn ngồi đọc ở pic .

    Quay lại chút câu chuyện mình đang reply .... 7000 ha đất cho LN gộp 3.500 tỷ/ năm với cây chuối . Với đa phần loại trái cây khác cũng sẽ cho 1 hiệu quả tương tự . ( đó là chưa kể LN đến từ mảng chế biến sau thu hoạch , mảng giống cây trồng , thuốc bảo vệ TV , nhà máy xông hơi trái cây XK .......nhà máy sản xuất vỏ , ruột xe lớn nhất DNA - liên doanh với Thaco )

    Thế mới nói HNG 2020 -2021 KHỔNG LỒ , VĨ ĐẠI VÀ VÔ ĐỐI nhường nào khi có khoảng 40.000 ha trái cây khai thác full CS và và 47.000 ha cao su đấy .

    Tôi k dám khẳng định chắc chắn 2-3 năm nữa HNG sẽ có giá ngang VNM nhưng tôi tin chuyện đó sẽ thành sự thật . Các bác đã ghé qua pic này và đọc những gì tôi viết có lẽ là 1 cái duyên .

    Việc các bác nên làm là hãy nghiên cứu kỹ HNG thậm chí nếu có cơ hội hay tham gia các chuyến tham quan các nông trường bên Lào , Cam mà HNG sắp tổ chức .

    Cơ hội nhân 10 TK với 1 blue chip như HNG trong vòng 2-3 năm tới có vẻ là không dễ tìm đâu .

    Nice weekend to all.
    Last edited: 17/08/2018
    boytk85buonchungvit thích bài này.
    buonchungvit đã loan bài này
  2. yzubin

    yzubin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    1.623
    Tôi có niềm tin HNG sẽ còn lên cao nữa. Chỉ cần ko thấy hiện tượng đè gom nữa là đua vào liền.
    A Dương vào rồi, mọi việc đã an bài, sẽ ko có chuyện Q3 lại báo láo
    Scarlett_rises, buonchungvitsgnvina2015 thích bài này.
    buonchungvit đã loan bài này
  3. vietsky1507

    vietsky1507 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Đã được thích:
    1.290
    So với dole food đc ko,
    https://investors.totalproduce.com/...ents/investor-press-releases/2018/01-02-2018a
    Doanh thu 100.000 tỷ ebita mới đc 5000 tỷ
    Thêm thằng số 2 toàn cầu del monte, dt 4 tỷ, gross profit 330tr $
    http://investorrelations.freshdelmo...Full-Year-2017-Financial-Results/default.aspx
    Xem lại thì khởi đầu của đổ vỡ chính là cái bánh vẽ cao su đấy, giá 1 bán 2, đếm cua trong lỗ kiểu gì chả thắng
    Ko rút kinh nghiệm từ bds, thủy điện, ks, cao su, bò, chanh leo , lúc lập kế hoạch vẽ gì chả hay, bài học còn đầy, bò giờ biên đc bn, ăn cỏ hít khí giời lời lắm mà, giờ sao rồi, chanh dây còn đc bn ln,
    Chuối giờ chỉ vẫn là bánh vẽ thôi
    Phàm cái gì ai cũng làm đc thì ko có lãi cao, lợi thế cạnh tranh là gì,
    7000ha chỉ là con muỗi, hàng tiểu nông so với thế giới nhé, nếu hên đc năm chúng nó mất mùa thì ăn đc giá cao thôi
    Last edited: 18/08/2018
    Scarlett_rises thích bài này.
  4. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.050
    Làm nông nghiệp ở đâu cũng thế kể cả ở Mỹ nông trại to lớn kỹ thuật hiện đại thì lợi nhuận cũng không cao như các ngành khác, chỉ một nhà máy hay một cửa hàng cũng có thể thành tỷ phú nhưng chủ một nông trại thì to đến đâu cũng không thành tỷ phú được
    vietsky1507 thích bài này.
  5. tuanvuong145

    tuanvuong145 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2017
    Đã được thích:
    642
    sgnvina2015 thích bài này.
  6. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Dư địa cho thị phần trái cây của VN là cực lớn :

    "..Quy mô ngành hàng trái cây toàn cầu đạt 240 tỉ đô la Mỹ, gấp tám lần thị trường gạo (30 tỉ đô la Mỹ), ba lần thị trường cà phê (80 tỉ đô la Mỹ) theo báo cáo của Euro Monitor. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhận định, Việt Nam chiếm khoảng 10% thị phần thị trường gạo thế giới, hiện nay ngành hàng trái cây mới chiếm khoảng 1% thị phần thế giới nên còn nhiều dư địa phát triển..."
  7. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.050
    Đặc điểm nông nghiệp là khi sản xuất ít thì giá cao còn sản xuất nhiều thì giá giảm xuống , ngành chăn nuôi phát triển mạnh thì người chăn nuôi lại lỗ, trái cây mất mùa thì chủ vườn thu lãi cao hơn năm được mùa ... vì vậy không phải cứ theo giá thị trường rồi lấy quy mô sản xuất sản phẩm của mình nhân lên là ra tiền
    vietsky1507 thích bài này.
  8. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    "...Ông Tín kể, khi đàm phán, Dole sẵn sàng bao tiêu hết sản phẩm của Unifarm nhưng ông không nhường thị trường nội địa.."


    "...Khi chuối Đồng Nai dư thừa thì có một công ty vẫn không có đủ hàng xuất khẩu. Lúc chuối khan hàng, giá cao công ty này vẫn bán cho đối tác giá bằng phân nửa giá thị trường. Doanh nghiệp đó là công ty TNHH Unifarm, trụ sở tại Bình Dương. “Nếu trồng 10 ngàn héc ta chuối, tôi cũng có đầu ra. Nhưng mình không thể phát triển nhanh, làm ồ ạt, con người của mình theo không theo kịp. Trong nông nghiệp sự ổn định là quan trọng nhất,” chủ tịch Unifarm, ông Mai Hữu Tín tự tin nói trong buổi trả lời phỏng vấn Forbes Việt Nam...."

    P/S : + Ai không nghiên cứu sâu sẽ không hiểu vì sao chuối nông dân trồng thì vẫn dư thừa nhưng chuối chất lượng cao trồng vẫn không đủ để bán .
    + Riêng vụ nâng lên 10.000 ha chuối thì anh Tín có vẻ k thực lắm vì anh ấy chỉ có khoảng 400 ha đất , lên 10.000 ha đất nông nghiệp ở Bình Dương lúc này hầu như k thể .
    ====================================


    "..Còn hiệu quả kinh tế? Ông Liêm cho biết mỗi héc ta chuối của Unifarm tạo ra thu nhập 400 triệu đồng mỗi năm, gấp bốn lần trồng chuối theo phương pháp truyền thống, hiệu quả cao hơn nhiều cây trồng khác. “Trong lịch sử cây mía và cao su chưa bao giờ cho thu nhập trên 80 triệu/héc ta,” ông Liêm cho biết....

    P/S : HNG đang làm ra hiệu quả 500 tỷ / 1000 ha chuối còn Unifarm chỉ dừng ở con số 400 tỷ / 1000 ha chuối / năm sự chênh lệch này có thể đến từ đầu vào của đất . Đất của UNI là đất Bình Dương thuê giá cao của nông dân ( tầm 200 tr / ha / năm ). Còn đất của HNG là đất 50 năm với chi phí hàng năm rất thấp.
    Last edited: 18/08/2018
    buonchungvit thích bài này.
    buonchungvit đã loan bài này
  9. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Chú @vietsky1507 chắc thỏa mãn vụ biên LN gộp của chuối ở HNG rồi chứ ?

    Phải nói thêm thế này anh Dương đầu tư vào HNG thì chắc chắn phải nghiên cứu hết sức cẩn trọng và thấu đáo , các tài liệu HNG công bố chắc chắn phải có sự kiểm duyệt từ team anh Dương về tính xác thực .

    Chú chắc nghiên cứu sâu về HPG về mảng thép chắc tôi k bằng chú , nhưng về mặt nông nghiệp đặc biệt là HNG viết ra những gì tôi đều phải có nguồn chứ k thể viết bừa .

    Tuy nhiên tôi luôn welcome và sẽ phản biện những tranh luận có chất xám , còn những phản biện không có chút kiến thức thì xin thôi .
    buonchungvit thích bài này.
    buonchungvit đã loan bài này
  10. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.050
    Sản phẩm nông nghiệp hiện nay nhiều nước trên TG có thể sản xuất với giá thành rất rẻ và có thừa năng lực để mở rộng nhưng họ phải tự hạn chế sản xuất để duy trì giá , năm nào lỡ sản xuất thừa thì các chủ nông trại phải dùng cách tiêu hủy bớt để tránh giảm giá nên đừng nghĩ cứ có sản phẩm là có tiền

Chia sẻ trang này