Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluesky15, 03/08/2018.

8573 người đang online, trong đó có 1334 thành viên. 11:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 714258 lượt đọc và 3093 bài trả lời
  1. giainganha1011

    giainganha1011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    3.160
    Nhìn bctc HNG thì rõ ràng là đã tái cơ cấu mạnh mẽ. Đặc biệt là khoản đầu tư từ các cty 11 ngàn tỷ về còn hơn 5 ngàn tỷ, nguyên nhân chính gây lỗ quý này.
    Nợ Nợ ngắn hạn giờ còn 1100 tỷ, nợ dài hạn cũng giảm sâu gần 5 ngàn. Như vậy nếu đúng định hướng thì quý 4 và quý 1 năm sau HNG sẽ trả hầu hết các khoản nợ NH.
    Doanh thu rõ ràng đã tăng dần đều qua các quý, em vẫn chờ DT bùng nổ thật sự ở quý 4 này và quý 1 năm sau.
    Việc cốt lõi vẫn là giảm nợ sâu và tăng diện tích trồng cây ăn trái (chuối chủ lực). Cái này HNG đang làm rất tốt dưới sự hỗ trợ từ Thaco.
    Phần quan trọng HNG hơn HAG là cổ phiếu khá cô đặc, hầu hết về tay a Dương và a Đức, HTL va Trâm Oanh. Nhỏ lẻ chắc chạy hết rồi. Giờ chờ các tin hỗ trợ thì HNG sẽ vượt 2x sớm thui.
    duong116 thích bài này.
  2. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Đây là bài viết đăng trên facebook của 1 cty đang sản xuất cây giống ( chủ yếu là chuối ) cung cấp cho HAGL về hiệu quả của chuối :


    Cây Giống Việt Nam đã thu thập và thống kê chi tiết mức Đầu tư và Lợi nhuận theo mùa vụ như sau.

    Tổng chi phí đầu tư cho 1 ha trong suốt quá trình gieo trồng đến thu hoạch khoảng 130 – 200 triệu tùy cấp độ đầu tư là vô cơ hay hữu cơ hoặc hệ thống tưới nhỏ giọt hay tưới phun. Cụ thể, người trồng chuối phải đầu tư kinh phí khoảng 20 – 25 triệu khi sử dụng nguồn phân bón vô cơ và 25 – 35 triệu khi sử dụng phân bón hữu cơ. Tương tự, nhà nông tốn 10 – 15 triệu khi đầu tư hệ thống tưới phun, 20 – 25 triệu đồng đối với hệ thống tưới nhỏ giọt.

    Tùy mật độ trồng cũng như đặc điểm từng vùng đất, mỗi ha trồng trung bình ‎2.000 – 2.500 cây chuối giống. Với giá bán cây giống chuối cấy mô dao động từ 4.000 – 8.000đ/ cây, chi phí đầu tư cây giống cho mỗi ha đất chiếm 10 – 20 triệu đồng. Thêm vào đó, người trồng chuối sẽ phải chi trả khoảng 30 – 40 triệu cho chi phí nhân công, 50 – 80 triệu cho chi phí phân thuốc.

    Vụ trồng đầu tiên, bà con thu hoạch 50 – 70 tấn chuối sau 9 – 10 tháng chăm bón. Với giá bán bình quân 8.000/ kg, tương đương tổng doanh thu 400 – 560 triệu. Như vậy, vụ chuối đầu tiên, nhà nông lãi khoảng 270 – 360 triệu đồng.

    Ngoài ra, bà con có thể tiếp tục sử dụng cây giống con của đợt xuống giống đầu tiên cho những mùa vụ sau. Chỉ trong vòng 6 – 7 tháng, sản lượng vụ hai bằng hoặc cao hơn so với vụ một tương đương sản lượng khoảng 50 – 70 tấn. Cũng với mức giá bình quân 8.000/ kg, nhà nông thu 400 – 560 triệu, lợi nhuận 300 – 400 triệu.

    Lợi nhuận vụ hai cao hơn hẳn vụ đầu tiên do nhà nông không phải đầu tư chi phí cây giống, chi phí cải tạo đất, hệ thống tưới cũng như giảm chi phí phân bót lót hữu cơ trước vụ trồng và chi phí nhân công cải tạo đất, xuống giống, làm cỏ… Không những thế, bà con còn tiết kiệm được các chi phí cho dây chằng chuối, túi nilon, túi định hình khi sử dụng lại từ vụ trước.

    Như vậy, qua 2 vụ mùa, chỉ với mức đầu tư cây giống chuối cấy mô từ 10 – 20 triệu đồng, nhà nông thu tổng lợi nhuận 590 – 810 triệu đồng. Con số này đồng nghĩa với tỷ lệ đầu tư cây giống chuối cấy mô/ tổng chi phí đầu tư chỉ khoảng 2% – 3%.
    --- Gộp bài viết, 11/11/2019, Bài cũ: 11/11/2019 ---
    Copy từ **** :
    1/Thông tin về Đại Thắng :

    Đại Thắng có 400ha chuối và 1000 ha mít sẽ thu hoạch quý 4 và quý 1/2020. Ngoài ra có Bơ bói 3 năm tuổi và bưởi hồng da xanh và sầu riêng. Chăn nuôi gia lai mới trồng thanh long chứ Đại Thắng ko trồng thanh long:)

    2/
    Gửi anh em một số diện tích các farm Thanh long để anh em thích đếm cua deal thanh long hagl:)
    BSTN: 50.86 Ha, CSTN 320 ha, CNGL 200ha, HADL 44.8ha, attapue 1003.68ha , HAQM 145 ha, Lumphat 105 ha DAU 143 ha ADM 297 ha SMK 80 HA
    duong116thienduong_xxx thích bài này.
  3. winningstock

    winningstock Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    1.084
  4. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Copy chữ ký của bác @vn700 :


    Nền kinh tế tài chính luôn vận hành theo xu thế : Thịnh ----> Suy
    Trong suy thoái, nhiều đại gia sẽ trở thành ..... vô gia
    Sau đáy suy thoái, kẻ nắm bắt cơ hội sẽ trở thành ..... giới Siêu giàu

    Hãy làm kẻ thức thời
    ======================================
  5. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Thứ nhất về trực thăng thì tôi chưa bao giờ nghe HAGL có . Trên mạng có vài clip về việc lãnh đạo đi thăm nông trường bằng Trực Thăng. Đó khả năng là anh Đức thuê để cho anh Dương đi xem chi tiết toàn bộ tài sản trước khi quyết định bỏ tiền vào hay không mà thôi .

    Thứ hai , Về phun thuốc thì như ở tỉnh Rattanakiri HNG có đất liền thửa lên tới 30.000 ha ( Ngang bằng diện tích TP HCM trừ đi 2 huyện Củ Chi và Nhà Bè ) xung quanh không có dân .
    Khái niệm CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN của VN ở đây cũng không phù hợp vì NÓ QUÁ LỚN .

    Kế hoạch làm VUA TRÁI CÂY THẾ GIỚI không chỉ đơn giản dừng ở quyết tâm mà phải bằng hiện thực .

    Trước mắt HNG bắt đầu khai thác 15.000 ha trái cây đang bắt đầu vào vụ thu hoạch .

    Đây là lần thứ hai ông Đoàn Nguyên Đức mua máy bay. Nếu lần trước bầu Đức mua máy bay là nhằm phục vụ di chuyển cho chính bản thân ông, thì lần này, chiếc máy bay chỉ có một nhiệm vụ là chăm sóc cho những cánh đồng rộng 30.000ha đang trồng chuối, thanh long, xoài, bưởi, và sầu riêng ở Campuchia.

    Lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai cho hay, máy bay nông nghiệp là giải pháp rất hiệu quả cho trang trại của HNG trong bối cảnh vườn chuối, thanh long, xoài, dừa đang đi vào khai thác ở Campuchia có diện tích lên đến trên 15.000ha.

    https://soha.vn/bau-duc-mua-may-bay...i-dau-tien-o-dong-duong-20191112155940078.htm
    giainganha1011 thích bài này.
  6. giainganha1011

    giainganha1011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    3.160
    Cái này gọi là đầu tư bài bản, khoa học, tiến từng bước một vững chắc!
    Cái hay của HNG là phô ra hết cái xấu để làm đẹp BTCT, tránh ngoại trừ kiểm toán.
    Đồng thời đi đôi với Tái cấu trúc mạnh mẽ dòng tiền, duy chỉ có điều NĐT chơi T+ thì xác định ko ăn xối được em nó rồi!
    sgnvina2015 thích bài này.
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Từ tháng 5 rồi khi qua Cam tôi đã thấy bên đó họ quy hoạch đất làm sân bay cho loại máy bay này . Trị giá thương vụ này không lớn nhưng là 1 bước tiến lớn giữa quan hệ VN và Mỹ .
    VN đã mua máy bay chở khách mới 100 % của Mỹ
    Giờ VN mua máy bay phun thuốc trừ sâu có người lái của Mỹ .
    Sắp tới có thể là máy bay chiến đấu mới tinh cũng của ...USA .

    Đây là điều anh Trump muốn .
  8. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Hôm qua ngồi nghĩ nếu HAGL k mất cặp tiền đạo Hoàng Vũ Sam Sơn ( có quốc tịch VN ) và hậu vệ ngoại ( trước đá cho TP HCM ) về tay Thanh Hóa và lấy về thêm thủ môn Tuấn Mạnh Khánh hòa cộng Đông Triều - Bình Dương ( cho thêm chất HAGL) và tái ký với tiền đạo ngoại rất hiệu quả giai đoạn 1 năm ngoái là C . Walsh .

    Khi đó HAGL giải tới có thể tung ra đội hình toàn sao :

    Hàng tấn công gồm Công Phượng , Văn Toàn , Minh Vương , Walsh , HV Samson.
    Tiền vệ gồm Tuấn Anh , Xuân Trường
    Hậu vệ gồm :
    Văn Thanh , 2 chú ngoại ( SLNA , TP HCM cũ ) , Đông Triều
    Thủ môn Tuấn Mạnh ( khánh hòa )

    Thì khi đó HAGL đá với Hà Nội khác gì Real đá với Barca.

    Đã chơi thì phải chơi ...CHO LỚN .

    Đội hình này thì 1 chấp 5 cũng chả nghĩa lý gì .
  9. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    604
    Vấn đề của đội bóng này nằm ở chỗ cụ Nổ cứ thích chọc mũi vào làm huấn luyện viên cơ. Chứ cụ giao chỉ tiêu cho ban huấn luyện và hưởng thụ thì đội bóng này đã chả vất vả như bao năm nay. Con người mỗi người 1 thế mạnh, ông thuê người ta làm HLV thì để cho người ta làm việc chứ không phải dạy người ta làm thế này, làm thế kia. Ông giỏi làm kinh tế, làm nông nghiệp thì tập trung vào cái đó cho anh nhờ. Nhỉ :drm, bóng đá chỉ là phụ, kiếm tiền mới là chính.
    Vẫn câu nói cũ, suốt ngày bóng với banh. Làm ăn thì chả chịu làm, thời buổi công nghệ ngày nay khó gì việc công bố định kỳ: Tháng này trồng bao nhiêu ha chuối, bao nhiêu mít, dự kiến kỳ thu hoạch các loại bao nhiêu ha... Tất cả những cái đó đương nhiên phải có số liệu để quản lý, giờ hàng chục ngàn ha như thế ông phải nắm được chỗ nào đến lúc bón, chỗ nào tỉa, chỗ nào đang ra hoa, chỗ nào sắp thu hoạch, chỗ nào phải trồng cây mới..... Mà đơn giản nữa là tháng này xuất bao nhiêu công các loại... Tất cả đều có hết, chỉ là cứ im ỉm éo biết ý là gì. cách đây vài năm đói vốn còn hay công bố, còn tổ chức tour đi tham quan vườn cây để kêu gọi đầu tư.... **, giờ tiền nong rủng rỉnh rồi nên lão kệ mama chúng mày.
    sgnvina2015 thích bài này.
  10. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Về core bản chất thời gian qua chưa OK bác ơi . Thực chất từ tháng 12 này HNG mới vào guồng .

    Còn về bóng đá ...mấy năm rồi anh ấy k có tiền , nên kệ tụi nhỏ đá sao thì đá . Cũng vì k tiền nên vơ vào toàn Tây Ba Lô nhặt bóng .

    Năm tới thì khác ...cả CORE lẫn bóng đá . Lứa đào tạo đầu của HAGL năm tới là chính muồi và độ chín này còn kéo dài 2-3 năm nữa . CHUẪN BỊ MÀ ẸNJOY thôi .

    Nói SẮP HOÀNH TRÁNG thì hoàn cảnh cổ phiếu như thế này hơi quá . Nhưng thực sự là CÁI GÌ ĐẾN NÓ PHẢI ĐẾN THÔI .

Chia sẻ trang này